Suốt từ đó, đồ đạc cá nhân của Sakurada-san cứ liên tục biến mất rồi lại xuất hiện ở những nơi chẳng ai ngờ tới.
Nhưng rồi mọi chuyện kết thúc một cách đột ngột và bất ngờ… theo cái cách tồi tệ nhất có thể.
À, nói là ‘kết thúc’ thì chưa hẳn đúng, chính xác là nó đã chuyển biến thành thứ còn kinh khủng hơn nhiều.
Đồ đạc của Sakurada-san—nào là quần áo thể dục, giày dép, túi xách, nhiều thứ khác nữa—khi được tìm thấy đều đã bị xé nát hoặc phá hỏng hoàn toàn và thậm chí bàn học của cô ấy cũng ngày càng bị vẽ bậy nhiều hơn.
Những dòng chữ đó bao gồm những lời nhục mạ đơn giản như ‘chết đi’ hay ‘đồ xấu xí’, cùng vô số lời lẽ ghen tuông kiểu như “hãy tránh xa Sado ra”.
Từ tất cả những gì đã xảy ra, không khó để đoán rằng thù phạm là một nữ sinh đang ghen ghét Sakurada-san—dù cũng có khả năng đó chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng.
“Lại nữa sao… Chết tiệt!”
“Em… em chịu đựng hết nổi rồi…”
Thế nhưng, dù biết rõ điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Bị cuốn vào vòng xoáy bắt nạt, tinh thần Sakurada-san ngày càng suy sụp từ những trò quấy phá ác ý từ một kẻ giấu mặt mà chúng tôi thậm chí còn không thể xác định danh tính.
Còn Sado thì chỉ biết bất lực, chẳng thể làm gì để giúp cô ấy.
“Có lẽ… chúng ta nên chia tay thôi…”
“Hả? Tại sao? Tại sao anh lại nói thế chứ!? Em không muốn! Em không muốn chia tay anh, Sado-kun!!”
“Nhưng… tất cả là tại anh mà…”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì cả!! Chẳng dính dáng gì đến anh hết!! Thế nên đừng… xin đừng nói những lời như vậy…!”
“Xin lỗi… anh thực sự xin lỗi…”
Trái tim cả hai dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng.
Có lẽ Sakurada-san cũng đã lờ mờ hiểu rằng nếu cô chia tay Sado thì những trò bắt nạt từ kẻ giấu mặt kia sẽ chấm dứt. Nhưng chia tay lại chính là điều mà kẻ thủ ác mong muốn.
Bị bắt nạt… bị bào mòn tâm trí… rồi vì thế mà chia tay Sado.
Coi đó là một giải pháp thì thật là không thể chấp nhận được.
Bị thao túng để rồi chia tay theo đúng ý đồ của hắn… điều đó thật tức chết đi được và hơn tất cả, nó khiến máu tôi sôi lên.
Sakurada đã hạ quyết tâm; dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn sẽ không chia tay Sado.
Còn tôi thì quyết định nhờ bạn mình là Kato Susumu giúp một tay giải quyết chuyện này.
Tôi không thể trông cậy vào Fuyunagi-san trong tình huống này được.
Rõ ràng là tôi không thể tự mình giải quyết vụ này mà không có sự trợ giúp, và tôi cũng chẳng hề ảo tưởng rằng mình làm được chuyện đó.
Thế nhưng…
“Xin lỗi nhé, nhưng tao không giúp được gì đâu.”
“K-không thể nào…”
“Mày thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta có manh mối nào đó thì còn tính được. Đằng này ta chẳng hề biết được hung thủ là ai. Nếu cứ bám theo những người ngầu nhiên mà ta nghĩ rằng kiểu ‘trông họ có vẻ khả nghi’, thì họ sẽ coi ta là kẻ bám đuôi và cuối cùng chính chúng ta lại là người bị đồ thừa đấy.”
“C-có thể là vậy, nhưng tao—!”
“Xin lỗi, nhưng tao chưa đủ thân với Sado hay Sakurada đến mức phải làm thế vì họ đâu. Thông cảm nhé.”
Nói rồi, Kato xua tay bỏ đi.
Tôi không thể trách nó được.
Chẳng ai lại đi mạo hiểm bản thân để cứu người khác cả.
Fuyunagi-san và Kato chẳng làm gì sai cả.
Đây chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi mà thôi…
Ngay cả khi tôi đang bế tắc, dằn vặt vì sự bất lực của bản thân và chẳng thể làm gì, thì những hành vi quấy rối đầy ác ý nhắm vào Sakurada-san vẫn cứ tiếp diễn.
Không chịu khuất phục trước sự bắt nạt của hung thủ, Sakurada-san kiên quyết tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ chia tay Sado. Và quyết tâm ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Và ngay chính cái ngày cô thầm đưa ra quyết tâm ấy, mọi chuyện cũng bắt đầu có biến chuyển.
“Cậu là người làm chuyện đó đúng không?”
“Ừ, đúng rồi đấy! Đồ đạo đức giả!”
Natsume Kano, lớp trưởng lớp tôi đang bị một nhóm nữ sinh dồn vào một góc.
Cô ấy đáp trả với thái độ bình tĩnh dù trong lòng đang có một chút bối rối.
“Thật nực cười, sao tôi lại làm chuyện như vậy chứ?”
“Hả!? Sao cậu lại tỏ thái độ thách thức thế? Kẻ chủ mưu mà dám mạnh miệng ghê nhỉ!”
“Đúng đấy! Chuẩn luôn!”
Chuyện gì thế này…?
Họ đang tranh cãi về điều gì vậy?
“Tôi đã tận mắt thấy cậu giấu đồ thể dục của Sakurada-san!!”
“Tôi không hề làm thế! Cậu có bằng chứng gì cho cáo buộc vô căn cứ đó chứ?! Nếu định buộc tội tôi thì hãy đưa ra bằng chứng đi!!”
“Bằng chứng ư? Ugh, lại nữa rồi!! Mấy đứa con gái đạo đức giả như cậu lúc nào cũng chỉ biết lải nhải ‘bằng chứng, bằng chứng!’, cứ như thể đó là từ duy nhất cậu biết vậy!”
“Muốn bằng chứng thì cả ba đứa tôi ở đây đều tận mắt thấy cậu làm! Với nhiều nhân chứng như vậy, rõ ràng là chúng tôi đang nói sự thật!!”
“Đúng thế, cậu ghen tị với Sakurada-san chứ gì!? Cậu không chịu nổi cảnh cô ấy cướp Sado-kun khỏi tay mình nên mới bắt đầu gây khó dễ cho cô ấy!!”
“…Chuyện này thật vô nghĩa…”
Có vẻ như nhóm nữ sinh kia đã tìm ra kẻ đứng sau chuyên giấu và phá hoại đồ đạc của Sakurada-san.
Kẻ đó dường như là lớp trưởng lớp tôi, Natsume Kano.
Nhưng… đó có phải sự thật không?


