Đã vài ngày trôi qua kể từ chuyện đó.
Những rắc rối cứ liên tục xảy ra quanh Sakurada-san… hay đúng hơn là nhắm thẳng vào cô ấy.
“Haa…”
“Ừm… em ổn chứ…?”
“Ahaha… em ổn mà… chắc vậy.”
Thấy vẻ mặt ủ rũ rõ rệt của Sakurada, Sado lên tiếng hỏi thăm với vẻ lo lắng.
Cũng dễ hiểu thôi.
Mấy ngày gần đây, mấy chuyện kỳ lạ—hay đúng hơn là cực kỳ quái đản—liên tục xảy ra xung quanh Sakurada.
Đồ dùng học tập, quần áo thể dục, đồ bơi, giày đi trong lớp và cả hộp cơm trưa của cô cứ thế biến mất.
Rồi vài ngày sau, những món đồ bị mất đó lại được tìm thấy ở những nơi như trên nóc tủ đựng dụng cụ vệ sinh, trong thùng rác, hay trên bàn giáo viên của lớp khác.
Rõ ràng là có kẻ đứng sau chuyện này, nhưng chẳng ai biết đó là ai hay mục đích của hắn là gì.
Tình trạng đó cứ tiếp diễn mãi.
Sakurada-san đã hoàn toàn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần và nỗi lo âu của cô ấy lớn đến mức cả người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Với Sado, bạn trai của cô, việc ngày nào cũng phải chứng kiến chuyện đó mà chẳng thể làm gì hẳn là điều vô cùng bứt rứt và bất lực.
Nghĩ vậy, tôi quyết định thận trọng đề cập đến chuyện này với Fuyunagi-san.
Và cô ấy đã đưa ra câu trả lời đúng như tôi dự đoán.
“Em không biết… và cũng chẳng quan tâm.”
“Này, nói vậy thì lạnh lùng quá đấy…”
“Ngay cả người trong cuộc còn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra thì làm sao chúng ta biết được chứ? Vả lại, chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tụi mình cả, dù chỉ là một chút. Tốt nhất là chúng mình nên mặc kệ đi.”
“…”
Tôi nhìn chằm chằm vào Fuyunagi-san.
Cô ấy thở dài rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Giờ chúng mình đang rơi vào tình thế rất bấp bênh đấy anh biết không? Em không muốn khơi dậy thêm bất cứ sự oán giận hay thù địch nào nữa hết.”
“Chà, chuyện đó ngay từ đầu là lỗi của em mà nhỉ? Vả lại, chúng ta còn nợ Sado và Sakurada-san nữa. Ít nhất thì chúng ta cũng nên cố gắng đền đáp lại họ chứ.”
“Haa… Anh lúc nào cũng nghiêm túc và kỳ quặc đến phát bực… Được rồi, chúng ta sẽ làm những gì mình có thể.”
Cô đã nói vậy.
“Có khả năng ai đó sẽ đổ oan cho chúng ta nếu sự việc này diễn biến theo chiều hướng xấu.”
“Sado và Sakurada sẽ không làm mấy chuyện như thế đâu nhỉ?”
“…Haa… Ý em không phải là hai người đó. Ngay cả em cũng không nghĩ họ sẽ làm điều như vậy. Em đang nói đến kẻ thủ ác thật sự… hoặc một ai đó khác trong lớp mình.”
“Một ai đó khác trong lớp…”
“Hiện tại, cả anh và em đều là những người bị cô lập trong lớp. Chẳng có gì lạ nếu một vài người trong số đó nuôi lòng căm ghét và oán giận đối với chúng mình cả.”
“…”
“Đó là lý do tại sao, ngay cả khi chúng ta cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu, em cũng không định hành động một cách công khai. Nên hãy nhớ kỹ điều đó nhé?”
Cô ấy tỏ ra thụ động một cách khác thường.
Chà, có lẽ cũng dễ hiểu thôi khi chuyện này chả liên quan gì đến cô.
Tôi nợ hai người họ rất nhiều.
Tôi muốn làm gì đó để giải quyết mớ hỗn độn này bằng mọi cách có thể… và trả lại món nợ ân tình ấy.
Có thể việc này vượt quá khả năng của tôi, nhưng tôi tin tưởng vào cảm quan của mình.


