Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bộ ba nổi tiếng Fuyunagi-san, Sakurada-san và Sado cuối cùng cũng phần nào làm hòa được với nhau.
Fuyunagi-san cũng đã trút bỏ lớp vỏ bọc ‘gái ngoan’ và bắt đầu sống thật với bản chất của mình hầu hết thời gian.
Dẫu vậy, có vẻ như cô vẫn giữ hình tượng ‘mỹ nhân trong sáng, điềm đạm’ khi giao tiếp với đại đa số mọi người.
Các học sinh khác thực sự ngạc nhiên khi cặp đôi thuộc nhóm nổi bật là Sado và Sakurada quyết định bỏ qua những gì mà Fuyunagi-san đã làm với họ trong quá khứ để hàn gắn lại tình bạn với cô.
Trong mắt lũ đực rựa, độ nổi tiếng của Fuyunagi-san chẳng hề suy giảm—thậm chí còn tăng mạnh hơn. Thực tế, tính cách thật của cô—vốn sắc sảo và có phần đanh đá—tạo ra sự tương phản lớn với hình ảnh trong sáng, dịu dàng, từ mẫu mà cô từng thể hiện và chính sự tương phản đó lại càng khiến cô trở nên cuốn hút hơn trong mắt họ. Thêm vào đó, tâm lý kiểu ‘Thằng Majima đó thế mà cũng được làm bạn trai cô ấy thì có lẽ mình cũng sẽ có cơ hội’ càng tiếp thêm sức nóng cho độ nổi tiếng của cô.
Hôm nay cũng vậy, lại có một gã hời hợt, hay tán tỉnh buông lời tỏ tình với Fuyunagi.
“Fuyunagi-san, hẹn hò với tớ đi! Tin tớ đi, tớ sẽ làm cậu mê mệt hơn nhiều so với thằng cha Majima kia.”
“Ufufu, tôi xin phép từ chối nhé. Tôi lại thích cái kiểu người như Majima-kun mà cậu vừa nhắc đến cơ. Một cô gái trót dành tình cảm cho một kẻ ‘tầm thường’ như Majima-kun thì chắc chắn không phải là đối tượng phù hợp với người như cậu đâu.”
“K-không, không, cậu chỉ đang đùa thôi! Phải chứ?”
“Ồ, vậy sao? Thế nếu tôi hẹn hò với cậu… thì cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào nếu tôi thấy cậu tẻ nhạt?”
“Hả? Chịu trách nhiệm á?”
“Tất nhiên rồi. Ý cậu bảo là tôi phải chia tay với Majima-kun yêu dấu của tôi để hẹn hò với cậu chứ gì? Vậy nếu tôi phải đẫm lệ chia tay Majima-kun quý giá của mình và bắt đầu qua lại với cậu rồi cuối cùng lại thấy hối hận… thì cậu định bù đắp cho chuyện đó thế nào đây?”
“H-Hả…? Chuyện đó chẳng phải là hơi… quá mức sao…? Ý tớ là, cũng chỉ là hẹn hò thôi mà…”
“Ufufu. Có thể với cậu đó là chuyện vặt vãnh, nhưng với tôi nó lại rất quan trọng. Nếu đồng ý hẹn hò với cậu, tôi sẽ phải dành thời gian của mình cho cậu. Cậu hiểu chứ? Thời gian là hữu hạn. Một khi đã trôi qua thì chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Nếu tôi lãng phí thời gian cho một người như cậu mà chẳng nhận lại được điều gì xứng đáng, thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Vậy thì, rốt cuộc cậu định—”
“Ahhh—thôi đủ rồi!! Quên đi!! Quên sạch chuyện tỏ tình đó đi!!”
Và cứ thế, những kẻ ngốc để cho chút ham muốn nhất thời xúi giục đi tỏ tình đã dễ dàng bị đả kích cho tơi tả bởi bản chất thật sự, chẳng chút kiêng dè của Fuyunagi Shizuku…
Nhưng ngay lúc đó, một sự cố nhỏ khác lại sắp sửa nảy sinh.
“Này… sách giáo khoa của em biến đâu mất tiêu rồi.”
“Hử? Em đã kiểm tra kỹ chưa đấy?”
“Trong ngăn bàn hay trong cặp cũng đều không có…”
“Hay là em để quên ở nhà rồi?”
“Làm gì có! Sáng nay em đã chắc cú bỏ nó vô cặp rồi mà!! Ugh, sao lại không thấy đâu thế này~!?”
Sakurada-san và Sado đang xôn xao trao đổi về chuyện gì đó.
Có vẻ như cuốn sách giáo khoa của cô đã không cánh mà bay.
Dù vẻ ngoài trông có vẻ ăn chơi, nhưng Sakurada-san thực ra luôn mang sách về nhà mỗi ngày chứ không bao giờ để lại trong ngăn bàn.
Cô ấy chăm chỉ một cách bất ngờ dù là một nữ sinh theo phong cách gyaru.
Vào lúc này, chuyện đó trông có vẻ chỉ là một sự cố vặt vãnh như quên hay làm mất sách ở đâu đó mà thôi.
Thế mà chẳng ai ngờ được rằng, đây chính là sự kiện mở màn dẫn đến một vấn đề lớn hơn nhiều về sau.


