Chương 19 · 32 chương

Cuộc sống thường nhật sau khi công khai

Cuối cùng thì cũng bắt đầu ngày học hôm nay.

Trước đây, cứ mỗi khi Fuyunagi-san đến lớp là một nhóm người sẽ vây quanh cô ấy, tạo nên bầu không khí sôi nổi cho cả lớp học.

Thế nhưng, giờ đây chẳng còn ai lại gần cô nữa.

Mọi người đều giữ khoảng cách và thì thầm to nhỏ với nhau.

Tuy nhiên, nhìn vào những biểu cảm méo mó kia, ai cũng hiểu họ đang bàn tán về chuyện gì.

“Thật luôn hả? Làm chuyện như thế mà vẫn dám vác mặt đến lớp sao…”

“Chuẩn đấy! Dù cho Sado-kun có tha thứ cho cô ta đi nữa thì tớ cũng không đời nào bỏ qua cho cô ta đâu!”

“Hoàn toàn đồng ý! Chỉ vì xinh đẹp một chút mà cứ làm như mình là nhất ấy!”

“Ngay từ đầu tớ đã chẳng ưa gì cô ta rồi!”

“Thật tình, cô ta tưởng mình là ai chứ!”

“Mà họ có thực sự đang hẹn hò không nhỉ?”

“Nhìn họ chẳng xứng đôi chút nào, nực cười thật.”

Tôi nghe thấy tất cả.

Đáng lẽ đó phải là những lời bàn tán sau lưng, nhưng đến nước này thì chẳng còn gọi là “sau lưng” được nữa.

Tôi nghe thấy rất rõ ràng.

Ấy thế mà cô ấy vẫn ngồi cạnh tôi với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.

“Hehe, nếu ngay từ đầu chúng ta cứ công khai thế này thì đâu có rắc rối gì xảy ra nhỉ?”

“Ừm… Anh cũng không chắc nữa. Anh thực sự chẳng biết nữa.”

Trông cô ấy thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm, thư thái.

Khi đã trút bỏ lớp vỏ bọc và tháo xuống chiếc mặt nạ xã giao, cô ấy thực sự trở nên bất khả chiến bại.

“Hà… con người thật ích kỷ làm sao…? Họ cứ áp đặt hình mẫu lý tưởng của mình lên em, rồi ngay khoảnh khắc em đi chệch khỏi hình mẫu đó dù chỉ một chút, họ liền quay lưng và chỉ trích em… thật sự là… nực cười.”

“Fuyunagi-san.”

Không ai dám lại gần cô ấy, cứ như thể một vực thẳm rộng lớn vừa bất ngờ xuất hiện vậy.

Cảm giác như có một bức tường vô hình được dựng lên quanh chúng tôi vậy.

Nhưng rồi, một kẻ liều lĩnh—hoặc có lẽ là dũng cảm—bắt chuyện với chúng tôi.

“Yo! Mày đang là tâm điểm bàn tán của cả trường đấy nhé! Chào buổi sáng, Fuyunagi-san!”

“À… chào buổi sáng… Chờ đã Kato… mày… mày thật là…”

“…? Cậu là ai thế?”

“Khoan đã!? Thật đấy à?”

“Tôi đùa chút thôi, Kato-kun.”

“May quá… Có một thoáng mình tưởng cậu ám chỉ mình còn mờ nhạt hơn cả đám sinh vật phù du hay gì đó chứ…”

“Ồ? Đâu có đâu. Hồi tôi còn bị ép phải tiếp đám người cứ bám đuôi mình, cậu chính là gã đáng ghét luôn độc chiếm Taku-chan quý giá của mình đấy. Làm sao mà tôi không nhận ra một người như thế được chứ? Cậu nghĩ phải chứ?”

“Wow! Hình tượng Fuyunagi-san trong tưởng tượng của tớ không chỉ sụp đổ đâu—mà nó còn tan thành mây khói luôn rồi. Nhưng mà này, cô ấy thực sự biết tên tao nè! Tuyệt thật đấy nhỉ?!”

“Nếu nói về điều gì đó tuyệt vời ở đây, chẳng phải đó là… tao sao? Chứ đâu phải mày, Kato?”

“Chuẩn đấy! Để được may mắn trở thành bạn trai của Fuyunagi-san à—chẳng biết phải quay gacha bao nhiêu lần mới trúng được cái vận may điên rồ cỡ đó nhỉ!?”

“Haha…”

“…Thật đấy… cậu bị ngốc à?”

“Hưh!?”

Chết rồi… liệu nó có đi quá giới hạn không nhỉ?”

So sánh cô ấy với việc quay gacha chẳng khác nào coi thường Fuyunagi-san cả.

Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Nghe thấy những lời như vậy chắc chắn sẽ khiến cô thấy khó chịu.

Việc cô ấy nổi giận cũng là điều dễ hiểu mà phải không?

“Taku-chan đâu phải là món quà rẻ tiền mà cậu có thể gacha ra được. Anh ấy là định mệnh mà mình có được sau vô vàn phép màu đấy!”

“…Hả?”

Kato và tôi đang nói về việc cần bao nhiêu diễm phúc mới có thể được trở thành bạn trai của một người như Fuyunagi-san. Nhưng dưới góc nhìn của cô thì mọi chuyện dường như đã đảo ngược hoàn toàn—cô ấy nói như thể mình đã vượt qua vô vàn khó khăn để có được tôi, Majima Takuma làm bạn trai vậy.

“Nghe này, tôi từng nghĩ đàn ông, không chừa một ai, đều là những sinh vật tẻ nhạt. Dù có bao nhiêu người đi nữa, rốt cuộc họ cũng chỉ là những kẻ nông cạn. Vẻ ngoài của tôi—gương mặt, vòng một, vóc dáng… cả tầm ảnh hưởng nữa… Tất cả chỉ là thứ thu hút đám người nông cạn đó đến bên tôi. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ muốn bất cứ điều gì từ tôi cả. Anh ấy coi tôi như một kẻ phiền phức. Là tôi đó. Chưa từng có ai đối xử với tôi như thế bao giờ. Hì hì hì… Sao nào? Tuyệt thật đúng không? Anh ấy chẳng hề tìm kiếm bất cứ giá trị nào từ tôi cả!! Chẳng phải quá tuyệt sao? Cậu thấy thế nào? Này? Này? Thật không thể tin nổi, đúng chứ!?”

“Ừ… oo-ohh… P-phải… mày thực sự được yêu thương đấy, Majima!!”

“Mày đang thấy rợn người ‘phớ hông’…”

“Sao mày lại nói giọng Kansai thế…? Không, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa rồi… về chuyện hai người.”

“Kato…”

Có lẽ… chỉ là có lẽ thôi, nó cố tình làm màu như vậy chỉ để cả lớp đều nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Fuyunagi-san.

Có thể tôi đang suy diễn quá đà, nhưng… tôi thực sự mang ơn Kato nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng lời.

Và rồi, ngay lúc chúng tôi đang chuyện trò và đùa giỡn thì một cặp đôi khác bước tới bắt chuyện.

“Chào buổi sáng, Fuyunagi-san, Majima, Kato.”

“Chào buổi sáng, Shizuku! Cả Majima-kun và Kato-kun nữa.”

Đó là Sado và Sakurada-san, cặp đôi trong nhóm nổi bật của lớp.

“Chào buổi sáng, Sado và Sakurada-san.”

“X-xin chào…”

Tôi và Kato đáp lại lời chào.

Kato có chút bối rối khi được cặp đôi tỏa sáng rạng rỡ như vậy gửi lời chào.

“…Chào buổi sáng… Sado-kun, Sakurada-san.”

Fuyunagi-san chào hai người họ, nhưng giọng cô có vẻ trầm hơn một chút so với lúc nói chuyện với hai thằng tôi.

Ban đầu, tôi tưởng cô ấy đang giữ ý, nhưng ánh mắt cô ấy lại rất sắc bén, có phải cô đang định dằn mặt họ không?

“Tôi không nghĩ là cô sẽ nói chuyện với tôi đấy. Tôi cứ tưởng là cô đang ghét tôi, hay đang âm mưu trả thù gì đó chứ?”

“Không phải vậy đâu, Fuyunagi-san… Giữa chúng ta đúng là đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng tôi muốn chúng ta có thể quay lại làm bạn.” (Sado)

“Đúng, đúng! Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi mà phải không? Đâu phải là tôi ghét bỏ gì Shizuku đâu, nên tôi thực sự nghĩ chúng ta có thể lại làm bạn!” (Sakurada)

“Cô đúng là kỳ lạ thật đấy. Tôi đã lợi dụng Sado-kun của cô đấy, cô cũng biết mà? Cô thực sự có thể tha thứ cho một người như tôi sao?”

“Chà, thú thật thì chuyện đó vẫn làm tôi bực mình… nhưng đó cũng là quyết định của anh ấy, và tôi muốn tôn trọng lựa chọn đó. Hơn nữa, giờ tôi đang cực kỳ hạnh phúc, nên có ích gì đâu nếu cứ mãi than phiền về chuyện quá khứ, đúng không?”

“Tôi thực sự ngưỡng mộ sự lạc quan vô cùng cực đó của cô đấy, Sakurada-san.”

“Uwaaa! Đáng sợ quá đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ một lòng hướng về Kengo-kun thôi, nên chuyện đó là không thể nào đâu.”

“Tôi tôn trọng sự thẳng thắn của cô, Sakurada-san.”

“Tôi cũng không ngờ cô lại độc miệng đến thế đấy, Shizuku. Cô lừa tôi một vố đau điếng đấy!”

“Nhắc mới nhớ… cô thực sự không có ý định nhắm vào Taku-chan của tôi đấy chứ? Nếu cô dám đụng vào anh ấy… tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm những gì với cô đâu.”

“Eeh, đáng sợ quá! Tôi đã nói đi nói lại rồi, tôi sẽ mãi thủy chung với Kengo-kun thôi. Chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra được đâu.”

……Cô ấy vẫn cứ nói mãi về chuyện đó.

Sự bướng bỉnh của Fuyunagi-san dường như đang ngày càng leo thang.

Chà, nhờ có hai người họ mà có lẽ sự thù địch trong lớp nhắm vào tôi và Fuyunagi-san sẽ bớt đi phần nào.

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn