“Anh đừng có nép mãi vào góc đó chứ—lại gần em chút đi nè ~?”
“Không, không… làm sao mà được…”
Đêm đến. Đã đến giờ đi ngủ. Khỏi phải nói cũng biết, con người có nhu cầu tự nhiên là cần được ngủ.
Ngay từ thuở sơ khai, con người đã mang trong mình ba ham muốn cơ bản đó là ăn, ngủ và duy trì nòi giống. Thiếu đi những điều đó, một sinh vật sống đơn giản sẽ không thể hoàn thành mục đích tồn tại của mình.
Nói cách khác, điều tôi muốn nói ở đây là: tôi muốn ngủ.
Tuy nhiên, ngay cả việc đi ngủ thôi cũng nảy sinh vô số vấn đề.
Bình thường ở nhà của mình thì chuyện đi ngủ chẳng có gì đặc biệt cả—nhưng ở phòng người khác… lại chẳng phải ai xa lạ, mà là phòng của một mỹ nhân xinh đẹp đến mức khó tin… thì chỉ riêng việc ngủ lại đây thôi đã là một vấn đề lớn rồi!
Vấn đề cơ bản nhất chính là ngủ ở đâu.
Tôi đã định ngủ dưới sàn và cũng thử làm vậy nhưng cô ấy lại bảo:
“Anh đang làm gì thế? Tất nhiên là anh phải nằm chung giường với em rồi. Em đời nào lại để khách khứa ngủ ở cái chỗ như thế chứ.”
Cô ấy nói cứ như thể nó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời, và thế là mọi cơ hội phản đối của tôi đều bị dập tắt một cách dễ dàng.
Rốt cuộc, tôi đánh phải nằm chung chăn với cô ấy.
Tôi bị ôm chặt từ phía sau, bị giữ chặt cứng như thể một chiếc gối ôm vậy.
Cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại và cơ thể của một cô gái ngay sát bên mình—thế này thì sao mà ngủ nổi chứ!!
…tôi cứ tự nhủ như vậy, nhưng con người thật kì lạ. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng mất rồi.
Sau khi ăn bữa sáng mà Fuyunagi-san chuẩn bị thì chúng tôi cùng nhau đến trường.
Thú thật là tôi chẳng muốn đến trường chút nào.
Tôi không biết người ta đang bàn tán những gì, và điều đó khiến tôi sợ hãi.
Tuy nhiên, chính tôi là người gây ra tình cảnh này, và dù lý do là gì đi nữa, tôi cũng đã lôi cô ấy vào chuyện đó.
Vì vậy, tôi không thể để cô đến trường một mình được.
Tôi và Fuyunagi-san sánh bước cùng nhau trên con đường đến trường.
Khi càng lúc càng có nhiều học sinh xuất hiện rải rác xung quanh, họ cứ lén lút liếc nhìn về phía bọn tôi.
Họ dường như đang thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng chẳng ai dám lại gần bắt chuyện trực tiếp cả.
“Fufufu, cảm giác này thích quá.”
“Thích…sao?”
“Trước giờ, chuyện được đến trường cùng anh chỉ là điều em hằng mơ mà thôi. Mỗi lần đi một mình là y như rằng lại có đám đông vây quanh… Nhưng giờ thì chẳng ai dám bén mảng tới cả. Nếu không gọi đây là cảm giác thích thú thì còn gọi là gì nữa anh?”
“À…à… ra là vậy… ahaha…”
Với tôi thì chuyện đó quá đỗi bình thường nên chẳng bao giờ để tâm, nhưng cô ấy thì luôn bị mọi người vây quanh.
Ngẫm lại thì, có lẽ tình cảnh hiện tại thực sự mang lại cho cô cảm giác dễ chịu.
Có lẽ những người nổi bật cũng có nỗi lòng của riêng họ.
“Yo, chào buổi sáng hai người nhé!!”
“À, chào buổi sáng, Kato.”
“Cậu muốn gì đây? Đừng có cản đường tôi và Taku-chan chứ?”
“Whoa! Hung bạo thế! Khoan đã—đây mới là con người thật của cậu sao Fuyunagi-san?”
“Đúng vậy.”
“Đùa đấy à… trả lại hình tượng trong sáng cho tớ đi…”
“Cậu bị sao thế? Thân thiết với Taku-chan quá mức rồi đấy. Tôi đã định nói điều này từ lâu rồi—cậu đang tỏ ra quá thân rồi đấy.”
“Này thằng kia, cô ấy yêu mày đến mức điên cuồng luôn rồi kìa. Mức độ này vượt xa mọi tưởng tượng của tao đấy.”
“Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thì mày cũng hiểu tại sao tao không thể thẳng thắn thừa nhận ngay từ đầu rồi chứ?”
“Cũng phải thôi!”
“Taku-chan…? Anh đang chuyện trò với bạn mà bỏ mặc em sao… Anh tính ngó lơ em à?
Cũng được thôi mà, anh biết không? Không ngờ anh lại dám bơ một người như em… anh lúc nào cũng khiến em bất ngờ theo cách chẳng ai ngờ tới… ufufu… ufufufufufu…”
“Fuyunagi-san đang chìm trong ngây ngất kìa. Thật đáng kinh ngạc… hiếm khi mới thấy cô ấy như vậy đấy…”
“Ahaha…”
Tôi đã từng lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng có vẻ những lời đàm tiếu của những học sinh khác chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cô ấy cả.
Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm hi vọng rằng mọi chuyện ở trường rồi cũng sẽ ổn thỏa cả thôi.


