Chương 17 · 32 chương

Qua đêm

Rốt cuộc thì tôi đã ở lại nhà của Fuyunagi-san.

Không, nói cho chuẩn thì tôi không được phép về, nên đành phải ở lại.

Và giờ, cô ấy đang nấu bữa tối cho hai đứa trong bếp.

Cô đã sống một mình từ lâu nên nấu ăn rất ngon là chuyện đương nhiên.

Hôm nay cô ấy nấu món cà ri, và tận dụng những nguyên liệu còn dư, cô còn nấu thêm cả món thịt bò hầm khoai tây.

Trong lúc chờ đợi, tôi định vào phòng cô ấy nhưng bị ngăn lại.

Bình thường thì cô vẫn cho tôi vào nhưng có vẻ hôm nay phòng đang bừa bộn nên tôi không được phép vô.

Thế là tôi quyết định ngồi im lặng chờ ở phòng khách.

Tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này, nên lựa chọn an toàn nhất là cứ làm đúng như lời cô ấy.

Giờ thì, tôi quyết định rằng từ nay về sau, mỗi khi đi cùng cô thì tôi sẽ không giả vờ làm một người khác nữa.

Chia tay cũng chẳng sao và tôi cũng chẳng ngại chuyện bị đá.

Khi đã đi đến quyết định dứt khoát như vậy, tôi thấy chẳng còn ý nghĩa gì khi phải cố tỏ ra là kiểu người mà cô ấy thích ngay trước mặt cô nữa.

Vậy, đâu mới là điều đúng đắn nên làm?

Đến lúc thực sự phải đối diện với cô ấy bằng con người thật của mình, tôi lại chẳng còn nhận ra con người thật ấy rốt cuộc là như thế nào nữa.

Người ta hay bảo, “Cứ là chính mình thôi”.

Nhưng thế nào mới được coi là “chính mình”?

Tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ có lúc tự vấn câu đó.

Đó chính xác là cảm giác của tôi ngay lúc này.

Bình thường, nếu thấy cô ấy đang nấu nướng, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ và tỏ ra chu đáo. Nhưng lần này, tôi quyết định cố tình nằm ườn ra ghế và chỉ chăm chú bấm điện thoại.

Không, có lẽ một kẻ táo tợn hơn sẽ đứng sau lưng cô ấy lúc đang nấu ăn rồi chạm mông hay ôm lấy cô chăng?

Không, làm thế thì khiếm nhã quá.

Hơn hết thảy, tôi chẳng có đủ can đảm để làm mấy chuyện như vậy.

Thế nên, tốt nhất là cứ lặng lẽ mà bấm điện thoại thôi.

Tôi lướt qua nhóm lớp trên LINE và chủ đề chính xoay quanh việc Sado và Sakurada-san thành đôi nhưng cũng có vô số những tin nhắn bàn tán về Fuyunagi-san và tôi.

Không đời nào, mình lại là tâm điểm của cuộc trò chuyện sao? Thật khó tin.

Diễn biến này bất ngờ đến mức tôi phải nhìn lại màn hình điện thoại thêm lần nữa.

Nhưng dù có là tâm điểm chú ý đi chăng nữa, đọc tin nhắn cũng đủ thấy chẳng ai thật sự vui vẻ gì với chuyện của tôi cả.

Cuộc trò chuyện tràn ngập những câu chửi bới và ghen tị vì tôi đã lén lút hẹn hò với cô gái xinh đẹp và thuần khiết của lớp, Fuyunagi-san.

Chà, chuyện đó thì tôi cũng đã lường trước rồi.

Và cũng có những dòng viết về Fuyunagi-san nữa.

Có đủ mọi phản ứng về vụ bê bối ngoại tình—một bên là những người vẫn không thể chấp nhận sự thật và khăng khăng rằng, “Một người nghiêm túc, đoan chính như Fuyunagi-san đời nào lại làm ra chuyện đó”, và bên còn lại thì là những người cảm thấy thất vọng về cô ấy.

Rồi lại có những người thấy tội nghiệp cho Sado, và cả những kẻ có suy nghĩ kỳ quặc kiểu như cảm thấy đồng cảm khi nói: “Hóa ra Fuyunagi-san cũng làm mấy chuyện đó cơ đấy”. Ý kiến đủ kiểu hỗn loạn hết cả lên.

Trong lúc tôi đang đọc tin nhắn, Fuyunagi-san có vẻ đã nấu xong và đang tiến lại gần tôi.

“Anh đang xem gì thế?”

“Ể? À… nhóm lớp ấy mà.”

“Hửm? Anh đang cười nhạo mấy kẻ nói xấu em à?”

“Anh đâu có làm mấy trò kém duyên thế.”

“Em biết mà… anh lúc nào cũng tốt bụng một cách thừa thãi nhỉ?”

“Nói là thừa thãi thì nghe hơi phũ phàng đấy, em không thấy vậy sao?”

“Chính vì cái sự tốt bụng và tinh thần chính nghĩa thừa thãi đó của anh đã khiến anh tiết lộ chuyện tình cảm của hai đứa đúng không?”

“Ugh…”

Tôi chẳng thể nào cãi được.

“Fufu, đừng lo nè… Em không trách anh đâu mà? Thực ra, em còn thấy biết ơn nữa là đằng khác.”

Khi mòn cà ri đã nấu xong, cô ấy nhờ tôi phụ bưng ra bàn.

Ngay cả khi tôi đang bê nồi, cô vẫn nói tiếp.

“Em từng thấy việc cứ phải giấu giếm mối quan hệ của tụi mình với mọi người xung quanh thật phiền phức… Em đã nghĩ rằng nếu mọi người biết chuyện, nó sẽ làm vấy bẩn mối liên kết thiêng liêng này… Nhưng em cũng nghĩ việc để mọi người biết về chuyện chúng ta là là điều quan trọng, và em đã quyết định làm vậy là đúng đắn.”

“…”

Fuyunagi-san ngồi đối diện tôi sau khi đặt khay đựng cà ri và ly nước lên bàn rồi nhìn thằng vào mắt tôi mà nói.

“Lúc nãy, anh có nói rằng tình yêu em dành cho anh chỉ là một dạng phụ thuộc vào người khác phải không?”

“Ể…….? Ừm…”

“Đúng là vậy… Em không phủ nhận việc có yếu tố phụ thuộc trong đó. Nhưng, em thật lòng thích anh.”

“…”

“Đúng là em thừa nhận tình cảm em dành cho anh có chút khác biệt—có lẽ hơi khác thường so với những cô gái khác… nhưng liệu đó có thực sự là điều xấu không? Nó đâu có thay đổi được sự thật là em yêu anh.”

“Đôi khi anh tự hỏi liệu có phải em đang áp đặt một hình mẫu lý tưởng nào đó lên anh không, Fuyunagi-san… Ý anh là, trí thông minh, học lực, và cả ngoại hình của anh đều dưới mức trung bình mà, em hiểu chứ?”

“Em đã nói điều này rồi, nhưng mấy thứ bề ngoài đó chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Mặc dù… chuyện em có lý tưởng hóa anh thì có lẽ là thật đấy.”

“Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là một ngày nào đó em sẽ thất vọng về anh sao?”

“Đừng lo, em tự tin vào tình cảm của mình, và cái gọi là ‘hiện tượng hoàng tử ếch’ đó không áp dụng với em được đâu.”

Hiện tượng hoàng tử ếch.

Nếu nhớ không nhầm thì đó là hiện tượng mà tình cảm bạn từng có bỗng chốc biến mất hoàn toàn vì một tác nhân nào đó, khiến bạn không còn thích người kia nữa.

Cô ấy đang nói rằng cô sẽ không bao giờ hết yêu tôi.

Tại sao cô ấy có thể nói điều đó với sự chắc chắn như vậy chứ? Cô ấy mỉm cười rạng rỡ và nói:

“Vì anh rất đặc biệt đối với em.”

Tôi vẫn không hiểu chính xác điều gì khiến mình trở nên đặc biệt đến thế trong mắt cô… và cuối cùng, có lẽ tôi thực sự sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu ra được điều đó.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn