Chương 16 · 32 chương

Góc nhìn của Fuyunagi-san (2)

Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác bị từ chối.

Trước đó, tôi luôn là người đi từ chối kẻ khác.

Ngôi sao bóng đá.

Át chủ bài đội bóng rổ.

Bóng chày, quần vợt, điền kinh—

Tôi từng được những chàng trai vốn được bao cô nàng ngưỡng mộ trong các môn thể thao ấy ngỏ lời yêu.

Hội trưởng hội học sinh, học sinh xuất sắc đứng đầu trường, hay những nam sinh ưu tú tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Tôi đã nhận được lời tỏ tình từ những người có cả thành tích học tập lẫn sự nổi tiếng.

Không chỉ những người ưu tú đó, tôi cũng được để mắt tới bởi những kẻ bị coi là cô đơn hay u ám.

Những kẻ chẳng có lấy một người bạn và lúc nào cũng đơn phương độc mã.

Những kẻ có thành tích học tập kém cỏi và ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn.

Tôi cũng từng nhận vô số lời tỏ tình từ những kẻ bị xếp vào tầng lớp thấp nhất trong nhóm người “u ám” ấy.

Dù là tầng lớp trên hay dưới, nổi tiếng hay mờ nhạt, tất cả bọn họ đều chẳng có chút giá trị nào đối với tôi.

Những lời đánh giá hay tán dương của người khác hoàn toàn vô nghĩa.

Thật nực cười.

Những thứ hời hợt ấy chẳng hề có chút giá trị nào cả.

Với tôi, việc từ chối lời tỏ tình là lẽ đương nhiên.

Thậm chí, tôi từng nghĩ rằng việc tự mình đi tỏ tình với ai đó là một hành động dại dột.

Chính vì thế, lần đầu tiên tôi chủ động tỏ tình cũng giống như là dâng hiến sự trong trắng của mình cho đối phương vậy, và tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối.

Vậy mà anh ấy đã từ chối tôi.

Sau khi lừa dối tôi để qua lại với Sakurada-san, đưa ra hết lý do này đến lý do khác, rồi lại gắt gỏng với tôi… rốt cuộc anh ấy lại dám đá tôi, trong tất cả mọi người.

Tôi đã nổi điên.

Tôi trút giận lên mọi thứ xung quanh.

Như một đứa trẻ đang ăn vạ, tôi làm lem luốc gương mặt vốn luôn được mọi người khen ngợi là xinh đẹp, dễ thương bằng nước mắt, nước mũi, mồ hôi và cả nước dãi—tôi đã hoàn toàn điên loạn.

Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra một điều.

Liệu có… thực sự tồn tại chuyện ai đó dám đá tôi sao?

Tôi chưa từng bị ai đá bao giờ.

Tôi toàn là người chủ động chia tay, chứ chưa bao giờ phải chịu cảnh bị bỏ rơi.

Vậy mà anh ấy đã đá tôi chỉ vì một lý do cỏn con—chỉ vì một phút bốc đồng.

Anh ấy đã đá tôi.

Anh ấy thực sự khác biệt với tất cả các gã khác… về mọi mặt.

Anh ấy hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến tôi.

Để tôi nói lại lần nữa nhé.

Đối với tôi, lời tỏ tình cũng giống như là trao đi sự trinh trắng của mình vậy.

Vậy thì, việc nhận lấy lời tỏ tình đó rồi coi như nó chưa từng xảy ra mang ý nghĩa gì?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Với tôi, hành động của anh ấy chẳng khác nào một gã đàn ông cướp đi sự trinh trắng của phụ nữ rồi vứt bỏ cô ấy. Đó chính là cảm giác mà tôi cảm thấy từ hành động đó đấy.

Bạo hành tinh thần.

Anh ấy kéo tôi xuống ngang hàng với một người phụ nữ thảm hại, thất bại—anh ấy đã đánh bay tôi khỏi vị thế cao quý của mình xa đến mức đó.

Sự nhục nhã, lòng căm thù, cơn giận dữ… chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi những cảm xúc này.

Mặc kệ những cảm xúc đó, tôi chẳng quan tâm mà cứ quăng chúng vào một xó xỉnh nào đó.

Thứ tôi cảm nhận được lại là một điều giản đơn hơn nhiều.

Đó chính là khoái cảm.

Một luồng khoái cảm mãnh liệt đến tột độ chạy dọc khắp cơ thể tôi.

Cơ thể tôi nóng bừng như đang sốt, và tôi cảm giác như mình sắp lên đỉnh rồi ấy.

Anh ấy thật tuyệt vời.

Quả thực là vậy!! Đúng là như thế!! Dù có hẹn hò với bao nhiêu chàng trai khác đi nữa cũng chẳng thể nào có được cảm giác này.

Tôi chưa từng biết rằng bên trong mình lại ẩn chứa một thế giới như vậy…

Anh ấy luôn mở ra cho tôi những thế giới mà tôi chưa từng biết đến.

Và… Tôi lại tiếp tục được hẹn hò cùng anh.

Lại là người yêu của nhau.

Hơn nữa, từ giờ về sau, tôi sẽ chẳng còn phải bận tâm đến ánh mắt của người đời nữa.

Ai cũng biết rằng tôi đã phản bội Sado-kun và lén lút qua lại với Taku-chan sau lưng cậu ta—một người phụ nữ tồi tệ.

Trong khoảnh khắc ấy, những tổn thương trong quá khứ chợt ùa về trước mắt.

Quá khứ mà tôi bị cô lập vì sự ghen tuông, đố kỵ và oán hận.

Quá khứ mà người ta bàn tán và chỉ trích tôi.

Nhưng tôi chẳng bận tâm nữa.

Những chuyện đó… giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Tôi đã đạt được điều mình hằng mong.

Tôi đã có được một thứ không gì có thể thay thế được.

So với điều đó, thì hư vinh, sự giả tạo hay địa vị xã hội đều là những thứ vô nghĩa có thể vứt bỏ được.

Chẳng cần phải bận tâm đến chúng làm gì.

Bởi vì tôi đã được tự do.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn