Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ở trường, tôi quyết định sẽ hàn gắn lại mối quan hệ với Fuyunagi-san một lần nữa.
Tuy nhiên, chính tôi là người đã đơn phương cắt đứt quan hệ trước.
Nếu cô ấy thất vọng về tôi, đã hết hứng thú với tôi và không còn muốn hẹn hò tiếp nữa, thì tôi nghĩ mình buộc phải chấp nhận điều đó.
Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi đã chặn mọi tin nhắn LINE và cuộc gọi từ Fuyunagi-san từ hôm qua, nên tôi không biết liệu cô có cố liên lạc hay không.
Xét đến tính cách của cô, có lẽ cô đã liên tục gọi cho tôi…
Tôi bỏ chặn cô ấy trên LINE và quyết định gọi lại.
Thế nhưng…
~~ 🎵
Điện thoại của tôi đồng thời đổ chuông và rung lên.
Cái tên Fuyunagi hiện rõ ràng trên màn hình.
“Thật sao…?”
Thú thật là tôi có chút sợ hãi… nhưng tôi không thể trốn chạy được nữa.
Tôi chạm vào nút bắt máy trên điện thoại.
“A-Alo?”
“…”
“Fuyunagi-san…? Anh… anh xin lỗi. Em đang giận đúng không? Anh biết mình đã nói những lời thật ích kỷ… Nhưng… anh… anh muốn được nói chuyện lại với em…”
“…”
“Fuyunagi-san?”
“Nếu anh muốn nói chuyện lại với em thì bây giờ hãy đến nhà em ngay.”
“Ể? Nhưng mà giờ vẫn chưa tan học mà…”
“Sao cơ? Anh không muốn bắt đầu lại mọi chuyện với em à?”
“Ư-Ừ… Anh hiểu rồi. Giờ anh tới liên đây…”
“Un. Em chờ anh.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thú thật, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mắng tôi nhiều hơn.
Tôi thậm chí còn tính đến khả năng cô ấy sẽ suy sụp đến mức chẳng thể thốt nên lời.
Chính vì thế mà tôi lại càng cảm thấy bất an.
Liệu tôi có làm sai điều gì không nhỉ?
Có lẽ tôi đã chọn sai cách… Một cảm giác lo âu thắt chặt lấy lồng ngực tôi.
“Không, không! Mày đã quyết định rồi mà phải không? Mày cần phải nói chuyện cho rõ ràng…”
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy trong lúc rảo bước về phía nhà cô ấy.
Fuyunagi-san sống một mình.
Tại sao cô lại sống một mình nhỉ?
Cha mẹ cô ấy làm nghề gì mà tại sao lại để cô ở riêng như vậy?
Khi tôi hỏi thì cô ấy lại chẳng cho tôi biết lý do.
Tất nhiên, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Dù có là người yêu của nhau đi chăng nữa thì cũng đâu thể tùy tiện xâm nhập vào thế giới nội tâm của họ mà chưa được cho phép chứ.
Nếu cô không muốn chia sẻ thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng quyết định đó.
Sẽ thật ích kỷ nếu tôi cảm thấy cô đơn hay thấy mình không được tin tưởng chỉ vì chuyện đó.
Tuy nhiên, giá mà tôi biết được đôi chút về hoàn cảnh của cô ấy, có lẽ tôi đã có thể đối diện với sự mong manh của cô một cách trực diện hơn.
Tôi sẽ báo với thằng Kato rằng mình sẽ về sớm và hướng thẳng đến nhà của Fuyunagi-san.
Sau hai chuyến tàu và đi bộ một quãng, cuối cùng thì tôi cũng đã đến nơi cô ấy sống.
Đó là một căn nhà thuê nhỏ, chẳng có gì đặc biệt cả.
Thật ngạc nhiên khi một cô gái xinh đẹp đến vậy lại sống một mình ở đây.
Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng hôm nay cảm giác căng thẳng thật khủng khiếp.
Tôi bấm chuông cửa và chờ người bên trong phản hồi.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng “Vâng” vọng ra.
“Là anh đây… Majima Takuma…”
Rồi tôi nghe tiếng ‘tách’ khi ổ khóa cửa được mở.
Người xuất hiện sau cánh cửa chính là cô ấy… Fuyunagi Shizuku.
Chuyện cô ra mở cửa là điều hiển nhiên vì đây là nhà cô mà. Nhưng trong khoảnh khắc, ý nghĩ về việc có một người lạ nào đó đang ở bên trong và bước ra mở cửa thay cô ấy chợt thoáng qua tâm trí khiến tôi thấy bất an.
“Vào đi.”
“A-À… ừ.”
“Anh lạ quá đấy, Taku-chan… Sao lại căng thẳng thế trong khi anh đã đến đây biết bao lần rồi?”
“Ể…? Ừ-Ừ thì…”
“Xin lỗi nhé… Em chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi. Dù sao thì anh cũng đã chặn hết tin nhắn và cuộc gọi của em từ hôm qua mà, phải chứ?”
“Anh xin lỗi vì đã chặn em. Anh nghĩ mình đã mất kiểm soát… Xin lỗi em.”
“Không sao đâu… Em tha thứ cho anh mà… Vậy anh đến đây làm gì?”
“Anh đến để nói chuyện.”
“Nói chuyện ư? Chẳng phải là không cần thiết sao? Em đã tha thứ cho thái độ thô lỗ của anh hôm qua và cả những lời lẽ thậm tệ về chuyện chia tay rồi. Em thậm chí còn tha thứ cả chuyện anh ngoại tình nữa… Còn gì để nói đâu chứ?”
“Là về tương lai của chúng ta…”
“Tương lai của bọn mình ư? Ý anh là sao? Mơ hồ quá—rốt cuộc anh định nói gì?”
“Ừm… thì…”
“Bên cạnh đó, Taku-chan này, anh đang giấu diếm em chuyện gì đó đúng không?”
“…Hả…?”
“Thôi nào, đừng có ‘Hả?’ với em. Anh có chuyện gì đó chưa nói với em đúng không? Chuyện ở trường hôm nay ấy—anh đã đi nói với cả lớp là anh đang hẹn hò với em, phải chứ?”
“Ể!?!”
Sao tin đó lại lộ ra được nhỉ…? Không, nghĩ lại thì, cũng phải thôi.
Fuyunagi-san nổi tiếng trong lớp… à không, nổi tiếng khắp trường cơ mà.
Chẳng có gì lạ khi mạng xã hội lại xôn xao bàn tán về cô ấy.
Sẽ lạ hơn nếu cô không biết chuyện đó ấy.
“Em đã ngạc nhiên lắm đó anh biết không? Taku-chan… vì sợ em bị thằng nào khác cướp mất nên anh đã đứng trước cả lớp và hét lên, ‘Tôi là bạn trai của Fuyunagi!’… đúng không nào? Ufufu… Dù làm vậy là vi phạm thỏa thuận của chúng mình, nhưng… em mới là người phá vỡ lời hứa trước nên không sao đâu. Em sẽ tha thứ cho anh chuyện này.
“Fuyunagi-san này…”
“Un? Sao vậy?”
“Fuyunagi-san có thực sự yêu anh không?”
“Anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là em yêu anh rồi!”
“Ra là vậy… thế thì… từ giờ trở đi, anh sẽ không giả vờ nữa. Anh sẽ không cố vờ như trở thành một người khác chỉ để làm hài lòng em đâu.”
Từ trước đến nay, tôi luôn tỏ ra khiêm nhường trước mắt cô.
Tôi không muốn bị từ chối… không muốn bị bỏ rơi… nên tôi đã đóng vai kiểu người mà cô ấy thích.
Nhưng tôi muốn chấm dứt chuyện đó.
Nếu cô ấy có thể chấp nhận con người thật của tôi, thì tôi muốn toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cô.
Còn nếu không thể, thì đến lúc đó chúng ta có lẽ sẽ phải nói lời chia tay để chấm dứt tất cả.
Fuyunagi-san.


