Chương 14 · 32 chương

Quyết định

“…Thôi ngay đi!!”

Ngay lúc đó, Sado cất cao giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp.

Sado hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại trước khi lên tiếng.

“Người mà cô ấy thực sự thích ngay từ đầu đã là Majima rồi. Sau cùng thì chẳng bao giờ có chỗ cho tôi cả. Cô ấy đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của tôi… và đó là vì có Majima rồi, phải chứ? Thế nên, việc tôi cố ép mình trở thành bạn trai của cô ấy hoàn toàn là lỗi của chính tôi.”

“Không, không! Vẫn chẳng thể chấp nhận được! Chuyện đó đâu có thay đổi được sự thật là cô ta đã lừa dối cậu!!”

“Đ-đúng vậy! Dù nhìn thế nào đi nữa thì chuyện này cũng quá tàn nhẫn!!”

“Nhưng đó cũng là chuyện bất khả kháng… như Majima nói vừa nãy, hai người họ không hề công khai mối quan hệ. Nếu họ công khai, nguy cơ mọi người trong lớp quay lưng lại với họ là rất cao. Và thực tế là các cậu đã hùa nhau chỉ trích Majima còn gì? Chẳng thể chối cãi điều đó được… Fuyunagi-san biết rõ kết cục sẽ ra sao. Nên cô ấy chỉ còn cách che giấu.

Còn kẻ chen chân vào giữa hai người họ như tôi… thì việc bị lợi dụng cũng là lẽ thường tình thôi.”

Sado…?

“Sado-kun…”

“Sado… cậu…”

“Làm ơn… xin mọi người hãy lượng thứ cho Majima và Fuyunagi-san…”

“…Nếu Sado đã nói vậy thì…”

“Ừ… thật kỳ quặc nếu chúng ta cứ tiếp tục phàn nàn.”

Sado……… cậu…..

Cậu ấy đã đáp lại ân tình của tôi… bằng cách giúp đỡ tôi.

Không, nghĩ vậy thật là tự phụ. Suy cho cùng, chính chúng tôi mới là những kẻ đối xử tệ bạc với Sado… tôi không được phép quên điều đó.

Tôi đã mang một món nợ tình nghĩa với cậu ấy mà cả đời này cũng không thể nào trả hết.

“Sado….. ừm…”

“Tôi không cần cậu xin lỗi hay biết ơn tôi gì cả đâu, được chứ? Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi, giống như cậu đã làm vậy.”

“Dù vậy, hãy để tôi nói ra… cảm ơn cậu…”

“Điều duy nhất tôi muốn… là cậu đừng để mọi chuyện với Fuyunagi-san kết thúc như vậy. “Nếu cậu thực sự cảm thấy biết ơn, thì ít nhất hãy giải quyết chuyện đó cho tử tế. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu.” [note110603]

“…Tôi hiểu rồi…”

Nhờ có Sado, tình hình đã phần nào dịu lại.

Tuy nhiên, không phải là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp hoàn toàn.

Ánh mắt bọn họ nhìn tôi vẫn còn đầy gay gắt.

Nhưng có vẻ vì đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất, nên tình cảnh hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

“Yo, người hùng, mày ngầu phết đấy! Tao đã sốc cực khi mày lên bục giảng thú nhận hết!”

“K-Kato…?”

“Sao thế? Sao mày sốc vậy?”

“À thì…”

Thật bất ngờ, Kato—thằng bạn thân của tôi—vẫn bắt chuyện với tôi bằng thái độ hào hứng y hệt như lúc trước khi tôi thú nhận.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị mắng nhiếc hay chửi rủa là “thằng phản bội khốn nạn!” nên phản ứng này thực sự nằm ngoài dự tính.

“Tao cứ tưởng mày sẽ nổi giận rồi quát tháo, hoặc là cắt đứt quan hệ và ngó lơ tao luôn chứ…”

“Hả? Sao tao phải làm vậy?”

“À thì… tại vì…….”

“Ừ thì… có thằng phản bội trong hội ‘những gã trai kém duyên’ đúng là chán thật, nhưng cắt đứt quan hệ chỉ vì chuyện đó thì vội vàng quá, đúng không?”

“Thú thật thì tao cứ tưởng mối quan hệ của tao với mày chỉ đến mức đó thôi…”

“Đúng là chuyện mày lén lút hẹn hò với Shizuku-san thật đáng ghen tị và gây sốc, nhưng nếu vì thế mà ôm hận mày thì thật hèn mọn. Dù tao cũng ghen nổ mắt ra đây! Hê hê!”

“Kato…mày…hóa ra mày cũng tốt tính đấy chứ…”

“Ý mày là sao!? Mày biết rõ tao là người tốt mà thằng này?!”

“Thật lòng thì tao không nghĩ mày lại tốt đến thế đâu! Nghiêm túc đấy!!”

“Mày!!”

Tình bạn là thứ có thể đổ vỡ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Tôi không nghĩ quan điểm đó là sai chút nào.

Những bất đồng nhỏ trong cách hiểu, sự tranh cãi, hiểu lầm và phản bội có thể dễ dàng khiến tình bạn chấm dứt.

Nhưng chính vì thế, mà một người như Kato mới thật hiếm có.

Nó có thể bị coi là người đơn giản, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là người có tấm lòng rộng lượng.

Tôi đã hiểu lầm Kato.

Đó là lý do tôi không tin tưởng nó, và điều đó khiến tôi thấy thật thảm hại.

“Nếu có cãi nhau với Shizuku-san, mày nên nói chuyện đàng hoàng lại với cô ấy đi.”

“Nói chuyện… à…”

“Chà, tao không biết chuyện gì đã xảy ra và nếu mày thấy lời tao khuyên đó không cần thiết thì cứ lơ đi.”

“Không, tao nghe mày.”

Đúng vậy…

Cứ thế này thì không ổn.

Tôi phải nói chuyện đàng hoàng với cô ấy…

Tôi đã nghĩ như vậy.

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn