Chương 13 · 32 chương

Lời thú nhận

Ngày hôm sau, cả trường xôn xao bàn tán.

Chính xác hơn thì không phải toàn trường, mà cả lớp tôi đang náo loạn hết cả lên.

Tin tức về việc Fuyunagi-san và Sado đã chia tay cũng như là chuyện Sado và Sakurada-san vừa thành đôi đã lan truyền rộng rãi.

Một số ông từng để ý Sakurada-san trông có vẻ ủ rũ, trong khi nhiều nữ sinh cũng bàng hoàng trước việc Fuyunagi-san và Sado, cặp đôi từng được coi là đẹp đôi nhất trường đã đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, điều khiến họ quan tâm và chú ý nhất lại là một chuyện khác.

Hôm nay… Fuyunagi-san không lên trường.

Cô ấy nghỉ buổi hôm nay.

Mọi người xung quanh chẳng ai biết rõ sự tình.

Có người bảo Sado đã bỏ cô ấy để theo Sakurada-san, thậm chí còn có kẻ thêu dệt rằng Sakurada-san đã đe dọa Fuyunagi-san để cướp lấy vị trí bạn gái của Sado.

Thế nhưng, có vẻ như cả Sado và Sakurada-san đều không hé răng nửa lời về chi tiết vụ việc cho bất cứ ai.

Họ thực sự là những người tốt; họ không hề nói xấu người khác dù điều đó đồng nghĩa với việc chính họ phải đứng ra lãnh chịu tai tiếng.

Sakurada-san và Sado đều là người tốt, và tôi biết thật chẳng công bằng chút nào khi họ bị bàn tán như vậy mà không có cơ hội để thanh minh.

“Yo, Majima, có chuyện động trời đang xảy ra này mày.”

“À, là mày à, Kato.”

Kato, một trong số ít bạn bè của tôi, thản nhiên bắt chuyện.

“Chà, bọn họ tệ thật đấy. Tao cá là Fuyunagi-san đã sốc nặng vì những gì họ làm với cô ấy cho nên mới nghỉ học bữa nay đấy.”

“Ý mày ‘những gì họ làm’ là sao?”

“Thì là mấy lời đồn đại ấy. Thằng khốn Sado định bắt cá hai tay, tán tỉnh cả Fuyunagi-san và Sakurada cùng lúc đấy! Thật tình, mấy thằng như thế luôn là kẻ thù của cánh mày râu. Thật không thể tin nổi.”

“Ra là vậy… hóa ra câu chuyện đang lan truyền trong lũ đực rựa là theo hướng đó sao…”

“Mà cô nàng Sakurada kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Trong đám con gái, ai cũng biết tỏng là cô ta đã để mắt đến Sado từ lâu rồi. Chắc là cô ta đã nhắm đến cậu ta từ đời nào rồi ấy chứ. Chết tiệt thật… Fuyunagi-san đúng là chịu thiệt thòi đủ đường.”

“Kato này…”

“Hả? Gì mày?”

“…Thực ra không phải vậy đâu. Chuyện không hề giống như mày nghĩ đâu.”

“Hể?”

Kato nhìn tôi với vẻ đầy hoài nghi.

Tôi bỏ nó ngồi đó, đứng dậy khỏi chỗ và bước tới bàn giáo viên.

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tò mò không hiểu tôi định làm gì khi đứng ở bàn giáo viên.

Sau khi đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, tôi cất tiếng.

“Bạn trai thật sự của Fuyunagi-san không phải là Sado… mà là tôi.”

Cả lớp im bặt trong giây lát.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng cười và sự ồn ào náo nhiệt.

Tất cả mọi người, từ nhóm nổi bật cho tới nhóm dưới đáy, đều cười phá lên.

Cứ như thể họ đang muốn thốt lên rằng:”Cậu đang nói cái quái gì thế?”

Chà, cũng dễ hiểu thôi. Một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi bỗng nhiên lại tuyên bố mình là bạn trai… người yêu của Fuyunagi Shizuku, người được coi như nữ thần của lớp.

Ngay cả thằng Kato cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “mày đang nói nhảm cái gì vậy thằng này?”, nên chắc hẳn những người khác cũng nghĩ tôi chỉ là một gã lập dị ảo tưởng với trí tưởng tượng thảm hại.

Có lẽ họ coi tôi là một tên biến thái điên rồ mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh cũng nên.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi; ai mà tin được lời tôi nói khi chẳng có tí bằng chứng nào chứ.

Họ sẽ không tin vì chẳng có gì minh chứng cả.

Nếu họ muốn thì tôi sẽ đưa bằng chứng ra thôi… đơn giản mà.

“Nếu các cậu muốn thì tôi có đầy đủ chứng cứ đây?”

“Hả? Làm gì có chuyện một kẻ thảm hại như cậu lại đang hẹn hò với Shizuku-san chứ!”

“Đúng đấy! Biến khỏi chỗ đó đi!”

“Này, đừng nói thế chứ… để tôi giải thích đã. Đây, đây là tin nhắn mà bọn tôi đã nhắn cho nhau này.”

“Hả?”

“Khoan đã… cho tớ xem với!”

Gần như cả lớp túm tụm lại quanh bàn giáo viên.

Tôi đưa điện thoại cho người ồn ào và quyết đoán nhất để xem như đại diện.

Về phần tin nhắn thì tôi chỉ cần chọn những đoạn cho thấy rõ ràng mối quan hệ giữa hai đứa.

Đó là tin nhắn về chuyện tôi đi mua bánh làm quà khi đến nhà Fuyunagi-san.

Đáp lại, Fuyunagi-san đã gửi một bức ảnh kèm lời nhắn “Cảm ơn nhé~”.

Trong ảnh chẳng có gì nhạy cảm cả.

Bức ảnh chụp Fuyunagi-san đang mặc đồ thường ngày trông khá xuề xòa… hay đúng hơn là hơi luộm thuộm.

Có thể đây là bằng chứng chưa đủ thuyết phục cho một mối quan hệ yêu đương nhưng tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.

Bởi vì, đúng như mấy gã kia nói, tôi là một kẻ mờ nhạt và kém nổi bật.

Việc một kẻ như thế lại nhắn tin qua lại và trao đổi ảnh với nữ thần của lớp, đóa hoa không thể chạm tới—Fuyunagi-san… bản thân điều đó đã là chuyện khó tin rồi.

Chính vì vậy, sự thật đó vượt quá khả năng tưởng tượng của họ và khiến họ hoàn toàn hoang mang.

“Hả…? Chuyện này thật không thể nào…”

“Khoan, đây thật sự là cô ấy sao?”

“Không thể nào, nhưng nhìn kỹ thì đúng là cô ấy rồi.”

“Nhưng tớ chưa bao giờ thấy Shizuku-san ăn mặc xuề xòa thế này!”

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

Thừa thắng xông lên, tôi buột miệng nói:

“Tôi đã bí mật hẹn hò với Fuyunagi-san… tôi thấy áy náy vì đã lừa dối Sado và mọi người… Tôi xin lỗi… nhưng đó không phải là lỗi của Fuyunagi-san đâu… cô ấy nói dối là để bảo vệ tôi.”

“Nói dối ư?”

“Cái quái gì… ý cậu là sao chứ?”

“Cậu thử nghĩ mà xem? Nếu một kẻ như tôi mà đi hẹn hò với Fuyunagi-san thì chắc chắn sẽ bị người khác ghen ghét, thậm chí có thể dẫn đến chuyện bị bắt nạt thậm tệ nữa… Đó là lý do tại sao cô ấy đề nghị chúng tôi giữ kín chuyện tình cảm này.”

“Không thể nào! Sao cô ấy lại chọn một kẻ như cậu chứ?”

“Vậy ra Shizuku-san đã lừa dối Sado suốt thời gian qua sao… Thật tệ hại!!”

“Đúng vậy, thật kinh khủng! Dám lừa dối một chàng trai tốt bụng như Sado!”

“…”

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà.

Chính xác mà nói thì đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Nếu đã nói dối và lừa gạt người khác thì đây là hệ quả tất yếu… chẳng có lý do gì để biện minh cả.

Đây là cái giá phải trả cho những gì mà tôi và Fuyunagi-san đã làm.

“Và nói thật nhé! Cái thái độ kiểu ‘tôi là bạn trai cô ấy’ của cậu làm tôi thấy ngứa mắt kinh khủng!!”

“Tôi không cần biết cậu đã làm cách nào để thu hút sự chú ý của Fuyunagi-san, nhưng đừng có mà tự mãn nhé? Đời nào một kẻ như cậu lại được cô ấy thực sự trao tình cảm chứ!!”

“…”

Tôi biết rõ điều đó mà.

Thứ cô ấy muốn không phải là một người bạn trai.

Mà là ai đó để cô có thể dựa dẫm.

Cô ấy chỉ đang dùng cái từ nghe có vẻ hay ho là ‘bạn trai’ để gọi tên mối quan hệ đó thôi.

“…Dừng lại đi!!”

Ngay lúc đó, Sado cất cao giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp.

Sado hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại trước khi lên tiếng.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn