Tôi hớt hải chạy về hướng Fuyunagi-san đã bỏ đi sau khi cô ấy nổi cáu và chạy mất.
“Chết tiệt, cô ấy đi đâu rồi chứ!?”
Cô ấy đẹp lộng lẫy, dáng người tuyệt mỹ, học lực xuất sắc, lại còn cực kỳ giỏi thể thao nữa. Đối diện với một người như vậy, điều duy nhất mà một gã otaku chỉ biết ru rú trong nhà như tôi có thể dựa vào chắc chỉ là sự thật rằng tôi là phái mạnh.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ.
Ngay cả khi tôi có chạy mệt bở hơi tai để tìm thấy cô… thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Nếu mọi chuyện kết thúc bằng việc nghi ngờ ngoại tình, những lời cằn nhằn không dứt và những cáo buộc vô căn cứ, thì có lẽ cứ để mọi chuyện như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Chỉ riêng chuyện được hẹn hò với người nổi tiếng như Fuyunagi Shizuku thôi cũng là điều vô cùng quý giá rồi.
Đó thực sự là một trải nghiệm đáng giá của tôi.
Vậy nên, dừng lại ở đây cũng đâu có sao, phải không? [note110561]
Dù sao thì tôi cũng bắt đầu thấy chuyện này thật phiền phức rồi.
Ngay cả khi chúng tôi chia tay theo cách này…
“Taku-chan…”
“Fuyunagi-san…”
Cô ấy đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông.
Như thể cô ấy biết từng đường đi nước bước của tôi vậy.
Có phải cô đã đứng từ xa quan sát lúc tôi chạy đi tìm cô đúng không?
“Anh đã đi tìm em… Em vui lắm…”
“…”
“Nhưng mà anh biết đấy… ngoại tình là xấu lắm nhỉ?
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là anh không có ngoại tình!”
“Nhưng… anh đã ở cùng với Sakurada-san mà nhỉ!?”
“Haaa… làm ơn đừng bắt anh nói đi nói lại nhiều lần nữa.”
“Nhưng mà!!”
“Vậy thì chia tay đi, được chứ?”
“Eh…?”
“Anh mệt lắm rồi… anh chưa từng ngoại tình, dù chỉ một lần! Thế mà em cứ khăng khăng buộc tội anh về những chuyện anh chẳng hề làm!! Thật sự rất mệt mỏi!!”
“Khoan đã… chờ chút đã nào? Anh tính đã em sao…? Anh đang định đá em đấy à…?”
“Đúng vậy… anh đang định làm thế đấy.”
“…Haa……haa…haa… Không đời nào!! Chuyện này không đời nào xảy ra được!! Tuyệt đối không thể nào!!”
Fuyunagi-san khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Trông cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Điều gì đã đẩy cô đến mức này cơ chứ?
Với cô, có lẽ tôi chỉ là một thú vui tiêu khiển không hơn không kém.
“Anh là bạn trai của em mà…người em yêu mà! Thế nên chuyện này không chấp nhận được đâu! Chia tay là điều không thể chấp nhận được!! Em không cho phép anh chia tay em!!”
“Nhưng Fuyunagi-san đâu có tin khi anh nói anh không ngoại tình, đúng không? Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đường ai nấy đi thôi.”
“Không, không mà!! Tuyệt đối không được! Bọn mình sẽ không chia tay!!!”
Tại sao cô ấy lại bướng bỉnh đến thế nhỉ…?
Chẳng lẽ… cô ấy thực sự thích tôi sao? [note110562]
Không, chắc không phải đâu…
Tôi không cảm nhận được thứ tình cảm thuần khiết từ cô như là tình cảm mà Sakurada-san dành cho Sado.
Tôi chỉ thấy sự giả tạo… Một ý đồ muốn quyến rũ đàn ông mà thôi.
“…Được rồi! Được rồi mà! Anh không có ngoại tình! Anh hoàn toàn không ngoại tình mà! Em tin anh! Em sẽ tin anh mà! Thế nên là xin anh đấy! Đừng nói lời chia tay nữa!!”
“Giờ mình đổi chỗ khác đi… chỗ này đông người quá…”
“Ể…? Vâng… được thôi…”
Tôi nhận ra bọn tôi đang thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.
Cảnh tượng một mỹ nhân với mái tóc rối bời đang cuống cuồng van nài một gã tầm thường như tôi đang thu hút mọi ánh nhìn.
Chuyện đám đàn ông cứ dán mắt vào cô ấy đã đủ tệ rồi, nhưng tệ hơn nữa là viễn cảnh một gã lăng nhăng nào đó tiến lại gần kiểu như, “Này em gái, có chuyện gì thế? Muốn tâm sự một chút không?” với ý đồ tán tỉnh Fuyunagi-san. Với tình trạng bất ổn của cô lúc này, tôi chẳng thể lường trước được cô ấy sẽ thốt ra điều gì nếu có kẻ định buông lời tán tỉnh.
Thế là chúng tôi rẽ vào một con hẻm để tránh xa đám đông.
“Em-Em không muốn chia tay anh đâu, Taku-chan! Không, không phải thế! Em sẽ không chia tay anh! Không bao giờ chia tay anh mà!”
“Anh đã thắc mắc điều này từ lâu rồi… tại sao em lại cứ bám lấy một người bình thường như anh một cách tuyệt vọng như thế? Anh đâu có làm gì đặc biệt để khiến em phải làm đến mức đó…”
“Chính là vì điều đó đấy…”
“Ể…?”
“Anh thấy đấy… anh chính là điều đặc biệt đối với em!”
“Đặc biệt…?”
“Như anh biết đấy, em luôn thu hút sự chú ý đám con trai… họ cứ luôn tìm đến em dù em chẳng làm gì cả… lúc nào cũng vậy! Chỉ cần em mỉm cười thôi là họ lập tức bu vào. Gã nào cũng y như nhau… chẳng cần biết là họ đã có bạn gái hay chưa… em từng nghĩ rằng đàn ông ai cũng thế cả.”
“…”
“Nhưng anh thì khác. Ngay cả khi em mỉm cười và chủ động tiếp cận, anh cũng chẳng nói lấy một lời với em… trông anh còn có vẻ khó chịu nữa chứ… Anh chưa từng cố nịnh nọt hay tán tỉnh em lấy một lần…”
“À thì… đó là vì Fuyunagi-san giống như một đóa hoa kiêu kỳ không thể với tới… một kẻ mờ nhạt như anh làm sao đủ gan bắt chuyện với em chứ.”
“Có thể đúng là vậy… nhưng sâu xa hơn cả, anh hoàn toàn không có hứng thú với em. Anh chẳng hề để tâm đến em chút nào cả.”
“K-không, đâu có phải vậy!”
Tôi thấy cô dễ thương, ngực lại còn bự và quyến rũ nữa… ít nhất là tôi hoàn toàn không phải không có hứng thú với cô.
“Đó chỉ là sự thu hút về ngoại hình thôi đúng không? Taku-chan anh là con trai mà… kiều gì anh chẳng có chút hứng thú với cơ thể em. Anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực với chân em suốt còn gì? Nhưng anh đâu có khao khát mãnh liệt muốn chiếm hữu em đúng không? Nếu có thì anh đã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay em như này.”
Cô ấy biết việc tôi tia ngực sao…?
“Đó chính là điều đã thu hút em… Anh rõ ràng rất khác biệt so với những gã khác. Anh không hề lý tưởng hóa em và cũng chẳng tỏ ra hứng thú gì với em cả! Anh không theo đuổi hay bị ám ảnh bởi em. Anh có hiểu điều đó tuyệt vời đến mức nào không? Taku-chan, với em, anh thực sự đặc biệt!”
“Chỉ có vậy thôi sao…?
Liệu có thực sự là vậy không? Với cô ấy thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Đó là một kiểu tư duy mà chắc chắn chẳng cô gái bình thường nào có.
Người ta thường không hứng thú với những người chẳng hề để tâm đến mình.
Nhưng cô ấy thì đã luôn là tâm điểm chú ý kể từ khi còn bé.
Cô liên tục được người khác bắt chuyện, quan tâm và dành cho vô vàn tình cảm.
Chính vì thế, một người không hề tỏ ra hứng thú lại mang đến cho cô cảm giác vô cùng mới lạ và kích thích.
Nói cách khác… chỉ mỗi thế thôi à…?
Đúng là chỉ có vậy.
“Vậy Fuyunagi-san nghĩ rằng nếu anh thực sự nảy sinh tình cảm với em thì em sẽ thấy chán và đá anh sao?
“Ể…?”
“Vì ý em là vậy mà nhỉ? Nếu chuyện được người khác chú ý là thường tình với Fuyunagi-san thì khi anh thực sự yêu em, em sẽ mất hứng thú và bỏ rơi anh ngay. Một mối quan hệ như thế thì chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu.”
“Không! Em…em…”
Cô ấy không thể phản bác lại.
Bản thân cô cũng hiểu rõ điều đó.
Mối tình giả tạo này sẽ chẳng kéo dài được lâu.
“Nếu sau này xuất hiện người mà Fuyunagi-san thật sự thích thì anh sẽ chỉ trở thành kỳ đà cản mũi thôi. Và đó không phải điều mà anh muốn.”
“Khoan đã… chờ chút đã…”
“Đó là lý do tại sao chúng ta nên thực sự chia tay.”
“Khônggg… Khônggg… Em không muốn… thực sự không muốn…”
Tôi lạnh lùng quay gót rời đi.
Fuyunagi-san cứ mãi gọi tên tôi.
Nhưng tôi không hề ngoảnh lại. [note110563]
Trò chơi nho nhỏ đầy thú vị của chúng tôi đã hạ màn hôm nay.
Có thể tôi sẽ bị coi là thằng tồi.
Nhưng chuyện đó là không thể tránh khỏi.
Dù sao thì tôi cũng còn quá non nớt để yêu đương.
Việc làm ‘bạn trai’ của Fuyunagi-san thực sự là gánh nặng quá mức chịu đựng.
Một thân một mình vẫn tốt hơn.
Đó là điều tôi lại một lần nữa nghiệm ra.


