Tôi biết nói ra điều này về bản thân nghe có vẻ kỳ quặc.
Nhưng nói trắng ra là tôi tin mình xinh đẹp, và tôi ý thức được điều đó.
Vẻ đẹp trời ban không biết nói dối.
Từ bé, việc tôi được khen bởi mọi người xung quanh là điều hiển nhiên, nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sức hút của bản thân mình,
Cha mẹ và họ hàng luôn khen tôi là một đứa trẻ xinh xắn và dễ thương.
Hầu hết những đứa trẻ khác có lẽ sẽ sớm bị cha mẹ cho ‘ra rìa’ khỏi thiên đường cưng chiều và ưu ái khi bắt đầu đi học mẫu giáo hoặc những năm đầu tiểu học… nhưng trường hợp của tôi thì khác, tôi thực sự xinh yêu đến mức người ta chẳng cần phải giả vờ khen để lấy lòng.
Vì thế, suốt thời mẫu giáo và tiểu học, tôi vẫn tiếp tục được mọi người xung quanh cưng chiều và chưa bao giờ phải rời khỏi ‘thiên đường’ của sự ưu ái đó.
Tôi nhận được rất nhiều lời ngỏ ý và tỏ tình.
Đến mức tôi chẳng còn đếm xuể nữa.
Với tôi, việc được ngỏ ý hay tỏ tình là chuyện cơm bữa, chẳng có gì đặc biệt hay khiến tôi xao xuyến cả.
Nhưng tôi lại sợ phải từ chối họ.
Họ có thể sẽ nổi cáu, quát tháo hoặc có thể tệ hơn cả là hành hung tôi.
Tôi không thể không cảm thấy sợ hãi trước những điều đó.
Và nỗi sợ hãi không chỉ dừng lại có vậy.
Còn có cả những người phụ nữ đáng thương không được ban cho nhan sắc như tôi nữa.
Họ ghen ghét và đố kỵ với tôi.
Bạn trai của họ bị cướp mất.
Người thương của họ bị cuỗm đi.
Tôi thích anh ấy trước mà!
Con khốn!
Đồ giật chồng!
Ban đầu, tôi đã khóc; tôi đâu có làm gì sai đâu!
Tôi chẳng làm gì có lỗi cả!!
Tại sao họ lại cứ đổ lỗi cho tôi?
Chính họ là người tìm đến tôi, rồi lại nổi giận như thể đó là lỗi của tôi vậy!
Nhưng rồi, tôi nhận ra chuyện đó thật nực cười.
Tại sao tôi phải khổ sở vì những kẻ đó chứ?!
Tôi chẳng việc gì phải bận tâm đến lũ chết dẫm đần độn chỉ biết sủa lên vì ích kỷ và hành xử như kiểu chúng là cái rốn vũ trụ!
Tôi cứ sống theo ý mình thôi. Một khi đã chấp nhận điều đó, mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ. Thực tế là, mọi người xung quanh bắt đầu chiều theo ý tôi.
Cái gì? Chỉ cần có thế thôi sao?
Sau đó, tôi suy nghĩ nhiều hơn cách để làm mọi việc trôi chảy hơn nữa. Vì chẳng có sở thích cụ thể nào, nên việc thao túng những người xung quanh và dắt mũi đàn ông trở thành thú vui duy nhất của tôi.
Đàn ông ai ai cũng háo hức muốn làm tôi vui lòng, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, còn phụ nữ thì ghen tị nhưng lại cố giấu đi và ra sức nịnh nọt tôi.
Mọi thứ diễn ra đúng như ý muốn; ai cũng nghe lời tôi răm rắp.
Tôi đóng vai một cô gái trong sáng, ngoan ngoãn và nghiêm túc… tôi chỉ diễn vậy thôi vì hình ảnh đó được ưa chuộng hơn và dễ lừa người khác hơn. Hơn nữa, cũng thật khó để trách móc một người trông có vẻ trong sáng và chân thành đúng không. Mấy cô gái khác cũng khó mà công kích tôi được.
Chỉ cần để tóc đen và mặc đồng phục chỉn chu là đủ và hoàn hảo để tôi vào vai một cô nữ sinh nghiêm túc và chân thành.
Chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì.
Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi lại thấy sợ hãi.
Nếu chẳng may tôi sơ suất… chẳng may có ai đó phát hiện ra con người thật của tôi…
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi khiếp sợ.
Tôi sợ rằng cả lớp sẽ lại hùa vào bắt nạt tôi như trước… rằng tất cả bọn họ sẽ quay sang chống lại tôi.
Và rồi, thời điểm đó, tôi đã gặp một người.
Người đó tên là Majima Takuma-kun.
Thoạt nhìn, cậu ấy chỉ là một cậu trai bình thường như bao người. Cậu chẳng có gì nổi bật; trông có vẻ tẻ nhạt và chẳng có điểm gì đáng chú ý.
Nhưng có một điều khiến cậu ấy khác biệt với những chàng trai còn lại.
Rằng cậu ấy không hề nịnh nọt tôi. Cậu ấy không cố gắng lấy lòng tôi, cũng chẳng tìm cách gia nhập nhóm của tôi. Cậu hoàn toàn không hề để tâm đến tôi.
Chuyện như vậy chưa từng có tiền lệ… tôi từng nghĩ rằng chẳng có chàng trai nào lại không để mắt đến mình… cậu ấy chính là kiểu con trai mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng hề tồn tại trên đời.
Tất nhiên, vẫn có những chàng trai không thuộc nhóm của tôi. Nhưng không phải là họ không muốn, mà là không thể gia nhập.
Có rất nhiều chàng trai vờ như không quan tâm đến tôi.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi; chỉ cần tôi cất lời với họ, ánh mắt họ sẽ thay đổi và hào hứng bắt chuyện với tôi ngay.
Họ thật tẻ nhạt.
Có một khái niệm gọi là phân bậc trong lớp học.
Trường học là một xã hội thu nhỏ, và cũng giống như thực tế, một hệ thống phân cấp theo chiều dọc sẽ tự nhiên hình thành.
Địa vị, vị thế, đẳng cấp xã hội—những ai sở hữu chúng sẽ vươn lên đỉnh cao, còn những ai không có thì sẽ bị coi thường.
Điều đó cũng tồn tại ngay trong trường học.
Nhóm mà tôi đã gây dựng bằng tầm ảnh hưởng của mình đang ngự trị ở vị trí cao nhất trong hệ thống cấp bậc của lớp.
Đó là một vùng an toàn mà ai trong lớp cũng muốn được gia nhập.
Những người duy nhất không thuộc về nơi đó là những kẻ yếu kém, những kẻ muốn gia nhập nhưng lại chẳng thể với tới.
Kẻ nắm quyền lực sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những kẻ yếu kém.
Đó là lý do tại sao ai cũng muốn gia nhập nhóm của tôi, để họ có thể giành lấy một vị trí trong hàng ngũ của những kẻ mạnh.
Tôi nghĩ cách hiểu đó khá chính xác, dù sắc thái có thể khác nhau tùy theo từng người.
Taku-chan chẳng hề đếm xỉa đến cái gọi là thứ bậc trong lớp chút nào.
Ngay cả khi tôi ngỏ lời mời cậu ấy vào nhóm, cậu ấy cũng lịch sự từ chối.
Ban đầu, tôi tưởng cậu ấy chỉ không thích bị vây quanh bởi những người sôi nổi, nhưng gần đây tôi nhận ra vấn đề không chỉ có vậy.
Taku-chan không hứng thú với thứ bậc.
Taku-chan không đếm xỉa đến sức ảnh hưởng của tôi.
Taku-chan không quan tâm đến nhan sắc của tôi.
Lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã bực mình đến mức thầm nghĩ, “Rốt cuộc thì tên này bị cái quái gì vậy chứ?”
Mọi lẽ thường tình mà tôi biết đều chẳng áp dụng được gì với cậu ấy cả.
Cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác như thể đang sống ở một thế giới hoàn toàn tách biệt so với những người khác.
Dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu để tâm đến Taku-chan.
Tôi thậm chí còn tự ngạc nhiên khi nhận ra mình thường xuyên theo dõi cậu ấy một cách vô thức.
Cuối cùng, tôi không thể kìm lòng được nữa và muốn thổ lộ tình cảm với cậu.
Và thật bất ngờ, khi tôi thực sự làm vậy, cậu ấy đã trở thành bạn trai tôi mà chẳng hề phản đối hay do dự nhiều.
Dù sao thì cậu cũng là con trai mà; ngay cả khi không hứng thú với tôi, cậu ấy dường như vẫn bị thu hút bởi… cơ thể phụ nữ của tôi.
Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy lướt qua ngực hay đùi mình, nên tôi chắc chắn là như vậy.
Thú thật, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tôi đã thực sự lo lắng không biết mình sẽ làm gì nếu cậu ấy chẳng hứng thú với cả chuyện đó. [note110373]
Và khi bắt đầu hẹn hò, tôi đã đặt ra ba điều kiện cho cậu.
Điều kiện thứ nhất: Cậu phải chấp nhận việc Sado Kengo-kun sẽ là bạn trai ‘công khai’ và cậu ấy sẽ đóng vai bạn trai giả của tớ.
Điều kiện thứ hai: Cậu phải giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta và không được tương tác với tớ nếu không cần thiết khi trên trường.
Điều kiện thứ ba: Một khi đã bắt đầu hẹn hò, chúng ta sẽ hẹn hò tại nhà—hoặc nhà cậu hoặc nhà tớ—ít nhất bốn lần một tuần.
Các điều kiện thứ nhất và thứ hai đều nhằm cùng một mục đích.
Tôi đang giữ vị trí đứng đầu trong hệ thống cấp bậc của lớp; nếu vị thế đó bị lung lay, hình tượng Fuyunagi Shizuku—một nữ sinh xinh đẹp, thuần khiết, đáng yêu và chân thành sẽ sụp đổ.
Điều đó sẽ khiến tôi quay trở lại vạch xuất phát mất.
Chuyện đó không được phép xảy ra.
Một cô gái xinh đẹp lý tưởng được mọi người ngưỡng mộ thì phải có một người bạn trai xứng đôi với hình ảnh đó. Một người như Taku-chan, với vẻ ngoài mờ nhạt, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn cho vai trò này.
Đó là lý do tôi chọn Sado-kun làm bạn trai giả.
Thật tiện là cậu ta hoàn toàn si mê tôi, dù đã bị tôi từ chối rất nhiều lần, cậu ta vẫn một mực bám lấy… nên tôi nghĩ cậu ta sẽ là lựa chọn phù hợp.
Còn về điều kiện thứ ba thì đơn giản thôi, tôi chỉ muốn được quấn quýt lấy Taku-chan.
Sau khi hẹn hò, tôi nhận ra cậu ấy là một miếng ‘mồi ngon’ hơn tôi tưởng nhiều.
Cậu ấy không đòi hỏi tôi quá nhiều.
Có lẽ là do sự rụt rè của một chàng trai còn ‘zin’, hoặc cũng có thể bản tính cậu ấy vốn kín đáo, nhưng theo lẽ thường thì con trai sẽ cố đẩy nhanh mối quan hệ để nhanh chóng ‘thịt’ bạn gái. Thế mà cậu ấy chẳng bao giờ chủ động làm gì cả.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu đang dán vào ngực hay hông mình, nên tôi biết cậu ấy thực sự có hứng thú với tôi như một người phụ nữ.
Nhưng sự cân bằng hoàn hảo ấy, vừa nhận thức được tôi là một mỹ nữ nhưng lại không bao giờ đi quá giới hạn đã mang lại cho tôi cảm giác an tâm, phấn khích và niềm hạnh phúc sâu sắc khi được trân quý như một người phụ nữ.
Thêm nữa, cậu ấy còn là người biết lắng nghe, luôn chiều chuộng và nói những lời tôi muốn nghe và còn bao bọc tôi trong sự dịu dàng ấm áp.
Nếu phải chọn giữa địa vị xã hội và cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ chọn cậu.
Nếu có điều gì đó còn quan trọng hơn cả địa vị thì tôi không muốn phải đắn đo suy nghĩ để rồi sau này phải hối tiếc.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một anh bạn trai mà mình hằng mơ—một anh bạn trai lý tưởng như vậy đấy.


