Chương 10 · 32 chương

Sự phản ứng dữ dội

Rốt cuộc thì tôi lại phải tham gia buổi tụ tập ngày chủ nhật cùng nhóm nổi bật của lớp.

Đã có bốn người đợi sẵn tại điểm hẹn.

Đó là Fuyunagi-san cùng với Sakurada và Sado.

Sakurada và Sado đều thuộc nhóm ấy nên việc họ ở đây chẳng lấy làm lạ… thực ra đó lại là chuyện đương nhiên.

Ngược lại, sự hiện diện của tôi mới là điều bất thường ở đây.

Chắc chắn sẽ có thêm vài người nữa đến, và sự có mặt của tôi chắc chắn sẽ trở nên nổi bật trong mắt họ cho coi.

Dạ dày tôi bắt đầu quặn đau rồi.

Điều an ủi duy nhất là có Sakurada-san ở đây.

Có lẽ việc chúng tôi trò chuyện và xóa bỏ khoảng cách vào hôm qua thực sự là một điều tốt.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cô kiểu “Cậu làm quái gì ở đây thế?”

Nhưng khi nhìn thấy Fuyunagi-san đứng bên cạnh, dường như cô đã hiểu vấn đề.

Cô ấy nhanh chóng và tự nhiên chào “Yo!” một cái.

Tôi thấy nhẹ nhõm vì đó chỉ là một lời chào xã giao nhẹ nhàng.

Bởi vì Fuyunagi-san đang sát bên tôi trông có vẻ hơi đáng sợ.

Và thật bất ngờ, Sakurada-san và Sado đang nắm tay nhau và toát ra bầu không khí của một cặp đôi mới yêu.

Có vẻ như mọi chuyện giữa họ đã đâu vào đấy hết rồi.

Thật lòng mà nói thì điều đó thật tuyệt.

“Ồ? Chẳng phải hai cậu đang rất hòa hợp với nhau sao?”

“À thì, đúng vậy ~”

“Ahaha… hôm qua thật là vất vả đấy, Fuyunagi-san.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“… Không, không có gì đâu.”

Bầu không khí thật chẳng dễ chịu chút nào.

Rồi Sakurada-san chuyển sang lên tiếng với tôi.

“Majima, cảm ơn nhé.”

“Ể?”

“Nhờ có cậu mà giờ tớ đang rất hạnh phúc đó!”

“…Ồ! Được thế thì tốt quá!”

“Hehe!”

Sakurada-san mỉm cười đầy cuốn hút.

Tôi suýt nữa thì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

Có vẻ như cô ấy sở hữu một nét quyến rũ trong sáng mà Fuyunagi-san không có.

“Majima-kun?”

“Ể?”

“Em nghĩ anh không nên cười toe toét như thế với mấy cô gái khác đâu.”

“À… xin lỗi…”

Tôi suýt nữa thì bị lấn át hoàn toàn thì Sakurada-san bước tới để… giúp đỡ sao?

“Kengo đã kể cho tớ nghe rồi, cậu đang thực sự hẹn hò với Majima hả?

“Ừ, Majima-kun là bạn trai… là người yêu của tớ.”

“Từ khi nào vậy? Đừng nói với tớ là cậu qua lại với cậu ấy ngay cả khi đang hẹn hò với Kengo đấy nhé?”

“Thú thật thì, đúng là vậy.”

“Chẳng phải đó là… ngoại tình sao?”

“Không phải đâu. Tớ đã giao kèo rất rõ với Sado-kun ngay từ đầu rằng mối quan hệ của bọn tớ chỉ là tạm thời thôi, và cậu ấy cũng đã đồng ý.”

“Nhưng dù vậy, chẳng phải việc cho Kengo biết về Majima là phép lịch sự tối thiểu cần có sao?”

“Cậu nói đúng, cho tớ xin lỗi về chuyện đó. Nhưng cho tớ nói một điều được không?”

“Chuyện gì?”

“Cậu đã bí mật hẹn hò với Tak… Majima-kun của tớ đúng không? Tớ không định bỏ qua chuyện đó đâu.”

“Hả? Cậu đang nói cái quái gì thế?”

“Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

“Ý cậu là sao chứ? Tớ biết và cậu cũng rõ mà? Cậu và Majima-kun, hai người đã đi xem phim với nhau, chỉ có hai người thôi!!”

“Thì sao nào? Bạn bè đi xem phim cùng nhau là chuyện thường tình mà đúng không? Hơn nữa, tớ còn chẳng biết cậu đang hẹn hò với Majima, thế mà giờ cậu lại tỏ vẻ nạn nhân sau khi đã phản bội Sado-kun ư? Cậu không chỉ mỗi phiền phức thôi đâu, mà còn thảm hại nữa!”

“C-cái… cậu vừa nói gì cơ?”

“Này, dừng lại đi!”

“Nagisa-chan… cảm ơn em… nhưng giờ ổn rồi, được chứ?”

“À… ừ… xin lỗi nhé, em hơi nóng nảy quá.”

Tôi và Sado bước lên để làm dịu tình hình.

Cuộc tranh cãi giữa họ ngày càng gay gắt, ngày càng leo thang.

Chúng tôi còn định đi chơi cùng nhau mà, cho nên gây gổ ở đây là điều chẳng ai muốn cả.

“Sao anh lại cản em? Cô ta mới là người đưa ra mấy lời buộc tội kỳ quặc…”

“Ai cũng thấy người kỳ quặc ở đây là em đó, Fuyunagi-san làm ơn bình tĩnh lại đi.”

“Em là người kỳ quặc á? Em á? Em kỳ quặc sao…?”

“Anh đã nói với em từ hôm qua rồi, anh tình cờ gặp Sakurada-san và cả hai đều rảnh rỗi nên mới đi xem phim cùng nhau. Gọi chuyện như vậy là ngoại tình thì thật vô lý đúng không?”

“…! Đủ rồi! Em về nhà đây!!”

“N-này, chờ đã!”

Fuyunagi-san hậm hực bỏ đi.

Nghĩ lại thì, liệu cảm xúc của cô ấy có thực sự bất ổn đến mức đó không nhỉ…?

“Đuổi theo cô ấy đi, Majima.”

“Sado… tôi xin lỗi.”

“Vì chuyện gì chứ?”

“… Vì tất cả mọi chuyện… có lẽ vậy…”

“Lần sau mời tôi cái gì đó là được. Coi như bù đắp đi.”

“Cảm ơn nhé. Mai gặp.”

“Ừ.”

Sado là một người tốt đấy.

Bình thường thì chẳng có gì lạ nếu cậu ta đấm tôi một trận. [note110372]

Tôi biết mình không có tư cách gì để nói ra điều này, nhưng… tôi thực lòng, chân thành mong Sado và Sakurada-san sẽ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn