Chương 99 · 102 chương

Hoàng tử cũng bắt đầu hành động

Enjoy!

-----------------------------------------------------------

Hoàng tử cũng bắt đầu hành động

Cũng không thể nào từ chối bữa trưa cùng Mahiro được…

Thế là, trên sân thượng, tôi và Mahiro bắt đầu ăn bánh mì mua ở căn tin.

"Ừm! Bánh mì dưa lưới này ngon thật đấy. Hiểu sao nó lại nổi tiếng rồi. Kem tươi bên trong ngọt không bị ngấy, mà trên hết là bản thân chiếc bánh này cũng ngon nữa. Được ướp lạnh lại càng tuyệt hơn. Quá đỉnh luôn."

Hình ảnh Mahiro vừa thốt lên những lời cảm thán vừa giãn cơ mặt cười tươi ngay lập tức lọt vào tầm mắt tôi.

Rõ ràng chỉ là đang ăn thôi, mà sao trông cứ… đẹp như tranh vẽ vậy.

Chắc hẳn việc được ngắm nhìn dáng vẻ này chính là phần thưởng đối với những fan hâm mộ của Mahiro đây mà.

"Hửm? Kasajima-kun cũng muốn ăn thử sao? Tệ thật đấy, nhưng bánh mì dưa lưới đặc biệt này tôi không nhường cậu một miếng nào được đâu nhé?"

"Không không…! Tôi đâu có ý định bảo cậu nhường đâu. Tôi cũng mua bánh mì cho mình rồi mà."

Bánh mì kẹp thịt băm chiên và bánh mì yakisoba. Bánh sừng bò socola, bánh mì đậu đỏ cùng với sữa cà phê.

Có chừng này rồi thì chẳng cần phải liếc mắt sang món khác làm gì. Hơn nữa món nào cũng ngon cả.

Với lại, nói đúng ra thì ban nãy tôi đang mải ngắm nhìn dáng vẻ của Mahiro cơ.

Hôm qua thì với Riina. Hôm nay lại với Mahiro…

Cái diễn biến gì thế này? Điềm báo cho một sự kiện lớn nào đó sao? Sự kiện sau mùa hè à…

"Nhắc mới nhớ,"

Nghe tiếng Mahiro, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu ấy.

"Bình thường toàn thấy cậu ăn bento thơm ngon do chính tay cô hầu gái xinh đẹp Hibari-san làm, hôm nay lại ra căn tin, đúng là chuyện hiếm thấy nhỉ."

"À… Khoan đã, sao cô lại biết tôi được Hibari làm bento cho vậy!?"

"Nói là biết thì không đúng lắm, là do tôi được kể lại thôi. Đúng rồi… từ Yuito đấy."

Là Yuito à. Ra vậy. Nếu là Yuito thì bữa trưa nào cậu ấy cũng ăn cùng tôi mà.

"Vậy nên, hôm nay mới không có bento do đích thân Hibari-san làm nhỉ. Hai người cãi nhau à?"

"Cãi nhau gì chứ. Trái lại thì đúng hơn――"

"Hửm? Trái lại?"

"…Á."

Mải nhớ lại chuyện đêm qua, lời nói cứ thế tự nhiên vuột khỏi miệng.

Chà, may mà chưa lỡ miệng tuôn ra chuyện ngủ cùng nhau đấy… Nhưng giờ có ngậm miệng lại thì e cũng đã muộn.

"Hừm…"

Bằng chứng là hiện tại Mahiro đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy tò mò.

"…Cậu, ngoài dự đoán lại là kiểu người bạo dạn trong mấy chuyện đó nhỉ?"

"Thế là có ý gì hả."

"Ara, xin lỗi nhé. Tôi trêu hơi quá lời rồi. Dù sao thì, có vẻ mối quan hệ của cậu với Hibari-san vẫn đang rất tốt đẹp nhỉ."

"Thì… cũng tàm tạm. Vì tôi không muốn bị Hibari ghét mà."

"Hừm, hóa ra phía cậu lại có cảm giác kiểu như vậy…"

Mahiro nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Nói sao nhỉ… Khác với cô em gái Riina, Mahiro ngoài cái việc cuồng Yuito đến mức không chịu nổi ra thì tôi chẳng hiểu được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu cả.

"Thế nhưng, Kasajima-kun này. Nếu chỉ dừng ở mức không muốn bị ghét, thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng bao giờ có chút tiến triển nào đâu, cậu không nghĩ vậy sao?"

Mahiro vừa nói vậy, vừa phóng tầm mắt nhìn xăm xăm về một nơi xa xăm nào đó.

"Tôi cũng không muốn bị Yuito ghét. Tôi không muốn cậu ấy phải chịu đựng những chuyện tồi tệ. Không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của cậu ấy. Hơn tất thảy, tôi không muốn cậu ấy trở nên căm ghét mình. Thế nhưng… để thúc đẩy mối quan hệ, đây không phải lúc để dò xét sắc mặt đối phương. Cứ mải mê chờ đợi thì sẽ bị kẻ khác cướp mất thôi. Không muốn bị bất cứ ai cướp đi mất. Những cảm xúc xuất phát từ những điều như thế, người ta gọi đó là tình yêu đấy."

Mahiro ngưng lại một nhịp, rồi chuyển dời ánh mắt sang phía tôi.

"Kasajima-kun… Bản thân cậu cũng giống như vậy thôi. Đâu có gì chắc chắn rằng Hibari-san sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Cô ấy là người lớn còn cậu là trẻ con. Hơn thế nữa, cô ấy lại là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Một người như thế, những gã đàn ông xung quanh làm sao mà buông tha cho được chứ?"

"…"

Trước những lời của Mahiro… Tôi chỉ biết lặng im gật đầu.

Hibari, hiện tại đang là hầu gái riêng của tôi.

Thế nhưng, dù là trong game hay ở thế giới này đi chăng nữa… Tương lai của Hibari sau này sẽ ra sao, không một ai biết được.

Cũng có khả năng, người đứng bên cạnh Hibari sau này không phải là tôi…

Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó thôi, lồng ngực tôi đã trở nên khó chịu bứt rứt.

"Fufu. Việc cậu im bặt với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc Kasajima-kun vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh Hibari-san kể từ nay về sau hay sao?"

"Thì, cũng…"

Bởi vì ở cùng Hibari rất là vui mà.

"…Nếu vậy, tôi nghĩ là cậu cũng đã có câu trả lời cho cách nhìn nhận của bản thân đối với Hibari-san rồi chứ nhỉ."

"Mahiro-san…?"

Tôi có cảm giác cô ấy vừa lầm bầm điều gì đó.

"Không. Không có gì đâu."

Mahiro mỉm cười rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh mì dưa lưới đặc biệt của mình.

"…Vậy à."

Tôi cũng bắt đầu ăn lại phần bánh mì của tôi.

Sau khi cả hai đã ăn xong… Lần này, đến lượt tôi là người cất lời.

"Nhắc mới nhớ, bình thường Mahiro-san cũng toàn ăn bento do chính tay Riina… san làm cơ mà? Hôm nay lại đi căn tin, phía cậu đúng là cũng hiếm thấy đấy."

"Cũng đúng ha. Nhưng mà, tôi nghĩ thỉnh thoảng cũng nên có ngày cho Riina nghỉ tay không phải làm bento chứ."

"Ra vậy."

Mahiro thì nói thế đấy… nhưng tôi lại biết tỏng tình trạng hộp bento ngày hôm qua của Riina rồi.

Vì chính trên sân thượng này, hôm qua tôi đã ăn bento cùng nhỏ mà.

Và tôi cũng trực tiếp ăn thử để rồi biết được chuyện cổ đã làm hỏng món trứng cuộn.

Lý do là vì Yuito bị sốt nên nhỏ luống cuống, đâm ra nêm nếm gia vị hỏng bét. Tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng nhìn cái phản ứng đó thì chắc mẩm trăm phần trăm là sự thật rồi.

Mahiro hẳn cũng đã biết chuyện đó nên hôm nay mới không để Riina làm bento cho mình.

Cái việc cố tình không nói toẹt ra chuyện đó, quả nhiên Mahiro rất ra dáng một soái ca nha.

"Kasajima-kun cũng biết chuyện tôi được Riina làm bento cho nhỉ. Hay là, cậu lại nghe từ Yuito rồi?"

"Ừ, vì cậu ta kể lại với vẻ mặt vui sướng lắm cơ."

Chẳng hẳn vì đó là bento do chính tay mỹ thiếu nữ làm, mà đúng hơn là bởi bento của Riina quá đỗi thơm ngon.

"Vậy sao. Thành ra cả hai chúng ta đều bị rò rỉ thông tin qua Yuito nhỉ. Hơn nữa, dạo gần đây ngoài Yuito ra, đến cả Riina cũng…"

"Mahiro-san?"

Giọng cậu ấy nhỏ dần, khiến tôi không tài nào nghe rõ được.

"Quả nhiên, tôi đang bắt đầu nảy sinh đôi chút hứng thú với cậu rồi đấy. Vậy nên…"

Mahiro hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Kasajima-kun này. Tan học hôm nay, cậu đi cùng tôi một chuyến được chứ."

Bạn đã đến cuối chương 99.

Không gian đọc của bạn