Chương 98 · 102 chương

Lời đề nghị của Hoàng tử

Enjoy!

--------------------------------------------------------

Lời đề nghị của Hoàng tử

"Ưm…?"

Bị chói sáng, tôi nheo mắt lại nhưng ý thức đã trở nên tỉnh táo.

Khoan đã… trời đã sáng rồi sao! Phải dậy thôi!!

"Ua, trễ giờ mất!!"

"Không trễ đâu ạ. Vẫn còn một chút thời gian."

Tôi theo phản xạ bật dậy, nhưng một giọng nói điềm tĩnh cất lên từ bên cạnh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cả hai vai.

"Vậy à. Thế thì yên tâm rồi…ể."

"Chào buổi sáng, Yuji-sama."

"Ch-Chào buổi sáng…"

Chúng tôi vừa trao đổi lời chào một cách thật tự nhiên, nhưng…

Khác với mọi buổi sáng bình thường, ở trên giường lúc này. Nằm ngả lưng ngay bên cạnh tôi… chính là Hibari.

Đêm qua, mình đã ngủ cùng với Hibari nhỉ.

Giờ cô ấy vẫn còn ở đây, nghĩa là Hibari cũng vừa mới tỉnh ngủ sao? Tôi cứ nghĩ hiếm khi mới thấy Hibari ngủ nướng, nhưng mà…

"…"

"…"

Tôi và Hibari im lặng nhìn nhau.

Đôi mắt của Hibari mở to tỉnh rụi, biểu cảm tuy nghiêm túc nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là đang ngái ngủ… Mái tóc cũng không hề bị rối bù, mà suôn mượt và gọn gàng.

Tóm lại là… không phải cô ấy ngủ nướng.

Nói đúng hơn thì, trông cứ như cô đã thức dậy một lần rồi sửa soạn lại diện mạo vậy. Ấy thế mà, Hibari hiện giờ vẫn đang ở bên cạnh tôi.

Dù có rất nhiều thắc mắc… nhưng bản thân tôi cũng không hề ghét chuyện này, vả lại tôi có cảm giác cũng không cần cất công đi hỏi lý do làm gì, thế nên đành thôi vậy.

Thay vào đó, tôi thử hỏi một chuyện khác.

"Hibari, cô ngủ có ngon không?"

"…Vâng. Tôi ngủ ngon ạ."

Khoảnh khắc im lặng chừng như đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ là do cô ấy nhớ lại chuyện sấm sét đêm qua chăng?

Hibari đã nói rằng cô rất sợ sấm sét mà. Cũng chính vì thế, tôi mới được cô dựa dẫm vào.

"Ngủ được là tốt rồi. Vậy có nghĩa là tôi cũng có ích được chút đỉnh nhỉ."

"Không chỉ dừng ở mức có ích đâu ạ."

"V-Vậy sao?"

"Vâng."

Có đôi chỗ tôi hơi không hiểu ý cho lắm, nhưng… Mà thôi, Hibari có thể đánh giấc ngon lành thế này là tốt rồi, tốt quá rồi.

"Chỉ là, tôi có chuyện cần phải xin lỗi ngài."

"Thế à?"

Hay là cô đang cảm thấy có lỗi vì chuyện ngày hôm qua? Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa quyết định lắng nghe tiếp.

"Tôi hiện tại vẫn đang ở đây thế này. Do đó, tôi vẫn chưa bắt tay vào làm bento và chuẩn bị bữa sáng được…"

"Ra vậy. Thế thì, hôm nay nghỉ làm bento đi, chúng ta hãy dành thời gian ăn bữa sáng thật thong thả nhé."

Trước khi Hibari tiếp tục bày tỏ sự áy náy, tôi lập tức đưa ra lời đề nghị đó.

"Như vậy có được không ạ? Tôi chưa hoàn thành bổn phận của một người hầu gái…"

"Không sao đâu. Hơn nữa, tôi đề nghị như vậy không phải với tư cách cô là một hầu gái, mà vì cô chính là Hibari đấy."

"Vậy sao ạ."

Chẳng biết có phải nhờ câu nói của tôi hay không, nhưng Hibari trông có vẻ như đã nhẹ nhõm phần nào.

Dù biểu cảm không thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được như thế.

"Ừ. Thế nên dậy ăn sáng thôi nào. Đương nhiên là tôi cũng sẽ nấu cùng rồi."

Tôi nhe răng cười thật tươi.

"…Cái sự dịu dàng một cách vô thức đó của ngài…"

"Hibari?"

"Không có gì đâu… Chúng ta dậy thôi nhỉ."

"Ừ."

◆◆

Đến trường, và loáng cái đã tới giờ nghỉ trưa.

"Được rồi…"

Hôm nay Yuito cũng nghỉ học, nên tôi lại ăn trưa một mình.

Trước khi lên sân thượng… hôm nay tôi có việc phải làm, nên đang rảo bước khá nhanh trên hành lang.

"Phải đến căn tin thôi."

Hibari, người luôn làm bento cho tôi, hôm nay được nghỉ phép.

Tuy nhiên, vì bụng đói thì phải kiếm gì đó bỏ bụng nên tôi đang hướng thẳng đến căn tin. Ngẫm lại, từ lúc chuyển đến ngôi trường này, đây là lần đầu tiên tôi đi căn tin.

Và rồi, tôi đã tới nơi.

"Chà, Kasajima-kun cũng đến căn tin sao? Hiếm thấy nhỉ."

"Hửm?"

Bị gọi bất ngờ, tôi quay lại… thì thấy Mahiro đang nở nụ cười rạng rỡ.

Dễ bị lãng quên, nhưng… đây chính là người còn lại trong cặp chị em mỹ nhân xuất hiện ở route bad end của tôi, tên phản diện Kasajima Yuji này.

Hiện tại, vì tôi không giở trò xấu xa gì với nam chính Yuito, nên cô ấy chỉ là một mỹ nữ bình thường đang duy trì vị trí "Hoàng tử" của học viện mà thôi.

Không, không bình thường chút nào. Tình yêu cô ấy dành cho Yuito vẫn cuồng nhiệt như cũ cơ mà.

Chà, việc ôn lại chuyện cũ đến đây thôi…

"Là Mahiro-san à… Cô đến căn tin thì mới gọi là hiếm thấy đó."

"Cũng phải. Hôm nay có một món trong căn tin mà tôi nhất định phải ăn. Tôi cũng đã bảo với Riina là không cần làm bento rồi."

"Món muốn ăn… Nhưng mà, với sự náo nhiệt thế này, e là khó mà giành được đấy."

Tôi đảo mắt nhìn sang. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không khỏi cạn lời.

"Cô ơi, cho cháu một bánh mì kẹp thịt cốt lết!"

"Này, mấy cậu con trai đừng có đẩy chứ! Cháu lấy một bánh mì kẹp trái cây!!"

"Bọn này còn được các senpai nhờ mua giùm nữa, tránh ra coi!"

Phía trước căn tin đông nghịt người… à không, gọi là náo nhiệt thì chưa đủ, phải gọi là một bãi chiến trường mới đúng.

Giữa một biển người như vậy, chưa bàn đến chuyện mua món đồ mình muốn, ngay cả việc chen đến chỗ cô bán hàng cũng có vẻ bất khả thi rồi.

"Tôi định bụng nếu có Kasajima-kun ở đây thì sẽ đi theo sau cậu."

"Nếu vậy, tôi sẽ đi mua cùng cậu."

"Ồ, tốt bụng thật đấy. Nhưng chủ nghĩa của tôi là, thứ mình muốn thì tự tay lấy được mới có giá trị. Nên tôi xin nhận tấm lòng của cậu thôi nhé."

"Vậy sao."

Cứ nhẹ nhàng như không, nhưng tôi có cảm giác như nhìn thấy chút ham muốn độc chiếm kiểu "sẽ không giao Yuito cho ai đâu" thì phải?

Chính lúc chúng tôi đang nói chuyện như vậy.

Không biết có phải do bị đám đông xô đẩy hay không, một nam sinh lùi lại từ phía trước đã tông rầm vào ngực tôi.

"Đau quá đi mất! Ơ… Híiiii!?"

Cậu ta vừa cau mày nhìn mặt tôi, thì ngay lập tức thét lên một tiếng thảm hại. Chính vì cái phản ứng đó mà ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt dồn về phía này.

"Ờm… cậu cẩn thận chút nhé?"

"X-Xin lỗi đại ca! X-Xin mời anh lên trước!!"

Rõ ràng tôi đã cất giọng rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại phản tác dụng sao. Cậu ta cuống cuồng nhường đường cho tôi lên trước.

"C-Cả tôi nữa, mời cậu!"

"N-Này, nhường đường mau!"

"Hắn ta là kẻ mang tin đồn ở khối năm nhất…"

"Mau mở đường đi. Lát nữa có chuyện gì xảy ra tao không biết đâu đấy!"

Đám nam sinh khác dường như cũng bị tác động, lần lượt thi nhau nhường chỗ cho tôi.

Dù vậy, tôi cũng thừa hiểu tại sao tình trạng này lại xảy ra.

Tuy đang dần được bạn cùng lớp tiếp nhận… nhưng với những học sinh khác và các đàn anh đàn chị, ngoại hình của tôi vẫn tiếp tục gây ra muôn vàn hiểu lầm.

"L-Là Mahiro-sama!"

"Hả, có Mahiro-sama ở đây sao!?"

"Được chiêm ngưỡng cậu ấy ở một nơi như thế này, may mắn quá~"

"Á á á! Mahiro-sama!"

"Xin mời cậu đi trước ạ~"

Lần này, đến lượt đám nữ sinh nhận ra sự hiện diện của Mahiro liền nhốn nháo và cất lên những tiếng réo gọi đầy phấn khích.

Họ tiếp tục dẹp đường… trước mắt chúng tôi, lối đi tiến đến chỗ cô bán hàng đã rộng mở.

Tôi và Mahiro đưa mắt nhìn nhau.

"Cả hai ta đều vất vả nhỉ."

"Haha… Chà, mau tranh thủ nhận lấy lòng tốt này của họ đi."

"Cũng đúng. Để nhanh chóng rời khỏi chỗ này nữa."

"Là vậy đó."

Chúng tôi mua những món mình cần rồi nhanh chân rời khỏi căn tin…

Bàn chân tôi tự nhiên bước thẳng lên sân thượng.

"Tôi rất muốn ăn thử món này đấy."

Mahiro mỉm cười. Thứ cô ấy đang cầm trên tay thoạt nhìn là một chiếc bánh mì dưa lưới bình thường.

"Nghe nói là món mới từ sau kỳ nghỉ hè, một chiếc bánh mì dưa lưới đặc biệt bên trong ngập tràn kem tươi. Hơn nữa, còn được ướp lạnh cho đến ngay trước khi ăn nữa chứ. Thấy mấy bạn nữ ăn ngon lành quá, nên tôi nhất định cũng phải ăn thử mới được."

"Chà chà, trông ngon đấy."

"Kasajima-kun mua cũng nhiều đấy nhỉ."

"Ừ. Phải chừng này mới đủ, không thì lại đói bụng mất."

Trên tay tôi là bánh mì kẹp thịt băm chiên và bánh mì yakisoba. Bánh sừng bò socola, bánh mì đậu đỏ cùng với sữa cà phê.

Nhưng mà, nhìn thấy bánh mì là tôi lại tiện tay bốc hết cái này đến cái nọ.

"Dù sao thì cả hai ta cũng mua được bữa trưa bình an vô sự, chắc sẽ có một giờ nghỉ trưa ý nghĩa đây. Chà, khác với một kẻ ăn trưa cô đơn như tôi, trường hợp của Mahiro-san hẳn là sẽ ăn trong vòng vây của các bạn nữ nhỉ."

Vừa nói thế, tôi vừa thả mình ngồi bệt xuống sàn.

Tôi những tưởng Mahiro sẽ nhanh chóng rời đi… nhưng cô ấy hoàn toàn không nhúc nhích.

Khẽ ngước nhìn lên, thì thấy Mahiro đang nhìn chằm chằm vào tôi…

"Này, Kasajima-kun. Hiếm khi có cơ hội… cậu có muốn ăn trưa cùng với tôi không?"

"…Hả?"

Trước lời đề nghị nằm ngoài dự tính từ Mahiro, tôi lỡ buột miệng thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Bạn đã đến cuối chương 98.

Không gian đọc của bạn