Chương 100 · 102 chương

Nàng hầu gái có thể sẽ hờn dỗi đấy

Enjoy!

------------------------------------------------

Nàng hầu gái có thể sẽ hờn dỗi đấy

Khi giờ nghỉ trưa chỉ còn khoảng mười phút, tôi và Mahiro đường ai nấy đi.

Mặc dù vậy, tôi đã quay trở lại sân thượng. Bởi tôi muốn sắp xếp lại tình hình một chút.

Hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại được Mahiro rủ ăn trưa cùng… Theo đà đó, tôi đã không thể từ chối lời mời đi cùng cô ấy sau giờ học.

Nếu từ chối, hậu quả sau này mới đáng sợ… có khi lại dính dáng tới deadth flag cũng nên.

Đúng vậy, nơi này suy cho cùng cũng chỉ là thế giới trong game. Tôi tuyệt đối không được quên việc mình là ác nhân và đang gánh trên vai deadth flag.

Và trong cái bad end đó, tôi sẽ bị chị em mỹ nhân nhà Mahiro cưỡi lên người, chịu đủ mọi trò hành hạ tàn nhẫn cho đến khi cạn kiệt thể lực… Mỗi lần nhớ lại, tôi lại rùng mình ớn lạnh.

"Bảo mình đi cùng sau giờ học… là ý muốn gọi mình ra nói chuyện sao? Hay là định dẫn mình đi đâu đó?"

Tôi chưa kịp nghe rõ chi tiết về việc sẽ làm sau giờ học. Chắc hẳn Mahiro định đợi đến lúc đó mới nói.

"Tạm thời thì… cứ liên lạc cho Hibari trong giờ nghỉ trưa đã. Nếu không, đến lúc tan trường, cô ấy lại tới đón mình như mọi khi mất."

Tôi mở ứng dụng nhắn tin với Hibari lên và gõ chữ.

"Sau giờ học hôm nay tôi có chút việc nên sẽ về trễ. Cô không cần đến đón đâu nhé… Gửi!"

Tin nhắn của tôi đã hiện lên màn hình. Thấy dòng này, kiểu gì Hibari cũng sẽ trả lời lại là "Tôi hiểu rồi ạ". Mọi khi đều diễn ra theo quy trình đó mà.

Đã báo trước rồi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, định cất điện thoại vào túi thì ngay lúc đó.

Bzz, bzz… điện thoại rung lên. Nó rung dài một cách bất thường… à không, đây là chuông điện thoại gọi đến.

"Gọi điện luôn cơ à. Hiếm thấy thật."

Nhìn vào màn hình điện thoại… dòng chữ 'Hibari' đang hiện lên.

"A, ừm. Alo?"

『…Sao ngài lại khách sáo như người dưng thế hả, Yuji-sama?』

"Không… Tại tôi thấy chuyện Hibari gọi điện đến hiếm hoi quá nên lỡ tỏ ra trang trọng thôi."

『Chuyện tôi gọi điện cho ngài kỳ lạ đến vậy sao?』

"Tôi đâu có bảo là kỳ lạ. Là do phản ứng của tôi không tốt thôi. Xin lỗi nhé. Thế, Hibari gọi điện định nói chuyện gì với tôi đúng không?"

『…』

Hibari im lặng một nhịp.

『…Tại sao, hôm nay ngài lại về trễ thế ạ.』

Giọng của Hibari chùng xuống.

Ủa? Hình như tôi vừa nói lý do trong tin nhắn ban nãy rồi thì phải… Mà, sao cũng được.

"Thì sau giờ học tôi có chút việc… ừm, tôi đi chơi một lát rồi mới về."

"Kasajima-kun. Sau giờ học hôm nay, cậu đi cùng tôi một chuyến được chứ."

Thực ra là vì sau giờ học tôi phải đi cùng Mahiro.

…Dù tôi đang rất sợ vì chẳng biết là đi đâu.

Cơ mà tôi cũng không thể nói toẹt chuyện đó với Hibari được. Dù sao cũng là học sinh cấp ba, lý do về muộn vì mải đi chơi nghe có vẻ hợp lý nhất rồi.

『Là vì ngài đi chơi sao ạ. Cũng đúng thôi. Yuji-sama là học sinh cao trung, còn tôi chỉ là một hầu gái…』

"Hửm? Hibari?"

『Không có gì đâu ạ…』

Giọng của Hibari cứ nhỏ dần đi, rồi cuối cùng cô ngừng bặt như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hừm? Biểu hiện của Hibari lạ quá nhỉ? Nhưng thôi, thay vì vặn hỏi để tìm cho ra nguyên nhân…

"Hibari này, mình nói chuyện thêm một lát nhé?"

『Dạ… à, vâng ạ.』

Thấy Hibari đã đồng ý, tôi bèn tiếp tục câu chuyện bằng một giọng điệu mềm mỏng.

"Nhân tiện thì, thực đơn bữa tối đã quyết định chưa?"

『Rồi ạ. Tôi định tối nay sẽ làm món bò hầm.』

"Bò hầm! Là kiểu có mấy cục thịt to đùng đúng không!"

『Vâng, là kiểu thịt cắt khúc to ạ. Hơn nữa, tôi định sẽ dọn kèm với bánh mì thay vì cơm.』

"Tuyệt vời! Chắc chắn là ngon lắm đây!"

『Ngài nhớ lau sạch nước dãi trước khi về nhà đấy nhé.』

"Này, tôi đâu có chảy nước dãi đâu! Cơ mà, dù vừa mới ăn trưa xong, nghe xong bụng tôi lại muốn réo lên rồi đây này."

『Vậy sao ạ. …Fufu.』

Chẳng rõ có phải phản ứng dễ đoán của tôi làm cô ấy thấy thú vị hay không, nhưng tôi có cảm giác tông giọng của Hibari đã tươi tỉnh lên đôi chút.

『Ngài nhớ nhất định phải về trước bữa tối đấy nhé.』

"Ừ, tất nhiên rồi. Dù sao tôi cũng muốn thưởng thức đồ ăn của Hibari lúc vừa mới nấu xong, còn đang nóng hổi cơ mà!"

Biết tối nay có bò hầm thì lại càng phải thế chứ! Tuyệt đối phải ăn thêm phần nữa mới được.

『Ngài mong đợi như vậy tôi rất vui… Nhưng mà, niềm vui của tôi là…』

"Hibari?"

Tôi tưởng cô ấy định nói gì đó, nhưng qua đầu dây bên kia, Hibari chỉ hắng giọng một cái.

『Thêm một chuyện nữa, Yuji-sama. Khi ngài xong việc và chuẩn bị về nhà, ngài có thể nhắn tin báo là "Tôi chuẩn bị về đây"… à không. Ngài có thể gọi điện cho tôi được không ạ?』

"Ờ, ừm. Tôi biết rồi."

『Cảm ơn ngài. Nếu như ngài không giữ đúng những lời hứa đó…』

À, hiểu rồi. Nếu không giữ lời thì cô ấy sẽ gặp rắc rối đây mà. Phải rồi, bởi Hibari vừa nấu ăn vừa phải canh thời gian đợi tôi về…

『Tôi… sẽ hờn dỗi đấy ạ.』

"Ờ… hả?"

Nhận lại một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, tôi không kìm được mà bật ra một âm thanh ngớ ngẩn.

『Vậy, cảm ơn ngài đã dành thời gian. Tôi xin phép tắt máy ạ.』

"À, ừ…"

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì cuộc gọi đã kết thúc. Thế nhưng, thời gian chầm chậm trôi qua… tôi lại bất giác mỉm cười.

"Sẽ hờn dỗi đấy ạ, hửm… Nếu vậy thì mình phải cố gắng về nhà sớm nhất có thể thôi."

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, tôi khẽ bật cười.

◆◆

Giờ sinh hoạt lớp cuối ngày đã kết thúc.

Trong khi bạn bè trong lớp còn đang rục rịch sửa soạn, tôi đã nhanh chóng nhét đồ đạc vào cặp, lẻn ra khỏi lớp… và có mặt trên sân thượng.

Bởi vì Mahiro đã chỉ định sân thượng làm nơi gặp mặt sau giờ học.

Chắc hẳn là cậu ấy muốn cắt đuôi đám fan hâm mộ được chừng nào hay chừng ấy, với lại nếu đi cùng tôi thì kiểu gì cũng sẽ làm ầm ĩ lên giống hệt như lúc ở căn tin vào giờ nghỉ trưa cho xem.

Một lúc sau, Mahiro đeo cặp trên vai bước vào sân thượng.

"Kasajima-kun, để cậu phải đợi rồi."

"À… ừ. Đợi lâu hơn tôi tưởng đấy."

Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã mười lăm phút trôi qua kể từ lúc kết thúc giờ sinh hoạt lớp.

"Những lúc thế này, cậu bảo 'tôi cũng vừa mới tới' thì sẽ hay hơn đấy."

"Lỗi tôi. Lỡ nói thật mất rồi."

"Thôi, không sao. Dù sao thì người sai cũng là tôi. Xin lỗi vì đến muộn nhé. Vậy, chúng ta di chuyển sang chỗ khác nào."

Mahiro nói bằng một giọng sảng khoái.

Hừm… di chuyển sang chỗ khác. Nói vậy tức là chuyện này không chỉ dừng lại ở việc gọi tôi ra đây.

Cô ấy định dẫn tôi đi đâu đó sao.

"Di chuyển đi chỗ khác cũng được thôi… Nhưng mà, nếu đi cùng tôi thì Mahiro-san sẽ bị chú ý theo hướng tiêu cực đấy. Cô cứ nói địa điểm cho tôi biết rồi tôi tự đến đó một mình cũng được mà?"

"Tại sao chứ? Tôi và Kasajima-kun đi cùng nhau thì có chuyện gì xấu sao?"

Mahiro tỏ vẻ ngơ ngác.

"Không, ý tôi là… về tôi toàn là những tin đồn chẳng mấy tốt đẹp, tôi không muốn làm phiền lây sang cả Mahiro-san đâu."

"Nhưng những tin đồn đó đâu phải là sự thật, đúng không?"

"Thì, thì đúng là vậy… nhưng mà…"

"Vậy thì chẳng có vấn đề gì sất."

Mahiro dứt khoát đáp lời.

"Cả tôi và các bạn trong lớp đều không đánh giá sai về cậu chỉ qua vẻ bề ngoài đâu. Thêm nữa, nếu những kẻ xung quanh có phàn nàn gì đi chăng nữa, chúng ta cứ đường hoàng mà cãi lại là xong."

"M-Mahiro-san…"

Những lời ấy bỗng chạm đến trái tim tôi một cách lạ lùng.

Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác hình như cũng có một cảnh như thế này.

Phân cảnh mà các fan của Mahiro ghen tị và buông lời mỉa mai nam chính Yuito vì cậu ấy luôn ở bên cạnh cô.

Lúc đó, Mahiro cũng đã đáp trả một cách đầy oai phong y như bây giờ.

Chính những điểm ngầu lòi như thế này khiến cậu ấy trở thành một nữ chính mà người ta chẳng thể nào ghét nổi.

"Dù vậy, có lẽ tôi nên nói trước cho cậu nghe về việc chúng ta sẽ làm sau giờ học mà cậu đang bận tâm thì hơn nhỉ."

Trước lời mở đầu của Mahiro, tôi khẽ nuốt nước bọt… chờ đợi câu tiếp theo.

"Kasajima-kun. Cùng tôi… đi thăm bệnh Yuito nhé."

"Đi thăm Yuito… à, ừ. Tất nhiên là tôi đi rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu. Hôm qua tôi không đi được, nên hôm nay tôi muốn cậu đi cùng tôi. Vậy, chúng ta đi thôi."

Nói rồi, Mahiro cất bước. Tôi cũng bước theo sau cậu ấy.

Nói thật thì… tôi đang cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Nếu chỉ là đi thăm Yuito, thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra đâu ha.

Bạn đã đến cuối chương 100.

Không gian đọc của bạn