Enjoy!
--------------------------------------------------
Giá như có thể ở bên nhau mãi mãi thì tốt biết mấy
"Ngài… cũng có thể ôm tôi mà, phải không?"
Nghe Hibari nói những lời như thế, tim tôi làm sao có thể không đập rộn lên được chứ.
Là người khác giới, làm sao tôi có thể không để tâm cơ chứ.
Nhưng đây không phải lúc để tỏ ra ngại ngùng rồi bắt cô ấy phải chờ.
Cô đã cho tôi biết điểm yếu của mình là sợ sấm sét. Hibari đã tìm đến nương tựa vào tôi ngay đầu tiên.
Thế nên để có thể an tâm, cô ấy mới nói muốn được tôi ôm.
Nếu vậy, đây chính là lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Thay vì cất lời, tôi quyết tâm…
"A…"
Một tiếng thốt khẽ lọt ra từ môi Hibari.
Lúc này đây, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà xem nét mặt của Hibari ra sao nữa.
Bởi vì, tôi đang ôm trọn lấy Hibari khi cô ấy đang dang cả hai tay.
"…"
"…"
Thế rồi chẳng hiểu sao cả hai đều chìm vào im lặng… sự tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng.
Nhưng mà, nhiệt độ cơ thể của cả tôi lẫn Hibari đều đang tăng cao, nhịp tim cũng đập liên hồi.
Nội tâm hai đứa hoàn toàn chẳng hề tĩnh lặng chút nào.
Vì đang ôm nhau nên dĩ nhiên khoảng cách vô cùng gần… à không, là khoảng cách bằng không mới đúng.
Thậm chí tôi còn cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương… và cả đường nét cơ thể nữa.
Vẻ ngoài Hibari trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi ôm vào lòng thế này mới thấy cơ thể cô thật mềm mại, còn tôi thì lại vạm vỡ nên cứ có cảm giác cô ấy mỏng manh như sắp gãy tới nơi…
Ấy chết… rốt cuộc thì mình lại nghĩ ngợi bậy bạ mất rồi!
Giữ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh…! Lúc này đây, mình phải làm chỗ dựa vững chắc để Hibari cảm thấy an tâm chứ.
"Ưm… Yuji-sama, lực ôm của ngài hơi mạnh một chút ạ."
"Th-Thật hả. X-Xin lỗi nhé!"
Có vẻ như tôi đã vô thức siết mạnh tay, bị Hibari chỉ ra điều đó khiến tôi lỡ thốt lên bằng cái giọng nghe thật thảm hại.
Đáng lẽ mình phải tỏ ra là một người đàn ông đáng tin cậy mới phải…
"Vâng, nhưng mà… ngài tuyệt đối đừng buông tay ra nhé?"
"Ừ…"
Vì sợ sấm sét nên chắc hẳn cô ấy không muốn mình rời đi.
Nghe Hibari nói vậy, tôi bèn nới lỏng lực ôm ở vòng tay ra một chút.
Bàn tay đang vòng qua lưng cô ấ được tôi trượt dần xuống phía eo.
Nhờ thế… tôi đã nhìn rõ được gương mặt của Hibari.
Đôi gò má hây hây ửng đỏ, nhưng tôi có cảm giác khóe môi của Hibari đang khẽ nhếch lên.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi bất giác buột miệng.
"Thấy… an tâm chưa?"
"Vâng, tôi thấy an tâm lắm."
"Vậy à. Thế thì tôi cũng an tâm rồi."
Nói đoạn, tôi khẽ bật cười, Hibari thấy thế cũng nở một nụ cười mỉm nhỏ bé.
"Mà khoan đã, cô thực sự thấy an tâm sao? Người tôi không bị cứng ngắc quá à? Cô ôm có thấy khó chịu không?"
Khác với Hibari, do có luyện tập nên bắp tay tôi khá to và rắn chắc, tôi chỉ lo cơ thể mình quá thô kệch khiến cô ấy không thoải mái.
Dù rằng tôi đã tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ rồi!
"Trong hoàn cảnh này tôi làm sao mà nói dối được chứ."
"Cũng phải nhỉ…"
Hibari đang sợ sấm sét đến nhường kia, lấy đâu ra tâm trí mà nói dối cơ chứ…
"Hơn nữa, đứng trước mặt Yuji-sama, tôi không thể nói dối, và cũng hoàn toàn không có ý định nói dối ngài đâu."
"V-Vậy à. Tôi ở trước mặt Hibari cũng không nói dối được đâu nhé…"
Bầu không khí bỗng có chút nghẹn lời, tôi bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Vậy ra chuyện ôm nhau mang lại hiệu quả thư giãn là có thật nhỉ."
Đây là một tác dụng rất hay được nhắc đến, nhưng thực tế lại hiếm khi có cơ hội kiểm chứng.
Lại còn là với người khác giới nữa chứ…
"Đúng vậy ạ. Tuy nhiên, ngài không nghĩ điều đó… còn phụ thuộc vào đối phương là ai sao?"
"Đ-Đúng là thế nhỉ."
Nếu được bố mẹ ôm thì dù có chút ngượng ngùng nhưng sẽ cảm thấy rất yên tâm. Được bạn bè ôm thì giống như một cách để tái khẳng định lại tình bạn vậy.
Nhưng nếu bị một người hoàn toàn xa lạ ôm lấy thì sẽ thấy bất an… hay nói đúng hơn là cực kỳ đáng sợ.
Cứ như tội phạm luôn ấy chứ.
Vậy có nghĩa là đối với Hibari, tôi… là một chỗ dựa để cô ấy cảm thấy an tâm đúng không?
Nghĩa là tôi đang làm rất tốt vai trò của mình rồi! Thế thì tốt quá rồi!
Đang lúc đầu óc tôi mải mê suy nghĩ về chuyện đó thì…
"…"
Tôi chợt nhận ra Hibari đang nheo mắt lườm nhẹ tôi với vẻ chán nản.
"H-Hibari?"
"Yuji-sama… ngài thật sự rất chậm tiêu đấy. Chắc chắn là ngài lại đang nghĩ đi đâu không đâu rồi phải không."
"Hả, không phải ý cô là tôi là người đàn ông đáng để cô an tâm dựa vào sao!?"
"… Xin ngài hãy ôm tôi chặt hơn đi ạ. Nhanh lên."
"Hả, à, ừ."
Vì có yêu cầu "mạnh hơn", nên tôi vừa dò xét biểu cảm của Hibari, vừa thử siết lực vào bàn tay đang đặt trên eo cô.
Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục lườm tôi chòng chọc.
Hừm… Cái việc ôm ấp này, căn chỉnh lực đúng là khó thật đấy.
Sau đó, dù có hơi đứt quãng nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tán gẫu với nhau…
"Nhắc mới nhớ, sấm hết nổ rồi nhỉ."
"…"
Chà, dù một phần cũng vì tôi mải ôm nên không mảy may để tâm tới chuyện đó nữa…
Lắng tai nghe kĩ, dù mưa gió ngoài kia vẫn còn giật mạnh… nhưng hình như tiếng sấm rền đã biến mất rồi thì phải.
Chỉ cần không còn sấm sét là tâm trạng đã ổn định lại được phần nào rồi. Thêm nữa, đối với một người sợ sấm sét như Hibari, đây quả là chuyện tốt.
"Vậy thì, Hibari này."
"…"
Vừa được tôi tươi cười cất tiếng gọi, bờ vai của Hibari khẽ giật lên run rẩy.
Nếu thế thì, Hibari hẳn đã…
"Giờ đi ngủ là chuẩn rồi đấy. Tôi cũng sẽ ngủ ngay bên cạnh cô. Cơ mà ôm nhau như này chắc khó ngủ lắm nên tôi sẽ lùi ra… nhưng nếu cô cần gối đầu lên tay tôi thì vẫn vô tư nhé!"
"…"
Hibari trông có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi vừa hé mở của cô lại mím chặt lại.
Hành động đó khiến tôi không khỏi bận tâm… nhưng rồi tôi chợt nhớ lại lời nói của cô cách đây không lâu.
『Hôm nay… ngài có thể ngủ cùng tôi được không?』
Ngay từ đầu, cô ấy đã nhờ tôi ngủ cùng cơ mà.
Tôi nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn lời thỉnh cầu của Hibari cho đến cùng!
"…Vậy sao ạ. Yuji-sama sẽ ngủ cùng tôi phải không."
"Đương nhiên rồi, vì chính Hibari đã nhờ mà. Hơn hết, nếu cô đang cảm thấy bất an thì tôi tuyệt đối không đời nào bỏ cô lại một mình đâu."
"Xin cảm ơn ngài."
Khi tôi cười toe toét nhe cả răng ra với cô ấy, tôi có cảm giác khóe môi của Hibari cũng khẽ nhếch lên.
◆◆
"Nhắc mới nhớ, sấm hết nổ rồi nhỉ."
Khi Yuji-sama bất chợt thốt ra câu nói ấy.
Tôi đã chẳng hề muốn nghe câu nói tiếp theo của ngài ấy chút nào.
Bởi lẽ tôi ngỡ rằng khoảng thời gian đặc biệt này sắp sửa phải khép lại.
Vì tôi đã tự chuẩn bị tinh thần đón nhận một câu đại loại như "Giờ cô ở một mình cũng ổn rồi nhỉ" từ ngài.
Hơn tất thảy, tôi thực sự rất ghét việc Yuji-sama phải rời xa vòng tay này.
Thế nhưng…
『Đương nhiên rồi, vì chính Hibari đã nhờ mà. Hơn hết, nếu cô đang cảm thấy bất an thì tôi tuyệt đối không đời nào bỏ cô lại một mình đâu.』
Người tôi thầm thương… chẳng mảy may biết được tâm tư của người ta, cứ thế điềm nhiên thốt ra những lời như vậy.
Dù chúng tôi vẫn chưa hề hẹn hò.
Đến cả tình cảm đơn phương này, ngài ấy cũng chẳng hề nhận ra.
Ngay cả việc được ngài ấy để tâm dưới góc độ một người khác giới vẫn còn quá đỗi mờ nhạt.
Ấy vậy mà, chỉ có mình tôi là ngày một lún sâu, ngày một chìm đắm vào ngài ấy.
Nằm cạnh nhau trên chiếc giường cỡ King, một lát sau…
"…ưm…"
Đôi mắt của Yuji-sama đã bắt đầu lim dim gà gật.
Đêm cũng đã dần về khuya.
Ngày mai là ngày trong tuần.
Chúng tôi sẽ lại phải tách nhau ra.
Thật là, giá như có thể cứ ở bên cạnh ngài ấy mãi mãi thế này thì tốt biết mấy…
Ôm theo cái ham muốn độc chiếm nhỏ nhoi ấy, ý thức của tôi cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.


