Chương 96 · 102 chương

Tên phản diện không muốn bị nàng hầu gái ghét

Enjoy!

------------------------------------------------

Tên phản diện không muốn bị nàng hầu gái ghét

"Hôm nay… ngài có thể ngủ cùng tôi được không?"

Lời nói ấy của Hibari khiến tôi bất giác nín thở.

Không phải là một câu nói đùa, cũng chẳng phải cợt nhả.

Đứng trước vẻ mặt nghiêm túc nhường ấy của Hibari, trong đầu tôi hoàn toàn không xuất hiện lựa chọn từ chối…

Hơn hết, đây lại là lời thỉnh cầu của Hibari mà.

"À, được chứ."

Tôi nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu.

Sau đó, cả hai chúng tôi đi tắm rửa rồi quay trở lại phòng khách.

Thế nhưng, đến lúc thực sự chuẩn bị ngủ cùng nhau… tôi lại thấy bồn chồn đến lạ, lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, ánh mắt cũng chẳng biết để đi đâu cho đỡ ngượng.

Cơ mà, không được không được!

Hibari vì sợ sấm sét nên mới đề nghị ngủ chung. Mình phải làm tốt vai trò là chỗ dựa để cô ấy an tâm chứ!!

"Ờm… ngủ ở phòng khách nhé? Hay là… ngủ ở phòng của một trong hai người thì hơi bất tiện nhỉ…?"

"…"

Thấy tôi dè dặt dò hỏi, Hibari chớp mắt vài cái rồi từ từ mở lời.

"Đúng lý mà nói thì phòng khách sẽ là lựa chọn an toàn nhất, nhưng…"

"Đ-Đúng thế nhỉ! Được rồi, vậy để tôi đi chuẩn bị đệm nhé!"

Tôi luống cuống nói rồi vội vã đi về phía phòng mình như thể đang chạy trốn.

Rõ ràng là muốn bình tĩnh lại, nhưng nhịp tim tôi lại càng đập nhanh hơn.

"…Sao mình lại không thể giữ được bình tĩnh thế này. À không, tình huống này thì ai mà bình tĩnh cho nổi…"

Đang chuẩn bị ngủ cùng với Hibari đó? Không phải là đang bị trêu chọc đâu. Là thật đấy…

Không không, dù sao thì cũng phải lấy lại bình tĩnh thôi.

Hibari sợ sấm nên mới dựa dẫm vào mình. Thế nên mình phải thật vững vàng mới được.

Hơn nữa, dẫu nói là ngủ cùng nhưng chắc chắn cũng phải giữ một khoảng cách nhất định.

Trước khi là tên phản diện và hầu gái, chúng tôi vẫn là những người khác giới cơ mà, nếu không giữ ý tứ thì…

Chắc chắn là phải lấy cái bàn hay thứ gì đó để chắn ở giữa…

"Yuji-sama."

"V-Vâng!"

Bị gọi bất ngờ, tôi cuống quýt quay người lại. Hibari đã đứng ngay phía sau từ lúc nào, đôi mắt cô ấy cứ thế nhìn tôi chằm chằm.

"X-Xin lỗi. Tôi mang đệm ra hơi lâu à?"

"Không đâu… chỉ là câu nói khi nãy của tôi vẫn còn vế sau nữa."

"V-Vế sau?"

"Vâng."

Hibari khẽ hít một hơi, ánh mắt hơi cụp xuống rồi lên tiếng.

"Đúng lý mà nói thì phòng khách sẽ là lựa chọn an toàn nhất… nhưng hôm nay, tôi có thể ngủ cùng ngài trong phòng của Yuji-sama được không?"

"Phòng của tôi á…?"

Đúng là tôi không thể nào vào phòng của Hibari được rồi.

Còn phòng của tôi thì ngày nào Hibari cũng dọn dẹp, nên cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng――

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng trắng… theo sau là một tiếng sấm rền vang.

"Ư…"

Tôi có thể thấy cơ thể Hibari khẽ giật bắn lên run rẩy.

Có vẻ như… đây không phải lúc để tôi chần chừ nữa rồi.

"À, được thôi. Nhưng mà… chắc cô cũng biết, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mờ ám đâu đấy!"

Tôi dõng dạc tuyên bố, cũng như để tự nhắc nhở chính bản thân mình.

Được rồi, từ giờ phải tập trung vào việc làm cho Hibari cảm thấy an tâm!

"…"

Hibari không nói gì.

Tôi có cảm giác cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt… có phần hơi bất mãn.

Chẳng hiểu sao, chính sự im lặng ấy lại khiến lòng tôi thêm xốn xang…

"Nói sao nhỉ… Tôi, không muốn bị Hibari ghét đâu."

"…Vâng?"

Lời nói vô thức thốt ra khỏi miệng.

Chính tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình lại nói ra những lời như vậy.

Chỉ là, khi cố gắng diễn đạt những cảm xúc rối bời trong lòng thành lời, nó lại trở thành câu nói đó.

"Tôi của hiện tại có thể sống vui vẻ thế này… tất cả là nhờ có Hibari đã không đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài, mà luôn nhìn nhận và đối xử chân thành với tôi…"

Một ngày nọ, tôi đột nhiên chuyển sinh thành ác nhân… Đã thế lại còn gánh cái 'bad end' là bị cưỡi lên người đánh cho đến khi cạn kiệt thể lực, ngoại hình thì bặm trợn nên hay bị hiểu lầm… có quá nhiều yếu tố khiến tôi bất an.

Thế nhưng giờ đây, những điều đó đang dần biến mất. Bây giờ tôi cảm thấy thực sự rất vui vẻ.

Đó một phần là nhờ vào tính cách cởi mở của Yuito, nhưng trên hết, người có công lớn nhất…

Người đầu tiên tôi gặp… chính là Hibari.

"Càng thân thiết với Hibari, chúng ta càng nói chuyện nhiều hơn, cô cũng cho tôi thấy nụ cười của cô nhiều hơn… Thế nhưng ngược lại, khao khát không muốn bị cô ghét bỏ trong tôi lại càng lớn dần… Không hiểu tại sao nữa."

Những lời nói bỗng nghẹn lại, tôi ngước mắt lên.

"…Không bao giờ có chuyện tôi ghét Yuji-sama đâu."

Bằng một chất giọng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kiên định, Hibari nói với tôi. Câu nói ấy khiến trái tim tôi trở nên ấm áp lạ thường.

"…Vậy à. Cảm ơn nhé. Ơ kìa, thành ra tôi lại là người được cô an ủi rồi. Đáng ra tôi mới là người phải làm cho cô yên tâm chứ. Hibari quả thực rất dịu dàng!"

Thấy tôi nói với giọng điệu tươi sáng trở lại, Hibari khẽ lắc đầu…

"Tuy nhiên, nếu lật ngược lại vấn đề thì… Yuji-sama… ngài thường không hay từ chối những mong muốn của tôi, đúng không ạ?"

"Hả?"

Cùng lúc thốt ra câu nói đó, Hibari chậm rãi dang cả hai tay về phía tôi.

"Ngài… cũng có thể ôm tôi mà, phải không?"

Biểu cảm lúc ấy của Hibari… còn khiến trái tim tôi đập rộn ràng hơn cả tiếng sấm ngoài kia.

Bạn đã đến cuối chương 96.

Không gian đọc của bạn

Chương 93: Tên phản diện không muốn bị nàng hầu gái ghét - Tên phản diện bị đè ngửa ra làm tới khi cạn kiệt sức lực ~Lần này mải cày max độ hảo cảm của nhân vật chính, ai ngờ lại khiến tất cả mọi người đổ gục~ | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm