Enjoy!
-------------------------------------------------------
Nàng hầu gái không muốn mãi yêu đơn phương
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé! Chà, bữa tối nay ngon lắm đấy, Hibari. Để tôi dọn dẹp cùng cô."
"Cảm ơn ngài."
Tôi và Yuji-sama đứng cạnh nhau, cùng dọn dẹp bát đĩa và ly cốc trên bàn.
"Món gà rán hôm nay thực sự ngon tuyệt!"
"Ngài thích là tôi vui rồi. Vài hôm nữa tôi làm lại món này cũng được, nhưng lần tới đổi sang gà Nanban thì sao ạ?"
"Th-Thế thì tuyệt quá!!"
Chúng tôi cứ thế trò chuyện cùng nhau.
Một khoảng thời gian sau bữa tối bình dị như bao ngày.
Nhưng đối với tôi… nó cũng là khoảnh khắc mang lại chút xao xuyến, chạnh lòng.
――Aa, hôm nay sắp trôi qua mất rồi.
『Sự ích kỷ vừa nãy chắc hẳn khiến ngài khó xử nhỉ. Tôi sẽ từ bỏ việc bảo Yuji-sama nghỉ học. Nhưng mà… hôm nay ngài có thể về sớm thì tôi sẽ vui lắm.』
Bắt nguồn từ sự ích kỷ của tôi, Yuji-sama đã chấp nhận lời thỉnh cầu ấy và trở về nhà sớm.
Nhờ vậy mà hôm nay, chúng tôi mới có thể trải qua khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người…
Khoảng thời gian đặc biệt ấy nay sắp sửa khép lại.
Ngày mai, Yuji-sama sẽ lại đến trường, để lại tôi một mình trong căn nhà này…
Kể cả sau khi tan học, biết đâu ngài ấy lại dành thời gian đi chơi cùng bạn bè.
Tình yêu, quả thực rất rắc rối.
Rõ ràng bản thân vẫn chưa đủ dũng khí để trực tiếp nói ra hai chữ "tôi thích ngài"…
Nhưng tôi lại muốn được ở bên cạnh ngài ấy nhiều hơn nữa.
Muốn ngài ấy dõi theo tôi, đặt tôi lên vị trí số một, vượt trên tất thảy những người khác.
Muốn ngài ấy chỉ dành sự đối xử đặc biệt cho riêng tôi.
Những thứ cảm xúc ích kỷ ấy cứ thế ngày một lớn dần.
Yuji-sama là một người chậm tiêu.
Nhưng hơn cả thế… tôi lại là một kẻ ích kỷ và nhát gan.
Lỡ như nói ra tâm tư này rồi, mối quan hệ giữa hai chúng tôi vỡ lở thì sao… chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi đã sợ đến mức không chịu nổi.
Nếu có thể ở bên cạnh Yuji-sama, thì dù dưới thân phận hầu gái cũng… Thế nhưng, nếu cứ duy trì mối quan hệ này, rồi bị ai đó nẫng tay trên mất thì… tôi không muốn đâu.
Những luồng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh lặp đi lặp lại.
"Phù…"
Để giúp bản thân bình tĩnh lại một chút, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ… những hạt mưa đã bắt đầu rơi lách tách.
"Ồ, mưa sao? Hôm nay có dự báo trời mưa à ta~"
Yuji-sama dường như cũng nhận ra, ngài ấy bèn với tay lấy chiếc điều khiển định bật TV… ngay lúc đó.
Bầu trời vừa lóe lên thứ ánh sáng trắng xóa trong một khoảnh khắc, thì một tiếng sấm lớn đã ầm ầm vang lên.
"Uoáp!?"
"…!"
Bờ vai tôi bất giác giật nảy lên.
…Từ ngày xưa, tôi đã rất sợ sấm sét.
Dù rất sợ, nhưng vì không bao giờ để lộ ra mặt nên tôi vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình suốt bấy lâu nay.
Có lẽ chính vì vậy, nên đến tận bây giờ nỗi sợ ấy vẫn không hề tan biến.
Nhìn vào bản tin dự báo thời tiết, thấy bảo mưa to gió lớn sẽ còn kéo dài cho đến tận sáng mai.
Chẳng biết sấm chớp sẽ còn rền rĩ đến lúc nào đây…
Sấm lại ầm ầm rền vang.
Cú sét lần này đánh ở xa thì phải, nghe âm thanh có vẻ nhỏ hơn… Thế nhưng, cảm giác đáng sợ thì vẫn chẳng hề thay đổi.
Có lẽ mình nên đeo nút tai vào chăng…? Giữa lúc tôi đang vắt óc tìm cách xoay xở một mình như vậy.
"Hibari… không lẽ, cô sợ sấm à?"
"Ể…"
Yuji-sama chăm chú nhìn thẳng vào tôi và cất tiếng hỏi.
"À không, tự dưng thấy mặt cô có vẻ căng thẳng. Mà nói chứ, làm gì có mấy ai thích sấm sét đâu."
"…"
Quả thực, sấm sét rất đáng sợ.
Nhưng hơn cả nỗi sợ đó… việc được ngài ấy nhận ra khiến tôi vô cùng vui sướng.
Niềm "vui sướng" ấy không đơn thuần chỉ là cảm giác an tâm… mà chính vì được người mình thích để tâm đến, nên nó càng trở nên mãnh liệt hơn…
"Vâng, tôi rất sợ sấm sét."
"Vậy à, cô sợ sấm sao. …Nói là thế, nhưng tôi cũng đâu thể bắt sấm sét ngừng kêu được. Việc tôi có thể làm lúc này, chắc chỉ có ở bên cạnh Hibari mà thôi…"
"…!"
Yuji-sama đặt ngón tay lên cằm, "ưm…" một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ.
Ngài ấy đang lo lắng cho tôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi lẽ ra đã là quá đủ rồi…
Vậy mà tôi lại đem lòng khao khát được ở bên ngài ấy nhiều hơn lồng ghép vào câu nói đó… để rồi sinh ra một mong muốn xa xỉ.
"…Ưm, Yuji-sama."
Nhận ra thì, đôi môi tôi đã tự mấp máy.
Có lẽ tôi không được phép nói ra những lời này.
Nếu thốt ra, có thể tôi sẽ không giữ nổi lập trường của một người hầu gái nữa.
Thế nhưng, quả nhiên tôi… vẫn muốn Yuji-sama ý thức về tôi như một người khác giới.
Tiếng sấm lại rền vang, khiến cơ thể tôi giật nảy lên.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không cố gắng chịu đựng một mình nữa.
Tiếng sấm sét đáng sợ ấy… nay lại đang đẩy nhẹ vào tấm lưng của một kẻ nhát gan như tôi.
"Đêm nay… ngài có thể ngủ cùng tôi được không?"
Bởi vì trên hết thảy, tôi không hề muốn thứ tình cảm này phải kết thúc trong sự đơn phương.


