Enjoy!
----------------------------------------------------------
Mối quan hệ giữa tên phản diện và nàng hầu gái là…
Không mảy may phủ nhận tiếng "Bố…" vừa buột miệng của tôi, người đàn ông bặm trợn trước mắt tiếp tục cất lời…
『Yuji. Mày… vẫn chứng nào tật nấy, thích cái thói chơi bời phụ nữ sao?』
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, tôi sởn gai ốc.
Trước khi gặp mặt Yuito, Mahiro, Riina――những nhân vật chính của thế giới này… tôi đã chuyển sinh thành Kasajima Yuji, một tên phản diện.
Lẽ ra cậu ta sẽ lao thẳng vào con đường tàn lụi, nhưng bằng cách nào đó tôi đã tránh được.
Thật may mắn vì tôi đã chuyển sinh trước khi họ gặp nhau. Là nhờ lời nói và hành động của tôi hoàn toàn khác với khi cậu ta còn đóng vai phản diện.
Tuy nhiên, người làm cha mẹ thì lại là một sự tồn tại khác.
Họ đã đồng hành cùng cậu ta từ lúc lọt lòng.
Quá khứ, những sai lầm, những thói hư tật xấu… họ đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình cho đến tận bây giờ.
Đó là một người mà mọi lời bao biện đều vô ích. Huống hồ kẻ đó lại là một tên phản diện.
Nói tóm lại, tình hình hiện tại cực kỳ tồi tệ.
Nếu trong mắt ông ấy, tôi vẫn mang hình bóng của "một đứa con trai chẳng có gì thay đổi so với ngày xưa, chỉ biết chơi bời phụ nữ"…
Hơn hết, lập trường của Hibari đang đứng cạnh tôi cũng sẽ bị hiểu lầm mất.
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Hơn nữa, hôm nay lại là…
『Sự ích kỷ vừa nãy chắc hẳn khiến ngài khó xử nhỉ. Tôi sẽ từ bỏ việc bảo Yuji-sama nghỉ học. Nhưng mà… hôm nay ngài có thể về sớm thì tôi sẽ vui lắm.』
Là một ngày đặc biệt hơn mọi khi.
Ngay khoảnh khắc tôi định mở lời, thì…
"Yuji-sama của hiện tại sẽ không làm những việc như vậy."
Một giọng nói tĩnh lặng cất lên cắt ngang… là Hibari.
Ánh mắt sắc lẹm của bố lập tức hướng về phía cô ấy.
"Hô. Tôi đang hỏi Yuji cơ mà… cô tính trả lời thay sao?"
"Vâng. Vì tôi luôn ở bên cạnh ngài ấy nên thiết nghĩ tôi trả lời thì sẽ tốt hơn."
Hibari không hề nao núng, cô kiên định đáp lại bằng một thái độ đường hoàng.
"Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Yuji-sama giờ đây không còn cư xử như vậy nữa. Ở nhà ngài ấy giúp đỡ việc nhà, ở trường ngài ấy chăm chỉ học tập, và ngài ấy cũng đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè."
"Hô… Cô bảo tôi phải tin lời cô nói sao?"
"Vậy thì, tôi xin nói thêm điều này. Đây không phải là từ góc độ của một người hầu gái, mà là từ góc độ của một cá nhân. Và…"
Hibari hít một hơi rồi nói tiếp.
"Từ khi gặp Yuji-sama, lần đầu tiên… tôi mới có thể sống thật với chính mình. Chính vì vậy, tôi… tuyệt đối không thể tha thứ cho việc ông áp đặt định kiến như vậy lên Yuji-sama."
"… Hô."
"Hibari…"
Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào Hibari.
Hình như trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày ấy đang phảng phất vẻ tức giận.
Cơ mà… giờ đâu phải lúc để nhìn chằm chằm!
Cứ để Hibari che chở thế này thì còn ra thể thống gì nữa.
Đây là vấn đề của tôi cơ mà.
"Bố."
Tôi dõng dạc cất tiếng, ông ấy liền quay sang nhìn tôi.
"Con không hề chơi bời phụ nữ. Nhưng… con xin lỗi vì từ trước đến nay đã gây ra nhiều phiền toái cho bố!!"
Nói rồi tôi… cúi đầu thật sâu, thật sâu.
Kasajima Yuji, tên phản diện trong game đã tự tung tự tác làm đủ trò càn quấy.
Chính vì thế mới dẫn đến cái Bad End đó.
Trong game thì chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng giờ đây, khi nó đã trở thành hiện thực.
Cách nhìn nhận cũng phải khác.
Chắc hẳn Yuji đã gây ra cho bố mẹ không ít phiền toái.
Những gì Yuji của quá khứ đã làm vốn chẳng liên quan gì đến tôi… đáng lý ra là vậy.
Nhưng nếu tôi đã quyết định sống dưới thân phận Kasajima Yuji từ nay về sau, tôi nghĩ… mình nên gánh vác trách nhiệm đó.
"Hừ, giờ còn nói mấy lời này làm gì…"
Ngay khoảnh khắc ông ấy hừ mũi――một bàn tay đã tóm chặt lấy đầu tôi.
"Yuji-sama!"
Tôi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Hibari.
Nhưng tôi chỉ khẽ giơ một tay về phía cô ấy, ra hiệu "Không sao đâu".
Tôi không thể kéo Hibari vào chuyện này được.
Hơn hết là…
"Bố muốn làm gì con cũng được. Nhưng… tuyệt đối đừng đụng đến Hibari."
Tôi định bụng sẽ nói một cách bình tĩnh… nhưng giọng điệu phát ra lại trầm hơn tôi nghĩ.
"Vậy sao. Thế thì cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tao bảo ngẩng đầu lên."
"… Con hiểu rồi."
Tôi gật đầu thật sâu.
"Trả lời câu hỏi của tao, Yuji. Người đang đứng trước mặt mày là ai?"
"Là bố, nhưng mà…"
"Đúng. Tao là bố của mày. Và đối với tao, mày là con."
Cùng với lời nói "Thế nên là", bàn tay của ông đang đặt trên đầu tôi bắt đầu siết chặt hơn…
"Trẻ con gây rắc rối… thì cứ để bố mẹ lo là được. Vậy nên, đừng bận tâm."
"…!"
Vừa nói, bố vừa vò rối mái tóc tôi một cách thô bạo.
Sự việc nằm ngoài dự đoán khiến tôi sững sờ.
Tôi cứ đinh ninh… mình sẽ bị ăn đòn cơ.
Đến khi được bảo "Ngẩng đầu lên", tôi từ từ ngước mắt lên thì thấy… khóe môi của người bố bặm trợn ấy đang khẽ nhếch lên một chút.
"Tao biết mày đã thay đổi. Trước khi đến đây, tao đã liên hệ với trường rồi."
"Hả…"
"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tin vào dăm ba thông tin hay tin đồn thất thiệt sao? Tao phải xác nhận đàng hoàng chứ. Lo lắng cho con cái cũng là trách nhiệm của người làm cha mẹ mà. Tao đã nghe giáo viên chủ nhiệm kể rồi. Tuy ban đầu mày bị cô lập vì ngoại hình và những tin đồn xấu… nhưng giờ đây, nghe nói mày đã trở thành một người được nể trọng theo một nghĩa tích cực đấy."
R-Ra là vậy. Tôi cứ nghĩ là do các bạn cùng lớp bắt đầu bắt chuyện với mình…
Ra là vậy. Việc các bạn cùng lớp bắt chuyện với tôi không chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời.
"Đó là một điều tốt. Hơn nữa, từ sau khi mẹ mày mất, đây là lần đầu tiên hai bố con mình nói chuyện mặt đối mặt thế này nhỉ."
Trong giọng nói của bố có xen lẫn đôi chút sự mềm mỏng.
Mà này, từ sau khi mẹ mất là sao…
Hoàn cảnh gia đình của Kasajima Yuji trong game không được hé lộ nhiều.
Bởi vì dù sao đi nữa, cậu ta cũng chỉ là một tên phản diện làm nền cho các nhân vật chính.
Nhưng chỉ với câu nói vừa rồi… tôi đã có thể đưa ra nhiều suy đoán về lý do tại sao Yuji lại trở nên như vậy.
Yuji, mày… là để lấp đầy nỗi cô đơn khi không còn mẹ sao…
"Xin lỗi cháu nhé. Lúc nãy lời lẽ của chú hơi quá đáng. …Cũng là vì chú phải tính đến trường hợp Yuji đứng sau giật dây bắt cháu nói như vậy."
Bố quay sang phía Hibari và nói.
Hibari hơi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở lại khuôn mặt điềm tĩnh.
Mà nghĩ lại, người đàn ông này… cũng thuộc tuýp người dễ bị hiểu lầm vì vẻ ngoài.
Vẻ mặt bặm trợn, cộng thêm sức ép và cách nói chuyện dễ khiến người ta nghĩ là "người đáng sợ"… nhưng khi nói chuyện rồi mới thấy ông là người rất biết lý lẽ.
Giờ nghĩ lại, câu nói đó…
『Yuji. Mày… vẫn chứng nào tật nấy, thích cái thói chơi bời phụ nữ sao?』
Câu hỏi "vẫn chứng nào tật nấy, thích cái thói chơi bời phụ nữ sao?"… hoàn toàn không phải là một sự khẳng định áp đặt.
Chắc hẳn trong âm thầm, bố cũng là một người được mọi người kính trọng.
Nếu không, ông đã chẳng thể trở thành một người đàn ông giàu có kinh doanh thành đạt được.
"Thôi được rồi… Tao đến gặp mày là để tận mắt xem mày đã thay đổi đến mức nào. …Và, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tao đã hiểu tường tận rồi."
Bố khẽ thở hắt ra một hơi, nói xong ông liếc nhìn Hibari một cái.
Rồi khi tôi tưởng ông sẽ quay lại nhìn mình và nói thêm gì đó thì…
"Có vẻ tao đến làm phiền rồi. Tao về đây."
"Về… Ơ, chỉ thế thôi sao!?"
Có thật là ông cất công đến đây chỉ để xem tình hình của tôi không vậy?
"Thằng ngốc. Từ giờ trở đi mày còn có việc phải làm cơ mà."
Nói xong, bố quay lưng bước đi. …Trông có vẻ như ông định về thật.
Thế nhưng, trên đường tiến ra cửa, ông bỗng dừng bước… rồi quay lại nhìn tôi và nói.
"Yuji. Mày bỏ thói chơi bời phụ nữ là tốt… nhưng đừng có làm con gái nhà người ta khóc đấy nhé?"
"À, vâng."
Tôi gật đầu đáp lại lời của bố.
Nhưng cái câu "đừng làm con gái nhà người ta khóc"… rốt cuộc là có ý gì vậy?
◆◆
Trở về phòng, tôi và Hibari đều thả lỏng đôi vai, có vẻ như đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Hibari, cảm ơn cô nhé. Ban đầu tuy bố tôi có nói những lời như vậy… nhưng việc cô lên tiếng phủ nhận ngay lập tức khiến tôi rất vui."
Nghe tôi nói, Hibari khẽ gật đầu một cái…
"Nhưng mà, Yuji-sama thực sự không còn chơi đùa với phụ nữ nữa sao?"
"Đ-Đương nhiên rồi!"
Nếu làm vậy thì sẽ dẫn đến Bad End mất… Với lại, tôi của hiện tại đâu có to gan đến mức đó.
"Vậy thì, việc ngài ở bên tôi như thế này mang ý nghĩa gì ạ?"
"Hả…"
Đôi mắt của Hibari đang nhìn thẳng vào tôi.
Đúng là tôi và Hibari thường xuyên ở cạnh nhau.
Nhưng cảm giác đó khác hẳn với việc đi chơi cùng bạn bè. Còn về danh nghĩa kẻ phản diện và cô hầu gái… gần đây tôi cũng không còn nghĩ vậy nữa.
Thế nhưng, tôi lại chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được sự khác biệt đó là gì.
Dù vậy.
"Khoảng thời gian ở bên Hibari rất vui, và cũng rất đặc biệt. Chỉ điều đó thôi thì tôi dám khẳng định."
Cuối cùng, khi tôi thốt ra lời đó, Hibari đã bước lên một bước, tiến lại gần tôi.
"Vậy thì, tôi cũng sẽ nói ra những lời mà tôi có thể nói lúc này."
"Ồ-Ồ?"
Không hiểu sao… tim tôi lại đập thình thịch một cách kỳ lạ.
"Tôi… thích khoảng thời gian ở bên Yuji-sama."
"Vậy sao. Cảm ơn cô nhé."
Khi tôi mỉm cười đáp lại… Hibari lại gật đầu.
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc trò chuyện bâng quơ.
Nếu là vậy thì…
"…"
Đôi má của Hibari đang ửng hồng lên một chút, điều đó khiến tôi không khỏi bận tâm.


