Chương 93 · 102 chương

Nàng hầu gái không phải để chơi đùa

Enjoy!

---------------------------------------------------------

Nàng hầu gái không phải để chơi đùa

"Vâng, xác nhận rồi ạ. Đây là thẻ cao cấp giới hạn dành riêng cho cư dân sống tại chung cư này. Chỉ cần một người có thẻ, người đi cùng cũng có thể sử dụng. Vậy thì, xin quý khách cứ tự nhiên sử dụng phòng xông hơi ạ. …Nhớ là chỉ sử dụng trong phạm vi chuẩn mực thông thường thôi nhé?"

Cô tiếp tân nở nụ cười rạng rỡ trả lại tấm thẻ.

Câu cuối nghe nhấn mạnh lạ lùng ghê.

Trong tay tôi, ngoài thẻ khóa phòng ra, còn có một tấm thẻ màu đen mang đậm vẻ cao cấp.

Chỉ cần có tấm thẻ này, phòng xông hơi, suối nước nóng, phòng gym, quán bar, phòng karaoke tích hợp trong chung cư――tóm lại là tất tần tật các tiện ích đều có thể sử dụng thoải mái.

Vừa cùng Hibari hướng về phía khu tiện ích, tôi vừa nhìn chằm chằm tấm thẻ đen, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Chung cư mình đang sống đỉnh thật đấy…"

Chỉ việc sống ở chung cư cao cấp mà lại có được đặc quyền thế này… Không, phải nói chính vì là chung cư cao cấp mới được vậy. Cảm quan về giá trị của tôi sắp lỗi đến nơi rồi.

Một lần nữa, tôi lại cảm nhận sâu sắc việc Kasajima Yuji là một thiếu gia nhà giàu.

Mà thực ra người xuất chúng phải là bố mẹ của Yuji cơ. Tôi vẫn chưa gặp họ lần nào.

Hơn nữa, đây lại là thế giới của eroge. Dịch vụ chu đáo đến mức kỳ lạ thế này khéo cũng là dục vọng của người làm game không chừng.

"Lúc cô nhắc tới xông hơi, tôi còn tưởng phải đi đâu xa… Ai ngờ lại ngay gần thế này, mà còn được dùng thoải mái nữa…"

"Yuji-sama, từ trước đến nay ngài không biết chuyện này sao?"

"Th-Thì…"

Đùng một cái bị chuyển sinh thành nhân vật phản diện mà. Đâu phải lúc để tận hưởng mấy thú vui kiểu xài tiện ích tẹt ga chứ.

Nếu là Kasajima Yuji nguyên bản thì chắc chắn đã biết, và có khi còn sử dụng các tiện ích này không biết bao nhiêu lần rồi.

Thậm chí dùng làm nơi để chơi đùa với phụ nữ cũng nên.

Và chính vì nhắm mục tiêu chơi đùa là cặp chị em xinh đẹp đó… nên mới dẫn đến cái Bad End bị đè cưỡi lên người rồi đánh cho nhừ tử đến kiệt sức.

Chỉ nghĩ lại cảnh tượng đó thôi đã thấy ớn lạnh rồi…

Để tránh Bad End, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ, và quan trọng nhất là không đụng đến nữ sắc.

Một gã không làm việc ác như tôi thì cũng chỉ là một thằng con trai có khuôn mặt bặm trợn.

Ngoại hình này dễ gây hiểu lầm nên chắc chắn chẳng có duyên với phái nữ.

Nhưng nếu như, có người không đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài. Một người vì lý do ở bên tôi rất vui mà nảy sinh tình cảm với tôi――

Không, thôi nghĩ mấy chuyện kỳ lạ đi.

Bây giờ phải tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Hibari mới được!

Đã đến khu tiện ích. Có lối vào riêng cho nam và nữ.

"Yuji-sama. Bên này là lối vào phòng thay đồ nữ đấy ạ."

"Ừ, đúng rồi."

"Biết vậy ngài cũng đừng có đi vào nhé?"

"Không có vào đâu!"

"Khung giờ này chắc vẫn còn ít người, nhưng mà?"

"Cô muốn tôi nhìn trộm đến thế cơ à!?"

"Tôi chưa từng nói câu nào như thế cả."

"Thì chính cô cố tình gợi chuyện còn gì!"

Mấy màn đối đáp kiểu này cũng thành quen rồi.

"Vậy lát gặp lại nhé, Hibari."

"Vâng, Yuji-sama."

Tạm chia tay Hibari, tôi vào phòng thay đồ nam để thay quần áo.

Quy định của phòng xông hơi này là phải mặc đồ bơi.

"Nói vậy chứ, đàn ông thay đồ cũng nhàn thật~"

Chỉ việc cởi phăng ra rồi mặc một chiếc quần là xong.

Tôi thay một chiếc quần lửng nền xám, bên trên có in hình một chú cá mập dễ thương.

Đây là cái quần mà tôi và Hibari đã cùng nhau chọn hồi nghỉ hè. Vui thật, ngoài việc đi hồ bơi ra thì nay nó cũng có đất dụng võ.

"Rồi, chắc mình thay đồ nhanh hơn nên cứ vào trong trước vậy."

Tôi bước về phía phòng xông hơi. Ngay khoảnh khắc mở cửa, một luồng hơi nóng rực hầm hập phả ra bao trùm lấy toàn thân.

"Ồ… Đây mới đúng là xông hơi chứ. Lâu lắm rồi mới đi xông hơi đấy~"

Đây là loại phòng xông hơi cá nhân có thể bao trọn gói cho gia đình hoặc nhóm nhỏ, dù không quá rộng nhưng hai người dùng thì vẫn dư dả để thư giãn.

"Nhưng mà, đâu chỉ có xông hơi. Còn chuyện…"

『Yuji-sama, ngài có muốn xem dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi không?』

Tôi nhớ lại lời của Hibari.

Không ngờ, Hibari lại chủ động nói ra điều đó…

Hơn nữa, trong lời nói ấy không hề có ý trêu chọc. Giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc.

Chuyện đồ bơi thì tôi từng nghĩ sang năm kiểu gì cũng đi hồ bơi hay ra biển cùng nhau nên để lúc đó ngắm cũng được… Nên tôi cũng chẳng nói thêm lời thừa thãi nào.

Mà thôi, việc gì Hibari muốn làm thì tôi sẽ ưu tiên.

"Yuji-sama. Xin hãy cho tôi biết cảm nhận của ngài về bộ đồ bơi này."

"Đúng rồi nhỉ. Phải nói cảm nghĩ về bộ đồ bơi nữa chứ… Á, uoáp!?"

Có tiếng nói phát ra từ đằng sau, khi tôi quay lại thì đã thấy Hibari ở đó.

Cô ấy đang lặng lẽ, nhưng nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

Vì đang ở trong phòng xông hơi, nên tất nhiên trang phục của Hibari đã đổi thành đồ bơi…

"Xin ngài hãy dùng từ khác ngoài 'hợp' và 'dễ thương' nhé."

"Phủ đầu kinh thật đấy."

Dù vậy, tôi cũng biết là không thể dùng mấy từ khen ngợi thông thường được.

Thế nên, tôi quyết định nhìn kỹ bộ đồ bơi của Hibari để đưa ra cảm nhận!

Mái tóc ngắn đen nhánh bóng mượt vì hơi nóng của phòng xông hơi mà hơi ẩm một chút, trông càng thêm mềm mại.

Và… đồ bơi.

Đồ bơi của Hibari là kiểu bikini hai mảnh hình tam giác màu đen đơn giản. Nó cực kỳ tôn lên làn da trắng ngần như trong suốt và đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô.

Một Hibari vốn dĩ đã quen mắt nay lại mang lại cảm giác như một người hoàn toàn khác.

Thêm vào đó, cơ thể cô lấm tấm mồ hôi do sức nóng của phòng xông, bộ đồ bơi cũng dần ướt đẫm, toát lên một vẻ quyến rũ đến lạ thường…

Không không không không! Cái này nhìn kỹ là không ổn đâu!!

Tôi vội vã lảng ánh mắt lên trên. Với cái đà cứ như muốn lườm thủng trần nhà đến nơi.

Cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập thình thịch…

"Tại sao ngài lại đảo mắt tránh tôi vậy?"

"…!?"

Nghe câu đó, tôi bất giác nhìn lại Hibari.

"Yuji-sama, ngài không định khen dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi sao?"

"Không, tôi rất muốn khen là đằng khác…"

Vẫn là không gian riêng chỉ có hai người như mọi khi. Vẫn là mối quan hệ giữa kẻ phản diện và cô hầu gái như mọi khi.

Vậy mà… tôi chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh.

"Vậy thì, khi ở riêng hai người với tôi… ngài có thấy tim đập thình thịch không?"

"Ch-Chuyện đó, thì… tất nhiên là phải đập thình thịch rồi chứ sao nữa."

"Ngài đang hồi hộp vì tôi đúng không."

"Th-Thì… bình thường Hibari đã xinh đẹp rồi… Giờ lại mặc đồ bơi, mà bộ này còn cực kỳ hợp với cô… à cách này bị cấm rồi nhỉ. N-Nói chung là! Bây giờ nhìn dáng vẻ mặc đồ bơi của cô, tim tôi đang đập liên hồi. Điều đó chứng tỏ bộ đồ bơi của cô đẹp đến mức nào đấy."

Vì nói liến thoắng nên tôi cũng chẳng biết nó có ra dáng một câu nêu cảm nghĩ tử tế không nữa… Nhưng bị phong ấn hai từ "hợp" và "dễ thương" thì quả thực là độ khó hơi bị cao đấy.

"Tôi cũng giống ngài thôi."

"Ể?"

"Tôi cũng… đang đập thình thịch vì Yuji-sama đấy."

"À, ừ. Vậy sao."

Hibari cũng… đang đập thình thịch sao. Mà cũng phải, ở trong phòng xông hơi riêng tư cùng một thằng con trai cơ mà.

Cũng phải căng thẳng chứ.

"…Có vẻ như ngài lại hiểu lầm chuyện gì rồi."

"Hả?"

"Không có gì. Tiết mục khoe đồ bơi kết thúc rồi, giờ thì chúng ta đổ mồ hôi thư giãn thôi."

"Ừ, ừm."

Tôi và Hibari ngồi cạnh nhau, mồ hôi tuôn rơi.

Nhưng mà… không ngờ lại có ngày tôi cùng vào phòng xông hơi với Hibari. Cảm giác thật sự rất đáng suy ngẫm.

Hồi đầu, chúng tôi còn chẳng ăn cơm cùng nhau, những cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng ở mức tối thiểu.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tình huống hiện tại cứ như một giấc mơ vậy.

…Thế nhưng, đây không phải là mơ.

Từng chút, từng chút một… Tôi và Hibari đã thay đổi.

Bản thân tôi cũng bớt bị người khác hiểu lầm qua vẻ bề ngoài hơn trước.

Hibari thì, lúc đầu cứ giữ khuôn mặt vô cảm chẳng biết đang nghĩ gì. Nhưng gần đây, lời nói và biểu cảm của cô đã có phần mềm mỏng hơn.

Dễ nói chuyện hơn trước rất nhiều, khoảng cách cũng được thu hẹp lại. Ở cạnh nhau, có cảm giác rất dễ chịu.

Và giờ đây, trong cùng một không gian, với một dáng vẻ không phòng bị ở khoảng cách gần thế này――

"Yuji-sama?"

"À, không! Tôi định đi ngâm nước lạnh một lát…!"

"Ngài không thấy thế là hơi sớm sao? Hình như còn chưa qua nổi năm phút?"

"Không hiểu sao hôm nay người tôi nóng lên nhanh quá. Tôi quay lại ngay!"

Tôi vội vàng đáp lời, cuống cuồng rời khỏi phòng xông hơi… rồi dìm mình xuống bể nước lạnh ngắt.

"Phù~~~~…"

Cơ thể nhanh chóng được làm mát bởi làn nước lạnh buốt. Vậy mà, chỉ có lồng ngực… là ồn ào đến mức kỳ lạ.

――Tại sao tim mình lại đập thình thịch thế này?

Không, thì tại cái đó thôi. Dáng vẻ mặc đồ bơi của Hibari, bình thường… à không, phải nói là quá… ừm. Sức sát thương cao quá.

Nhưng chỉ vì thế thôi sao?

Dạo gần đây tôi cứ thấy lạ lạ.

Mỗi khi ở cạnh Hibari, trong lòng tôi lại cồn cào… bối rối ở những điểm rất kỳ cục, lại còn muốn đảo mắt lảng tránh.

Nhưng mà, cảm giác đó cũng không hề tệ? Ngược lại, nếu phải nói thì… khá là dễ chịu.

"Haha, mình… bị sao thế này nhỉ."

Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trông có vẻ hơi đỏ… Chắc chắn là do dư âm hơi nóng từ phòng xông hơi vẫn còn lưu lại trên mặt thôi.

◆◆

Từ phòng xông hơi, chúng tôi quay trở lại sảnh chờ của chung cư.

"Chà, thi thoảng đi xông hơi cũng tuyệt thật đấy~"

"Đúng vậy ạ."

Cảm giác mang lại hoàn toàn khác với việc ngâm mình trong nước nóng. Sau khi ra ngoài, cơ thể sảng khoái cực kỳ.

Được rồi, quay về phòng rồi lại xem Hibari muốn làm gì tiếp――

"――Mày về muộn quá đấy, Yuji."

Một giọng nói trầm và khàn lọt vào tai.

Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn… và thấy một người đàn ông.

Mái tóc đen vuốt ngược cùng đôi mắt sắc lẹm.

Ông ta mặc một bộ vest may đo chỉn chu, chỉ riêng dáng đứng thôi đã toát lên khí chất không phải dạng vừa.

Ấn tượng đầu tiên là một người có vẻ đáng sợ. Trước một nhân vật nhìn thôi đã thấy áp đảo như vậy, tôi bất giác nín thở.

"…!"

Vô tình liếc sang bên cạnh… biểu cảm của Hibari đã thay đổi một cách rõ rệt.

Từ khuôn mặt lạnh lùng thường thấy của Hibari, nay lại có thể dễ dàng đọc được cảm xúc đến thế.

Hibari rõ ràng đang hoang mang… và có phần sợ hãi.

Chỉ cần nhìn biểu cảm đó là đủ hiểu người đàn ông này là ai.

Tôi đã chuyển sinh thành Kasajima Yuji, phản diện của một tựa eroge. Dù là phản diện, nhưng Yuji vẫn còn là một đứa trẻ.

Chắc chắn ngay từ đầu cậu ta không phải là kẻ xấu.

Phải có một lý do nào đó khiến cậu ta trở nên như vậy.

Và đó chính là―― ảnh hưởng từ người đã nuôi nấng mình.

"Bố…"

Một tiếng thốt lên khe khẽ lọt khỏi môi tôi.

Người đàn ông đó trừng mắt lườm tôi một cái rồi chậm rãi mở miệng.

"Yuji. Mày… vẫn chứng nào tật nấy, thích cái thói chơi bời phụ nữ sao?"

Bạn đã đến cuối chương 93.

Không gian đọc của bạn