Enjoy!
-----------------------------------------------------
Từ đây là đất diễn của nàng hầu gái
"…"
Tôi trong một chốc chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Hibari.
Nhưng, trong đầu tôi lại không ngừng tua đi tua lại câu nói ấy.
『Bởi vì, nếu về sớm… tôi sẽ có thể nhanh chóng được ở riêng cùng ngài thôi mà.』
Cái này so với những phát ngôn gây sốc thường ngày của cô ấy thì…
Sức sát thương khủng khiếp quá.
Chà, sao nhỉ. Tôi đang bối rối.
Tất nhiên, việc Hibari nói như vậy khiến tôi rất vui.
Hẳn là vì cô ấy nghĩ rằng ở bên tôi rất vui nên mới thốt ra những lời đó.
Dù dạo gần đây tôi đã có thể phần nào đọc được cảm xúc của Hibari qua nét mặt… nhưng về cơ bản cô ấy vẫn luôn giữ vẻ vô cảm và lạnh lùng.
Chính vì thế, việc cô ấy nói ra thành lời để truyền đạt lại khiến tôi vô cùng vui sướng.
…Vui thì vui thật đấy.
Nhưng sao thế này. Sự bối rối không thể kiểm soát này là sao.
Bình thường thì tôi đã lập tức thốt ra câu "Cảm ơn cô nhé!" rồi cơ mà…
Tôi hôm nay… kỳ lạ quá chăng?
Có lẽ vì đây là dáng vẻ thường phục hiếm thấy của Hibari, nên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi.
Tôi liếc mắt nhìn sang Hibari.
"…"
Việc tôi im lặng, đồng nghĩa với việc Hibari cũng đang im lặng.
Hibari ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể đang chờ đợi câu nói tiếp theo.
Cũng phải thôi. Cô ấy hẳn đang bận tâm đến phản ứng của tôi mà.
"Hibari này… ừm, cô muốn ở cùng tôi sao?"
Lời mà tôi chật vật mãi mới thốt ra được… lại là một câu xác nhận.
"Vâng."
"V-Vậy à."
Trả lời ngay tắp lự luôn.
Không, vốn dĩ từ đầu tôi đã không nghĩ đó là lời nịnh nọt rồi. Nhưng, bị đáp lại nhanh thế này… tôi lại bối rối mất thôi.
"…"
"…"
Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng.
Cơ mà, cứ thế này mãi thì không ổn!
Với cái bộ dạng này của tôi, thì lại khiến Hibari phải bận tâm giống như lúc nói về bộ thường phục ban nãy mất!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
"V-Vậy nên chúng ta mới về sớm… cô có chuyện gì muốn làm cùng tôi sao?"
Điều này cũng quan trọng. Nên tôi sẽ chủ động hỏi.
Hibari đã cất công nói muốn tôi về sớm mà. Vậy thì, phải mau chóng thực hiện việc cô ấy muốn làm thôi!
"Chuyện muốn làm…"
"Ừ, chuyện muốn làm ấy."
"…"
"…?"
Hửm? Lần này đến lượt Hibari im lặng.
"H-Hibari?"
"…Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."
Cô ấy giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc và buông một câu ráo hoảnh.
"À, ra vậy. Thế thì… cùng nhau suy nghĩ rồi quyết định nhé."
"Vâng."
Khi tôi nói vậy, Hibari nở nụ cười và gật đầu.
"Nói là thế, nhưng biết làm gì bây giờ nhỉ~"
Tôi khoanh tay suy nghĩ.
Đúng cái lúc có thời gian rảnh rỗi thì lại gặp phải cái hiện tượng "A~, làm gì bây giờ nhỉ~" rồi cuối cùng chẳng nghĩ ra được việc gì. Chắc tôi phải đặt tên cho hội chứng này quá.
Có lẽ, Hibari cũng đang có cùng cảm giác.
Nếu không nghĩ ra việc gì để làm… thì cứ lấy những việc còn đang dang dở ra hoàn thành là được!
"Này, Hibari."
Tôi lên tiếng hỏi.
"Hibari này, trong mùa hè này cô có việc gì chưa làm được không?"
"Việc chưa thể làm trong mùa hè này…"
Hibari ngẫm nghĩ một chốc, rồi lặng lẽ mở lời.
"Quả nhiên, vẫn là đi hồ bơi chăng."
"Hô, hồ bơi à."
『Ngài định làm kẻ biến thái luôn đấy à. Mấy chuyện đó ngài chỉ nên làm ở nhà thôi.』
Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã cùng nhóm Yuito đi hồ bơi.
Tôi đã nhờ Hibari mang đồ bơi đến cho… nhưng rốt cuộc, Hibari không hề xuống nước, cũng không mặc đồ bơi.
"Năm sau hai chúng ta nhất định cùng đi nhé!"
"Vâng."
Tôi có cảm giác Hibari vừa gật đầu mạnh hơn lúc nãy.
Năm sau thực sự phải đi bơi cùng Hibari mới được. Đi cùng Hibari thì chắc chắn sẽ rất vui. Ra biển cho rộng rãi thoải mái cũng được.
Nhưng mà nhắc mới nhớ, dáng vẻ mặc đồ bơi của Hibari à. Rốt cuộc thì Hibari sẽ mặc bộ đồ bơi như thế nào…
Khoan, không được không được! Tôi vừa định tưởng tượng cái gì vậy trời.
Chắc hẳn Hibari sẽ ghét bị tôi nhìn bằng ánh mắt đó lắm――
"Yuji-sama có muốn thấy dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi không?"
"…Ế, hả, Hibari?"
Tim tôi giật thót.
Bị hỏi trúng phóc cái điều mình vừa nghĩ tới, lần này tôi không thể giấu nổi sự bối rối nữa.
"Ngài ngạc nhiên đến mức đó, cứ như thể đang nghĩ chuyện gì mờ ám vậy."
"Kh-Không có! Tôi đã phanh lại ngay trước bờ vực mờ ám rồi!"
"Vậy thì, ngài có định tưởng tượng ra dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi đúng không."
"A…"
Hình như tôi vừa tự đào hố chôn mình rồi. Cảm giác có hơi khó xử… tôi bèn đánh mắt sang hướng khác.
"Yuji-sama, ngài có muốn xem dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi không?"
"Hả?"
Theo phản xạ, tôi ngoảnh lại nhìn Hibari.
Hibari… đang nhìn thẳng vào mặt tôi.
◆◆
Rõ ràng là chính miệng nói muốn ngài ấy về sớm, thế mà lúc thực sự có thời gian riêng tư của hai người, tôi lại chẳng quyết định được sẽ làm gì.
Một người như tôi vậy mà…
"À, ra vậy. Thế thì… cùng nhau suy nghĩ rồi quyết định nhé."
Yuji-sama không hề tỏ thái độ khó chịu lấy một cái, cũng chẳng trách mắng tôi tiếng nào.
Ngài ấy vẫn nở nụ cười vô tư lự như mọi khi.
Đúng vậy, ngài là một người như thế.
Dù tôi có không giống tôi mọi ngày, dù tôi có những lời nói hay hành động táo bạo… ngài vẫn lập tức nở nụ cười và dõi theo tôi, một con người tốt bụng, vô tư và vô cùng chậm tiêu.
Đó chính là Kasajima Yuji—người tôi thích.
"Vâng."
Khi gật đầu đáp lại lời của Yuji-sama, hẳn là khóe môi tôi đã tự động cong lên.
Tiếp đó, Yuji-sama đã đặt câu hỏi cho tôi.
"Này, Hibari. Hibari này, trong mùa hè này cô có việc gì chưa làm được không?"
"Việc chưa thể làm trong mùa hè này…"
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời.
"Quả nhiên, vẫn là đi hồ bơi chăng."
"Hô, hồ bơi à."
Một địa điểm đi bơi quen thuộc của mùa hè. Mặc dù tôi đã vào khu hồ bơi để đưa quần bơi cho Yuji-sama, nhưng rốt cuộc lại không thể bơi cùng ngài ấy.
Tôi đã không hề diện đồ bơi trước mặt Yuji-sama.
"Năm sau hai chúng ta nhất định cùng đi nhé!"
"Vâng."
Trước lời nói của Yuji-sama, tôi vô thức gật đầu mạnh hơn lúc nãy.
Thế nhưng…
――Để Yuji-sama nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ bơi của mình vào năm sau thì không được.
Bất chợt, tôi đã nghĩ như vậy. Và điều đó buột thốt ra thành lời…
"Yuji-sama có muốn thấy dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi không?"
"…Ế, hả, Hibari?"
Ngay cả chính bản thân tôi sau khi nói xong cũng phải ngạc nhiên.
Nhưng hơn thế nữa… Yuji-sama trước mắt tôi đang kinh ngạc vô cùng.
Không hẳn là kinh ngạc vì câu nói của tôi… mà giống như bị nói trúng tim đen, một sự ngạc nhiên mang đầy vẻ giật thót.
"Ngài ngạc nhiên đến mức đó, cứ như thể đang nghĩ chuyện gì mờ ám vậy."
"Kh-Không có! Tôi đã phanh lại ngay trước bờ vực mờ ám rồi!"
"Vậy thì, ngài có định tưởng tượng ra dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi đúng không."
"A…"
Yuji-sama buông một tiếng thốt lên, rồi có vẻ ngượng ngùng ngoảnh mặt đi không nhìn tôi.
Vậy mà về phần tôi… khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Chẳng có người con gái nào lại ghét việc bị người mình thích tưởng tượng đến cả. Huống hồ, tôi lại chẳng hề muốn e dè chút nào.
"Yuji-sama, ngài có muốn xem dáng vẻ mặc đồ bơi của tôi không?"
"Hả?"
Lần này, tôi đã dùng chính ý chí của mình để cất lời hỏi.
Dù cho ánh mắt hai chúng tôi có giao nhau, tôi cũng sẽ không rút lại lời đó.
Nơi có thể mặc đồ bơi, có thể chỉ có hai người ở riêng với nhau…
Bất giác, tôi nghĩ đến phòng tắm.
Tôi đã từng vào phòng tắm cùng Yuji-sama một lần.
Nói là vậy, nhưng không phải là ngâm mình trong bồn tắm, mà chỉ là dùng khăn tắm chà lưng cho Yuji-sama thôi.
Lúc đó cả hai chúng tôi đều đang quấn khăn tắm.
Vậy thì, lần này sẽ là đồ bơi…
Nhưng, tôi của ngày hôm nay nếu chỉ có vậy thì… không sao kìm nén được cảm xúc của mình.
Lý do thì tôi hiểu rõ.
『Vậy thì tôi cũng xong việc rồi… Hẹn ngày mai nhé, Yuji.』
Cảnh tượng ban nãy vụt qua trong tâm trí tôi.
Người mà mình thích, lại được một cô gái đáng yêu khác là Riina-sama gọi tên một cách thân mật…
Tôi thực sự không có cách nào khác, ngoài việc ghen tị.
Và ngọn lửa trong lòng tôi đã bị thổi bùng lên mất rồi.
Thế nên… một địa điểm khác chợt hiện ra trong đầu.
Thế nhưng, nếu đề xuất nơi này chắc chắn Yuji-sama sẽ ngạc nhiên lắm.
Khéo ngài ấy sẽ từ chối cũng nên.
Có khi còn nghĩ tôi là một người phụ nữ không đứng đắn nữa.
Nhưng mà…
Nếu như điều đó có thể lấp đầy tâm trí ngài bằng hình bóng của tôi.
Thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
"Yuji-sama. Bây giờ ngài có muốn cùng tôi―― đi xông hơi không?"


