Chương 91 · 102 chương

Nàng hầu gái là nữ chính

Enjoy!

-----------------------------------------------------------

Nàng hầu gái là nữ chính

Trên đường về nhà cùng Hibari.

Khi ra đến đường lớn, người qua lại trở nên đông đúc hơn. Đông người thì tất nhiên cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý…

"Người phụ nữ kia đẹp quá…"

"Xinh dã man… Ể, không biết có phải người mẫu không nhỉ?"

"Cậu con trai đi cạnh nhìn đáng sợ thật, hai người họ có quan hệ gì thế…?"

"Trang phục của cậu trai mặt mày bặm trợn kia, nhìn kỹ thì là đồng phục học sinh kìa! Gì vậy chứ, hai người đó thực ra là chị em sao? Chẳng giống nhau chút nào~"

Những tiếng xì xầm bàn tán từ xung quanh lọt vào tai.

Tôi vốn đã quen với những ánh nhìn kiểu này rồi… nhưng hôm nay lại khác mọi khi.

Bình thường, việc Hibari thu hút sự chú ý là vì sự tò mò và thắc mắc "Tại sao lại mặc đồ hầu gái?".

Nhưng hôm nay, Hibari đang mặc thường phục.

Rõ ràng vẻ thanh tao của cô ấy vẫn không hề thay đổi, nhưng bầu không khí lại khác đi hoàn toàn.

Áo len mỏng màu đen kết hợp cùng chân váy bút chì dáng dài có thắt lưng—cách phối đồ làm tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp này càng khiến mức độ xinh xắn của Hibari tăng thêm bội phần.

Thêm vào đó, đôi bông tai họa tiết hoa lấp ló sau mái tóc ngắn càng tạo nên vẻ rạng rỡ.

Kết luận lại là, cô ấy cực kỳ xinh đẹp.

Người đi đường ngoái lại nhìn hay to nhỏ bàn tán cũng là chuyện đương nhiên.

Và đi cạnh một Hibari xinh đẹp như thế, tôi tất nhiên cũng bị chú ý lây.

Cơ mà… thôi, bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh thế là đủ rồi.

Điều tôi cần để tâm nhất bây giờ là Hibari cơ.

"Mà này, Hibari. Giờ chúng ta có ghé qua đâu không?"

"Không, tôi không có việc gì đặc biệt cả. Việc mua sắm cũng đã giải quyết xong từ hôm qua rồi, nên tôi định cứ thế về thẳng căn hộ thôi."

"Vậy à. Tôi cũng chẳng có việc gì, nay cứ thế đi thẳng về thôi nhỉ."

Hơn nữa, vốn dĩ chúng tôi đã hứa là sẽ về nhà sớm mà.

"Nhưng mà, hơi uổng phí thật đấy."

"Uổng phí sao?"

Nghe tôi vô tình lẩm bẩm vậy, Hibari khẽ nghiêng đầu.

"À không, cất công Hibari mặc thường phục đến đây vậy mà đã phải về nhà ngay thì cứ có cảm giác… hơi uổng phí thế nào ấy."

Hiếm hoi lắm Hibari mới diện thường phục, lại còn trang điểm kỹ càng nữa.

Vậy mà giờ đã phải về nhà rồi.

Nếu đây là ngày nghỉ thì đã có thể đi chơi cả ngày rồi…

Nhưng vốn dĩ Hibari cũng định về nhà sớm, có lẽ đây không phải chuyện tôi nên bận tâm.

"…Hay là tôi đã làm Yuji-sama phải phiền lòng rồi? Việc tôi mặc thường phục đến… làm ngài thấy phiền sao?"

Hibari khẽ cụp mắt, buông lời lầm bầm.

"Hửm? Phiền á?"

Khi tôi hỏi vặn lại, dù biểu cảm của Hibari không đổi… nhưng bầu không khí lại toát lên vẻ áy náy lúc cô cất lời.

"Việc tôi mặc thường phục đến đón, ngược lại đã khiến Yuji-sama phải bận tâm suy nghĩ sao?"

"Không, không! Là do tôi tự nghĩ linh tinh thôi. Tôi mới là người phải xin lỗi vì để cô cất công như vậy."

Hình như tôi lỡ miệng nói mấy lời thừa thãi rồi.

Cái thằng ngốc này.

Vốn dĩ, lúc nhìn thấy thường phục của Hibari, câu đầu tiên lẽ ra phải nói thì tôi lại chưa thốt ra mà.

"Nói chung là không hề phiền chút nào cả! Với lại, nếu cô thực sự nghĩ là phiền, thì ngay từ đầu đã chẳng có chuyện cô chọn mặc thường phục hay trang điểm lộng lẫy thế này đúng không?"

"Ch-Chuyện đó…"

Hibari hiếm hoi lắp bắp không nói nên lời.

Phản ứng thế này có nghĩa là… quả nhiên Hibari đã tự mình muốn chưng diện mà đến.

"Thế nên là, Hibari. Bộ thường phục hôm nay, thực sự rất hợp với cô đấy. Cực kỳ xinh luôn!"

"…!"

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón cái lên cái rụp.

Có thể cách khen này hơi trẻ con… nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng tôi.

Hơn nữa, những lời khen ngợi nếu không thực sự nói ra thành tiếng thì sẽ chẳng thể truyền đạt được.

Hibari vốn dĩ là một nhân vật phụ… à không, trong nguyên tác cô ấy còn là một cô hầu gái không hề được nhắc đến tên cơ.

Thế nhưng, khi thực sự tiếp xúc thế này mới hiểu được.

Hibari mang một nét quyến rũ vươn tầm nữ chính luôn ấy chứ. Không chỉ ngoại hình, mà tất nhiên cả nội tâm nữa.

"Kiểu này tôi phải lườm sẵn mấy gã xung quanh để cô không bị tán tỉnh mới được! Đùa thôi!"

Vừa nói đùa vài câu, tôi lập tức đưa mắt nhìn sang Hibari…

"…"

Trông khuôn mặt cô ấy như thể đang ửng đỏ lên một chút vậy.

◆◆

"Nhà của ta, ta về rồi đây!"

Vừa bước vào phòng, tôi làm điệu bộ dang rộng hai tay một cách khoa trương.

Hồi mới chuyển sinh thành nhân vật phản diện, dù có kiến thức về nguyên tác đi nữa, thì ngay cả căn nhà này cũng mang đầy cảm giác xa lạ.

Nhưng giờ đây, ngôi nhà này đã hoàn toàn trở thành một không gian mang lại sự bình yên. Trong đó bao gồm cả việc có Hibari ở đây với tư cách là hầu gái nữa.

"Một lần nữa, mừng ngài đã về, Yuji-sama."

Hibari cúi chào một cách cung kính như thể vừa chuyển sang chế độ hầu gái.

Ngẩng mặt lên, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Và cũng cảm ơn ngài vì hôm nay đã về sớm, hay đúng hơn là đã chiều theo sự ích kỷ của tôi."

"Có gì đâu. Nếu chỉ ích kỷ cỡ này thì lúc nào tôi cũng chiều được."

"Cỡ này… sao ạ."

Tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Hibari khiến tôi để tâm, nhưng trước khi tôi kịp hỏi lại…

"Yuji-sama. Ngài còn nhớ chuyện sáng nay không?"

"À, tất nhiên là nhớ chứ."

Lời nói của Hibari mà hôm nay tôi đã nhẩm đi nhẩm lại biết bao nhiêu lần.

『Sự ích kỷ vừa nãy chắc hẳn khiến ngài khó xử nhỉ. Tôi sẽ từ bỏ việc bảo Yuji-sama nghỉ học. Nhưng mà… hôm nay ngài có thể về sớm thì tôi sẽ vui lắm.』

Nói xong, Hibari nở một nụ cười dịu dàng. Lời nói cùng nụ cười ấy cứ vương vấn trong tâm trí tôi lạ lùng.

"Ngài có từng nghĩ đến lý do… tại sao tôi lại nói như vậy không?"

"A… nhắc mới nhớ, tôi chưa nghĩ tới."

Tôi khoanh tay, vắt óc suy nghĩ.

"Nhưng mà, nếu Hibari đã nói muốn tôi về sớm, thì đó chính là lý do để tôi về sớm rồi."

"… Ngài thực sự…"

"Hibari?"

"E hèm. Có một lý do khác. Ngài thử nghĩ xem."

Lý do khác hử…

"Ưm, cô có chuyện gì muốn làm khi về nhà sao? Á, hôm nay mở tiệc sủi cảo hả!"

"Vậy thì, để tôi công bố đáp án chính xác cho người chậm tiêu như ngài nhé."

"Ừ, tôi đoán sai bét rồi nhỉ. Và cô cũng vừa bỏ cuộc, không thèm bắt tôi trả lời nữa đúng không. Tôi chậm tiêu đến thế cơ à?"

"Vâng, chậm tiêu. Rất chậm tiêu."

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Theo phản xạ, ánh mắt tôi hoàn toàn bị thu hút.

Nhìn ở cự ly gần thế này… tôi lại một lần nữa nhận ra Hibari thật sự rất đẹp.

Một thoáng sau, đôi môi Hibari khẽ mở.

"Trước đó… tôi muốn ngài trả lời thêm một câu nữa."

"Hửm? Trả lời thêm một câu?"

"Vâng."

Hô hô, hy vọng là câu hỏi không quá khó.

Hibari khẽ im lặng một chút rồi…

"Dù cho tôi không còn là hầu gái nữa… Yuji-sama vẫn sẽ dõi theo tôi chứ?"

"Chuyện đó là tất nhiên rồi."

Tôi đáp lại ngay tắp lự.

Còn Hibari, không biết có phải đang nghi ngờ câu trả lời đó hay không… mà ánh mắt cô ấy lại hơi chùng xuống.

"Ế, Hibari?"

"…Nếu vậy thì, tốt quá rồi."

"Hibari?"

Trót bận tâm vì lời lẩm bẩm nhỏ xíu kia, tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào Hibari.

Nhìn tôi như vậy, Hibari… nở một nụ cười, cất giọng nhẹ bẫng đáp lời.

"Bởi vì, nếu về sớm… tôi sẽ có thể nhanh chóng được ở riêng cùng ngài thôi mà."

Bạn đã đến cuối chương 91.

Không gian đọc của bạn