Chương 90 · 102 chương

Tiểu ác ma châm ngòi

Enjoy!

----------------------------------------------

Tiểu ác ma châm ngòi

Giờ nghỉ trưa trên sân thượng, tôi và Riina đang cùng nhau ăn cơm.

Dù nói vậy, nhưng bầu không khí không hề ra dáng "cùng nhau" một cách thân thiết, mà chỉ giống như hai người tình cờ rảnh rỗi vào cùng một thời điểm mà thôi.

Chà, mối quan hệ giữa tôi và Riina cũng chỉ đến mức đó là cùng.

Chẳng có chủ đề nào đặc biệt sôi nổi, cả hai chỉ im lặng gắp thức ăn…

Vừa đưa miếng thịt viên chiên xù vào miệng, tôi vừa liếc nhìn bộ dạng của Riina.

"…"

Ngồi cách tôi một khoảng, Riina lúc thì nhíu mày, lúc lại khẽ thở dài…

Thi thoảng, vẻ mặt cau có của cô nàng lại khiến tôi bận tâm.

Gì thế nhỉ? Đau răng à? Hay đang suy nghĩ chuyện gì đó?

"Ư… Thất bại rồi…"

Vừa nghĩ vậy thì Riina lại lầm bầm gì đó với giọng rất nhỏ.

Nhìn cái kiểu lén lút này, có lẽ đó là chuyện cô ấy có thể tự mình giải quyết ở mức độ nào đó.

Dù nói vậy nhưng…

"Hức, ư…"

Tôi vẫn thấy tò mò.

Lần này, bàn tay đang nắm chặt của Riina khẽ run lên bần bật, đôi mắt lại có chút rơm rớm…

Không, ở mức độ này thì không bận tâm mới là lạ đấy!

Nhưng nếu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?", thì chắc chắn Riina sẽ lảng tránh bằng câu "Không có gì" cho mà xem.

Tốt nhất là nên mào đầu bằng một chủ đề nào đó trước. Như thế có khi cô nàng sẽ nương theo mạch chuyện mà nói ra cũng nên.

Chủ đề à… chuyện để nói trước…

"A."

Có rồi. Chuyện cần nói với Riina.

Hơn nữa, hiện tại chỉ có hai đứa, đúng là cơ hội tốt để nói.

Canh đúng thời điểm, tôi mở lời.

"Này, Riina."

"Ưm… hả, chuyện gì…?"

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, Riina quay sang nhìn tôi.

"Chuyện hồi sáng ấy, cảm ơn nhé."

"…Chuyện hồi sáng?"

"Ừ, chuyện đó ấy. Câu cô nói sau khi tôi bảo hôm nay sẽ không đi thăm Yuito ấy."

Nghe tôi nói vậy, Riina ngẩn người ra một lúc rồi… gật gù "À" lên như nhớ ra điều gì.

『——Đã có hẹn trước rồi thì cũng hết cách ha.』

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ giúp tôi trút bỏ được gánh nặng.

Tôi chẳng làm gì sai, nhưng tình huống lúc đó bỗng trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ mà.

"Nói thật là nhờ cô mà tôi thoát nạn đấy."

"…Vậy sao. Nhưng, tôi, tôi làm vậy không phải vì cậu đâu nhé."

"Ừ, tôi biết."

"…Cậu nói vậy tự nhiên lại thấy bực mình."

Riina phồng má lên.

Phản ứng gì thế kia. Cái cô nàng Riina này, có phải hơi rắc rối rồi không? À không, nghĩ lại thì từ đầu đã vậy rồi nhỉ?

Nhưng chính cái vẻ dễ thương chẳng thể nào ghét nổi ấy lại đúng chất Riina.

"Dù không phải vì tôi, dù chỉ là tình cờ… nhưng tôi thật sự đã được cứu nhờ cô vào lúc đó. Nên là, cảm ơn nhé. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

Thấy nói thêm nữa thì dài dòng quá, nên tôi quyết định dừng ở đây.

Riina cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc tôi tiếp tục gắp thức ăn.

"Hừm… Cậu cũng nguyên tắc phết nhỉ."

"Tôi không nghĩ mình đến mức gọi là nguyên tắc đâu?"

"Ít nhất, người bình thường sẽ không nói lời cảm ơn vì chuyện cỏn con thế đâu."

"Vậy sao?"

Riina nghiêng đầu, nhưng tôi còn nghiêng đầu mạnh hơn.

Không, thường thì người ta sẽ nói lời cảm ơn khi cảm thấy biết ơn về chuyện gì đó chứ. Lúc được nấu cơm cho ăn hay rủ đi chơi cũng vậy mà.

"…Chà, chắc đó là sức hấp dẫn của cậu nhỉ."

"Hửm? Cô vừa nói gì cơ?"

"Không có gì~"

Riina liền quay mặt đi. Sao thế nhỉ? Thôi kệ đi.

Câu chuyện cũng kết thúc một cách gọn gàng, nên chuyển sang chủ đề tiếp theo thôi.

"Thế, lúc nãy tôi cứ thắc mắc mãi, sao đang ăn cơm mà cô trông khổ sở thế? Có chuyện gì à?"

"Ứ… không, không có gì…"

Riina lại càng ngoảnh mặt đi.

Có vẻ là có chuyện gì thật rồi. Nhưng hình như cô nàng không thể nói ra lý do.

Tôi cũng không định gặng hỏi cho bằng được. Chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà…

"Ừm, nếu cô chịu nói thì tôi có thể giúp được gì đó."

"…"

Được rồi, những gì cần nói đã nói xong, giờ thì xử lý nốt phần thức ăn để lại cuối cùng thôi———

"Món trứng cuộn này… mặn chát đến khó tin luôn."

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm như vậy cất lên.

Nhìn sang, Riina đang hướng mắt vào hộp cơm của mình.

"Cô nêm nếm thất bại à?"

Nghe tôi hỏi, Riina khẽ gật đầu.

"Hiếm thấy thật đấy…"

Riina giỏi nấu ăn lắm mà. Tôi từng ăn đồ Riina nấu một lần rồi. Còn là ở nhà cô nàng nữa chứ.

Trông cậu ấy nấu ăn rất thành thạo, mà hương vị cũng rất ngon.

Vậy mà một Riina như thế lại mắc lỗi nêm nếm gia vị sơ đẳng cho món trứng cuộn…

"Hay là vì Yuito bị sốt nên cô lo lắng quá mà nêm nếm sai?"

Tôi vừa nói bằng giọng điệu đùa cợt vừa liếc nhìn Riina. Làm gì có chuyện đó chứ~

"…"

Thế nhưng, đáp lại tôi là——sự im lặng. Và ánh mắt lườm nguýt.

"Thật hả. Trúng tim đen rồi sao."

"…Đ-Đâu có~"

Riina bĩu môi nói.

Cái điệu bộ ấy quá dễ đoán… khiến tôi bất giác phì cười.

"Haha, ra vậy. Riina cũng có lúc mắc lỗi như thế nhỉ. Mà phải nói, chuyện này chắc chỉ có Yuito mới làm được thôi nhỉ?"

Chắc chắn tính cách dịu dàng của Yuito cũng ảnh hưởng phần nào nên tình yêu của cặp chị em mỹ nhân này mới trở nên sâu đậm đến mức đó.

"H-Hứ. Tôi có thất bại thì cũng kệ tôi chứ."

Trước phản ứng của tôi, Riina hờn dỗi phồng má.

"Xin lỗi, xin lỗi. Không ngờ tôi lại đoán trúng phóc. Nếu được thì chia cho tôi một nửa đi. Ngược lại tôi cũng tò mò mùi vị của nó đấy."

Thực ra, tôi muốn giảm bớt gánh nặng cho Riina khi cô nàng đang cố ăn hết vì thấy phí thôi.

Riina chắc cũng phần nào nhận ra điều đó.

"Hừm… Vậy thì cho cậu. Nhưng phải đổi bằng một nửa miếng thịt viên của cậu cơ."

"Ể… Tôi thích miếng thịt viên này lắm…"

Thôi thì, cũng coi như đổi lại để cảm ơn chuyện hồi sáng vậy.

Tôi đổi nửa miếng thịt viên. Lấy hai miếng trứng cuộn còn lại của Riina, món ăn bị lỗi nêm nếm do Yuito bị sốt.

Tôi lập tức… đánh liều cho nguyên miếng trứng cuộn vào miệng.

"Ư, cay!!"

Vị mặn chát khiến tôi vô thức thốt lên.

Theo phản xạ tự nhiên tôi đã kêu cay… nhưng mà mặn thật sự… Mặn đến mức như kiểu vừa nốc cả ngụm nước biển ấy…

"…Mà này, cơm hộp của Mahiro-san cũng do cô làm phải không? Có sao không đấy. Giờ này chắc Mahiro-san không bị sặc chứ?"

Hơn nữa, liệu có ổn không khi chị ấy đang ăn trước mặt các fan nữ?

"À, chị tôi thích trứng luộc hơn trứng cuộn, hôm nay tôi làm món trứng luộc lòng đào nên chắc không sao đâu."

Nghe vậy thì chắc là không sao thật.

Tôi uống ực một ngụm trà, thấy hơi có lỗi với Riina.

"Phù, cay quá. Nhưng lần sau nấu chắc sẽ ổn thôi. Vì tài nấu ăn của Riina rất ngon mà."

"…"

Được rồi, lý do khiến Riina cư xử kỳ lạ đã được giải quyết, từ giờ chẳng cần bận tâm gì nữa———

"Này, Yuji. Cậu… có người mình thích không?"

Câu hỏi đột ngột của Riina suýt chút nữa khiến tôi phun ngụm trà đang uống dở.

"Khụ… Tự nhiên hỏi gì vậy…"

"Không, không có ý gì sâu xa đâu… chỉ là hơi tò mò chút thôi."

"Dù sao thì cũng bất ngờ quá đấy. Người tôi thích à…"

Dù sao cũng được gợi chủ đề, nên tôi sẽ suy nghĩ xem.

Nói mới nhớ, tôi chợt nhớ ra mình cũng từng nói chuyện tương tự với Mahiro trong kỳ nghỉ hè.

『Tớ nghĩ rồi một ngày nào đó Kasajima-kun cũng sẽ có người mình thích, lúc đó cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ.』

『Người mình thích à…』

Đúng là chị em có khác, chủ đề nói chuyện cũng giống nhau nhỉ? Hay là con gái thường thích bàn chuyện tình yêu…

Nhưng mà, bàn chuyện tình yêu với một thằng mặt mũi bặm trợn, nhìn kiểu gì cũng chẳng liên quan đến tình yêu như tôi thì quả thật cặp chị em này cũng kỳ lạ thật?

Cơ mà, ở thế giới này cũng có vẻ lâu rồi… nhưng thực ra mới trôi qua có nửa năm thôi.

Có khá nhiều chuyện xảy ra… vốn dĩ đây là thế giới trong game cơ mà.

Hơn nữa, nhân vật tôi chuyển sinh vào lại là Kasajima Yuji, tên phản diện bị đè cưỡi lên người và "hành" cho đến khi cạn kiệt thể lực.

Việc tránh né bad end còn chưa xong thì tâm trí đâu mà yêu đương…

"Tôi không rõ lắm về chuyện thích một ai đó hay tình yêu đâu. Nhưng mà… có những người tôi muốn biết họ nghĩ gì về mình."

Tôi bất chợt thì thầm nói ra câu đó.

Nhìn sang Riina… cô nàng đang chớp mắt với vẻ ngạc nhiên.

"Sao thế, bất ngờ à?"

"Cũng có. Không ngờ cậu lại trả lời như thế. Nhưng mà, cũng chẳng sao."

"Ư, ừm…"

Tôi cũng bất ngờ trước câu trả lời của Riina.

Cứ tưởng cô nàng sẽ mỉa mai kiểu: "Người cậu để tâm chắc không phải là… Yui-kun đấy chứ?".

Chắc tôi vẫn chưa hiểu hết về Riina rồi.

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục một không gian yên bình, lúc thì trò chuyện, lúc lại im lặng.

Thi thoảng gặp nhau rồi nói chuyện như thế này, tôi thấy mối quan hệ với Riina cũng không tệ chút nào.

◆◆

Sau giờ học, Mahiro và Riina đến chỗ ngồi của tôi.

Cặp chị em mỹ nhân cùng xuất hiện khiến cả lớp hơi xôn xao.

Nhưng chắc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Dù sao… chuyện họ nói cũng là về Yuito mà.

"Vậy thì như hồi sáng đã nói, tôi sẽ đại diện đi thăm Yuito nhé. Thay vào đó, cậu có muốn nhắn nhủ gì hay nhờ đưa đồ gì cho Yuito không?"

"Ngày mai em nhất định sẽ đi thăm Yui-kun nên không cần đâu."

Mahiro vừa dứt lời thì Riina đã lập tức chen vào.

À thì, tôi cũng định ngày mai đi thăm Yuito.

"Fufu, Riina phải thế chứ. Còn Kasajima-kun thì sao? Có gì không?"

"Ừ, có chứ. Tuy hơi rập khuôn nhưng tôi sẽ gửi nước tăng lực thể thao. Đang sốt thì sẽ mất nước và khát lắm."

Tôi vừa mua lon nước tăng lực ở máy bán hàng tự động.

Nhiều quá thì cũng không hay, với lại tôi cũng đoán được Mahiro sẽ đi mua đồ trên đường nên chỉ cần một lon là đủ.

Nhân tiện, tôi cũng viết một lời nhắn đơn giản lên bên hông lon: "Mau hết sốt nhé!".

Khi đưa nó cho Mahiro, cô nàng liền mỉm cười.

"Ừm. Tôi sẽ chuyển tận tay cho Yuito. Chắc chắn Yuito sẽ vui lắm vì được Kasajima-kun tặng mà. Vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại nhé, Kasajima-kun. Hẹn gặp ở nhà nhé, Riina."

Mahiro vẫy tay nhẹ nhàng, tao nhã rời khỏi lớp.

Quả nhiên, cứ hễ liên quan đến Yuito là hành động nhanh nhẹn thật.

"Được rồi, chắc tôi cũng phải về sớm thôi~"

Vì tôi đã có hẹn trước với Hibari mà.

Sau đó, khi vừa ra khỏi cổng trường… định rẽ phải.

"Ủa, hôm nay Hibari-san không đến đón cậu à?"

Giọng nói cất lên là của Riina. Hôm nay tôi với Riina nói chuyện nhiều thật đấy.

"Không, Hibari có đến đón chứ. Chỉ là, nếu đứng gần cổng chính thì Hibari sẽ nổi bật quá, nên từ hôm nay, khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi quyết định đổi chỗ chờ. Cô xem, nếu Hibari đứng đó thì đám con trai lại làm ầm lên, rồi cô ấy lại bị tán tỉnh mất."

"À, ra là vậy…"

Riina nhíu mày.

Vì bản thân Riina cũng hiểu rõ hoàn cảnh đó, nên cô nàng có lẽ càng dễ dàng mường tượng ra sự việc.

"Vậy thì lâu lắm rồi tôi chưa gặp Hibari-san, chắc tôi cũng phải đến chào một tiếng mới được."

"Ồ, nghe được đấy."

Từ sau buổi học nhóm, chắc đây là lần đầu Riina và Hibari gặp nhau nhỉ.

Đi thẳng dọc theo hành lang, đi bộ một lúc, tôi dừng lại ở góc rẽ bên trái.

Vì đó chính là điểm hẹn mới của tôi và Hibari.

"——Ngài vất vả rồi, Yuuji-sama."

Giọng nói trong trẻo lọt vào tai.

Tôi đã biết Hibari đang đợi ở đó… nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.

"Ủa, Hibari… hôm nay cô mặc đồ thường ngày à."

Lúc đưa đón… ngay cả sáng nay, Hibari vẫn mặc bộ đồng phục hầu gái chỉn chu hoàn hảo.

Tôi từng nói cô ấy thi thoảng mặc đồ thường ngày cũng được, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng "Vì tôi là hầu gái mà".

Nhưng hôm nay em ấy lại mặc đồ thường ngày. Vẫn thanh lịch và duyên dáng, nhưng… bộ đồ thường ngày khiến Hibari mang một bầu không khí mềm mại hơn thường lệ.

Và, lấp ló sau mái tóc đen cắt ngắn là chiếc khuyên tai hình hoa——chính là món quà tôi đã tặng cô ấy.

Thấy cô ấy sử dụng món đồ mình tặng hàng ngày như vậy, tôi vui lắm!

"Đã lâu không gặp, Hibari-san."

"…Vâng. Đã lâu không gặp, Riina-sama."

Khác với khi nói chuyện với tôi, giọng điệu của Riina mềm mỏng hơn hẳn và cô nàng mỉm cười rạng rỡ.

Hibari cũng cúi chào một cách lịch sự.

"Hừm…"

Và rồi… Riina nhìn chằm chằm tôi và Hibari. Ánh mắt đó dường như chứa đựng một điều gì đó ẩn ý.

"G-Gì vậy?"

"Không có gì~"

Riina quay ngoắt mặt đi. Hôm nay Riina nói "Không có gì" nhiều lần quá đấy.

"Vậy thì tôi xong việc rồi… Hẹn mai gặp lại nhé, Yuji."

"Ừ, mai gặp lại nhé Riina~"

"!"

Riina nói với tôi xong, khẽ cúi đầu chào Hibari rồi quay lưng bước đi theo hướng ngược lại.

Cô nàng Riina này đúng là chỉ muốn đến chào Hibari một tiếng thật. Có khi nào cô ấy muốn thân thiết với Hibari hơn không nhỉ?

"Được rồi, Hibari. Chúng ta cũng về thôi."

"…Vâng."

Tôi không bỏ sót khoảnh khắc Hibari khẽ mím môi khi trả lời.

"Sao thế, Hibari?"

"…Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay chúng ta sẽ đi bộ về chứ không có xe đưa rước, nên tôi muốn báo trước cho ngài biết thôi."

"Ồ, vậy à. Hiếm thấy thật đấy."

Nói mới nhớ, tôi chẳng thấy xe đâu cả.

Từ lúc nhập học đến giờ, Hibari luôn đưa đón tôi. Nghĩ rằng ngày nào cũng vậy sẽ rất vất vả, tôi đã nhiều lần nói "Tôi sẽ đi bộ", nhưng… Hibari luôn khăng khăng đó là công việc của hầu gái.

"Lâu lâu tôi cũng muốn đi bộ về, nên không sao đâu. À đúng rồi, nhân cơ hội này tôi cũng…"

"?"

Mặc kệ cái nghiêng đầu thắc mắc của Hibari, tôi lấy vật đó từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ trong cặp ra.

"Tada! Dây chuyền hoa mộc tê! Hibari đã tặng tôi đấy. Ở trường thì quy định không cho đeo, nhưng tôi nghĩ tan học rồi đeo chắc cũng không sao nên đã mang theo."

Nói rồi, tôi đeo sợi dây chuyền hoa mộc tê lên cổ.

"Thế này là chúng ta có đồ đôi từ quà tặng của nhau rồi nhỉ."

"…"

Tôi nở nụ cười hơi ngượng ngùng với Hibari.

Ừm, quả nhiên sợi dây chuyền Hibari tặng này đẹp thật đấy.

"Vậy, đi thôi nào——"

Đứng nói chuyện cũng đủ rồi, tôi sải bước dài lên phía trước.

Ngay lúc đó… gấu tay áo tôi bị kéo nhẹ. Người làm được chuyện đó, chỉ có thể là Hibari.

"Hibari?"

Tôi ngạc nhiên ngoái lại nhìn khuôn mặt Hibari, cô ấy từ từ ngước lên chạm mắt với tôi.

"Ngài thật sự… gian xảo quá đi mất…"

"Hả, gian xảo?"

Rồi Hibari đưa tay từ gấu áo… rụt rè nắm lấy ngón út của tôi.

Tôi lại nhìn Hibari lần nữa.

Không biết là do thấy thú vị với vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, hay là vì một điều gì khác——

"Vì khoảng thời gian sau giờ học là của riêng tôi mà."

Hibari khẽ nở nụ cười thật dịu dàng.

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn