Enjoy!
--------------------------------------------------------
Tên phản diện sẽ không phải ăn trưa một mình
Giờ nghỉ trưa đến, tôi đi lên sân thượng.
Mọi khi tôi toàn ăn trưa với Yuito nhưng… hôm nay cậu ấy bị sốt nên đã nghỉ học.
Chính vì thế, dưới bầu trời xanh thẳm cùng cơn gió thổi qua nhè nhẹ, tôi đang mở hộp cơm ra ăn một mình trên sân thượng.
"Haa… Ăn cơm một mình đúng là buồn thật đấy~"
Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra tôi đã được Tajima và Satoshima rủ: "Cùng ăn trưa đi~!".
Nhưng vì hôm nay tôi chẳng có tâm trạng nào nên đã từ chối với lý do: "Lần tới nhé".
Hơn nữa, nếu ăn cùng bọn họ mà có cả Yuito thì chắc chắn sẽ vui vẻ, rôm rả hơn.
Nên dù là ăn cơm một mình… nhưng vừa cắn một miếng thức ăn trong hộp, nỗi cô đơn ấy đã lập tức tan biến đi đâu mất.
"Ngon quá~"
Vị đậm đà của thịt ba chỉ và củ cải thấm đẫm gia vị lan tỏa trong khoang miệng.
"Quả nhiên cơm Hibari làm là số một~"
Tiếp theo là thịt viên chiên xù, rồi tôi nhanh chóng ngoạm một miếng cơm nắm to đùng.
"Măm măm… ngon quá~"
Tay tôi không thể ngừng gắp.
Hộp cơm hôm nay có thịt ba chỉ xào củ cải, hai viên thịt chiên xù, trứng cuộn mềm mịn, rau chân vịt luộc trộn gia vị, và ngưu bàng xào.
Hai vắt cơm nắm cá bào… vừa đầy đặn, vừa đủ chất dinh dưỡng, hương vị lại còn tuyệt hảo.
Việc được ăn dưới bầu trời xanh cũng là một phần khiến món ăn trở nên ngon miệng hơn.
"Sau này Hibari chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời đây~"
Ghen tị với gã đàn ông nào tương lai được ăn cơm Hibari nấu mỗi ngày thật đấy.
Trong lúc tôi đang mải mê ăn và hộp cơm chỉ còn khoảng một nửa.
"A, đây rồi."
Cánh cửa sân thượng phát ra tiếng "két" rồi mở ra, cùng lúc đó một giọng nói vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó là…
"Ế… R-Riina!?"
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên.
Nếu có Yuito ở đây thì không nói làm gì, nhưng tại sao lúc tôi ở một mình thì Riina lại…
"Ể! Lẽ nào…"
Tôi lập tức nhận ra điều gì đó… và bắt đầu dọn hộp cơm lại.
"Này, tự dưng dọn dẹp làm gì vậy?"
"Không, tại vì từ giờ sân thượng này sẽ trở thành hiện trường tỏ tình đúng không?"
Gái xinh, giờ nghỉ trưa, sân thượng——combo kinh điển của một màn tỏ tình còn gì.
Hơn nữa, người đó lại là Riina nên chắc chắn không thể sai được.
Kể cả tôi cũng chẳng có sở thích vừa ăn vừa xem người ta tỏ tình đâu.
"Có một tên mặt mũi bặm trợn như tôi ở đây thì đối phương sẽ sợ hãi bỏ chạy mất, nên tôi sẽ chuồn lẹ đây, yên tâm đi."
Tôi giơ ngón cái lên và đứng dậy.
Tuy nhiên, dự đoán của tôi có vẻ đã trật lất, khuôn mặt Riina trở nên cau có.
"…Cậu nói cái gì vậy. Tôi đâu có được ai tỏ tình."
"Không không! Dù hôm nay không có ai tỏ tình, nhưng một người xinh đẹp như Riina thì chắc chắn từng được con trai tỏ tình rồi chứ."
"…Haa."
Riina thở dài thườn thượt.
Và rồi… không hiểu sao Riina lại ngồi xuống cách tôi một khoảng nhỏ.
"Cậu ngồi xuống đi."
"Không, nhưng từ giờ sẽ thành hiện trường tỏ tình mà… Chẳng lẽ, cô thích bị người khác nhìn lén à?"
"…"
"…Tôi xin lỗi."
Bị Riina trừng mắt với biểu cảm cau có cùng áp lực vô hình, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau một tiếng thở dài, Riina lên tiếng.
"Đã bảo là tôi không được ai tỏ tình mà. So với tỏ tình, tôi bị gạ gẫm nhiều hơn… Nói chung là, người được tỏ tình là chị tôi kìa. Một đứa con gái trông có vẻ dễ dãi như tôi thì toàn bị tán tỉnh, còn bông hoa cao ngạo như chị tôi mới là người được tỏ tình."
Riina hơi hờn dỗi nói vậy.
Đúng là với vẻ ngoài điển trai cùng giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng, Mahiro là người mà dù mới là học sinh năm nhất đã được cả trường để mắt tới, lời tỏ tình thì không ngớt, fanclub cũng đang ngày càng mở rộng.
Nghĩa là một người mang phong cách hoàng tử nổi tiếng nhưng lại mang khí chất "hoa khôi" như Mahiro thường hay bị gọi ra để tỏ tình sao.
Ngược lại, Riina với phong cách tiểu ác quỷ thân thiện lại thường trở thành đối tượng bị tán tỉnh trực tiếp.
Ra là vậy.
Cùng là một cặp chị em xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý, nhưng nếu cá tính khác nhau thì cách được yêu mến cũng khác nhau sao.
Thế có nghĩa là sân thượng này sẽ không trở thành hiện trường tỏ tình rồi.
"Vậy thì, tôi lại ăn tiếp đây."
"Xin cứ tự nhiên."
Tôi yên tâm mở hộp cơm ra.
Nhưng mà, ủa…?
"Thế tại sao Riina lại ở đây?"
Riina đang ngồi đây, cũng chẳng có vẻ gì là định về… Và cũng không phải là được tỏ tình… vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
"Giờ nghỉ trưa thì dĩ nhiên là ăn trưa rồi."
"Ở đâu?"
"Tất nhiên là ở sân thượng rồi. Nên tôi mới cất công đến đây… Gì chứ, có tôi ở đây thì phiền lắm à?"
"Kh-Không… cũng không hẳn là phiền…"
Riina ăn trưa ở đâu là quyền tự do của cậu ấy… nhưng đối với tôi thì chuyện này quá bất ngờ.
Bởi vì dù không được tỏ tình thì với việc thường xuyên bị tán tỉnh, chắc chắn Riina rất nổi tiếng trong đám con trai.
Vậy mà, những tên con trai hay đi tán tỉnh lại có thể bỏ lỡ một khoảng thời gian quý báu như giờ nghỉ trưa sao.
Chẳng có lý do gì để cô ấy phải ăn một mình cả…
"Cô không ăn cùng với người khác à? Hay là đám con trai không rủ cậu ăn trưa chung?"
"Đời nào tôi thèm ăn cùng. Nếu đã ăn cùng một lần, rồi lại có người này, người kia đòi theo… cứ thế kéo dài không dứt, phiền phức lắm."
"Ra là vậy."
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Riina, chắc hẳn cậu ấy phải từng trải qua chuyện đó nên mới nói vậy. Nổi tiếng quá cũng khổ thật đấy~
Nhìn kỹ lại thì bên cạnh Riina có một túi giữ nhiệt, cậu ấy lấy hộp cơm từ trong đó ra. Có vẻ như cậu ấy định ăn ở đây thật.
"Vậy thì tôi cũng ăn ở đây nhé."
"Xin mời."
Nhắc mới nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi và Riina nói chuyện với nhau về một chủ đề khác ngoài Yuito.
Lần trước nói chuyện. Chính là lúc Riina nói sẽ nấu ăn để cảm ơn vì chuyến đi ngoại khóa nên đã rủ tôi đến nhà…
『Ví dụ như cậu ấy ngầu ở điểm nào?』
『Điểm đầu tiên là không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.』
『Cảm ơn cô vì đã lịch sự nói "điểm đầu tiên" nhé. À, đúng thật. Chuyện đó thì đổ là cái chắc.』
『Quả nhiên Kasajima cũng nhắm đến Yui-kun…』
『Kiểu như tôn trọng như một người đàn ông thôi!!』
Chúng tôi đã nói chuyện kiểu như vậy.
Về chuyện sức hấp dẫn của Yuito, tôi cũng rất đồng tình.
Nói về Riina, tôi luôn có ấn tượng rằng cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi vì tôi đứng cạnh Yuito.
Thế nhưng hiện tại…
"Đúng rồi. Từ giờ, tôi sẽ gọi cậu là Yuji."
Đột nhiên, Riina dừng đũa và nói với tôi.
『Tôi cứ gọi thẳng tên Riina như thế này, nhưng Riina lại chỉ gọi họ của tôi là Kasajima. Nếu thế này…』
『Nếu thế này…?』
『Nếu thế này thì tôi chẳng khác nào một kẻ trơ trẽn tự tiện gọi thẳng tên Riina! Sớm muộn gì cũng bị chửi rủa, bắt tránh xa, cấm đe dọa hay bám đuôi cho xem! Tôi ghét chuyện đó!』
À, nhắc mới nhớ, hồi nghỉ hè hình như tôi đã từng bảo cậu ấy gọi bằng một cái tên khác thì phải? Và đó lại là ý kiến của tôi.
Có vẻ như tên gọi của tôi đã được quyết định rồi.
"À, ừ. Vì đó là tên của tôi mà. Vậy nhờ cô nhé."
"…"
"…?"
Sự im lặng này là sao đây? Riina còn đang nhìn tôi với ánh mắt bất mãn nữa chứ.
"Không, cậu phải phản ứng thái quá hơn chứ."
"Tại sao chứ!?"
Chỉ là được gọi tên một cách bình thường thôi, làm sao tôi phải phản ứng thái quá chứ.
"H… hứ. Quả nhiên tôi và cậu không hợp nhau."
"Ể… Lại là lỗi của tôi à…"
Riina cắm cúi ăn phần cơm của mình, và tôi cũng chậm rãi gắp từng miếng một.


