Enjoy!
----------------------------------------------------------
Tên phản diện. Lựa chọn giữa hầu gái hay nam chính
"…"
Tôi hiện tại đang vô cùng căng thẳng trước khi bước vào lớp. Lý do là gì á?
『Hết kỳ nghỉ hè thì tụi mình chơi chung nhiều hơn nhé.』
『Lại nói chuyện tiếp nha.』
Đó là từ những ngày phải đến trường trong kỳ nghỉ hè. Kể từ thời điểm đó cũng đã trôi qua kha khá thời gian… nhưng không thể phủ nhận rằng vào ngày hôm đó, ấn tượng của mọi người trong lớp về tôi đã bắt đầu thay đổi.
Thế nhưng, do thời gian trôi qua, cũng không loại trừ khả năng mọi thứ lại quay về vạch xuất phát…
"Để kiểm chứng điều đó, mình phải nhanh chóng vào lớp thôi…"
Tôi nuốt nước bọt cái "ực"… rồi lê bước chân nặng nề bước vào lớp.
Đã có vài học sinh đến trường, liếc mắt qua có thể thấy họ đang trò chuyện phím hoặc dành thời gian riêng tại chỗ ngồi của mình.
Giữa khung cảnh ấy, tôi hít một hơi thật sâu.
"Ch… Chào buổi sáng…"
Nghĩ bụng nếu đột nhiên bắt chuyện với một ai đó cụ thể thì chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi, nên lời đầu tiên thốt ra, tôi quyết định chào chung tất cả mọi người.
Nếu muốn thay đổi, bản thân phải tự mình hành động trước.
Vừa tự nhủ để xốc lại tinh thần, có vẻ như tôi vẫn không thể giấu được sự bất an cuộn trào bên trong… rõ ràng định chào một cách dõng dạc mà tự tôi cũng cảm nhận được giọng mình cứ nhỏ dần đi.
"…"
"…"
Ngay lập tức, cả lớp chìm vào im lặng.
Tất cả mọi người đều không nói một lời, cứ thế nhìn tôi.
Quả nhiên, hiệu ứng từ khuôn mặt bặm trợn và những lời đồn thổi ác ý vẫn còn tiếp diễn sao!?
Hay là sau một thời gian, mọi thứ lại đâu vào đấy rồi!?
Cảm thấy sợ hãi trước phản ứng của mọi người, tôi vội lảng mắt đi. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo.
"Oh, Kasajima, chào buổi sáng!"
"Ch… Chào buổi sáng, Kasajima-kun!"
Lọt vào tai tôi… là những tiếng chào đáp lại. Nhìn sang, tôi thấy hai học sinh đang nhìn tôi nở nụ cười.
"Chào buổi sáng, Kasajima. Đột nhiên chào hỏi cả lớp làm bọn này giật cả mình!"
"Kh… Không sao đâu. Tụi này không còn hiểu lầm Kasajima-kun nữa đâu."
Nhờ hai người lên tiếng đáp lại trước tiên, các bạn cùng lớp cũng lần lượt cất tiếng chào tôi.
"Mọi người…"
Dẫu đây chính là kết quả mà tôi luôn mong đợi… nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Sống mũi tôi cay cay.
Nếu là ở kiếp trước, việc được đáp lại lời chào hay được người khác chủ động bắt chuyện, tôi luôn coi đó là điều hiển nhiên.
Thế nhưng, kể từ khi chuyển sinh thành Kasajima Yuji – một kẻ phản diện luôn bị xa lánh bởi khuôn mặt bặm trợn và những lời đồn đại ác ý… tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều thứ không hề hiển nhiên như mình tưởng, và tôi cũng đã phải nếm trải không ít khổ sở.
Cũng chính vì vậy, khoảnh khắc này đối với tôi lại càng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ngay cả khi tôi đã về chỗ ngồi, vẫn có những người bạn cùng lớp cất công đến bắt chuyện với tôi.
Và rồi sự nhộn nhịp ấy đã hoàn toàn thay đổi khi các cô gái ấy bước vào———
"Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay lớp mình ồn ào náo nhiệt ghê."
"Chào buổi sáng mọi người~♪"
Mahiro với nụ cười sảng khoái và Riina thân thiện vẫy tay chào.
Sự xuất hiện của cặp chị em mỹ nhân khiến bầu không khí trong lớp lập tức nóng lên thấy rõ.
Trong lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, ai nấy cũng tranh nhau bắt chuyện… thì tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.
"Ủa, Yuito đâu rồi…?"
Đúng vậy. Chẳng thấy bóng dáng Yuito đâu cả.
Mọi khi ba người họ luôn thân thiết, ríu rít cùng nhau bước vào lớp, thế mà người luôn là trung tâm là Yuito lại mãi chẳng thấy xuất hiện.
"Yuito… đi đâu rồi?"
Có lẽ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi, Mahiro và Riina liền đi tới chỗ tôi.
"Chà, Kasajima-kun. Chào buổi sáng. Có vẻ cậu cũng nhận ra rồi nhỉ, thật ra Yuito… bị sốt nên hôm nay nghỉ học rồi."
"Yuito bị sốt!?"
Tôi kinh ngạc trước lời nói của Mahiro. Dù biết ai rồi cũng sẽ có lúc ốm đau bệnh tật…
Nhưng với tính cách thành thật của Yuito, tôi cứ nghĩ cậu ấy ít nhất cũng sẽ liên lạc báo một tiếng chứ.
"Bọn tôi cũng chỉ mới biết sáng nay thôi. Tới giờ hẹn mà chẳng thấy Yuito đâu, tụi này cũng thấy lạ. Nên đã thử gọi điện thoại… Yuito bảo không sao, nhưng xen lẫn trong đó là những tiếng ho sù sụ, nhịp thở thì dốc… Bọn tôi gặng hỏi lại lần nữa thì cậu ấy mới chịu khai là đang sốt 38 độ."
Mahiro nói một lèo.
Bình thường mọi người hay bị thu hút bởi vẻ ngoài rực rỡ như hoàng tử và giọng điệu điềm tĩnh của Mahiro… nhưng cô nàng này, khả năng quan sát cũng đỉnh thật đấy!
"May mắn là nhà cậu ấy có sẵn thuốc nên hôm nay uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi."
"Ra là vậy. Thế thì yên tâm rồi."
Nghe Mahiro giải thích, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy hơi lo lắng về việc cậu ấy bị sốt, nhưng nếu vậy thì chắc ngày mai thể trạng cậu ấy sẽ dần hồi phục thôi.
Trong thời gian đó, không có Yuito ở trường cũng có chút buồn…
"Với lại, Kasajima-kun này."
Tôi cứ tưởng Mahiro giải thích xong chuyện của Yuito thì sẽ về chỗ… ai dè cô nàng lại tiếp tục nói như thể vẫn còn chuyện muốn nói.
"Nếu không phiền, sau giờ học, cậu có muốn đi thăm bệnh Yuito cùng bọn tôi không?"
"Hả…"
Lời mời bất ngờ từ Mahiro khiến tôi ngẩn người. Đó là câu nói mà tôi không bao giờ ngờ mình sẽ được nghe.
"Cậu là bạn quan trọng của Yuito mà. Nên nếu tôi có rủ cũng đâu có gì mất tự nhiên, đúng không?"
Chắc tôi lại để lộ suy nghĩ ra mặt rồi nên Mahiro mới bật cười khúc khích.
Việc Mahiro nghĩ vậy rồi ngỏ lời mời chứng tỏ ấn tượng của cô nàng về tôi cũng đã tốt lên. Nhưng hiện tại tôi chẳng có tâm trí đâu mà vui mừng vì chuyện đó…
『Nhưng mà… hôm nay ngài về sớm một chút thì tôi sẽ vui lắm.』
Trong khoảnh khắc ấy, lời nói và nụ cười tự nhiên của Hibari sáng nay xẹt qua đầu tôi. Và cả câu nói đó nữa.
Về sớm một chút… Nhưng nếu đến chỗ Yuito, tôi sẽ không thể giữ lời hứa đó.
Vậy nên, hôm nay tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Hibari hay Yuito…
Chuyện của Hibari, nếu không phải hôm nay thì có lẽ ngày mai cũng được.
"Đúng vậy nhỉ. Yuito là người bạn quan trọng. Vậy nên nhất định tôi phải đi thăm bệnh Yuito rồi."
"Đúng không. Vậy——"
"Nhưng, xin lỗi nhé."
Tôi cất giọng mạnh mẽ cắt ngang lời Mahiro. Mahiro và Riina im lặng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hít một hơi rồi nói tiếp.
"Chuyện đi thăm Yuito, tôi định để ngày mai."
"… Cậu có lý do gì sao?"
Sau một thoáng im lặng, Mahiro cất tiếng hỏi.
Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ viện cớ kiểu: "Mình là nhân vật phản diện nên không muốn nhúng tay quá sâu vào mấy sự kiện của nam chính! Phải né bad end thôi!" để từ chối. Tất cả đều là lối suy nghĩ xuất phát từ lập trường của kẻ phản diện.
Thế nhưng, bản thân tôi lại…
『Nhưng mà… hôm nay ngài về sớm một chút thì tôi sẽ vui lắm.』
Chính vì là ngày hôm nay, nên tôi mới nghĩ Hibari đã nói như vậy. Do đó, tôi muốn ưu tiên Hibari hơn.
"Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ… Tôi đã có hẹn với một người quan trọng sau giờ học."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Mahiro và Riina, trả lời một cách rành rọt.
Thế nhưng, trong mắt hai người họ, phát ngôn này của tôi chắc chắn sẽ tạo ấn tượng xấu.
Bỏ mặc người bạn quan trọng đang bị ốm để ưu tiên chuyện khác.
Dù có bị nhìn nhận như vậy cũng chẳng có gì lạ——
"——Đã có hẹn trước rồi thì cũng hết cách ha."
Người vừa lên tiếng là Riina, cô nàng nãy giờ vẫn im lặng.
"Với lại, trong lúc Yui-kun đang vật vã vì sốt mà cả ba người cùng kéo đến nhà có khi lại khiến cậu ấy bận tâm thêm ấy chứ. Yui-kun hiền lắm mà~ Cho nên hôm nay tớ cũng xin kiệu vậy."
"Hả, Riina cũng không đi thăm bệnh Yuito sao?"
Mahiro có vẻ ngạc nhiên, hai mắt mở to.
"Hôm nay thôi, nhé? Ngày mai thể trạng của Yui-kun chắc cũng khá hơn rồi, lúc đó em nhất định sẽ đi. Nhất định đấy."
Nghe câu trả lời của tôi và Riina, Mahiro im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chị hiểu rồi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm người đại diện, một mình đến nhà Yuito vậy. Xin lỗi vì đã rủ cậu mà không hỏi rõ lý do nhé, Kasajima-kun."
"Kh-Không sao… Tôi mới là người phải xin lỗi."
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Vậy, ngày mai nhờ cậu nhé."
Mahiro nở nụ cười dịu dàng rồi đi về chỗ của mình.
"May cho cậu rồi nhé."
"A, ừm… Cảm ơn cô."
Riina cũng quay trở về chỗ ngồi.
Cơ mà lúc nãy, Riina vừa giúp tôi giải vây sao…? Dù sao thì cũng may thật.
"Haa…"
Một tiếng thở dài nặng nề chợt bật ra.
Có vẻ như việc nói lên ý kiến của bản thân khiến tôi hơi căng thẳng.
Và còn một điều nữa. Tôi cảm nhận được nhịp đập nhanh của trái tim, không phải do căng thẳng.


