Enjoy!
---------------------------------------------------------
Nàng hầu gái đã không thể dừng lại được nữa
Buổi sáng của ngày tựu trường sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Việc phải quay lại trường khiến cơ thể tôi có chút rã rời, nhưng… trong lòng lại chẳng hề thấy u ám chút nào.
Lý do là vì———
『Hết kỳ nghỉ hè thì tụi mình chơi chung nhiều hơn nhé.』
『Lại nói chuyện tiếp nha.』
Những ngày phải đến trường giữa kỳ nghỉ hè. Nhờ việc tiếp tục qua lại với những gương mặt luôn thu hút sự chú ý trong lớp như Yuito, Mahiro và Riina… mà không ngờ, những hiểu lầm bắt nguồn từ khuôn mặt bặm trợn của tôi đang dần được hóa giải.
Rõ ràng trong game, việc dính líu đến nam chính và cặp chị em mỹ nhân sẽ dẫn đến một bad end—nơi tôi bị đè cưỡi lên người và "hành" cho đến khi cạn kiệt thể lực…
Vậy mà lần này, nhờ vào phần "ruột" bên trong đã khác, một sự biến chuyển lớn đang diễn ra.
"Có khi nào, dù ở cạnh Yuito, Mahiro hay Riina thì cũng không dẫn đến bad end…?"
Dù sao đi nữa thì bad end cũng chỉ là chuyện trong game.
Hiện tại nơi này là thế giới thực. Và đây là cuộc đời của chính tôi.
Ở bên nhau có thấy vui hay không.
Có lẽ, tôi chỉ cần dựa vào một tiêu chuẩn đơn giản như thế để quyết định việc kết giao với người khác là được rồi.
Có lẽ tôi cũng chẳng cần bận tâm đến cái vị trí mang tên "kẻ phản diện" nữa.
Cái chuyện bị đè cưỡi lên người và "hành" đến cạn kiệt thể lực ấy———
"Mà tóm lại, có thể sống một chuỗi ngày bình yên đúng là chuyện tốt mà nhỉ~"
Vừa nghĩ ngợi mông lung, tôi vừa thay đồng phục, mở cửa và bước vào phòng khách.
Cùng lúc hương thơm nức mũi thoảng qua, đập vào mắt tôi là———hình bóng của Hibari với mái tóc đen cắt ngắn, khoác trên mình bộ đồng phục hầu gái, đang chuẩn bị bữa sáng.
Đến thời điểm hiện tại, điều này đã trở thành thói quen thường nhật, khiến tôi có cảm giác nếu không nhìn thấy dáng vẻ Hibari nấu bữa sáng, thì một ngày mới sẽ không thể bắt đầu.
Dù Hibari là người mà tôi không thể gặp trong game. Nhưng tôi thầm nghĩ, thật tốt vì hai đứa có thể gặp nhau như thế này.
"Chào buổi sáng, Hibari. Cảm ơn cô hôm nay lại làm bữa sáng cho tôi nhé."
Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi buông một lời ngắn gọn rồi định ngồi xuống ghế thì…
"Yuji-sama. Ngài có thể giúp tôi dọn thức ăn ra đĩa được không?"
"Hửm? Hiếm thấy nha?"
Bình thường Hibari luôn nấu nướng và bày biện một cách thoăn thoắt, còn tôi thì chỉ việc ngồi đợi.
"Một tôi khác với thường ngày… trông kỳ lạ lắm sao?"
Hibari thì thầm buông lời… và nhìn tôi với vẻ hơi căng thẳng.
"Tuy có hơi bất ngờ một chút, nhưng không kỳ chút nào đâu. Nếu Hibari đã nhờ cậy thì dĩ nhiên tôi sẽ giúp rồi."
Tôi xắn tay áo lên, tiến đến đứng cạnh Hibari trong bếp.
Chúng tôi vừa trò chuyện vài câu bâng quơ vừa bày biện bữa sáng cùng cơm hộp, rồi ngồi vào bàn ăn.
Thực đơn sáng nay là mì Ý thịt muối trứng. Rắc thêm chút tiêu đen, dầu ô-liu hay phô mai bột mà Hibari đã để sẵn để đổi vị theo ý thích thì lại càng tuyệt hảo.
"Cơm Hibari làm hôm nay vẫn ngon tuyệt~"
Miệng vừa nói, tôi vừa liên tục đưa miếng thứ hai, thứ ba vào miệng.
Chẳng mấy chốc đĩa mì Ý được bày biện đẹp đẽ đã nhẵn bóng, và tôi phải xin thêm phần nữa. Có lấy thêm phần nữa thì tốc độ ăn của tôi cũng chẳng hề giảm sút.
"Hôm nay tướng ăn của Yuji-sama vẫn sảng khoái như mọi khi nhỉ."
"Ừa, tại đồ ăn Hibari nấu ngon quá mà."
Việc thưởng thức những món ăn tuyệt phẩm của Hibari đang dần trở thành chuyện thường nhật… nhưng chuyện này chắc chắn không hề bình thường chút nào, mà phải nói là quá đỗi hạnh phúc mới đúng.
Nếu sống một mình, chắc vì lười nấu nướng nên tôi toàn ăn mấy lát bánh mì quết đại thứ gì đó, hoặc mấy món hâm lại bằng lò vi sóng thôi.
Cùng ăn cơm với một ai đó đem lại cho ta cảm giác an lòng và vui vẻ.
Nhưng không phải với ai cũng được… Mà phải là với Hibari thì mới vui.
"À đúng rồi, Hibari. Một lần nữa, cảm ơn cô vì món quà nhé. Sợi dây chuyền hình hoa mộc tê cô tặng, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận."
Một sợi dây chuyền bạc điểm xuyết thiết kế hình những cánh hoa mộc tê lấp lánh sắc vàng.
Hibari từng bảo cô ấy không tự tin lắm trong việc chọn quà… nhưng từ góc độ của người nhận là tôi đây, tôi thấy cô ấy có gu thẩm mỹ cực kỳ tốt.
"Ngài thích là tốt rồi. Tôi đã chọn nó vì nghĩ đó là món phụ kiện xứng đáng để tôi gửi tặng Yuji-sama."
"Vậy sao."
Ra là cô ấy đã nghĩ đến tôi và nghiêm túc lựa chọn nó sao. Nếu vậy thì lại càng vui hơn nữa!
"Tôi cũng sẽ trân trọng đôi khuyên tai Yuji-sama đã tặng."
Hibari vừa nhìn khuôn mặt tôi vừa nói.
Món quà tôi tặng Hibari là một đôi khuyên tai có họa tiết hoa.
Mặc dù thiết kế rất đơn giản, nhưng tôi đã chọn nó vì nghĩ rằng chính sự đơn giản ấy lại càng phù hợp với vẻ ngoài thanh tú của Hibari.
Có vẻ Hibari cũng thích nó, tốt quá tốt quá.
Bữa sáng vừa ăn vừa trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc ở mức vừa vặn. Sau khi hai người rửa sạch bát đĩa đã ăn hết nhẵn, chúng tôi cùng tiến ra sảnh ngoài.
Lý do là vì, hôm nay tôi phải đi học.
"Từ hôm nay Yuji-sama sẽ bắt đầu đi học lại nhỉ."
Trong lúc tôi đang xỏ giày, Hibari đứng đằng sau cất tiếng.
"Đúng rồi. Hôm nay phải đến trường. Kỳ nghỉ hè kết thúc thì cũng hơi tiếc thật… nhưng mà, bản thân việc đi học thì tôi không ghét."
Bởi dẫu sao thì, việc hiểu lầm về tôi cũng sắp được hóa giải———
"Tôi thì… ghét lắm. …Vì tôi sẽ không thể trở thành người kề bên ngài nhiều nhất được."
"Hả?"
…Ghét?
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Hơn nữa, vế sau em ấy nói bằng giọng rất lí nhí nên tôi chẳng nghe rõ được… nhưng khi ngoảnh lại, tôi thấy Hibari đang khẽ rũ ánh mắt xuống.
Trong lúc tôi đang chăm chú nhìn, Hibari đã ngước lên chạm mắt với tôi.
"Yuji-sama. Nếu tôi bảo… hôm nay ngài hãy nghỉ học đi, thì ngài có chịu nghỉ vì tôi không?"
"… …Hibari?"
Đột nhiên nghe thấy những lời ngoài dự đoán, tôi nán lại một chút trước khi trả lời câu hỏi của Hibari, rồi khẽ gọi tên cô ấy.
Hình bóng Hibari lọt vào tầm mắt tôi trông vẫn chẳng khác gì mọi ngày. Giọng điệu điềm nhiên như thường lệ, khuôn mặt vô cảm và dáng vẻ điềm tĩnh.
Nhưng, hình như có gì đó khác lạ…?
"…"
Chằm chằm. Ánh mắt nhìn thẳng của Hibari hoàn toàn tập trung vào tôi.
Hibari không hề rời mắt, tựa như câu nói tiếp theo của tôi đóng vai trò vô cùng quan trọng vậy.
"N-Nếu Hibari thấy trong người không khỏe ở đâu thì tôi sẽ nghỉ…"
"…"
Nghe tôi nói thế, Hibari liền nhíu mày lại vẻ không phục.
Xem ra tôi vừa thốt ra một câu thừa thãi mất rồi.
"Tôi đang cực kỳ khỏe mạnh đấy chứ. Khỏe đến mức buông lời ích kỷ luôn mà."
"Trạng thái ích kỷ cực kỳ khỏe mạnh à. Tôi thấy như vậy cũng tốt mà."
"Vâng. Thế nên, tôi sẽ không dừng lại đâu. Xin ngài hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé?"
"Ò-Òm?"
Sao nghe giống như một lời tuyên chiến quá vậy ta?
Thấy tôi nghiêng đầu, Hibari nói tiếp.
"Đòi hỏi ban nãy quả thật làm ngài khó xử nhỉ. Tôi sẽ bỏ cuộc trong việc khuyên Yuji-sama nghỉ học. Nhưng mà… hôm nay ngài về sớm một chút thì tôi sẽ vui lắm."
Vừa dứt lời, Hibari mỉm cười nhẹ nhàng.
Mỉm cười… Hửm? Mỉm cười á!?
Một nụ cười tự nhiên đến mức tôi nhận ra hơi muộn, nhưng đúng là ban nãy Hibari vừa mới cười kìa!
Không, cười là chuyện tốt mà! Đâu cần phản ứng thái quá như vậy chứ. Ngày thường Hibari toàn giữ khuôn mặt nghiêm nghị vô cảm, nhưng cổ vẫn biết cười đàng hoàng!
Nhưng mà Hibari… dạo gần đây, cô ấy hay cười hơn hẳn nhỉ.


