Chương 86 · 102 chương

Nàng hầu gái học cách trở nên thành thật (ích kỷ)

Enjoy!

----------------------------------------------------

Nàng hầu gái học cách trở nên thành thật (ích kỷ)

Kết thúc cuộc trò chuyện ở mức vừa phải, chia tay Riina, tôi lại tiếp tục chờ Hibari.

"Hibari lâu quá ta. Lẽ nào, lại bị tán tỉnh———"

"Cuối cùng ngài cũng ở một mình rồi nhỉ."

Giọng nói êm tai quen thuộc truyền đến tai tôi.

Quay lại, tôi thấy Hibari đang đứng đó, một tay xách chiếc túi mua sắm màu đen sang trọng có in logo của quầy phụ kiện.

Nhưng, khuôn mặt vô cảm ấy… trông có vẻ hơi bất mãn.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.

"C-Có phải là… cô đã thấy cảnh tôi nói chuyện với Riina không?"

"……"

"Ưm, Hibari…?"

"Tôi chẳng thấy gì cả."

Nói rồi Hibari ngoảnh mặt đi không thèm nhìn tôi.

"Phản ứng đó là thấy chắc rồi còn gì!? X-Xin lỗi! Không phải là tôi đang đợi cô, mà là tôi đã bắt cô phải đợi đúng không!"

Nếu từ chỗ ghế sofa này nhìn thấy được quầy phụ kiện, thì từ quầy phụ kiện chắc chắn cũng nhìn thấy bên này.

Lúc thấy tôi và Riina đang nói chuyện, có vẻ Hibari đã tinh ý chọn cách đứng chờ… nhưng quả nhiên bắt cô ấy phải chờ thế này khiến tôi thấy thật có lỗi.

Thêm nữa, dù là gặp người quen như Riina đi chăng nữa, để mặc Hibari đã ở bên cạnh mình suốt cả ngày hôm nay mà đứng buôn dưa lê thì đúng là tệ thật! Đã thế chuyến đi chơi hôm nay còn do tôi chủ động rủ nữa chứ!

Tôi đúng là một tên đại ngốc mà!!!!!

"Thực sự xin lỗi!!"

Tôi chắp hai tay trước mặt, cúi gập đầu tạ lỗi.

"Ngài không cần phải xin lỗi thế đâu. Tôi nghĩ Yuji-sama muốn nói chuyện với ai, ở đâu, lúc nào là quyền tự do của ngài. Nhưng, việc ngài bỏ mặc tôi để nói chuyện vui vẻ như vậy khiến tôi hơi bực mình một chút."

"Cái nào mới là lời thật lòng vậy!?"

Khuôn mặt nghiêm túc của Hibari vẫn còn thoáng chút bất mãn, nên chắc vế sau mới là lời thật lòng nhỉ?

Ngay sau đó, Hibari vòng ra phía sau lưng tôi… rồi đứng chắn ngay trước mặt. Vì tôi đang ngồi nên đành phải ngước lên nhìn cô ấy…

Và rồi, Hibari cất tiếng.

"Sẽ xong nhanh thôi. Kể từ giờ, xin ngài hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi."

"Hả?"

"Được chứ?"

"Ừ-Ừm… Tuân lệnh…"

Chắc chắn vì tôi bắt cô ấy phải chờ nên giờ tôi sẽ bị trừng phạt đây mà.

Lỗi hoàn toàn do tôi, nên có bị làm gì thì cũng đành chịu.

"Nhưng mà xin tha cho mấy trò đau đớn nhé! Ví dụ như roi vọt hay đánh mông ấy!"

"Yuji-sama tưởng tôi là một kẻ máu S hay sao vậy?"

"Ế, không phải sao?"

"……"

"……?"

"Đầu tiên, đưa tay đây."

Cái câu thốt ra từ trong bầu không khí này còn đáng sợ hơn cả sự im lặng nữa đấy!?

Tôi chằm chằm nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Hibari mà không thốt nên lời.

Đợi đã, chẳng lẽ cái này…!!

Trong chớp mắt, một khung cảnh xẹt ngang qua não bộ tôi.

Đó là khoảng thời gian khi tôi mới sống cùng Hibari chưa được bao lâu. Chỉ vì muốn được nhìn thấy một biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt vô cảm của cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được, nên tôi đã thử——

『Đầu tiên, đưa tay đây.』

『Tưởng ngài muốn làm gì… đây ạ.』

『Đổi tay.』

『Vâng.』

『Chinchin.』

『……』

Cái này chắc chắn là… theo đúng quy trình: Đưa tay, Đổi tay, Chinchin rồi còn gì nữa! Không ngờ cũng có ngày tôi bị Hibari trả đũa!!

"Yuji-sama, mau đặt tay lên đây đi."

"……Vâng."

Tôi khẽ gật đầu.

Thôi thì mình sai rành rành ra đó, đành phải tuân lệnh vậy.

Cho dù đây có là khu trung tâm thương mại đông đúc đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé, trai gái hẹn hò đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm tới cùng!

Nghĩ vậy, tôi từ từ đặt tay mình lên bàn tay đang chìa ra của Hibari.

Trong lúc tôi đang gồng mình chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo…

"……"

Hibari không nói một lời… chỉ siết lấy bàn tay tôi.

"Hibari?"

"Yuji-sama rất hay bị hiểu lầm vì vẻ bề ngoài của mình."

"Ư-Ừm? Chà, đúng vậy nhỉ. Vì khuôn mặt tôi bặm trợn quá nên ấn tượng đầu tiên chắc chắn là tệ lắm. Chỉ cần lọt vào tầm mắt thôi cũng đủ để người ta đồn thổi lung tung, khẽ nhíu mày một cái là người ta đã sợ mất mật, hễ tôi mở miệng bắt chuyện là ai cũng lo chạy trước."

Tôi bật cười nhẹ trước cái ấn tượng đầu tiên tồi tệ mà những người xung quanh dành cho mình, thứ mà giờ đây tôi đã quá quen rồi.

Nhìn tôi như vậy, Hibari… bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

"Nhưng, trong mắt tôi, Yuji-sama… cả vẻ ngoài lẫn nội tâm đều rất cuốn hút. Đến mức khiến người ta nghĩ ngài là một kẻ tồi tệ vì đã vô tình làm rung động trái tim ai đó."

Như thể muốn thuyết phục tôi, Hibari ngắt nhịp từng chữ nhưng nói rất rõ ràng.

Nghe những lời đó… tôi mở to hai mắt. Chỉ biết câm lặng, ngây người nhìn Hibari.

Về phần Hibari, cô ấy nhắm mắt lại… rồi vừa từ từ hé mở hàng mi, vừa cất tiếng.

"Yuji-sama có khuôn mặt bặm trợn, nhưng thực ra biểu cảm lại thay đổi liên tục tùy theo cảm xúc, chỉ nhìn thôi cũng không thấy chán. Bản thân ngài thì tươi sáng, cởi mở và cũng rất hòa đồng. Một người dễ gần như Yuji-sama thì bất chấp ngoại hình, chắc chắn ngài có thể kết bạn với bất kỳ ai."

Hibari hít một hơi… rồi tiếp tục.

"Và Yuji-sama… hễ thấy người gặp khó khăn là không hề tỏ ra khó chịu, chẳng màng đến bản thân mà lao vào giúp đỡ. Dù chẳng biết gì về quá khứ đau buồn của người khác, ngài vẫn luôn cố gắng đối xử một cách bình đẳng. Ngài cũng là một kẻ bao đồng hết thuốc chữa như vậy đấy."

"……"

Tôi vẫn giữ im lặng. Chỉ biết lắng nghe những lời của Hibari.

Tôi… đang được Hibari khen đấy à? Vui thì vui thật… nhưng sao lại là lúc này nhỉ?

Dù trong lòng dấy lên nghi vấn đó, tôi vẫn không bỏ sót một từ nào của Hibari.

"Với nhân cách đầy sức hút của Yuji-sama, từ nay về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị ngài hấp dẫn. Và… tôi nghĩ sẽ ngày càng có nhiều lúc người ở bên cạnh Yuji-sama không phải là tôi."

Từ khuôn mặt nghiêm túc của Hibari khi nói câu đó, tôi cảm nhận được một bầu không khí có chút cô đơn.

"V-Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ từ giờ trở đi tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh Hibari mà?"

Chúng tôi sống cùng một nhà, và miễn là Hibari không phiền, tôi vẫn định sẽ rủ cô ấy đi chơi như thế này.

"Ngài vẫn vô tư như mọi khi nhỉ. Tôi nghĩ Yuji-sama cứ giữ nguyên như vậy cũng được. Nhưng, chính vì ngài là một người như thế nên tôi… quyết định sẽ học cách trở nên thành thật (ích kỷ)."

"Hể?"

Khẽ chau mày, bằng một giọng điệu điềm tĩnh, tôi có cảm giác Hibari vừa thốt ra điều mà bình thường cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói, khiến tôi cất lên một giọng ngớ ngẩn.

"Yuji-sama."

Đôi mắt tuyệt đẹp của Hibari ghé sát vào nhìn tôi.

Như bị hút hồn vào đó, ánh mắt của tôi và Hibari khóa chặt lấy nhau.

Rồi, Hibari mở lời.

"Trong lúc ở trung tâm thương mại này, ngài có thể cứ nắm tay tôi như thế này được không?"

Một giọng điệu rõ ràng nhưng đâu đó lại pha lẫn chút bất an. Thêm vào đó, ánh mắt của Hibari vốn luôn nhìn thẳng vào tôi nãy giờ đang khẽ dao động.

Bàn tay đang nắm lấy tôi cũng… siết chặt lại. Thế này thì sao mà buông ra được, vả lại ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định từ chối.

Khựng lại một thoáng, tôi khẽ mỉm cười.

"Nếu là Hibari thì tôi sẵn lòng."

Tôi gật đầu mạnh một cái rồi đứng dậy. Tay vẫn trong tay, tôi bước tới sánh vai cùng Hibari.

"Cảm ơn ngài. Vậy tiếp theo chúng ta lên tầng 2 nhé."

"Ừm."

Khi đã quyết định xong, chúng tôi bước đi, tay vẫn đan vào tay.

Hôm đi thủy cung chúng tôi cũng đã nắm tay rồi… nhưng giờ không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Vừa cảm thấy chút ngượng ngùng, tôi bất chợt nhìn sang Hibari đi bên cạnh, mái tóc đen bóng cắt ngắn của cô ấy khẽ đung đưa sau mỗi nhịp bước.

Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ đó.

Quả nhiên một mỹ nhân như Hibari không chỉ có vóc dáng đẹp mà đến cả mùi hương cũng thơm nữa… Dù là đang dùng chung một loại dầu gội… ơ kìa, không được không được!

Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy để xua đi dòng suy nghĩ đang chệch hướng kia.

Người ở bên cạnh tôi nhiều nhất, người mà chỉ cần nhìn mặt nhau là có thể vui vẻ trò chuyện từ những điều vụn vặt cho đến những trò đùa điên rồ nhất, chính là Hibari.

Trước một Hibari như thế… hôm nay tôi lại có quá nhiều khoảnh khắc phải hồi hộp.

Không, Hibari là một đại mỹ nhân mà ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn đắm đuối.

Chuyện tôi thấy hồi hộp cũng là lẽ đương nhiên.

Vậy nên việc tôi tim đập chân run cũng là chuyện bình thường…

Nhưng, nhịp tim tôi đang đập nhanh đến mức dường như chỉ bấy nhiêu lý do đó thôi là chưa đủ.

Hai má nóng ran. Trong lòng cứ bồn chồn không yên, ánh mắt chẳng thể tập trung vào đâu được.

Tôi tự hỏi tại sao, nhưng chẳng tìm được đáp án nào ngoài hai chữ "không biết".

Ấn tượng về Hibari lúc mới gặp mặt là một cô hầu gái xinh đẹp hoàn hảo.

Gần đây cô ấy đã bắt đầu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu thoải mái hơn, ngày càng trở nên thành thật hơn… và thậm chí còn biết nhõng nhẽo nữa.

Tôi thực sự cảm nhận được rằng mình đang được Hibari tin tưởng.

Nhưng không chỉ là sự tin tưởng…

Liếc nhìn Hibari, tôi chợt nghĩ.

Hibari… rốt cuộc đang nghĩ gì về tôi nhỉ.

◆◆

Từ ngày xưa, việc ở một mình đối với tôi chưa bao giờ là điều khổ sở. Tôi đã quen với điều đó.

Tôi luôn đinh ninh rằng mình là một người như vậy.

Nhưng dạo gần đây, hễ ở một mình là tôi lại cảm thấy cô đơn.

Nhất là khi Yuji-sama, người luôn ở bên cạnh tôi, lại đi cùng một ai đó khác… lồng ngực tôi bỗng nhói đau.

Nhìn thấy khoảnh khắc Yuji-sama và Riina-sama trò chuyện một cách vui vẻ và thân thiết, tôi đã cảm nhận được cả hai điều đó cùng một lúc.

Lại là một thứ cảm xúc chẳng giống với tôi chút nào.

Và hôm nay… có vẻ như nó đã trào dâng đến mức bật thốt thành lời.

"Ngài vẫn vô tư như mọi khi nhỉ. Tôi nghĩ Yuji-sama cứ giữ nguyên như vậy cũng được. Nhưng, chính vì ngài là một người như thế nên tôi… quyết định sẽ học cách trở nên thành thật (ích kỷ)."

Câu nói đó tuôn ra mượt mà đến mức chính tôi cũng phải kinh ngạc.

Tôi thực sự đã trở nên thành thật (ích kỷ) mất rồi.

Hơn cả những gì bản thân từng nghĩ… tôi yêu Yuji-sama.

Một khi đã ý thức được người ấy là người mình thích,

"Trong lúc ở trung tâm thương mại này, ngài có thể cứ nắm tay tôi như thế này được không?"

Tự thâm tâm tôi lại buông ra lời đề nghị đó, hệt như một sự phản kháng.

"Nếu là Hibari thì tôi sẵn lòng."

Yuji-sama vẫn không hề nhận ra. Khờ khạo, vô tư, và luôn cười ngượng nghịu với bất kỳ ai như thế…

Nếu ngài luôn đối xử với ai cũng như vậy.

Thì tôi sẽ không tự lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Bạn đã đến cuối chương 86.

Không gian đọc của bạn