Chương 85 · 102 chương

Bỏ gọi kính ngữ với người ngoài nàng hầu gái

Enjoy!

-------------------------------------------------------

Bỏ gọi kính ngữ với người ngoài nàng hầu gái

Bữa trưa là do tôi chọn địa điểm, nên tiếp theo sẽ là nơi Hibari chọn.

Xét về mặt thời gian thì chắc đây sẽ là điểm đến cuối cùng.

Nơi Hibari chọn là————

"Trung tâm mua sắm à."

Nơi chúng tôi đến là một trung tâm mua sắm. Hơn nữa chỗ này còn là…

『Hãy cùng mua sắm đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến dã ngoại nhé』

『Tôi đúng là đồ ngốc khi đã nghi ngờ linh tinh』

Chính là cái trung tâm mua sắm chúng tôi từng ghé qua trước chuyến dã ngoại. Nghĩ lại thì, hình như từ ngày hôm đó, tôi đã dần đọc vị được cảm xúc của Hibari thì phải.

"Ngài thấy bất ngờ sao?"

"Tôi cứ đinh ninh cô sẽ chọn chỗ nào đó hoành tráng hơn cơ. Kiểu như lại đi khu vui chơi giải trí ấy."

"Vâng. Khu vui chơi giải trí cũng vui đấy ạ, nhưng… chỗ này mang lại cho tôi một cảm giác hoài niệm sao đó."

"Ra là vậy."

Thử đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cũng phần nào hiểu được cái cảm giác hoài niệm ấy.

Hibari cũng đưa mắt ngắm nhìn xung quanh như thể đang nhớ lại khoảng thời gian đó. Và rồi ánh mắt cô ấy… dừng lại ở khu vực bán phụ kiện trang sức.

『Yuji-sama, chúng ta đi thôi.』

『Ế, khoan đã… Không mua gì thật sao?』

『Vâng. Tôi chỉ xem thôi.』

Chắc ngày hôm đó do ưu tiên việc mua sắm của tôi, nên dù có vẻ rất chăm chú ngắm nhìn, cô ấy vẫn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng…

Nhưng hôm nay là địa điểm do Hibari chọn, đồng nghĩa với việc nơi cô ấy muốn đến sẽ được ưu tiên.

"Trước tiên cứ thử ghé qua quầy phụ kiện xem sao nhé?"

"Vâng ạ."

Hibari ngoan ngoãn gật đầu đồng tình.

◇◇

Vài phút sau khi bước vào cửa hàng phụ kiện.

Đợi lúc lượng khách nữ thưa dần, tôi quyết định lên tiếng hỏi Hibari.

"Nhắc mới nhớ, hôm đó Hibari đã mải ngắm món phụ kiện nào vậy?"

Nếu định mua thì món đó chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất rồi.

Hibari nhìn tôi một cái, rồi hơi xoay cổ nhìn quanh… sau đó sải bước đi về hướng chếch sang một bên. Tôi đi theo cô ấy.

Và rồi bước chân Hibari dừng lại hẳn ở một góc trưng bày.

"Món tôi ngắm hôm đó là chiếc dây chuyền này ạ."

"Hồ, dây chuyền à…"

Tôi cũng hướng ánh mắt về phía góc trưng bày mà Hibari đang nhìn.

Những chiếc dây chuyền với thiết kế đơn giản được xếp thành hàng. Màu sắc vô cùng phong phú, từ ánh bạc cho đến những màu sắc sặc sỡ.

"Nhiều loại thật đấy. Trong số này có chiếc nào làm Hibari bận tâm không?"

"Tôi thì, xem nào… Là chiếc dây chuyền này ạ."

Hibari nhẹ nhàng cầm chiếc dây chuyền lên, rồi hướng nó về phía tôi để tôi dễ nhìn hơn.

Một chiếc dây chuyền thiết kế đơn giản với sợi dây chuyền mỏng manh nối liền với một viên pha lê tuy nhỏ bé nhưng lại lấp lánh tuyệt đẹp.

"Công nhận là cũng rất hợp với bộ thường phục hiện tại của Hibari đấy."

Tôi liếc mắt sang ngắm nhìn Hibari. Chiếc áo không tay mát mẻ cùng chiếc quần ống rộng tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Mái tóc thì cắt ngắn.

Với diện mạo tươi tắn, thanh thoát hiện tại của Hibari, một chiếc dây chuyền thiết kế đơn giản thế này là hợp lý nhất.

"Tôi tận tay chạm vào xem thử có được không?"

"Xin ngài cứ tự nhiên."

Tôi nhận lấy chiếc dây chuyền từ Hibari. Nhìn gần mới thấy, các bộ phận xung quanh viên pha lê cũng được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhìn là biết hàng chất lượng cao.

Tôi cố tình không nhìn giá. Chắc đại khái là ổn thôi. Cứ dựa dẫm vào cái mác nhà giàu ở điểm này vậy.

Tôi cứ thế cầm chiếc dây chuyền, định đi về phía quầy thanh toán———

"Xin hãy đợi đã, Yuji-sama."

Phập. Cánh tay tôi bị Hibari tóm lấy, bước chân phải dừng lại.

Chậm rãi ngoảnh lại nhìn Hibari… tôi chạm phải ánh mắt đang lườm lườm của cô ấy.

"Yuji-sama. Ngài định ra quầy thanh toán sao?"

"À, ờ. Thì. …Bị lộ tẩy rồi à?"

"Vâng. Tại ngài cứ bồn chồn nãy giờ. Không cần đoán cũng biết ngài định mua chiếc dây chuyền tôi thích cho tôi đúng không ạ?"

"…Vâng."

Tôi thành thật gật đầu.

Chiến dịch thanh toán cái rẹt rồi tặng quà bất ngờ có vẻ đã bị lộ tẩy rành rành mất rồi.

Cũng phải thôi, tự nhiên lại đi hỏi về món phụ kiện cô ấy để ý hôm trước, rồi dù là đồ nữ nhưng lại đòi đưa cho xem kỹ, thì kiểu gì chẳng đoán ra được.

"Yuji-sama bất ngờ là cũng rất dễ bị đọc vị đấy ạ."

"Ế, tôi dễ bị đọc vị vậy sao!?"

Tôi cứ tưởng nhờ cái khuôn mặt bặm trợn này mà kỹ năng poker face của mình giỏi lắm cơ, ai dè không phải vậy.

Đã đến nước này thì nói thẳng cảm xúc của mình ra luôn vậy.

"Nếu quyết định mua phụ kiện, thì cứ coi như đây là lời cảm ơn thường ngày, để tôi tặng cô có được không?"

Hibari lúc nào cũng lo liệu việc nhà và chăm sóc tôi mỗi ngày.

Dù đó là vì công việc đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hiện vật.

Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi đưa tay gãi má.

"…Yuji-sama."

Bất chợt, đôi mắt hai mí to tròn của Hibari nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu chỉ có mình tôi nhận thì thật ngại quá."

"Hử? Chẳng phải đây là lần đầu tôi tặng quà cho Hibari sao?"

"Không, ý tôi không phải là hiện vật, mà là những niềm vui, những kỷ niệm cơ… Yuji-sama đúng là thiếu tinh ý trong nhiều chuyện thật đấy."

"X-Xin lỗi…"

Tạm thời cứ xin lỗi cái đã. Rõ ràng lúc nãy vừa bảo tôi dễ đoán xong… Tâm tư phụ nữ đúng là khó hiểu thật đấy.

Nhưng tôi không thể lùi bước ở đây được. Nếu lùi bước, chắc chắn Hibari sẽ lại khách sáo mà không chịu mua dây chuyền nữa.

"Vậy hai đứa mình tặng quà qua lại cho nhau thì sao?"

Tôi thử đề xuất như vậy. Nếu tặng qua tặng lại cho nhau thì chắc sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa đâu.

"Nhưng tôi có ấn tượng là nam giới không hay đeo phụ kiện trang sức cho lắm."

Đúng như lời Hibari nói, đàn ông thường hiếm khi đeo phụ kiện như dây chuyền, hay mấy thứ bán ở đây như mặt dây chuyền, khuyên tai…, trừ khi là mấy gã nhà giàu.

Phần lớn đàn ông trên đời này thà vung tiền cho ăn uống hay sở thích cá nhân còn hơn là đổ tiền vào phụ kiện trang sức.

"Công nhận là tôi ít khi đeo phụ kiện thật, nhưng kỷ niệm của ngày hôm nay chẳng phải sẽ trở thành lý do để tôi đeo nó sao?"

Lý do lớn nhất khiến người ta không đeo phụ kiện là vì bản thân không nghĩ ra được lý do để đeo. Thế nên mới dồn tiền vào những thứ khác.

Nhưng nếu món phụ kiện đó là quà được ai đó tặng, thì chỉ riêng điều đó thôi đã đủ làm lý do để đeo rồi.

Khi tôi nở một nụ cười pha chút bẽn lẽn, chẳng hiểu sao Hibari lại mím chặt môi.

"Hibari?"

"…Tôi chọn được chứ ạ? Phụ kiện của Yuji-sama ấy."

"Gì mà được hay không chứ… Tôi muốn Hibari chọn cho tôi mà."

"…Ra là vậy."

Hibari lại mím chặt môi một lần nữa. Nhưng rồi như thể nút thắt được gỡ bỏ…

"Tự mình nói ra thì cũng hơi ngại, nhưng tôi hiếm khi chọn quà cho người khác lắm. Tóm lại là, mong ngài đừng kỳ vọng vào gu thẩm mỹ của tôi. Biết đâu tôi lại chọn một sợi dây chuyền xích to hầm hố cũng nên."

"Dây chuyền xích to hầm hố có khi lại hợp với ngoại hình của tôi thật đấy chứ!? Nhưng nếu được thì cứ chọn loại bình thường thôi nhé!"

"Yuji-sama thích loại bình thường nhỉ."

"Ai mà chẳng thích loại bình thường cơ chứ…"

"Gu thẩm mỹ của tôi, xin ngài đừng kỳ vọng."

"Đến loại bình thường mà cũng có yếu tố đáng lo nữa hả!?"

Quanh đi quẩn lại mấy món phụ kiện, không biết có cái nào mang dáng dấp của hung khí hay vũ khí cùn không ta~.

"Ngài vẫn nên từ bỏ ý định thì hơn đấy ạ. Nếu là tôi thì có thể sẽ thất bại đấy."

Dù Hibari có vẻ luyến tiếc khi nói ra những lời đó, tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô ấy,

"Tặng quà thì làm gì có chuyện thất bại hay không chứ? Hơn nữa, nếu Hibari đã cất công chọn vì thấy hợp với tôi, thì tôi chỉ việc vui vẻ mà đeo nó thôi."

"…Tôi chịu thua Yuji-sama luôn rồi đấy."

Hibari khẽ lẩm bẩm, rồi xoay người quay lại phía quầy phụ kiện. Tư thế này khiến tôi không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng,

"Vậy chúng ta cùng chọn món phụ kiện phù hợp với đối phương rồi tặng nhau nhé."

"Ờm!"

Có vẻ cô ấy đã hứng thú với vụ trao đổi quà tặng này rồi.

Gật đầu mạnh một cái đáp lại lời Hibari, tôi bước đi về hướng ngược lại để xem các quầy khác.

Với lại, tôi mà cứ đứng lù lù ở cạnh chắc Hibari cũng khó chọn đồ.

===================================

Vài phút sau.

Chọn xong phụ kiện và thanh toán trước, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đặt sẵn trong tiệm.

Nơi cuối ánh nhìn của tôi là dáng vẻ Hibari đang cực kỳ chăm chú lựa chọn phụ kiện.

"Chọn cẩn thận ghê cơ. Phụ nữ lúc tặng phụ kiện cho người khác cũng thường dành nhiều thời gian thế này à?"

Mà trong trường hợp của Hibari, xét theo mạch câu chuyện ban nãy thì tôi cũng hiểu lý do cô ấy lại thận trọng đến thế.

Về phần tôi, vì khoanh vùng được ngay các ứng cử viên nên chỉ việc mua một cái trong số đó thôi.

Dù thời gian đắn đo ngắn hơn Hibari, nhưng tôi cũng đâu có chọn đại chọn bừa.

Tôi đã cố gắng chọn thứ phù hợp với Hibari nhất có thể.

"Hibari… cô ấy sẽ vui chứ nhỉ."

Nhìn chiếc hộp nằm trong chiếc túi đặt ngay bên cạnh. Ngay lúc tôi định vươn tay cầm nó lên———

"Á… Kasajima."

"Hử? Á."

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi bất chợt ngoảnh lại—— Riina đang đứng đó. Vậy có nghĩa là Yuito cũng…

"Yui-kun không có đi cùng tôi đâu."

Dường như nhận ra ánh mắt tôi đang đảo quanh tìm kiếm, Riina lườm tôi rồi nói.

"Vậy à. Bất ngờ thật đấy."

"Cậu đang nghĩ là nếu không có Yui-kun thì tôi không biết tự đi chơi chứ gì?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Ở trường, cô ấy lúc nào cũng bám kè kè sát bên Yuito không rời nửa bước cơ mà.

Lỡ Yuito mà có mệnh hệ gì là cô nàng lại trở nên đáng sợ cực kỳ.

Trong route Bad End của game, cô ấy chính là một trong hai chị em mỹ nhân đã cưỡi lên người Kasajima Yuji rồi tẩn cho hắn bầm dập đến mức cạn sạch thể lực còn gì.

Dù không nói ra thành lời, nhưng biểu cảm của tôi chắc đã bộc lộ ra điều tương tự. Riina nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn cùng tiếng thở dài ngao ngán.

"Tôi đâu có phụ thuộc vào Yui-kun đến mức đó đâu…"

Rất muốn vặn lại câu đó, nhưng tôi đành cố gắng nhịn xuống.

Vốn dĩ vai trò của tôi - Yuji là phải lôi cái tố chất yandere của cặp chị em này ra, nhưng vì tôi chưa có hành động gì nên hiện tại vẫn đang tạm thời yên ổn… Nhưng tận sâu thẳm bên trong, chắc chắn cô nàng vẫn đang cất giấu những cảm xúc vô cùng nặng nề. …Cứ vô thức thế này cũng đáng sợ phết.

"…Cái ánh mắt đó, nhìn chướng mắt thật đấy."

Cuối cùng, tôi đành phải tránh đi ánh mắt của Riina - người đang mang vẻ mặt sưng sỉa… và thứ đập vào mắt tôi tiếp theo là bộ thường phục của cô nàng.

Khác hẳn với outfit váy ngắn lúc đi hồ bơi cùng nhóm Yuito, hôm nay cô diện một chiếc váy dài xòe bồng bềnh.

Nói sao nhỉ, tôi cứ đinh ninh Riina sẽ mặc những bộ đồ táo bạo và gợi cảm hơn chút cơ…

Nên đây cũng là một điều bất ngờ. Hơn nữa, mái tóc cũng không buộc hai bên như mọi khi mà lại xõa ngang vai…

"G-Gì chứ…"

Chắc do tôi nhìn chằm chằm lâu quá, Riina vừa khúm núm dùng tay che cơ thể vừa nhìn tôi.

"X-Xin lỗi… Tôi chỉ nghĩ hôm nay thường phục của Riina-san mang lại cảm giác tươi tắn bất ngờ thôi. Không phải là kỳ cục đâu, hợp lắm đấy."

Vừa luống cuống tôi vừa trả lời như vậy, Riina bèn bỏ tay đang che cơ thể xuống…

"Tại bình thường có Yui-kun ở đó nên tôi mới mặc đồ bạo bạo thôi. Thật ra tôi thích những kiểu đơn giản và thoải mái thế này, nên mới mặc vậy."

"Hể. Ra là thế."

Nhắc mới nhớ, cái hôm cô nàng trổ tài nấu ăn ở nhà để cảm ơn tôi, cô cũng mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình.

Chà, nhưng dù sao thì Riina cũng là mỹ nữ mà, mặc gì cũng đẹp tuốt.

"…Hừm."

"…Hử?"

Đến lượt tôi nhận ra Riina đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"Chính Kasajima hôm nay trông cũng bảnh chọe lắm cơ mà. Còn cắt tóc nữa chứ."

"Ồ, nhận ra cả việc tôi mới cắt tóc cơ à. Hôm nay trông tôi đẹp trai hơn bình thường 20% đúng không?"

Tôi cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc ra chiều cool ngầu.

"Không, thì… cũng không đến nỗi tệ."

"Ế, á, cảm ơn vì đã nể mặt nhé!"

Tưởng sẽ nhận lại một câu phũ phàng, ai dè lại được nể mặt.

Vì tôi là người khơi mào, nên tự bản thân phải tìm cách kết thúc chủ đề này thôi.

Chà, bầu không khí trở nên gượng gạo nên tôi định chuyển sang chủ đề khác… nhưng người lên tiếng trước lại là Riina.

"Cơ mà này, cái cách cậu gọi tôi là Riina '-san' ấy…"

"Cách gọi sao?"

"Ừ, cách gọi. Cứ thấy… khó chịu kiểu gì á."

"…Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải thêm '-sama' vào rồi à."

"Đâu có phải thế."

Tôi lập tức bị Riina vặn lại.

"Vậy thì phải gọi thế nào đây. Gọi bằng họ à? Nhưng thế thì dễ nhầm với Mahiro-san lắm."

"Không, không phải thế… Ừm, ý tôi là…"

Chính Riina là người chủ động gợi chuyện, nhưng có vẻ khó mở lời nên cô khẽ cụp mắt xuống.

Đôi môi lẩm bẩm trong vài giây… rồi như đã quyết tâm, cô ngước mắt nhìn tôi, chậm rãi cất tiếng.

"Thì… cứ gọi trống không cũng được mà."

"Hả?"

Một tiếng thốt lên ngớ ngẩn bất giác bật ra khỏi miệng tôi.

"Th-Thì ý là! Đừng có thêm '-san' vào sau tên tôi nữa… Cứ gọi là Riina là được rồi."

Chắc cái bản mặt đực ra của tôi khiến cô nàng gai mắt, lần nói thứ hai này dù giữa chừng hơi ấp úng, nhưng đến cuối cùng cô vẫn dứt khoát nói lớn giọng.

Gọi Riina trống không không kèm kính ngữ ư…?

Lại còn do chính chủ yêu cầu? Rốt cuộc là sao đây? Chuyện này trong game làm gì có…

"…Cái ánh mắt đó là sao."

"Quá mức ngoài dự đoán rồi đấy…"

"Ch-Chính tôi cũng đâu ngờ mình lại nói ra mấy lời này chứ." "Không ngờ nhưng…?"

"Tôi cũng chẳng hiểu nổi lý do là gì nữa. Nhưng mà…"

Riina lảng mắt khỏi tôi một nhịp…

"Tôi bảo cậu cứ bỏ kính ngữ đi… lạ lùng đến thế sao?"

"…"

Lần này, cô nàng khẽ chau mày nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, lại mang vẻ hơi bất an.

Bị nhìn bằng ánh mắt như thế, nếu tôi từ chối ở đây thì cảm giác sẽ cực kỳ tồi tệ mất. Thôi thì chỉ là cách xưng hô tên gọi…

Tôi khẽ thở ra một hơi…

"Vậy thì, chà… Riina."

Vừa nhìn Riina vừa gọi như thế… thì bị cô nàng ngoảnh mặt đi.

"Cái gì thế. Được gọi tên rồi mà còn khó chịu à."

"Không hẳn là khó chịu… ch-chỉ là trước khi quen… trước khi quen…"

Giọng cô nàng nhỏ dần đi về cuối, đôi môi lại bắt đầu lẩm bẩm.

Có vẻ cô ấy không ghét việc bị tôi gọi là Riina, nhưng vẫn chưa quen thì phải.

Về phần tôi, trong thâm tâm lúc nào cũng gọi cô ấy là Riina rồi, nên hầu như chẳng thấy sượng sùng gì cả.

Thế nhưng, có một vấn đề.

"Thế thì Riina định gọi tôi là gì."

"Hả?"

Đến lượt Riina thốt lên ngạc nhiên. Với cô ấy, tôi quyết định phải nói thẳng thắn.

"Đến giờ này mới nói thì hơi trễ nhưng mặt tôi trông đáng sợ lắm. Chỉ với cái khuôn mặt giống hệt dân giang hồ hay fuckboy này thôi, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng tệ hại và dễ bị hiểu lầm biết bao nhiêu…"

"Cái đó thì đúng thật. Tội nghiệp cậu."

"Cảm ơn nhé. Một đứa như tôi mà lại ngang nhiên bỏ kính ngữ gọi thẳng tên Riina, trong khi Riina lại gọi tôi bằng họ Kasajima. Nếu thế thì…"

"Nếu thế thì…?"

"Tôi sẽ biến thành một thằng thảm hại tự tiện gọi trống không tên Riina chứ sao! Chắc chắn sớm muộn gì cũng bị thiên hạ chửi bới, nào là tránh xa ra, đừng có đe dọa người ta, đừng có bám riết lấy… Tôi ghét thế lắm!"

『Cái quái gì thế! Hóa ra cũng là một người tốt hơn mình tưởng!』

『Tuy vẫn hơi đáng sợ… nhưng có vẻ là người tốt nhỉ.』

『Này này. Cậu thân với Mahiro-san và Riina-chan lắm đúng không? Kể tớ nghe với~』

『Cũng nhớ kể về Yuito-shi nữa nhé…!』

Nhớ lại phản ứng của mọi người vào ngày đến trường giữa kỳ nghỉ hè ấy.

Đám bạn cùng lớp cuối cùng cũng bắt đầu xóa bỏ được ấn tượng xấu và hiểu lầm về ngoại hình của tôi. Không thể để vuột mất cơ hội này được.

Lại càng không thể để người ta có ấn tượng xấu về mình.

Có thể nghĩ "Chỉ một cách gọi tên mà cũng thay đổi được sao?", nhưng mà… với ngoại hình khác biệt, bất kỳ việc gì cũng làm thay đổi ấn tượng trong mắt người khác đấy!!

"Cậu cũng phiền phức thật đấy. Dù tôi cũng hiểu được cảm giác của cậu."

Nói đoạn, chắc dự đoán được bài diễn văn của tôi sẽ còn dài dài, Riina bèn tì hông ngồi hờ lên tựa lưng của chiếc sofa.

"Thế nên Riina cũng đổi cách gọi tôi đi có được không? Nếu được thì làm ơn đừng gọi là Kasajima nữa."

"Chà, nếu vậy… Cách gọi khác của Kasajima à. Gọi là Yui-kun với Yu-kun thì không được rồi."

"Là đặc quyền của Yuito à."

Chuyện đó thì đành chịu vậy.

"Kasajima Yuji… Yuji… Jii?"

"Tôi là ông lão đấy à! Chọn cách gọi bình thường hơn đi!"

"Đòi hỏi ghê. Vậy thì chỉ còn mỗi Yuji thôi…"

"Gì mà chỉ còn mỗi chứ, đó là tên tôi mà. Gọi là Yuji cũng được chứ sao?"

"…"

"…?"

Ế, sao trông vẻ mặt cô nàng ghét thế nhỉ!?

Yuji và Riina. Cứ hễ nhìn mặt nhau là lại đấu khẩu, nhưng bất chấp điều đó, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn…

"Cách gọi tên của cậu, khó nghĩ quá đi mất…"

"Tại cô cứ cố nghĩ biệt danh nên mới đau đầu đấy chứ. Cứ gọi bình thường thôi!"

Tùy theo cách nhìn nhận, khung cảnh này cũng có thể coi là dễ thương.

Và người đang chứng kiến cảnh tượng ấy——— còn có một người nữa.

Bạn đã đến cuối chương 85.

Không gian đọc của bạn