Enjoy!
-----------------------------------------------------
Tên phản diện vẫn ngờ nghệch như mọi khi?
"Hả? Kasajima Yuji? Hơ. Ai thế, không biết!"
Không, tôi cũng chả biết anh là ai đâu.
Gã tóc vàng đột nhiên bị tôi lườm, trố mắt nhìn tôi. Nếu đã không phải là người quen của tôi thì…
"Hibari-chan, lâu lắm không gặp nha~!"
Gã đó gọi Hibari một cách thân mật bằng hậu tố "-chan", chắc hẳn là có quen biết với cô ấy. Nếu chỉ đơn thuần là đang nói chuyện với người quen, tôi vốn không định chen ngang làm phiền.
"…"
Liếc ra phía sau, tôi thấy nét mặt Hibari vẫn vô cảm như thường lệ.
Không hề nhíu mày dù chỉ một chút. Tuy nhiên, thay vì sự vui vẻ khi gặp lại người quen, tôi lại cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ cô ấy nhiều hơn, giống như đang thấy phiền phức.
Thế nên, tôi mới bước ra chắn trước mặt Hibari.
"Này, tự dưng xông ra cản trở làm cái quái gì thế!"
Gã tóc vàng túm chặt lấy cổ áo tôi.
Thế nhưng, cơ thể tôi vẫn không hề nhúc nhích. Bởi lẽ, dù là chiều cao hay vóc dáng, tôi đều to con hơn gã.
"…"
"Hự…"
Khi tôi lặng lẽ trừng mắt nhìn xuống, gã tóc vàng giật thót mình, bờ vai run rẩy.
Dù vừa ra oai gây sự theo quán tính, nhưng có vẻ gã đang bị dọa sợ bởi vẻ ngoài của tôi.
Đang ở thủy cung, một nơi công cộng, bản thân tôi cũng muốn giải quyết mọi chuyện càng êm thấm càng tốt…
"Cô ấy là bạn đi cùng tôi, nên mong anh đừng có tán tỉnh cô ấy nữa…"
Tôi chỉ mong gã sẽ từ bỏ sau câu nói này. Nhưng… có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như vậy.
"Hả? Cái thằng mặt mũi bặm trợn như mày mà đi cùng Hibari-chan được sao."
Gã tóc vàng chĩa tay chỉ thẳng vào mặt tôi, vừa nói vừa có chút chế giễu cười cợt.
Quả nhiên không dễ dàng bỏ cuộc nhỉ, tôi vừa thở dài vừa nghĩ…
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến vậy.
"Này, Saeki. Tại sao một đứa như mày lại đi cùng cặp chị em mỹ nhân đó hả."
Kasajima Yuji trong game cũng từng gây sự đầy phiền toái với nam chính như thế này đây. Chẳng màng đến người khác, luôn đặt dục vọng của bản thân lên hàng đầu.
Với tư cách là con trai của một tập đoàn lớn, hắn ta tự cho rằng tiền bạc có thể chi phối mọi thứ.
Dùng tiền để thao túng phụ nữ, hay chửi rủa người khác bằng những lời lẽ lăng mạ, hắn ta cũng chẳng hề bận tâm.
Có lẽ, tôi cũng đã trở thành một kẻ như thế.
Nhưng giờ thì khác rồi. Dù có là Kasajima Yuji, thì cốt lõi bên trong vẫn là tôi.
Thế nên, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của riêng mình.
"Xin lỗi vì mặt mũi tôi trông bặm trợn quá nhé. Vốn dĩ sinh ra đã thế rồi. Nhưng hôm nay, người được quyền đứng cạnh Hibari là tôi."
Tôi nói một cách dứt khoát.
"L-Làm gì có chuyện đó… m-một kẻ như mày…"
Khuôn mặt gã tóc vàng nhăn nhó như vừa nhai phải sâu róm. Và rồi, gã từ từ đưa mắt nhìn ra phía sau tôi. Hướng về phía Hibari…
"Hibari-chan… mắt nhìn người của cậu tệ quá rồi đấy. Chọn cái thằng này, cậu cũng bất thường thật đấy. Thảo nào hồi cao trung lúc nào cũng lủi thủi một mình."
"…Hả?"
Tôi bất giác gầm lên một tiếng đầy đe dọa.
Cái thằng này… chỉ vì bản thân không làm gì được nên quay sang xúc phạm Hibari———
"Kasajima… Yuji… K-Kasajima Yuji!?"
Bất chợt, một gã đi cùng phía sau gã tóc vàng nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu run lẩy bẩy.
"Hả? Mày biết thằng này à."
"Biết chứ sao không… Nhắc đến Kasajima, thì đó là một trong những đối tác doanh nghiệp lớn của công ty tao mà! Hơn nữa, với cái tên đó và khuôn mặt bặm trợn kia… Đứng trước mặt mày là… không, ngài ấy chính là cậu con trai cả của tập đoàn Kasajima đấy!"
Nhắc mới nhớ, Kasajima Yuji này vốn là một cậu ấm con nhà giàu của một tập đoàn lớn.
Tức là mặt mũi cũng khá quen thuộc trong giới làm ăn sao. Lúc nào cũng bị chú ý bởi khuôn mặt bặm trợn, nên tí nữa thì tôi quên béng mất chuyện đó.
"Chuyện này không ổn đâu nhỉ…?"
"Mình đang gây sự với con trai của một nhân vật tầm cỡ sao…?"
"…À, xin chào."
Nhận thấy ánh mắt của hai người phụ nữ đi cùng đang đổ dồn về phía mình, tôi khẽ cúi đầu chào.
"T-Tôi xin phép về trước! Thành thật xin lỗi ngài!"
Gã kia gập người cúi đầu thật sâu rồi chuồn thẳng. Hai cô gái đi cùng cũng nở một nụ cười gượng gạo với tôi rồi vội vã rời khỏi đó.
Đám bạn đi cùng đã chuồn hết, chỉ còn lại gã tóc vàng đứng trân trân ngơ ngác.
"Hả, hả!? Lũ chúng mày dám bỏ tao lại sao. Nghĩ xem nhờ ai mà chúng mày mới được đi chơi vui vẻ nãy giờ… ực."
Có vẻ gã đã hoàn hồn, nhưng bóng dáng ba người kia đã xa khuất tầm mắt.
…Thêm một cú chốt nữa là xong.
Lần này, tôi chủ động tiến sát lại gần gã tóc vàng.
"Vẫn muốn tiếp tục à? Hay phải nói thế này thì mày mới chịu hiểu?"
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu.
"…Mày định đụng vào người phụ nữ của tao à?"
Tôi gằn giọng xuống mức thấp nhất có thể, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt lấy gã.
"… ực, nhớ mặt tao đấy!!"
Buông lại một câu chửi thề với vẻ mặt hoảng sợ, gã tóc vàng vội vàng chuồn thẳng.
"Phù. Cuối cùng cũng xong… Lần này khuôn mặt bặm trợn của mình lại phát huy tác dụng bất ngờ phết."
Ai mà ngờ được cái khuôn mặt bặm trợn này lại được nhớ đến với tư cách là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn chứ… Từ nay về sau, có lẽ mình phải chú ý cách hành xử khi ra ngoài hơn mới được.
"Hibari, cô không sao chứ——— Ui da!?"
Ngay khoảnh khắc quay người lại nhìn Hibari. Má tôi bất ngờ bị nhéo lấy. Cứ thế bị kéo dãn sang hai bên.
"Gì, gì thế!? Đau!? Cô đang giận vì câu 'người phụ nữ của tao' lúc nãy đúng không! Tôi xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ nói vậy hắn sẽ bỏ cuộc nhanh hơn! Cô ghét chuyện đó lắm đúng không! Thực sự xin lỗi nhé!!"
"… Phù."
Có lẽ nhờ tôi vội vã xin lỗi, Hibari liền buông tay khỏi má tôi.
"Rốt cuộc đám người đó là người quen của Hibari à?"
"Họ là bạn cùng lớp thời cao trung. Nhưng mà, cũng chẳng khác mấy bọn tán tỉnh là bao."
Vậy thì tôi chen ngang là đúng rồi.
"Hắn ta… ý tôi là, cả bốn người đó có nói gì cô không?"
"Sao ngài lại nghĩ vậy ạ?"
"Tại tôi thấy mặt cô có vẻ hơi buồn."
Hibari vốn luôn mang khuôn mặt vô cảm, nhưng ngay trước khi tôi chen ngang, trông cô ấy có vẻ buồn buồn.
"Hơn nữa, nếu chỉ là tán tỉnh bình thường thì Hibari dư sức đuổi bọn chúng đi rồi mà?"
"Chuyện đó…"
"Chuyện đó?"
Việc cô không lập tức đuổi gã tóc vàng kia đi, là có lý do nào khác sao?
"Kh-Không. Không có gì đâu ạ."
"Vậy à. Nếu Hibari đã nói thế thì tôi không gượng ép đâu. Nhưng mà đám đó vô lễ thật đấy. Suýt chút nữa là tôi đấm cho một trận rồi. Chà, dù sao thì tôi cũng biết rất nhiều điểm tốt của Hibari mà. Cho chúng nó sáng mắt ra."
"Tôi nghĩ ngài dùng từ 'cho sáng mắt ra' sai ngữ cảnh rồi đấy ạ."
"Thế à? Nhưng tôi nghĩ nếu không biết rõ về Hibari thì bọn chúng đúng là đang chịu thiệt thòi lớn đấy."
Tôi nhoẻn miệng cười để lộ cả hàm răng.
"… Yuji-sama. Xin ngài đừng làm những hành động vô thức như vậy nữa. Tôi không dám nhìn thẳng vào ngài đâu."
"Thế tức là nhìn chướng mắt đến mức không dám nhìn chứ gì!?"
Câu 'người phụ nữ của tao' lúc nãy làm cô ấy ghét đến mức đó cơ à!
"Tôi sẽ cố gắng sửa chữa… Nh-Nhưng mà!"
Nhìn Hibari hơi nghiêng đầu ngơ ngác, tôi chỉ muốn nói điều này.
"Thỉnh thoảng cũng phải để tôi ra vẻ ngầu một chút chứ. Tôi là đàn ông mà, cũng muốn tỏ ra cool ngầu chứ bộ. Quan trọng hơn cả, tôi không thể tha thứ cho những kẻ dám nói xấu Hibari được. Giờ thì ra khỏi thủy cung và đi đến địa điểm tiếp theo thôi nào~"
Nói rồi, tôi cất bước đi trước. Tuy gọi là đi trước, nhưng tôi đã cố tình bước nhỏ lại để Hibari có thể theo kịp.
"…Thật sự, quá sức vô thức rồi đấy. Chính những điểm đó của ngài mới làm tâm trí tôi chao đảo đấy ạ."
Tôi loáng thoáng nghe thấy Hibari lẩm bẩm gì đó… nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy hơi tủm tỉm cười, chắc là có chuyện gì vui rồi chăng?
◇◇
Buổi trưa, theo yêu cầu của tôi, hai đứa đến một nhà hàng gia đình. Vừa ngồi vào ghế đối diện nhau qua bàn ăn, Hibari đã mở lời ngay câu đầu tiên.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng gia đình đấy ạ."
"Thật á!"
"Vâng. Vì tôi thường tự nấu ăn ở nhà nhiều hơn."
Bảo sao đồ ăn Hibari nấu món nào món nấy đều ngon tuyệt cú mèo.
"Với lại, tôi cũng không có ai để đi cùng."
"…Vậy à."
Những chuyện riêng tư của Hibari, nếu cô ấy không tự mình nói ra thì tôi cũng sẽ không gặng hỏi ép buộc làm gì.
"Nhưng hôm nay cô đang đi cùng tôi đấy nhé. Đi với tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm cho cô thấy vui vẻ mà."
Tôi cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm túc đùa cợt, khóe môi Hibari khẽ nhếch lên một chút.
Mở menu ra, hai đứa cùng xem. Nhìn thực đơn của nhà hàng gia đình này, cảm giác rất giống với Sa◯zeriya. Từ món cánh gà cay trứ danh, cho đến đủ loại mì Ý, cơm trộn đút lò (doria), bít tết hamburger, rồi cả món tráng miệng nữa… Đúng là nhà hàng gia đình, chỉ nhìn thực đơn thôi cũng thấy háo hức rồi!
"Giá cả có vẻ phải chăng hơn tôi nghĩ đấy ạ."
"Vì đối tượng khách hàng của nhà hàng gia đình là các hộ gia đình và học sinh sinh viên mà. Tôi thì chốt món rồi, còn Hibari thì sao?"
"Tôi thì món nào cũng… Không, không được nói là món nào cũng được nhỉ. Thực đơn đa dạng quá làm tôi đang phân vân không biết chọn gì đây."
"Công nhận là dễ bị phân vân thật~"
Cứ lật sang trang mới là lại thêm cơ số món ngon bày ra trước mắt mà. Lần đầu tiên đến nhà hàng gia đình như Hibari chắc chắn sẽ càng bối rối hơn.
Xem qua một lượt thực đơn, Hibari ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Tôi sẽ chọn món mà Yuji-sama gợi ý. Hơn nữa, tôi mang đủ tiền nên chúng ta cứ gọi món cho đến khi dạ dày của Yuji-sama không chứa nổi nữa thì thôi nhé."
"Làm thế chắc cũng vui đấy, nhưng mà!"
Nhà Kasajima vốn giàu có, nếu chỉ ăn ở nhà hàng gia đình thì dư sức vung tay quá trán! Nhưng làm vậy dễ khiến cảm quan về tiền bạc bị lệch lạc lắm, với lại…
"Lần trước bạn——à không phải… Lần trước trên tivi người ta có bàn luận về cái cảm giác 'tại sao đi ăn nhà hàng gia đình cùng ai đó lại vui hơn hẳn đi một mình' ấy. Bọn họ kết luận là, ngoài việc ăn cùng mọi người rất vui ra, thì cái cảm giác được lựa chọn món mình muốn ăn trong một khoản tiền giới hạn cũng là một phần tạo nên niềm vui đấy."
"Ra là vậy ạ."
"Đúng thế. Nên là, chúng ta cũng thử làm vậy xem sao nhé?"
"Ý ngài là chọn món trong một khoản tiền giới hạn sao ạ? Dù sao tôi cũng đang phân vân, nên thế cũng được…"
"Cảm ơn nhé! Vậy ngân sách của hai người sẽ là dưới 2000 yên. Tức là mỗi người sẽ được gọi tối đa 1000 yên đấy."
Tôi chỉ tay vào tờ thực đơn.
"Tôi sẽ gọi cánh gà cay và mì Ý sốt trứng cá tuyết (tarako)… Vậy tổng cộng là 700 yên. Giờ đến lượt Hibari."
Tôi đẩy thực đơn về phía Hibari. Hibari chăm chú nhìn vào thực đơn như đang tập trung cao độ… rồi ngẩng đầu lên.
"Vậy tôi sẽ chọn salad tôm nhỏ và cơm trộn đút lò (doria). Hai món là 650 yên. Rẻ thật đấy ạ."
"Hê hê~. Đây chính là sức mạnh của nhà hàng gia đình đó!"
"Tại sao Yuji-sama lại làm ra vẻ mặt đắc ý thế ạ."
"Thì, dù chẳng phải chuyện của mình nhưng tự nhiên thấy vui mà."
Hơn nữa, có vẻ Hibari cũng đã tự chọn được món ăn mà mình muốn thử rồi.
Vài phút sau. Thức ăn được dọn ra bàn. Hai đứa chắp tay mời nhau rồi bắt đầu dùng bữa.
"Ưm, ngon tuyệt. Đúng là ngon thật đấy~"
Hương vị ổn định, quen thuộc. Mì Ý với sợi mì trơn tuột quyện cùng sốt trứng cá tuyết ngon hết sẩy, còn cánh gà cay thì nong nóng cay cay ăn cực đã!
"Cánh gà cay… sao ạ. Màu đỏ au thế này, ngài không thấy cay sao?"
"Ưm, màu thế thôi chứ không cay lắm đâu. Hibari có muốn ăn thử không?"
Tôi gắp một miếng cánh gà cay sang đĩa chia rồi đặt trước mặt Hibari. Tôi cứ nghĩ nếu Hibari không ăn thì tôi ăn nốt cũng được, nhưng mà…
"Tôi xin phép."
Có vẻ Hibari định ăn thử. Hình ảnh cô ấy dùng giấy ăn cầm lấy miếng cánh gà cay rồi ăn một cách duyên dáng khiến tôi bất giác dán mắt vào nhìn.
"Không cay lắm và cũng rất ngon ạ."
"V-Vậy thì tốt rồi."
"Vậy ngài cũng dùng thử salad của tôi nhé."
"Cảm ơn nha."
Sau đó hai đứa còn gọi thêm món tráng miệng, và cảm thấy vô cùng thỏa mãn với bữa ăn dưới 1000 yên này.
"Yuji-sama."
"Hử?"
"Vui thật đấy ạ."
"Ồ, vậy thì tốt quá. Lần sau nếu cô có món nào muốn ăn thử thì chúng ta lại đến đây nhé. Á, tất nhiên là cô rủ người khác đi cùng cũng được!"
Nguy hiểm nguy hiểm. Vừa nãy mới lỡ miệng nói câu 'người phụ nữ của tao' xong. Giờ không được tùy tiện nói mấy từ gây hiểu lầm như thế nữa.
"Vâng. Lần tới tôi sẽ lại đến cùng Yuji-sama nhé."
"…Cô không cần phải ép buộc bản thân đâu nhé?"
"Nếu là ép buộc thì ngay từ đầu tôi đã không nhận lời đi chơi rồi ạ."
"Đúng là vậy thật."
"Với lại, về chuyện vui vẻ lúc nãy ấy."
"Hử?"
Hibari uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn.
"…Được ở cạnh ngài, tôi cảm thấy rất vui."
Dù là nói nhỏ, nhưng những lời đó đã lọt rõ ràng vào tai tôi.
"Ư, ồ, ờm. Cảm ơn cô nhé…!"
…Cái cảm giác gì đây. Hibari là một mỹ nhân hoàn hảo, xinh đẹp lộng lẫy, chuyện đó thì ai cũng biết và tôi cũng thừa hiểu.
Vậy mà…
『Vì Yuji-sama đã bảo tôi hãy nắm vào chỗ nào tôi thích mà.』
Cô ấy chủ động nắm tay tôi.
『…Được ở cạnh ngài, tôi cảm thấy rất vui.』
Và thốt ra những lời đó với một chất giọng mang chút hồi hộp.
"…"
Tôi bồn chồn, đảo mắt nhìn quanh quất.
…Hôm nay, Hibari cứ liên tục tung ra những đòn tấn công bất ngờ khiến tim tôi đập loạn nhịp thế này.


