Chương 83 · 102 chương

"Người tôi yêu"

Enjoy!

-------------------------------------------------------

"Người tôi yêu"

"Hibari-chan lâu lắm không gặp nha~!"

Yuji-sama vừa đi vệ sinh… thì ngay lúc đó, một giọng nói vang lên với âm điệu như thể đã quen biết tôi từ lâu.

"…Cậu là ai vậy?"

Tôi nheo mắt lại, lạnh nhạt buông một câu.

Đáng ra hắn ta nên biết điều mà bỏ cuộc… nhưng gã đàn ông trước mặt chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục bắt chuyện với tôi.

"Tàn nhẫn quá đi~. Là tớ đây, tớ nè."

"Lại là trò lừa đảo qua điện thoại kiểu mới à?"

"Không phải! Thiệt tình… Hibari-chan vẫn lạnh lùng y như ngày nào~. Tớ là Saionji Seiya đây!"

"…"

"Ể, vẫn chưa nhận ra sao? Nè nè. Chúng ta là bạn cùng lớp thời cao trung đó, tớ còn là người nổi tiếng nhất lớp mà~"

"Vậy sao."

"Đúng rồi đúng rồi!"

Dù tôi có nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đâu, cũng chẳng có tác dụng gì.

"Chờ chút nào Seiya-kun~"

"Đừng có bỏ bọn em lại chứ~"

Vốn dĩ một mình gã này đã đủ phiền phức rồi, thế mà từ phía sau lại có thêm người đi tới. Hai nữ, một nam. Chẳng cần đoán cũng biết…

"Đang hẹn hò với bọn em mà lại đi tán tỉnh cô gái khác là sao~"

"Đó là ngoại tình đấy nhé~?"

"Đã bảo không phải tán tỉnh mà~. Cô ấy là bạn học thời cao trung của anh. Tên là Hibari-chan. Hồi đó cổ là 'đóa hoa trên đỉnh núi' của lớp đấy~"

"Hể. Xinh đẹp thật đấy~"

"Đúng thế~. Da cũng đẹp nữa~"

Câu chuyện có vẻ ngày càng đi xa khiến tôi thấy càng thêm rắc rối, nhưng mà.

"Này, làm phiền người ta đấy. Nhanh đi thôi."

Người thanh niên đến sau cùng có vẻ là một người biết điều… Cậu ta đang hối thúc ba người kia mau chóng rời đi.

"Hả? Câm miệng đi. Mày nghĩ nhờ ai mà mày mới có được vị trí tốt trong công ty hả."

"Chuyện, chuyện đó… là nhờ cậu, Seiya…"

"Nhờ tao đúng không? Vậy thì đừng có mà xía mũi vào chuyện của tao."

"Kh… X-xin lỗi…"

Tôi lờ mờ hiểu được phần nào mối quan hệ giữa những người này.

Gã đàn ông vừa tung ánh nhìn trừng trừng dọa nạt ban nãy vừa quay sang phía tôi, biểu cảm đã lập tức chuyển thành một nụ cười giả tạo dán chặt trên mặt.

"Hibari-chan dạo này đang làm gì thế?"

Câu chuyện lại tiếp tục.

"Tôi có cần thiết phải nói cho cậu biết không?"

"Thì tại muốn biết nên tớ mới hỏi mà. Không được sao?"

"Tôi không muốn nói."

"Hibari-chan vẫn lạnh lùng y như ngày nào~"

Mong hắn mau mau tự nhận thức được lý do tại sao tôi lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy giùm cái.

Gã đàn ông không có ý định rời đi, cứ liên tục bắt chuyện.

Nhìn thế này không giống tán tỉnh cho lắm… mà đúng hơn là hắn đang muốn dụ dỗ tôi bằng mọi giá để bổ sung thêm vào bộ sưu tập phụ nữ của mình thì phải.

"Mất công Seiya-kun mở lời hỏi thăm thế mà lại không thèm trả lời cơ đấy~"

"Đúng là dù vẻ ngoài có đẹp mà thái độ khó ưa thì cũng vứt thôi nhỉ."

Ánh mắt của hai cô ả đi cùng nhìn tôi dần trở nên gay gắt.

Thái độ không ưa, xem tôi là cái gai trong mắt của họ được bộc lộ quá rõ ràng.

Hồi cao trung, tôi cũng thường xuyên bị đối xử bằng thái độ thế này.

Mấy nam sinh nổi tiếng hay thuộc dạng có địa vị cao trong lớp. Sau giờ học, tôi thường xuyên bị rủ đi chơi, được tỏ tình, bị tán tỉnh… những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa.

Vì chẳng có hứng thú và cũng thấy rất phiền nên tôi đều từ chối cả.

Đó chỉ là một cảm xúc thành thật.

Thế nhưng, trong mắt những kẻ xung quanh thì mọi chuyện lại bị bóp méo đi.

'Này, cậu không nhận lời mời của cậu át chủ bài câu lạc bộ bóng đá kia, là định chọc tức bọn tôi đấy à?'

'Chỉ vì có khuôn mặt xinh đẹp một chút thì đừng có mà ra vẻ ta đây được không?'

Bởi thế nên tôi cũng từng bị đám con gái ghen tị và bắt nạt lặt vặt.

Thời cao trung của tôi chẳng có lấy một kỉ niệm đẹp đẽ nào.

"Vậy tớ nói chuyện của mình được chứ nhỉ. Hiện tại, tớ đang dự định tiếp quản công ty của ông già. Công ty nhà tớ khá là bự đấy nha~. Chắc cậu biết tập đoàn Saionji chứ? Chỗ đó đó! Tương lai, tớ sẽ trở thành chủ tịch ở đó đấy~"

"Vậy sao."

"Nếu Hibari-chan đang kẹt việc làm thì tớ thuê cho. Cơ mà vì Hibari-chan đáng yêu nên tớ sẽ để cậu làm thư ký hoặc hầu gái cho tớ nhé."

"Không cần đâu."

"Không cần phải khách sáo vậy đâu~"

"Nè nè~ Seiya-kun. Hơn cả cái loại đàn bà này, anh hãy biến em thành hầu gái đi mà~"

"Cho em làm hầu gái đi~. Em là một cô gái cực kỳ tận tụy luôn đó nha~?"

"Này này, mấy em. Đừng có bám lấy anh ở chốn đông người thế này chứ. Thiệt tình~"

Hai ả phụ nữ ôm chầm lấy gã đàn ông, rồi bắt đầu âu yếm nhau ngay trước mắt tôi. Người thanh niên bị bỏ lại một mình… chỉ còn biết đứng như trời trồng với vẻ mặt đầy ái ngại.

Lúc cuộc trò chuyện đang đứt quãng thế này, tôi thừa sức bỏ chạy.

Mà vốn dĩ, nếu là bình thường thì tôi đã thấy phiền phức và lập tức xử lý dứt điểm rồi.

Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao tôi lại không làm vậy.

Có lẽ là bởi thái độ của gã đàn ông trước mắt khiến tôi cảm thấy chuyện này không hoàn toàn là việc của người dưng.

'Này, con hầu. Mau đi chuẩn bị cơm nước đi.'

Yuji-sama của lúc trước, biết đâu chừng… ngài ấy cũng sẽ trở nên giống hệt như gã đàn ông trước mặt tôi bây giờ.

Với thân phận là con trai của một tập đoàn lớn, gã nghĩ rằng tiền bạc có thể chi phối mọi thứ.

Dùng tiền để bao nuôi phụ nữ, buông lời thô bỉ với người khác mà chẳng hề mảy may cắn rứt.

Yuji-sama, rất có thể cũng đã trở thành một con người như thế.

Nhưng giờ đã khác rồi. Không, ngài ấy hoàn toàn khác.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã hẹn trước rồi, phiền anh tránh ra được không?"

"!!"

Pộp, một bàn tay lớn đặt lên vai tôi.

Ngước nhìn lên, là khuôn mặt thân thuộc nhất đối với tôi.

Ấn tượng đầu tiên, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông đáng sợ. Nếu bị ánh mắt ấy trừng lên, hầu hết mọi người hẳn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.

Thế nhưng, ánh mắt và biểu cảm của người ấy lại thay đổi xoành xoạch một cách đầy bất ngờ, nhìn mãi chẳng biết chán.

Và con người này… luôn trong vô thức mà làm lay động trái tim tôi —— đúng là một người xấu xa.

'Lải nhải nãy giờ nhưng tóm lại thì… tôi hiểu rõ Hibari. Còn Hibari cũng thấu hiểu tôi. Vậy nên… giữa hai người thấu hiểu nhau thì hãy cứ giữ một mối quan hệ không cần khách sáo, không cần nhẫn nhịn đi!'

Cả lúc đó nữa.

'Vừa xinh đẹp, vóc dáng lại cực kỳ quyến rũ… Nếu cứ bị một Hibari như thế này làm thêm những chuyện như vậy, một thằng đàn ông như tôi chịu sao thấu, tim tôi không gánh nổi đâu đấy…'

Cả lúc đó nữa.

'Chính vì là Hibari nên tôi mới đối xử dịu dàng đấy.'

Và cả lúc đó nữa.

"Hibari, cô không sao chứ?"

Và bây giờ cũng vậy.

Chỉ cần được ngài ấy gọi tên thôi, chẳng hiểu sao nhịp tim của tôi lại đập rộn lên.

Những phát ngôn không giống bản thân tôi thường ngày, những cảm xúc chẳng giống tôi chút nào cứ thế trào dâng.

Nhưng, đó không phải là giả dối.

Nếu không phải là giả dối, thì điều đó có nghĩa là… Cách tôi nhìn nhận về Yuji-sama, thực sự đã thay đổi rồi.

'Yuji-sama. Ngài không cần phải bận tâm đến tôi nhiều như thế đâu… Bởi nếu là ở bên cạnh ngài, tôi lúc nào cũng muốn được đồng hành cùng.'

"Mày là thằng chó nào. Đừng có xía mõm vào chuyện của tao, chủ tịch tương lai của tập đoàn Saionji này."

"Tôi á, tôi là Kasajima Yuji."

Con người đó————chính là người tôi yêu.

Bạn đã đến cuối chương 83.

Không gian đọc của bạn