Chương 82 · 102 chương

"Người rồi sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó"

Enjoy!

-------------------------------------------------------

"Người rồi sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó"

"Sau đây sẽ là một kỹ năng tuyệt đỉnh! Lên nào~!"

Theo hiệu lệnh của người huấn luyện, bầy cá heo nhảy lên thật cao. Sau đó, chúng tung lên những bọt nước lớn trắng xóa rồi duyên dáng lặn xuống mặt nước.

"Ồ! Cá heo tuyệt quá!"

Bên cạnh tôi là dáng vẻ của Yuji-sama, ngài ấy đang ngắm nhìn bầy cá heo với đôi mắt lấp lánh. Một phản ứng đúng với lứa tuổi, ra dáng một nam sinh cấp ba.

"Chà. Lựa chọn đi thủy cung của Hibari đúng là tuyệt thật đấy."

"Cảm ơn ngài ạ."

Yuji-sama lại tiếp tục say sưa ngắm nhìn bầy cá heo.

"…"

Lý do tôi chọn thủy cung làm địa điểm đi chơi.

Đó là vì… ngày xưa tôi đã từng đến thủy cung.

Ký ức ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi như một kỷ niệm khó phai.

Tôi có một người chị gái lớn hơn mình hai tuổi.

Tính cách của hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau.

Khác với một đứa không có bạn bè và chỉ luôn nhốt mình ở nhà vào những ngày nghỉ như tôi, chị ấy là một người vui vẻ và nổi tiếng. Chị ấy luôn đi chơi cùng một ai đó.

Vào một ngày nghỉ nọ.

Bố mẹ bận rộn, từ sáng chỉ có tôi và Onee-chan ở nhà với nhau.

"Này, Hibari~. Đi thủy cung không?"

"Thủy cung sao? Tại sao ạ?"

"Ưm, tại tự nhiên chị muốn đi chăng? Vậy quyết định đi nhé!"

"Ế, đợi đã…"

Lại là cái tính ngẫu hứng thường ngày của Onee-chan.

Lần nào tôi cũng bị quay như chong chóng.

Lần này cũng vậy, tôi cứ thế để mặc cho chị ấy sửa soạn rồi kéo ra ngoài.

"Để không bị lạc mất bé Hibari đáng yêu, Onee-chan phải nắm tay em mới được~"

"Em đã là học sinh sơ trung rồi mà…"

"Có sao đâu nào~"

Cho đến lúc tới được thủy cung. Và ngay cả khi đã vào trong thủy cung, Onee-chan vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông.

"Nhìn kìa, Hibari. Cá đẹp quá ha~"

"Vâng ạ."

"Á, bên này là cá chình vườn nè. Trông bậy bạ quá đi~"

"Vâng ạ."

"Bên này là cá mập nè! Uwa, đáng sợ quá~~"

"Vâng ạ. Với lại, đang ở trong nhà nên chị nói nhỏ lại một chút đi ạ."

"Ahaha~. Xin lỗi xin lỗi nha~. Á, hình như sắp có show biểu diễn cá heo đấy! Đi thôi! Hibari!"

Chị ấy lại kéo tay tôi đi.

XÀAAAAA!!

"Ồ! Tuyệt quá đi!!"

Onee-chan đứng bên cạnh đang ngắm bầy cá heo với đôi mắt lấp lánh. Những vị khách xung quanh cũng vậy… từ biểu cảm cho đến giọng nói, ai nấy đều trông rất vui vẻ.

Ngược lại, tôi thì…

"Hửm? Sao vậy Hibari?"

"Không có gì ạ… Tại sao Onee-chan lại đi thủy cung cùng em? Đáng lẽ chị đi với bạn thì tốt hơn chứ."

So với một đứa lúc nào cũng giữ bộ mặt vô cảm và phản ứng nhạt nhẽo như tôi, thì đi cùng những người bạn luôn ồn ào náo nhiệt chắc chắn sẽ vu——

"Thì tại chị muốn đi cùng Hibari mà. Chị muốn ở bên cạnh Hibari. Bởi vì, làm gì có cô em gái nào đáng yêu đến nhường nà~y cơ chứ."

Chị ấy cọ cọ má vào má tôi.

Thành thật mà nói, tôi không thích những hành động gần gũi thế này cho lắm… nhưng chỉ riêng lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui.

"…Nhưng mà."

"Hửm?"

"Người muốn ở cạnh một đứa như em, chắc chỉ có mỗi Onee-chan thôi…"

"Vậy sao? Hibari đáng yêu và ngoan ngoãn lắm mà~"

"…Cho dù có đáng yêu hay ngoan ngoãn đi chăng nữa. Em cũng chẳng thân thiện, lúc nào mặt cũng vô cảm, lại còn không biết nói chuyện thú vị…"

Từ nhỏ, tôi đã bị những người xung quanh xa lánh, không ai thấu hiểu, đành chịu cảnh cô lập.

"Chà, Hibari-san hễ bắt chuyện thì cũng trả lời đấy… nhưng lúc nào mặt cũng vô cảm."

"Dù có xinh đẹp hay xuất sắc đến đâu mà chẳng có phản ứng gì thì cũng… chán chết đi được."

"Chỉ cần cô ấy cười một chút thôi là tụi mình cũng dễ tiếp cận hơn rồi."

"Dù sao cũng là bông hoa xa tầm với, ngay từ đầu việc muốn kết thân đã là quá phận rồi…"

Lên đến sơ trung, mọi chuyện vẫn y như vậy. Tôi luôn bị cô lập ở trường.

Rốt cuộc, người chịu ở cạnh một đứa như tôi———

"Chẳng phải Hibari không cần ép bản thân mình phải thay đổi cũng được sao?"

"…Ế."

Một câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào Onee-chan.

"Bởi vì Onee-chan á, cực kỳ thích Hibari của hiện tại luôn. Thế-nên-là~. Thỉnh thoảng, thử chờ đợi xem sao cũng tốt mà. Chờ đợi một ngày nào đó, một người có thể khiến Hibari cảm thấy vui vẻ sẽ xuất hiện."

Một người… có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ…

"Người như thế… Onee-chan đang kể chuyện trong sách tranh hay trong game đấy à?"

"Hibari bi quan quá đi mất. Hãy tự tin vào bản thân mình hơn chút nữa xem nào. Cho dù xác suất chỉ mong manh như trong sách tranh hay trong game đi chăng nữa. Dù là chàng hoàng tử bạch mã đi chăng nữa… cũng đâu có nghĩa là 100% sẽ không xảy ra, đúng không?"

"…Cái đó thì."

Onee-chan mỉm cười nhìn tôi đang cạn lời đáp trả… rồi rời mắt hướng về phía bầy cá heo.

"Vào một ngày nào đó, khi Hibari quay trở lại thủy cung này, chắc hẳn là em sẽ đi cùng với người mình thích nhỉ."

"…Người mình thích ạ?"

"Thì tại thủy cung là nơi người ta chỉ đến cùng với một người đặc biệt thôi mà? Đặc biệt là trong trường hợp của Hibari."

"…Đúng vậy nhỉ."

Một đứa không có bạn bè và lúc nào cũng rúc trong nhà như tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ đến một nơi ồn ào náo nhiệt như thủy cung này một mình.

Nếu có đi, thì hẳn là đi cùng ai đó. Và 'ai đó' kia là…

"Fufu. Đến lúc đó, nhớ giới thiệu cho Onee-chan biết với nhé?"

"Em nghĩ mình chẳng có phúc phần đó đâu."

"Cái đó thì chưa biết được đâu nha~? Fufufu. Chị sẽ rất mong chờ đấy."

Người có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Một người hoàn mỹ như thế, sẽ không xuất hiện đâu.

Sẽ không thể nào xuất hiện đâu… tôi đã từng nghĩ như vậy.

"Và đó là ba cú nhảy liên hoàn cuối cùng! Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều~"

"!"

Tiếng vỗ tay rào rào lớn dần vang lên, kéo tôi trở về với thực tại.

Show biểu diễn cá heo đã kết thúc từ lúc nào không hay.

"Lâu lắm rồi mới xem lại cá heo biểu diễn, thú vị thật đấy. Rồi, tiếp theo là…"

Yuji-sama vừa đứng dậy vừa dán mắt vào tờ bướm. Chợt, ánh mắt ngài ấy chạm phải ánh mắt tôi đang ngước lên nhìn.

"Hử? Sao vậy Hibari?"

"…"

"?"

Hiện tại, tôi đang ở thủy cung cùng với Yuji-sama.

Cho đến tận lúc này, tôi mới chợt nhận ra thực tại ấy.

Một đứa như tôi trong quá khứ, giờ đây lại đang đi thủy cung cùng người khác…

"…Ế."

Tôi bất giác buột miệng cất tiếng.

Bởi vì Yuji-sama trước mắt tôi… đang chìa tay ra.

"Cá heo biểu diễn đỉnh quá nên cô ngã nhũn cả chân rồi à? Đùa thôi. Này, đưa tay đây."

Một bàn tay to lớn và gân guốc hơn tay tôi. Nhưng nó lại là một bàn tay mang lại cảm giác ấm áp, đang vươn ra chờ đợi tôi.

"…Yuji-sama ấy, nếu phải so sánh thì, ngài hợp với xe máy hơn là bạch mã đấy ạ."

"Hử?"

"Không. Không có gì đâu ạ."

Tôi nắm lấy bàn tay ấy và đứng dậy.

"Chúng ta đi thôi. Với lại…"

"Hử?"

"Sau thủy cung sẽ là địa điểm do Yuji-sama chọn đúng không ạ? Tôi đang rất mong chờ đấy."

"Tất nhiên rồi! Cứ giao cho tôi!"

Nhìn nụ cười hở cả răng của Yuji-sama, tự dưng tôi cũng thấy vui lây… nhưng mà…

"…Nóng quá."

Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy lồng ngực mình đang nóng ran.

◇◇

"Tận hưởng thủy cung thế là thỏa mãn rồi… Mặc dù định bảo đã đến lúc ra về… Nhưng trước đó tôi đi vệ sinh một lát được không? Nhớ không lầm thì quanh khu vực này có một cái. Tôi chắc chắn sẽ quay lại ngay!"

"Về mấy vụ tán tỉnh thì ngài không cần lo đâu ạ. Dù chỉ có một mình, tôi vẫn có thể xử lý được."

"Chính cái vụ cô 'tự xử lý một mình' đó mới là thứ tôi lo đấy…"

Tại vì Hibari sẵn sàng giáng những cú đá không thương tiếc thẳng vào hạ bộ của đám đàn ông mà…

Cứ tưởng tượng ra cảnh mấy gã đó bị đá trúng hạ bộ lăn lộn đau đớn là tôi lại nổi hết cả da gà… Đột nhiên cảm giác buồn tiểu lại càng thúc bách hơn.

"Vậy tôi đi một lát nhé!"

"Ngài cứ từ từ đi ạ."

Tôi vội vã đi tới nhà vệ sinh. Có khoảng ba người đang xếp hàng phía trước, nhưng ngần này thì chắc sẽ đến lượt ngay thôi.

Đến lượt mình, tôi nhanh chóng giải quyết nỗi buồn cho xong.

"Dù gì đi nữa thì chắc cũng chẳng có gã nào đi tán tỉnh Hibari trong thủy cung đâu nhỉ… Thủy cung đâu phải chỗ để làm mấy trò đó. …Mà không, đây là thế giới trong game cơ mà… Nhắc đến thế giới game, mấy vụ tán tỉnh vớ vẩn xuất hiện nhiều như nấm!"

Nghĩ vẩn vơ như vậy, lúc tôi quay lại chỗ Hibari đang đứng đợi… một dự cảm chẳng lành đã ứng nghiệm.

"Ế… đùa nhau à… Hử? Nhưng mà có phải tán tỉnh không ta…?"

Lọt vào tầm mắt tôi là Hibari. Và… một nhóm nam nữ ba người.

Kẻ đang bắt chuyện với Hibari là một gã tóc vàng diện toàn hàng hiệu, thoạt nhìn đã toát lên vẻ con nhà giàu rởm đời.

"Hibari-chan, lâu lắm không gặp nha~!"

Gã đàn ông đó, đang dùng cái giọng điệu chứng tỏ gã có quen biết với Hibari.

Bạn đã đến cuối chương 82.

Không gian đọc của bạn