Enjoy!
-------------------------------------------------------------
Chuyến đi chơi cùng tên phản diện và nàng hầu gái
Chuyến đi chơi cùng Hibari.
Địa điểm thì đã được quyết định từ trước.
Nhưng mà ban đầu thì…
"Này này Hibari! Chỗ này thì sao? Trò chơi ở đây trông có vẻ vui lắm đấy——"
"Vâng, tôi nghĩ cũng được ạ."
"Ồ, chỗ này cũng được nè! Nghe nói gần đây có lễ hội ẩm thực đấy!"
"Vâng, tôi nghĩ cũng được ạ."
"Và… cả chỗ này nữa!"
"Tôi nghĩ cũng được ạ."
Tôi tra cứu đủ thứ qua tờ rơi và điện thoại. Đâu cũng là những ứng cử viên nặng ký cho địa điểm đi chơi khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ, nhưng mà…
"À này… Hibari?"
"Vâng, ngài gọi tôi có việc gì ạ?"
Tôi xoay người đối diện với Hibari.
Dù vẫn là khuôn mặt vô cảm như mọi khi, nhưng gương mặt thanh tú và đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
…Làm tim tôi bất giác đập chệch đi một nhịp.
"Thì là, cứ để mỗi tôi đưa ra ý kiến cũng không hay cho lắm… Hibari muốn đi đâu?"
Từ nãy đến giờ cứ như thể tôi đang áp đặt những chỗ mình thích lên cô ấy vậy… biết đâu chừng Hibari lại cảm thấy khó nói ra ý kiến của mình.
Nghĩ vậy, tôi mới lên tiếng hỏi.
"…"
Hibari đưa mắt nhìn tờ rơi và màn hình điện thoại tôi đang cầm… rồi lại ngước lên nhìn tôi.
"…Mấy chuyện thế này tôi không rành cho lắm. Bởi vì trước đây tôi cũng ít khi đi chơi cùng người khác."
"V-Vậy sao."
Thời học sinh của Hibari. Qua những gì tôi thỉnh thoảng nghe kể, có vẻ cô ấy không có nhiều kỷ niệm vui vẻ cho lắm.
Trong game cũng không hề tiết lộ, và bản thân tôi cũng không rõ ràng ngọn ngành.
Nhưng hiện tại mấy cái đó đâu có liên quan. Không rõ cũng chẳng sao. Không biết cũng chẳng hề gì.
Tôi thì…
"Vậy thì tôi phải dẫn dắt sao cho Hibari cảm thấy vui vẻ khi đi chơi mới được!"
"…"
Tôi ấy à, dù lúc nào ở đâu. Chỉ cần ở cạnh Hibari là đã thấy vui rồi.
"Á, đúng rồi! Thế này thì sao? Buổi sáng sẽ đến nơi Hibari muốn. Buổi chiều sẽ đi nơi tôi muốn. Cả hai sẽ giữ bí mật và công bố địa điểm muốn đi vào đúng ngày hôm đó!"
"Đó là một kiểu trò chơi khăm bất ngờ sao ạ?"
"Cũng không đến mức gọi là chơi khăm… Tôi chỉ nghĩ việc giới thiệu cho nhau những địa điểm mình muốn đi hoặc gợi ý cho người kia chắc cũng vui lắm."
"Ra là vậy. Nghe hay đấy ạ."
Chỉ là buột miệng nói ra theo cảm hứng thôi, nhưng tự thấy ý tưởng của mình cũng hay phết đấy chứ?
"Nói là vậy chứ rút gọn lại điểm đến cũng đau đầu phết nhỉ. Nơi mình muốn đi cũng được… Hay là một nơi đã lâu rồi mình chưa đi cũng được ha."
"…Đúng vậy nhỉ. Nếu thế thì, tôi——"
◇◇
"Lâu lắm rồi mới đến thủy cung chơi nha~"
"Cảm ơn ngài vì đã đi cùng tôi."
"Không có gì. Tôi nghĩ cô chọn khéo lắm đấy."
Điểm đến đầu tiên là thủy cung. Đây là yêu cầu của Hibari.
Tôi mua hai vé vào cổng ở quầy vé gần lối vào.
"Cho một vé học sinh cao trung và một vé người lớn ạ."
"V-Vâng. Một người lớn và một em học sinh cao trung đúng không ạ. Xin hỏi bạn nữ bên kia, thẻ học sinh của em…"
Chị nhân viên tiếp tân hướng mắt về phía Hibari.
Có vẻ chị ấy tưởng Hibari là học sinh cao trung. Mặt tôi thì bặm trợn, vóc dáng cũng to con hơn hẳn nam sinh cao trung bình thường… nên so ra thì người ta nhìn Hibari giống học sinh hơn cũng phải.
"Tôi mới là học sinh cao trung."
Vừa đưa thẻ học sinh ra, chị nhân viên tiếp tân liền cuống cuồng,
"Vô cùng xin lỗi quý khách ạ!!!"
"Không sao không sao."
"Hôm nay mọi chuyện vẫn hoạt động bình thường như mọi ngày ngài nhỉ."
"Cảm ơn nhé. Chắc Hibari cũng quen với chuyện này rồi đúng không?"
"Vâng."
Hai đứa vừa trò chuyện dăm ba câu vừa bước vào trong.
Không gian bên trong khá tối, nhưng bù lại những đàn cá dưới ánh đèn hắt lên trông vô cùng rực rỡ.
Chỉ đứng ngắm những bể cá tung tăng bơi lội thôi mà… chẳng hiểu sao lại có cảm giác có thể đứng thế này mãi.
Chắc đây chính là cái cảm giác được chữa lành tâm hồn rồi.
"Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đâu đây ạ?"
"Hử? Ồ, để xem nào."
Từ lúc nào trên tay Hibari đã có sẵn tờ bướm hướng dẫn tham quan thủy cung. Chắc cô ấy lấy ở chỗ nào đó rồi.
Tôi hoàn toàn không nhận ra luôn. Quả không hổ danh Hibari. Làm việc chu đáo thật.
Vì xung quanh khá tối nên tôi phải rướn người ngó vào tờ bướm cô ấy đang cầm.
"Xem nào, có nhiều khu vực phết… Nghệ thuật sứa tự nhiên này, khu vực dành riêng cho cá mặt trăng này… Ồ, tiết mục cho cá nhám voi ăn nghe có vẻ thú vị đấy."
"Hình như còn có cả chương trình biểu diễn của cá heo nữa đấy ạ."
"Đúng thế nhỉ. Nhắc đến thủy cung thì đương nhiên phải xem cá heo biểu diễn rồi… Hay là từ giờ cho đến lúc show cá heo bắt đầu, chúng ta cứ đi tham quan một vòng từ bên phải sang nhé?"
"Tôi nghĩ cũng được đấy ạ. Vì tôi cũng đang tính như vậy."
Hai đứa trao đổi qua loa kế hoạch bằng giọng nói nhỏ, rồi khẽ gật đầu với nhau.
Sau đó, chúng tôi đi ngắm đủ các loài cá khác nhau. Loài nào cũng đẹp mê ly.
Tiếp theo là…
"Ồ, là cá chình vườn kìa. Nhìn thấy cá chình vườn là tự nhiên lại muốn nói câu đó nhỉ."
Cứ muốn làm cái tư thế với câu thoại trong bộ anime nọ ghê. Cơ mà nói vậy thôi chứ tôi đâu có dám làm thật.
"Tôi xin phép được phổ cập chút kiến thức thú vị ở đây nhé."
"Ồ."
Hibari liếc nhìn khóm hải quỳ rồi lên tiếng.
"Ngài có biết tại sao hệ thống chiếu sáng trong thủy cung lại tối như vậy không?"
Tôi cứ tưởng cô ấy định phổ cập kiến thức về cá chình vườn, ai dè lại rẽ sang hướng này.
"Thì là để nhìn bầy cá đẹp hơn này… Hoặc là để tạo bầu không khí tuyệt vời cho cả cá lẫn khách tham quan chăng?" "Đó cũng là một đáp án chính xác… Nhưng còn một lý do nữa. Thực ra, làm vậy là để ngăn không cho bầy cá nhìn thấy phía con người chúng ta."
"Hồ."
"Nhiều bể cá ở thủy cung sử dụng loại kính đặc biệt, do ảnh hưởng của sự phản xạ ánh sáng nên từ phía bầy cá sẽ không thể nhìn thấy chúng ta, đối với chúng bên ngoài chỉ là một màu đen kịt. Làm như vậy, cá sẽ không bị hoảng sợ bỏ chạy và cũng không phải chịu căng thẳng."
"Ra là vậy. Tức là dù tôi có kề sát cái bản mặt bặm trợn này vào cỡ nào thì chúng cũng không hoảng sợ…"
Tôi kề sát mặt vào bể kính, bầy cá chình vườn vẫn thong thả vươn mình ngoảnh mặt về cùng một hướng.
Nhìn kỹ thì thấy có những thứ li ti trôi theo dòng nước. Thức ăn chăng? Bọn chúng đang ung dung đớp mồi.
"Không bị chúng hoảng sợ… tự nhiên lại thấy bực bực sao ấy."
"Ghen tị với cả cá chình vườn, Yuji-sama đúng là trẻ con thật đấy."
"Không, cái này đâu phải là ghen tị đâu?"
Tôi đâu có yêu đương gì mấy con cá chình vườn này đâu chứ.
"Nếu bị ghen tị, thà là con người vẫn tốt hơn."
"…Vậy sao."
Chà, mà tôi nghĩ cũng làm quái gì có ai đi ghen tị với tôi đâu chứ———
Bịch.
"…Ư."
"Ara."
Đột nhiên, Hibari loạng choạng ngã về phía tôi. Tôi vội vươn tay giữ chặt lấy vai cô ấy.
"Cô có sao không?"
"Tôi xin lỗi… Hình như tôi vừa va phải người khác."
"Có vẻ trong này bắt đầu đông đúc lên rồi nhỉ…"
Những bóng đen đang rục rịch di chuyển xung quanh. Đúng là ngày nghỉ lễ có khác, các gia đình và các cặp đôi đến chơi đã tăng lên đáng kể.
Náo nhiệt thì cũng tốt thôi, nhưng bên trong tối thế này lỡ mà lạc nhau thì toang.
"Hibari. Tôi sẽ đi trước mở đường, cô cứ đi theo sau tôi nhé. Chỉ cần nấp sau lưng tôi thì cô sẽ không bị va vào người khác nữa đâu."
Hơn nữa, với cái thân hình cao lớn này của tôi, dù trời tối nhưng chắc cái bóng cũng đủ nổi bật rồi.
"Nhưng mà, từ giờ người ta sẽ còn đổ về đông hơn nữa… lỡ thấy sắp lạc nhau thì cô cứ nắm lấy áo hay nhúm chỗ nào trên người tôi cô thích cũng được."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Tôi bước đi trước, Hibari theo ngay sau lưng. Điểm đến tiếp theo nhớ không lầm là khu vực của bầy cá mập và cá mòi…
…Nắm chặt.
Hibari vừa nắm lấy.
Chắc là để khỏi lạc nhau.
Thế nhưng, thứ cô ấy nắm không phải là vạt áo tôi, cũng chẳng phải là áo sau lưng…
"…Hibari?"
"Vì Yuji-sama đã bảo tôi hãy nắm vào chỗ nào tôi thích mà."
"Đúng là tôi có nói vậy… Nhưng nắm vào chỗ này thì bất ngờ thật đấy."
"…"
Hibari vẫn im lặng… nhưng bàn tay cô ấy đang dần siết chặt lại. Tôi có thể cảm nhận được lực đạo ấy.
Hibari… đang đan tay nắm lấy tay tôi.
"Chà, dù sao cũng là để khỏi lạc nhau thôi mà."
Tôi cũng nắm chặt lại tay cô ấy.
Một bàn tay mềm mại, nhưng nhiệt độ có vẻ hơi cao hơn bình thường.
"…Chỉ có mỗi mình thôi sao. …Người đang cảm thấy hồi hộp ấy."


