Chương 80 · 102 chương

Màn "trả đũa" của hầu gái

Enjoy!

----------------------------------------------------

Màn "trả đũa" của hầu gái

Ngày hẹn đi chơi.

Tôi đã đến quảng trường đài phun nước, nơi hai đứa hẹn gặp.

Dù giờ hẹn là 10 giờ, nhưng vì ghét đi muộn nên tôi đã đến trước tận 15 phút.

Tại sao sống chung một nhà mà lại cất công bày vẽ ra trò hẹn gặp thế này ư… thì là do cảm thấy làm vậy có vẻ thú vị hơn nên chốt thế thôi.

Hơn nữa, Hibari có việc gì đó cần làm nên đã rời khỏi nhà trước một bước. Cô ấy bảo sẽ giải quyết xong xuôi rồi mới đến đây.

"Mà này, tóc tai cứ mát lạnh kiểu gì ấy. Chắc mình cắt lố quá rồi chăng?"

Dù cố không làm hỏng form tóc, nhưng tôi vẫn cứ bất giác đưa tay lên sờ.

Mái tóc vốn đã mọc dài chạm cả vào tai… nhân dịp này, hôm qua tôi đã quyết định cắt phăng đi, chuyển sang kiểu undercut ngắn gọn gàng.

Phần hai bên thái dương cũng được cạo cao lên một chút.

Trông sáng sủa ra thì cũng tốt đấy, nhưng chưa quen với kiểu tóc mới này nên tôi cứ thấy bồn chồn sao ấy.

Lý do khiến tôi bồn chồn không chỉ có thế…

『Cô có muốn… hẹn hò cùng tôi không?』

Dù trước đó hai đứa đã giao kèo miệng với nhau rồi… nhưng vẫn là do tôi chủ động mở lời.

Chà, dù cách rủ rê đó bị Hibari đánh giá tệ hại… Hơn nữa cô ấy còn siết tay tôi mạnh muốn chết, nên từ giờ phải phong ấn luôn cái kiểu nói đó lại thôi.

Hôm nay, tôi đi chơi cùng Hibari. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi lại căng thẳng một cách kỳ lạ…

"…Hừm."

Nào là xem điện thoại, nào là ngước nhìn đồng hồ ở quảng trường đài phun nước… Tôi cứ lặp đi lặp lại mấy hành động vô nghĩa đó trong lúc chờ Hibari đến, nhưng mà…

"Quái lạ, mãi chưa thấy Hibari đến nhỉ…"

Dựa trên vẻ nghiêm túc thường ngày của cô ấy, tôi luôn có ấn tượng rằng Hibari thà đến sớm chứ chẳng bao giờ đi trễ cả… Mà thôi cũng chẳng sao, cứ kiên nhẫn đợi vậy.

"Anh gì ơi, người đang đứng ở đó."

"Hử?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng tôi. Một chất giọng trong trẻo và thanh lãnh.

Quay đầu lại nhìn… thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là mái tóc cắt ngắn. Sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa cùng sống mũi cao thanh tú.

Về phần trang phục, cô diện một chiếc áo không tay trông thật mát mẻ, kết hợp cùng chiếc quần ống rộng càng làm tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Bên dưới là đôi sandal bệt dễ đi.

Đứng đó là một người phụ nữ xinh đẹp với phong cách thời trang phô diễn triệt để vóc dáng chuẩn người mẫu của mình.

Ủa, nhưng mà người này là…

"Xin chào."

"X-Xin chào."

"Vừa nãy đứng ở đằng kia, thấy anh bị vểnh tóc nên tôi mới qua bắt chuyện đấy."

"Thế thì cũng đáng bận tâm thật… Ế, ở đâu thế?"

Rõ ràng sáng nay tôi đã soi gương và vuốt vuốt đàng hoàng rồi cơ mà…

"Ở phía bên phải ấy… Không phải chỗ đó. Để tôi sửa lại giúp anh có được không?"

"À, vâng."

Hibari đang… Á, lỡ gọi tên Hibari trong đầu mất tiêu rồi. Không, gọi thì đã sao. Đối phương chính là người tôi đang đợi cơ mà.

"Anh cúi thấp xuống một chút được không?"

"À ừ. Cỡ này được chưa?"

"Rồi ạ."

Khi tôi hơi cúi người xuống, tôi có thể cảm nhận được bàn tay của Hibari đang chạm vào tóc mình.

"…Xong rồi. Giờ thì ổn rồi đấy."

"À, cảm ơn nhé."

"Vâng. Vậy, món ăn yêu thích của anh là gì?"

Á, trò này vẫn còn tiếp tục sao.

"Ờm… thịt lợn xào gừng hay gà rán… Mấy món chuẩn bài thì tôi thích hết. Nói đúng hơn là tôi chẳng ghét món nào cả."

"Vậy sao. Tôi cũng thích mấy món chuẩn bài đó. Và tôi cũng rất giỏi nấu chúng nữa."

"Lúc nào cũng cảm ơn cô nhé."

"Không có chi."

Đồ ăn Hibari nấu ngon bá cháy luôn ấy chứ.

"Ngài thấy thế nào? Tôi vừa thử diễn trò 'tán tỉnh' xem sao đấy."

Cô ấy tuyên bố điều đó với khuôn mặt vô cảm quen thuộc.

Trò tán tỉnh, kết thúc rồi à. Tôi cứ đinh ninh sẽ còn gì đó nữa nên đang chuẩn bị sẵn tinh thần cơ.

Mà khoan, thay vì gọi là tán tỉnh, đây giống như một người tốt bụng giúp tôi sửa lại nếp tóc vểnh, và ngày ngày nấu ăn cho tôi thì đúng hơn.

"Sao tự nhiên lại tán tỉnh?"

"Vì bình thường hay bị tán tỉnh, nên tôi định bụng phải 'trả đũa' lại."

"Với tôi á!?"

Tôi có bao giờ đi tán tỉnh Hibari đâu!? Nhưng nếu phải chọn đối tượng để 'trả đũa'(?) bằng trò tán tỉnh thì chọn tôi là an tâm nhất rồi. Nhỡ chọn gã nào khác, bọn nó lại lon ton bám theo mất.

"Nhưng mà chà, lần đầu tiên trong đời được tán tỉnh, tôi cũng thấy khá là thú vị đấy."

Mặt mũi bặm trợn thế này, từ nay về sau chắc cũng chẳng có ma nào thèm tán tỉnh tôi đâu. Khả năng bị cảnh sát gọi lại tra hỏi nghe bộ còn cao hơn.

"…Ngài có cảm thấy muốn đi theo tôi không?"

"!"

Biểu cảm của cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng… Vì cô ấy hơi ngước mắt lên khi hỏi câu đó, khiến tim tôi bất giác đập chệch một nhịp.

Cơ mà, phải trả lời đàng hoàng mới được.

"Hibari. Đưa tay ra đây xem nào."

"? Vâng."

Xoẹt. Bàn tay xinh đẹp của Hibari chìa ra. Một bàn tay đẹp đẽ chưa từng bị sạm nắng. Tôi đặt tay mình lên tay cô ấy…

"Hôm nay trăm sự nhờ cô nhé."

Tôi khẽ cúi chào rồi nở một nụ cười.

"Tán tỉnh thành công! Đùa thôi."

"…"

"Hibari?"

"Không có gì. Tôi đang nghĩ là màn 'trả đũa' của mình thất bại rồi."

"?"

"Không có gì đâu ạ. Mà, thành thật xin lỗi ngài vì tôi đã đến muộn."

"À, không sao không sao! Vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn mà. Hơn nữa Hibari này… cô cắt tóc rồi à?"

Quả nhiên điều khiến tôi để tâm vẫn là chuyện đó. Mái tóc của Hibari vốn dài đến mức có thể buộc đuôi ngựa, giờ đây đã được cắt ngắn.

Chỉ cần thay đổi kiểu tóc thôi là ấn tượng về cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Bảo sao thoáng chốc tôi lại không nhận ra.

"Thấy Yuji-sama cắt tóc, nên tôi cũng muốn cắt theo."

"Ra là vậy. Nhìn người khác đi cắt tóc là tự dưng mình cũng muốn cắt theo nhỉ~"

Chính tôi cũng từng nghĩ vậy khi thấy mấy đứa bạn cùng lớp cắt tóc mà.

"Đừng nói là sáng nay cô đến trễ vì đi tiệm làm tóc đấy nhé?"

"Vâng."

"Vậy sao. Thế thì hai chúng ta vừa mới cắt tóc xong, cứ như để đồ đôi vậy nhỉ!"

"…Đồ đôi, sao."

Vừa khẽ lẩm bẩm, Hibari bỗng rơi vào trầm mặc.

"Ờm, nếu không phải thì cô cứ nói là không phải đi nhé…?"

Tự nhiên im lặng như thế làm tôi khó xử lắm. Thà cô ấy cứ châm chọc vặn vẹo tôi thì tôi còn vui hơn.

Chao ôi, những màn vặn vẹo bằng mấy từ ngữ có sức sát thương kỳ lạ của Hibari, hóa ra lại là một phần thưởng…

"Ngài tạm thời buông tay tôi ra có được không?"

"Á, xin lỗi nhé."

Thì ra nãy giờ tôi vẫn đang nắm tay cô ấy. Bụp, tôi buông ra ngay.

"…"

Hibari đang chăm chú nhìn vào tay mình.

Tôi có nắm mạnh đâu! Chỉ đặt lên nhẹ nhàng y như lúc bảo chó đưa tay ra bắt thôi mà!?

"Nhân tiện, Yuji-sama. Ngài thấy kiểu tóc này thế nào? Trông ổn chứ ạ?"

"Hử? À, hợp với cô lắm. Đi với bộ đồ này đúng là chuẩn không cần chỉnh!"

Dù chỉ có thể thốt ra được mấy lời lẽ thông thường thế này, nhưng xét cho cùng, tôi nghĩ chẳng cần đến những lời nào khác nữa.

Nếu phải nói rõ hơn, có lẽ do cắt tóc ngắn nên trông cô ấy có vẻ người lớn hơn mọi ngày. Chắc cô ấy cũng có trang điểm nhẹ nữa thì phải?

"Cảm ơn ngài. Về Yuji-sama, kiểu tóc của ngài. Và cả thường phục nữa. Rất hợp đấy ạ."

"Ờ, cảm ơn nhé!"

Chắc lời khen dành cho tôi chỉ là xã giao thôi nhỉ.

Dù tôi đã chọn đồ rất nghiêm túc, nhưng dẫu có là lời khách sáo thì được khen vẫn thấy vui.

"Vậy chúng ta đi thôi. Nghe bảo từ giờ trở đi trời sẽ nóng lên đấy, cẩn thận kẻo bị sốc nhiệt nha."

"Vâng. Việc phòng ngừa là rất quan trọng. …Ne, chuu, shiyou… 'Này, hôn, đi'… ạ."

"Không cần phải cố tình đọc chậm từng chữ cái đoạn đó đâu nhé!"

Và thế là, chuyến đi chơi của tôi và Hibari chính thức bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 80.

Không gian đọc của bạn