Enjoy!
---------------------------------------------------------
Tên phản diện là người xấu
"…"
"…"
Cả tôi và Hibari đều chìm trong im lặng. Bầu không gian im phăng phắc. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người.
Tôi vừa ngỏ lời rủ Hibari đi chơi. Vì đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời nên tôi đành giữ im lặng.
"…"
"…?"
Ơ, ơ kìa? Ngâm câu trả lời lâu vậy cơ à? Tôi cứ đinh ninh cô ấy sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự cơ đấy…
"Yuji-sama."
"V-Vâng!"
Hibari thu hẹp khoảng cách lại một bước, rồi hai bước. Và rồi, cô ấy đưa tay về phía bàn tay đang chìa ra của tôi————
Nắm chặt.
"…"
"Ồ, ờm…"
Bắt tay. Đây hẳn là dấu hiệu OK, đồng ý đi chơi cùng tôi rồi———
"Đau đau đau đau đau!?"
Đột nhiên, bàn tay tôi bị siết chặt. Người đang dồn sức vào tay không ai khác ngoài Hibari.
"H-Hibari!?"
"…"
Im lặng mà siết tay tôi mạnh thế sao!?
Cũng không đến mức đau điếng, chắc là cô ấy đã có nương tay rồi… Nhưng lực bóp của cô ấy mạnh phết đấy!
Chà, nghĩ đến cái hôm cô ấy định tung cước thẳng vào hạ bộ mấy gã tán tỉnh thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi!
Một lúc sau, tay tôi mới được giải phóng.
"À này… Hibari?"
Khuôn mặt Hibari vẫn vô cảm như thường lệ. Nhưng, cảm giác như cô ấy đang có chút bất mãn thì phải?
"Cách rủ rê đó dễ gây hiểu lầm lắm, tôi nghĩ ngài nên bỏ đi thì hơn."
"Ồ, ờm…?"
"Nhìn biểu cảm đó, có vẻ ngài vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng trong lời mình vừa nói nhỉ."
"Ờm… Cách rủ của tôi có chỗ nào không ổn à? Tôi chỉ là muốn rủ sao cho thật ngầu thôi mà…"
"Đúng vậy nhỉ. Tôi nghĩ ngài dùng cách khác thì sẽ tốt hơn đấy. Ví dụ như…"
Ồ, có dự cảm là sẽ được nghe một câu làm mẫu từ Hibari đây!
"Vì tôi là hầu gái, nên ngài chỉ cần nói cỡ như 'Này, con hầu kia. Đi thôi, mau lên' là được rồi mà?"
"Không, thế phèn quá đúng không!? Rủ kiểu đầu gấu thế phèn quá đi chứ!? Dù có thể nó hợp với ngoại hình của tôi thật đấy!"
Chắc chắn là trông sẽ giống hệt mấy tên đòi nợ thuê cho xem!
"Mà khoan, đâu ai lại đi rủ phái nữ bằng cái thái độ thô lỗ thế chứ? Nhất là với một mỹ nhân như Hibari thì lại càng không…"
"…"
"Hibari?"
"Không. Không có gì đâu ạ."
"Ồ ồ… Vậy, ừm, chuyện đi chơi thì…?"
Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời đàng hoàng.
Khi tôi đưa mắt nhìn sang, Hibari cũng đang nhìn thẳng về phía tôi…
"Tôi sẽ mong chờ chuyến đi này."
"Ừ-Ừm."
Lần này… là cái gật đầu thật rồi đúng không?
Ừm, chốt hạ là sẽ đi chơi cùng Hibari!
"Vậy cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm mùa hè vui vẻ nhé!"
Ây chà, mong chờ quá đi mất!
"Vậy ngài định đi đâu? Lịch trình thế nào? Ngân sách ra sao? Đi bằng phương tiện gì?"
"…Á."
Chết dở… Tôi chưa nghĩ gì cả.
"Nhìn cái mặt đó là biết ngài chưa chuẩn bị chút gì rồi nhỉ."
"Ch-Chà… Ừ. Tôi chưa nghĩ gì cả…"
Tại trong đầu tôi lúc nãy chỉ chăm chăm vào mỗi việc mở lời rủ cô ấy thôi mà.
Cơ mà, lẽ ra cái kiểu lên hết mọi kế hoạch từ địa điểm cho đến vô vàn thứ khác rồi chìa vé ra mời mới là ngầu nhất chứ nhỉ!
"Rủ rê người khác mà chẳng thèm lên chút lịch trình nào… Chắc hẳn ngài đang mong chờ được làm chuyện này chuyện kia với tôi lắm nhỉ."
"Cách nói nghe đen tối quá rồi đấy! Chà, nhưng việc tôi háo hức mong chờ được đi chơi cùng Hibari một lần nữa là thật…"
"Vậy sao. …Tôi cũng thế."
Dù âm lượng rất nhỏ, nhưng tôi đã không bỏ sót một chữ nào. Việc cô ấy dần trở nên thành thật qua cả lời nói thế này khiến tôi thấy rất vui.
"Vậy chúng ta hãy cùng lên lịch trình một chút đi."
"Đúng thế nhỉ. Á, nhắc mới nhớ, đám bạn cùng lớp vừa nãy có nói về mấy địa điểm gợi ý ấy——"
Thế là tôi và Hibari cùng nhau bàn bạc xem sẽ đi đâu.
◆◆
"Cô có muốn… hẹn hò cùng tôi không?"
Bàn tay ngài ấy đưa ra cùng với lời mời gọi.
Trong một thoáng, tôi đã không dám tin vào tai mình. Tôi bối rối, chẳng biết phải phản ứng ra sao cho phải.
Nhưng, tôi lập tức nhận ra không phải như vậy.
Ánh mắt và nét mặt dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng. Lại là cái sự tốt bụng thường ngày.
Hẳn là chẳng chứa đựng ý nghĩa đặc biệt nào. Nó cũng chỉ là một phần trong sự dịu dàng của ngài ấy mà thôi.
Dù vậy, tôi chẳng có lý do gì để từ chối bàn tay đang chìa ra kia… nên tôi đã nắm lấy.
Khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào nhau, cùng với sự căng thẳng mơ hồ, tôi cảm nhận được một hơi ấm nhè nhẹ.
Bàn tay to lớn và mạnh mẽ ấy, đồng thời cũng như đang truyền tải sự dịu dàng của chính Yuji-sama.
…Đó là những gì tôi đã nghĩ vào lúc đó.
Sau đó, lý do tôi siết chặt tay ngài ấy là vì…
"Cách rủ rê đó dễ gây hiểu lầm lắm, tôi nghĩ ngài nên bỏ đi thì hơn."
Một phần là do chính bản thân tôi đã hiểu lầm một chút… và…
"Cô có muốn… hẹn hò cùng tôi không?"
Tưởng tượng đến cảnh ngài ấy thốt ra những lời đó với người khác… tự nhiên tôi thấy bứt rứt trong lòng.
"Này này Hibari! Chỗ này thì sao? Trò chơi này trông có vẻ vui lắm đấy———"
Yuji-sama đang ngồi bên cạnh tôi, trông vô cùng hào hứng y như lúc trò chuyện với bạn bè vậy.
Người này thật sự là một người kỳ lạ. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai làm thế với tôi.
"Yuji-sama. Ngài không cần phải bận tâm đến tôi nhiều thế đâu… Bởi vì nếu là bên cạnh ngài, thì lúc nào tôi cũng muốn ở cùng."
Phát ngôn chẳng giống tôi chút nào ấy. Đang dần trở thành tiếng lòng thực sự của tôi.
Và Yuji-sama… người luôn vô thức làm lay động trái tim tôi—— đúng là một người xấu.


