Enjoy!
-------------------------------------------------
Cặp chị em xinh đẹp còn đen tối hơn cả kẻ phản diện
"Cảm ơn vì bữa ăn. Phù, ngon thật đấy."
"Không có chi."
Về lại căn hộ chung cư cao cấp ăn bữa trưa.
Vì thức ăn Hibari nấu còn ngon hơn đi ăn ngoài nên tôi đã nhờ cô ấy làm.
Đồ ăn vẫn ngon như mọi khi, nhưng thực đơn lại là mì Ý trứng cá cay Mentaiko, salad khoai tây trộn Mentaiko và thêm một đĩa Mentaiko riêng biệt, số lượng Mentaiko được sử dụng nhiều đến mức quá đáng.
"Yuji-sama. Tôi có việc nên sẽ ra ngoài một lát nhé."
"Ờ."
"Xin ngài tuyệt đối đừng làm chuyện gì mờ ám nhé. Ví dụ như, nhớ lại trò bắt chước động tác chinchin của tôi lúc nãy rồi tự vuốt ve cái chinchin thật——"
"Ai mà thèm làm thế chứ!!"
Vẫn bưng nguyên cái vẻ mặt vô cảm đó, cô hầu gái này đang thốt ra cái thể loại gì vậy trời!
"Phụt, cũng đúng nhỉ. Vậy tôi xin phép đi đây ạ."
"Khoan đã! Cái tiếng cười mỉa mai ngắn ngủn vừa rồi là sao hả! Này!!"
Hibari sải bước thoăn thoắt rời khỏi phòng khách.
Bị bỏ lại một mình, tôi vừa xoa xoa cái bụng đã no căng vừa nằm ườn ra chiếc ghế sô-pha êm ái, thoải mái.
"Oaáp~~~"
Tôi kìm lại một cái ngáp dài.
Cứ ăn xong là y như rằng cơn buồn ngủ lại ập đến. Hôm nay phải đụng mặt cặp chị em xinh đẹp và nam chính nên tôi đã khá căng thẳng, chắc giờ có lẽ là cảm giác an tâm khi được giải thoát.
"……ưm, ………"
Tôi bắt đầu ngủ thiếp đi trên sofa.
…………。
……………………。
…………………………………。
———Đó là một nơi tĩnh lặng và tranh tối tranh sáng.
Và… tôi đã nếm trải thế nào là nỗi "kinh hoàng" thực sự.
Hai chân bị trói chặt, xung quanh vứt la liệt đủ mọi loại dụng cụ. Trên hết là bị cưỡi đè lên người, cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Bị rút móng tay, bị ép uống thứ thuốc kỳ quái, cơ thể đã trở nên tê liệt…
『———nhé』
『———nha』
Đến cả giọng nói của cặp chị em kia, dù không bịt tai, tôi cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa.
………Nào, tiếp theo mình sẽ bị làm gì đây.
……Mình sẽ được chết bằng cách nào đây.
Phản chiếu trong đôi mắt lờ đờ trống rỗng của tôi là hai khuôn mặt đang cười. Bàn tay của những kẻ đang cưỡi lên người tôi, lại một lần nữa vươn tới…
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Ngay khoảnh khắc suýt bị bắt lấy, tôi giật mình bật dậy.
"………Vẫn còn, sống. Không phải, là hiện thực……"
Đưa tay chạm lên gáy, mồ hôi vã ra như tắm. Áo sơ mi cũng ướt sũng. Một cảm giác thức giấc tồi tệ nhất trần đời…
"Yuu, ji-sama……"
"Hả, a, Hibari……"
Hibari đang giơ tay về phía tôi, người cứng đờ.
Có lẽ cô ấy định đánh thức tôi dậy. Mà khoan, Hibari đã về nhà rồi cơ à. Định chợp mắt một lúc thôi mà có vẻ tôi đã ngủ quên khá lâu rồi thì phải.
"X-Xin lỗi nhé, tự nhiên hét toáng lên làm cô giật mình. Chỉ là tôi vừa gặp một giấc mơ hơi kỳ lạ chút thôi……"
"Vậy sao ạ."
Tôi có cảm giác trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt vô cảm thường thấy của Hibari đã lộ ra chút nét lo lắng.
Bên ngoài khung cửa sổ với bức rèm còn mở toang, mặt trời đã lặn xuống để lại một bầu trời tối đen như mực.
Nếu nhìn từ vị trí này, hẳn là có thể ngắm được một khung cảnh rực rỡ về đêm.
"Yuji-sama. Ngài muốn dùng bữa tối thế nào ạ?"
"……Bữa tối thì thôi khỏi đi. Xin lỗi nhé Hibari. Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút được không?"
===========
"Hàa~~. A, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy không khí trong lành và dễ chịu đến thế này đấy."
Bước ra khỏi khu chung cư cao cấp, tôi hít một hơi thật sâu.
Mồ hôi trên người cũng đã khô hẳn.
Hình ảnh của cái Bad End cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi một cách đậm nét và sống động y như một cơn ác mộng thực sự.
Có lẽ là do tôi đã cảm nhận được nỗi kinh hoàng sâu sắc đến mức đó.
Cả lý trí lẫn cơ thể tôi đều đã khắc ghi một điều, rằng hễ dính dáng đến cặp chị em xinh đẹp kia thì hậu quả sẽ kinh khủng khiếp đến mức nào.
Tại sao lại ra nông nỗi bị cặp chị em đó đè cưỡi lên người và hành hạ cho đến lúc cạn kiệt thể lực cơ chứ…… là bởi vì Kasajima Yuji đã gây ra đủ trò khốn nạn với nam chính.
Và thế là, cặp chị em đó nổi điên lên.
Chắc hẳn là họ yêu nam chính, Saeki Yuito, nhiều đến mức đó. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người mình yêu. Đó chính là thứ được gọi là——— Yandere.
Cặp chị em xinh đẹp kia tính ra còn đen tối và vặn vẹo hơn cả một tên phản diện như tôi nữa………
"Aaa, không ổn không ổn rồi! Ngày mai bắt đầu đi học rồi, nếu cứ để cái chướng ngại tâm lý này ám ảnh thì đừng nói là một cuộc sống học đường bình yên, có khi đến trường còn chẳng đi nổi ấy chứ. Những lúc thế này thì…… phải lượn ra cửa hàng tiện lợi mua bim bim khoai tây hay chocolate gì đó rồi càn quét ăn cho bõ ghét mới được!!"
Hồi đi qua bằng xe limousine, tôi đã kịp xác nhận được vị trí của cửa hàng tiện lợi rồi.
Thời buổi này dù không mang ví thì vẫn có thể thanh toán điện tử qua điện thoại. Tiện lợi thật đấy.
Tôi đã kiểm tra thử thì thấy tiền trong tài khoản được nạp đầy đến mức chạm trần luôn. Quả không hổ danh là con nhà giàu.
Đi bộ tầm 10 phút là đã đến cửa hàng tiện lợi. Nào, mua cho thật đã tay thôi……
"Ủa? Cậu là"
"Hử?"
Đi từ hướng đối diện tới là một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi…… Thế nhưng. Khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ấy khiến miệng tôi cứ thế dần há ra, và rồi há hốc mồm mãi không ngậm lại được.
"Cậu chắc hẳn là Kasajima Yuji-kun đúng không?"
"A, ờ……"
"?"
Khuôn mặt của cái tên ikemen với mái tóc suôn mượt đang nghiêng đầu thắc mắc này, tôi đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần qua màn hình rồi. Và ngày hôm nay là ở ngoài đời thực.
"Xin lỗi vì tự nhiên bắt chuyện với cậu nhé. À, tớ là "Saeki Yuito" học cùng lớp đây."
Nhân vật chínhhhhhhhh!??


