Chương 7 · 102 chương

Tên phản diện. Muốn phá vỡ vẻ mặt vô cảm của hầu gái

Enjoy!

---------------------------------------------------------

Tên phản diện. Muốn phá vỡ vẻ mặt vô cảm của hầu gái

"Vậy các em đi đường cẩn thận nhé~"

Vì có lễ nhập học nên trường chỉ học hết buổi sáng là xong. Tiết học duy nhất cũng trôi qua vèo vèo chỉ với màn tự giới thiệu.

Giáo viên vừa ra khỏi lớp, hầu hết học sinh liền xúm lại chỗ cặp chị em xinh đẹp Mahiro và Riina, liều mạng bắt chuyện hòng thắt chặt tình bạn.

"Mọi người chú ýyy! Hay là lớp mình tổ chức một buổi tiệc giao lưu để làm thân với nhau đi?"

Một nam sinh mang phong cách hướng ngoại cất tiếng. Cả lớp chìm trong tĩnh lặng mất một giây, nhưng ngay sau đó,

"Được đấy!!"

"Cũng để nhanh chóng thân thiết với mọi người nữa!"

Vô số tiếng tán thành vang lên.

Xem chừng đây sẽ là một lớp có tinh thần đoàn kết khá cao đây.

…Ngoại trừ tôi ra.

"Này, người kia thì sao? Có rủ không?"

"…Mặc kệ đi. Hắn mà tới chỉ làm hỏng bầu không khí thôi."

"Nhưng biết đâu thực ra cậu ấy không xấu xa đến thế…"

Dù có nhắm mắt lại thì tôi vẫn cảm nhận được những ánh nhìn đang phóng tới.

Kasajima Yuji mang một vẻ ngoài khó gần và chẳng có lấy một tin đồn tốt đẹp nào.

Tôi hiểu lý do họ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, cũng hiểu cả cảm giác không muốn dính líu đến tôi.

Dẫu trong thâm tâm mọi người luôn tự nhủ không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng rốt cuộc ấn tượng đầu tiên vẫn là định kiến in đậm trong tâm trí.

Thế nên, nếu muốn thay đổi hình tượng, một kẻ phản diện như tôi phải là người chủ động trước.

Tỏ ra niềm nở bắt chuyện, hoặc tạo cơ hội để họ thấy tôi thực ra không phải là người xấu…

Tuy nhiên, ít nhất là trong hôm nay, việc cày độ hảo cảm là bất khả thi. Tốt nhất là không nên gượng ép tiếp xúc.

"…Về thôi."

Việc lập tức rời khỏi phòng học có vẻ sẽ tạo ấn tượng hơi xấu… nhưng xem ra tôi lo thừa rồi.

Khi tôi lầm bầm rồi đứng lên, những người bạn cùng lớp đang hướng ánh mắt về phía tôi dường như đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, gọi là tiệc giao lưu thế thôi, chứ có lẽ mục đích của đa số cũng chỉ là để làm thân với cặp chị em xinh đẹp kia.

*

Sau khi Yuji rời khỏi lớp. Saeki Yuito nhìn cánh cửa phòng học với ánh mắt có vẻ đượm buồn.

"Yuito, cậu sao vậy?"

"Yui-kun?"

"Hả, à không… Không có gì đâu! Mà này, Mahiro-chan và Riina-chan có đi tiệc giao lưu không?"

"Bọn tớ không đi đâu."

"Không đii. Bởi vì, thay vì tiệc giao lưu gì đó, tớ muốn tổ chức tiệc giao lưu riêng tư chỉ có hai người với Yui-kun hơn cơ~♪"

"Ara, Riina. Em không định cho chị ra rìa đấy chứ?"

"Ai biết nàoo~?"

Trong lúc hai chị em đang trừng mắt nhìn nhau tóe lửa để giành giật Yuito, cả lớp sau khi nghe tin họ không tham gia liền:

"Ế ế ế~~~~!? Hai bạn Sumino không tới saooo!?"

Bầu không khí trong lớp học xôn xao hẳn lên. Sự hào hứng của cả lớp rõ ràng đã tụt dốc không phanh.

"Vậy bọn tớ về trước nhé."

"Hẹn gặp lại nha mọi người~♪"

"Ơ, tớ muốn đi tiệc… hai cậu đừng có kéo tớ mà~~!"

Lớp học sau khi chị em họ và Yuito rời đi trở nên tĩnh lặng hơn hẳn ban nãy.

"…Tiệc giao lưu cứ để ai thích thì tự đi vậy nhé."

"Đồng ý…"

Đúng như Yuji đã nghĩ, vì đa số đều nhắm đến cặp chị em nên rốt cuộc, buổi tiệc giao lưu đã bị hủy bỏ.

◆

"Hôm nay đừng nói là kết bạn, mình chẳng làm được cái tích sự gì luôn."

Thôi thì mới là ngày đầu tiên, cứ coi như vậy là ổn đi.

Nhưng mà, khuôn mặt phản diện cùng những tin đồn thất thiệt của Yuji phiền toái hơn tôi tưởng.

Cứ cho là tôi sẽ không dính líu đến cặp chị em xinh đẹp, nhưng chí ít tôi cũng muốn có một cuộc sống học đường bình thường.

Cuộc sống học đường ở kiếp trước của mình cũng khá là vui vẻ. Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi nhỉ~.

"Yuji-sama."

"Hả?"

Đang mải mê hồi tưởng lại thời cấp ba kiếp trước và chìm đắm trong dư âm đó, tôi chợt nhận ra cô hầu gái Hibari đã đứng chờ sẵn ở cổng.

"Tôi đến đón ngài đây ạ."

"À, ừ. Cảm ơn nhé. Mà này, cô đứng đợi suốt nãy giờ hả?"

"Không. Tôi cũng vừa mới đến nơi thôi."

Dự đoán được cả thời gian tôi ra về sao!? Thật là một cô hầu gái quá đỗi xuất sắc.

"Ở học viện ngài thấy có vui không ạ?"

"Hãy nhìn vào việc tôi rời lớp sớm thế này và đứng đây một mình để tự hiểu đi."

"Tôi thất lễ rồi."

Sự dịu dàng khi không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì từ người chủ nhân cô độc này… thật thấm thía làm sao…

Hibari vừa xinh đẹp, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, nói chung là một hầu gái hoàn hảo việc gì cũng biết làm.

Tuy nhiên… nét mặt của cô ấy cứng đờ. Dù mới quen biết từ hôm qua, nhưng tôi chỉ toàn thấy mỗi một khuôn mặt vô cảm ấy.

Dù chỉ một chút thôi, tôi muốn thấy những biểu cảm khác ngoài sự vô cảm kia.

Hiện tại trong khuôn viên trường hầu như chẳng có ai… Thử làm trò đó bây giờ cũng được đấy.

Hồi cao trung, một thằng bạn mang máu M của tôi đã nghĩ ra một trò: mở đầu thì rủ rê thật thân thiện, nhưng đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị con gái lườm bằng ánh mắt rác rưởi.

"Hibari."

"Vâng."

"Nhanh thôi. Giờ cô hãy làm theo những gì tôi bảo nhé."

"Đã rõ thưa ngài."

"Trước tiên, xin tay."

"Tôi còn đang tự hỏi là gì… Vâng."

Hibari nắm hờ tay lại rồi đặt bộp lên lòng bàn tay đang chìa ra của tôi. Đáng yêu quá. Dù mặt cô ấy vẫn vô cảm.

"Đổi tay."

"Vâng."

Hibari đặt tay lên thêm một lần nữa. Đáng yêu thật. Dù vẻ mặt vẫn nghiêm túc y như lúc chụp ảnh thẻ.

Giờ thì, tiếp theo mới là vấn đề đây.

"Chinchin."

【Chinchin (Ngồi bằng hai chân sau)】 Thường dùng trong huấn luyện chó. Động tác nhấc hai chân trước lên trước ngực, dựng thẳng thân người.

Nhưng đồng thời nó cũng là từ lóng ám chỉ "cậu bé". Một hành động mang hàm ý dung tục như thế, làm sao một cô gái có thể làm được.

Ở kiếp trước, thằng bạn tôi đã bắt đám con gái trong lớp làm một chuỗi các hành động này, nhưng đến mệnh lệnh "Chinchin" cuối cùng, không biết bao nhiêu cô gái đã sững lại trong tích tắc, sau đó nhìn nó bằng ánh mắt như đang nhìn một đống rác rưởi…

"…"

Ồ, Hibari cứng người rồi. Quả nhiên cô ấy sẽ không làm mà quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn rác——

"…Hít."

Ơ? Gì vậy? Cô ấy hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay tạo thành một vòng tròn rồi đặt trước miệng…

"Npu, chụt, rột rột, nupupupupu!!!"

"…"

Dừng lại đi! Đừng có bưng cái vẻ mặt vô cảm đó mà phát ra mấy âm thanh sống động như thật vậy!!

"Yuji-sama đã hài lòng chưa ạ?"

"Này, ban nãy là cô cố tình làm thế đúng không!?"

Khoảng lặng bí ẩn đó chắc chắn là cô đang nghĩ cách để trêu chọc tôi đúng không!!

"Kết thúc được chưa ạ? Nếu chơi bạo hơn nữa thì, ừm… ở nơi đông người thế này tôi thấy xấu hổ lắm…

đỏ mặt

."

"Đừng có bưng cái mặt vô cảm đó ra mà nói

đỏ mặt

! Mà tôi có chơi bạo cái gì đâu cơ chứ!!"

"Vậy sao ạ. Vậy tôi thất lễ rồi."

Hibari mở cửa chiếc limousine như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc thì, tôi vẫn không thể làm sụp đổ được biểu cảm của Hibari… nhưng tôi đã hiểu ra một điều.

"Hibari rất biết cách bắt nhịp (nori) nhỉ…"

"Không ạ. Tôi thuộc phe thích ăn trứng cá cay Mentaiko cơ."

"Tôi không có nói tới món rong biển (nori) ăn kèm với cơm!"

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn