Chương 78 · 102 chương

Lời hứa giữa tên phản diện và nàng hầu

Enjoy!

----------------------------------------------

Lời hứa giữa tên phản diện và nàng hầu

Kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, nhưng hôm nay là ngày tập trung đến trường.

Đang nghỉ mà phải đến trường thì cũng hơi chán, nhưng vì chỉ học buổi sáng là xong nên vẫn còn may chán.

"Chào buổi sáng! Lâu rồi không gặp mọi người~"

"Ê, cậu phơi nắng đen thui luôn rồi kìa haha."

"Này~ Tớ chưa làm tí bài tập nào luôn á~"

"Tớ cũng thế tớ cũng thế. Phen này toang thật rồi nên chiều nay tụ tập làm chung không?"

Vừa bước vào lớp, đã thấy không khí nhộn nhịp ngay từ sáng. Đám bạn lâu ngày không gặp có vẻ đang rôm rả buôn chuyện.

Nhóm Yuito có vẻ vẫn chưa đến. Vậy là từ giờ cho đến lúc đó, tôi đành chịu cảnh cô đơn lẻ bóng rồi.

"Phù, máy lạnh mát quá đi…"

Ngồi xuống chỗ của mình, vì chẳng có việc gì làm nên tôi đưa mắt nhìn quanh lớp.

Mọi người… người thì cắt tóc, người thì đổi kiểu tóc, bầu không khí xung quanh cũng có chút thay đổi… Rất nhiều người trông sành điệu hẳn ra.

Bọn họ đang tận hưởng mùa hè đây mà. Hay là dự định từ giờ mới bắt đầu tận hưởng nhỉ~

"Nhắc mới nhớ, mình chưa cắt tóc nữa."

Tôi dùng ngón tay túm lấy lọn tóc của mình. Tóc đã chạm đến tai, dài ra kha khá rồi.

Từ khi chuyển sinh thành Kasajima Yuji, tôi chưa từng cắt tóc lần nào. Đúng hơn là, tôi chẳng mảy may để tâm đến chuyện đó.

Bởi vì tôi đã phải vắt óc suy nghĩ và hành động theo cách của riêng mình để tránh cái bad end bị đè ngửa ra đấm đến cạn kiệt thể lực mà.

Mà rốt cuộc thì, hiện tại tôi lại đang dính líu sâu sắc với dàn nhân vật chính gồm Yuito, Mahiro và Riina… nhưng tôi nghĩ mình vẫn đang duy trì mối quan hệ với họ ở mức khá tốt.

Thêm nữa, dù nói gì đi chăng nữa thì ở cạnh ba người họ rất vui.

Đặc biệt là với Yuito, có vẻ chúng tôi sắp xây dựng được một sợi dây liên kết bền chặt đến mức có thể gọi là bạn thân luôn rồi!

Cứ đà này, nếu không có chuyện gì xảy ra và tôi có thể trải qua những ngày tháng bình yên thì———

"Ch-Chào buổi sáng… Kasajima-kun…"

"Chào buổi sáng. …Hả?"

Dù giọng nói vô cùng nhỏ, nhưng vì được chào hỏi nên tôi đã phản xạ đáp lại ngay lập tức.

Tôi vừa đáp lại, nhưng… nhóm Yuito đáng lẽ vẫn chưa đến lớp mà. Vậy mà, tên tôi lại được xướng lên. Tôi vừa được người ta chào hỏi.

Ngẩng mặt lên… là một nữ sinh trong lớp với vẻ mặt đầy căng thẳng.

"À ừm… Vừa nãy, cậu chào tôi à?"

"V-Vâng…"

Cô bạn đó gật đầu cái rụp.

Tôi không đời nào ngờ lại được bạn cùng lớp chủ động chào hỏi…

『Này, tên kia thì sao? Có rủ không?』

『…Kệ hắn đi. Có rủ thì hắn tới cũng chỉ làm hỏng bầu không khí thôi.』

『Nhưng nhỡ đâu thật ra cậu ấy không phải người xấu thì…』

Kể từ cái ngày khai giảng đó, tôi đã luôn bị cô lập trong lớp.

Sở hữu khuôn mặt bặm trợn cộng thêm những lời đồn đại chẳng mấy tốt đẹp bị lan truyền, thì chuyện người ta muốn giữ khoảng cách cũng là đương nhiên thôi… Lúc đó nghĩ lại cũng buồn phết đấy.

Nhưng hôm nay, dù chỉ là những lời chào hỏi thế này cũng đủ làm tôi vui rồi.

Nhớ không lầm thì tên cô bạn này là…

"Cậu là Maeda-san nhỉ? Cảm ơn vì đã bắt chuyện với tôi nhé."

Nói rồi, tôi nở một nụ cười thật dịu dàng để cậu ấy không sợ hãi.

"………"

"Hửm?"

…Ủa, ơ kìa? Không có phản ứng gì sao? Maeda-san chỉ đứng chết trân ở đó nhìn tôi.

Ể, đừng nói là… mình làm cậu ấy sợ rồi nhé!?

"Này, vụ đó…"

"Ừa…"

Cảm giác như ánh mắt của cả lớp đang chĩa vào mình vậy!? Chẳng hiểu sao nhưng mà xin lỗi mọi người nha!!

"Ch-Chào buổi sáng Kasajima."

"Y-Yô Kasajima. Khỏe không đấy~?"

Lần này là hai nam sinh bước tới bắt chuyện.

"Chào buổi sáng. À ừ, tôi khỏe."

"…Thấy chưa."

"…Chuẩn rồi."

Khi tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đó và đáp lại, hai cậu nam sinh ghé sát mặt vào nhau thì thầm to nhỏ…

"À ừm, sao vậy? Được các cậu bắt chuyện thì tôi vui lắm… nhưng mọi người bị sao thế?"

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra… tôi đành nghiêng đầu thắc mắc.

Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc. Nhưng, điều đó cũng chỉ diễn ra trong tíc tắc——

"Gì chứ! Hóa ra cậu ta là người tốt hơn tớ tưởng đấy!"

"Dù vẫn hơi đáng sợ một xíu… nhưng có vẻ thiên về người tốt ha."

"Này này. Cậu thân với Mahiro-san và Riina-chan lắm đúng không? Kể tớ nghe với~"

"Cả chuyện về Yuito-kun nữa, xin hãy…!"

Đám bạn cùng lớp ùa tới bu kín xung quanh chỗ ngồi của tôi.

"Chuyện gì, chuyện gì đây!?"

Đến tôi cũng phải giật mình.

Được bắt chuyện thì vui thật đấy… nhưng mà tóm lại là tại sao tôi lại được bắt chuyện vậy?

Rõ ràng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, mọi người vẫn mang cái điệu bộ muốn giữ khoảng cách với tôi cơ mà…

"Được rồi, được rồi. Mọi người dừng lại ở đây thôi. Kasajima-kun đang bối rối rồi kìa."

Cùng với tiếng vỗ tay 'bộp bộp', đám bạn cùng lớp đang tụ tập liền ngoan ngoãn tản ra ngay lập tức.

Người có thể làm được chuyện này chỉ có thể là———

"Kasajima-kun, hôm nay cậu được yêu mến ghê ha. Mà cậu cứ giao du với bọn này thì kiểu gì những hiểu lầm cũng sẽ dần được hóa giải thôi."

"Đúng đó đúng đó. Nếu cậu mà là một kẻ nguy hiểm thực sự thì bọn này đã tự chủ động giữ khoảng cách từ lâu rồi."

"Sức hấp dẫn của Yuji-kun cuối cùng cũng được truyền đạt tới mọi người rồi! Tuyệt quá."

"Mahiro-san và Riina-san! Cả Yuito nữa!"

Vừa cảm nhận được sự hiện diện ở phía sau lưng, tôi đã thấy cả ba người họ có mặt trong lớp học từ lúc nào không hay.

"Yuji-kun rất dễ gần, ở cạnh cậu ấy vui lắm, nên mọi người hãy kết bạn với cậu ấy nhé!"

Nghe Yuito nói vậy, có vài học sinh gật gù đồng tình.

Trong số đó, không hiểu sao lại có mấy cậu nam sinh hơi ửng đỏ hai má là thế quái nào…? Mà thôi, cũng không phải là tôi không hiểu cảm giác của bọn họ.

Khoan đã, việc tôi đang được đám bạn cùng lớp bắt chuyện thế này, có phải là nhờ vào việc tôi hay dính lấy những nhân vật trung tâm của lớp như Yuito, Mahiro và Riina không nhỉ? Ra là vậy.

Cứ giao du với những người nổi bật thì tự khắc những hiểu lầm sẽ được hóa giải sao…

Ra là thế… Hiểu lầm đã được hóa giải…

"Ô kìa? Trông cậu có vẻ vui nhỉ, Kasajima-kun."

"Th-Thì… đương nhiên rồi!"

Chắc là bây giờ, khóe miệng tôi đang giãn cả ra rồi.

Ở cạnh nhóm Yuito cũng vui thật đấy… nhưng quả nhiên, tôi vẫn muốn được giao lưu với các bạn cùng lớp hơn!

"Chào buổi sáng! Ồ! Chỗ của Kasajima hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ!? Cho tớ tham gia với!!"

"Tajima sung sức gớm. Bình tĩnh lại đi. Kasajima, chào buổi sáng."

Đến cả Tajima và Satoshima cũng đã đến lớp, chỗ ngồi của tôi giờ tràn ngập toàn người là người… Chẳng hiểu sao, thấy siêu thực thật đấy.

Giáo viên vào lớp sau đó nhìn thấy cảnh tượng xung quanh tôi cũng phải tỏ ra kinh ngạc.

"Hết kỳ nghỉ hè thì mình làm quen nhiều hơn nhé."

"Lần sau lại nói chuyện tiếp nha."

Sắp đến giờ sinh hoạt lớp buổi sáng, nên đám bạn cùng lớp đang tụ tập ở chỗ tôi đồng loạt tản về chỗ ngồi.

"À, ừm… Cảm ơn mọi người nha!"

Tôi lại trở về một mình.

Hồi đầu dù có một mình thì tôi cũng quen rồi… nhưng quả nhiên, được ở cùng mọi người vẫn vui hơn hẳn!

Những hiểu lầm từ bạn cùng lớp đã được xóa bỏ, từ giờ có vẻ như tôi sẽ có thể kết thân với họ rồi…

A~, mong chờ cuộc sống học đường sau kỳ nghỉ hè quá đi mất!!

◆

Đúng như dự kiến, các hoạt động ở trường đã kết thúc trong buổi sáng. Tôi hiện đang ở trong căn hộ chung cư của mình.

"Yuji-sama. Ngài có vẻ đang rất vui nhỉ."

"Thế á~? Fufufufu."

"Gương mặt bặm trợn của ngài càng được mài giũa thêm rồi đấy ạ."

"Cô nói thế chẳng khác nào đang vòng vo chửi tôi là một gã nguy hiểm còn gì!?"

"Trà lúa mạch ướp lạnh đây ạ. Xin mời ngài."

"Cảm ơn nhé!!"

Khi tôi đang nằm ườn thư giãn trên sofa, Hibari đưa cho tôi một ly trà lúa mạch có bỏ thêm đá.

Ừm, lạnh buốt óc, ngon tuyệt vời!

"Kỳ nghỉ hè của tôi đã bước sang nửa sau rồi, còn Hibari thì không có dự định gì cho kỳ nghỉ sao?"

"Tôi không có ạ."

"Vậy à…"

Dù đã lên tiếng hỏi, nhưng tôi cũng đoán trước được câu trả lời này rồi.

Tôi nốc cạn ly trà lúa mạch trong một hơi…

"……"

Liếc mắt nhìn sang Hibari, cô ấy đang lau dọn quanh khu vực bếp.

Việc Hibari không có dự định gì tức là… Có thể lên lịch trình. Nói cách khác, là có thể rủ cô ấy đi chơi.

Bản thân tôi cũng chẳng hề quên lời hứa đó.

『Đâu có? Việc Hibari trở nên thành thật hơn khiến tôi rất vui. Lần tới, mình cùng đi đến một nơi nào đó vui hơn cả khu vui chơi hay trung tâm thương mại nhé.』

Đó là lúc ở trung tâm thương mại.

『Yuji-sama. Ngài không cần phải bận tâm đến tôi nhiều như vậy đâu… Vì chỉ cần là ở bên cạnh ngài, thì lúc nào tôi cũng muốn được đi cùng.』

Và đó là lúc ở bể bơi.

Tôi đã hứa sẽ cùng đi chơi với Hibari. Nói là 'lời hứa' thì nghe có vẻ hơi to tát… nhưng tôi thực sự muốn được ra ngoài cùng Hibari thêm lần nữa.

Chắc chắn Hibari cũng nghĩ như vậy.

Thế nên tôi mới định nhân cơ hội kỳ nghỉ hè này để rủ cô ấy…

L-Là sao đây ta. Kiểu như, khi quyết tâm 'Mình sẽ rủ cô ấy!' thì tôi lại cảm thấy hơi căng thẳng…

Hơn nữa, dù sao thì Hibari cũng…

"………"

Tôi đăm đăm nhìn Hibari.

Mái tóc đen ép thẳng mượt mà dài đến ngang vai được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng.

Đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn. Đôi môi màu hồng đào. Thân hình săn chắc, chỗ nào cần cong thì ra cong…

Không cần phải bàn cãi, Hibari là một đại mỹ nhân. Bất kỳ ai khi rủ rê một người đẹp cũng đều sẽ căng thẳng cả thôi, đúng không? Giờ mới bắt đầu để ý sao? Phải để ý chứ sao không!!

『Sau giờ học là khoảng thời gian của tôi mà, đúng chứ?』

『Hả, hả?』

『Vậy chúng ta đi thôi.』

『Đi đâu cơ!?』

『Tất nhiên là… đi chơi sau giờ học rồi.』

Nhắc mới nhớ, cách rủ rê của Hibari cũng khá là mạnh bạo nhỉ. Mà thôi, bản thân tôi cũng thấy vui.

Nếu vậy thì dù có hơi mạnh bạo một chút… tôi có nên thử rủ xem sao không? Mà khoan, nếu không rủ thì vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể đi cùng nhau được rồi mà!

"Yuji-sama, ngài sao vậy ạ?"

"À, không…"

Chắc do nhận ra tôi đã dán mắt vào mình nãy giờ nên Hibari ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Ủa, chuyện này… chẳng phải là cơ hội để rủ sao?

Không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy.

"Hibari."

"Vâng."

Tôi đứng dậy khỏi sofa… rồi bước đến đứng trước mặt Hibari. Hibari vẫn đang nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cảm như thường lệ.

Dù có hơi mạnh bạo, nhưng mà… hiếm lắm mới có dịp thế này, nên chọn cách rủ sao cho thật ngầu thì tốt hơn nhỉ.

Ừm, tự nhiên tôi lại muốn ra vẻ một chút. Có câu từ nào hay hay không———

"Yuji-sama?"

Ái chà. Không thể để cô ấy đợi lâu được.

Tôi lúc đó, nhờ có chuyện vui ban sáng nên tinh thần đang lên cao… chắc chắn là đã hơi đắc ý quá đà rồi.

Việc đắc ý quá đà đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm những chuyện mà bình thường tôi tuyệt đối không bao giờ làm.

Chìa tay ra, tôi…

"Cô có bằng lòng… hẹn hò với tôi không?"

Bạn đã đến cuối chương 78.

Không gian đọc của bạn