Enjoy!
-------------------------------------------------------
"Cậu cũng chọn cho tớ với"
Khoảng thời gian vui vẻ ở hồ bơi đã kết thúc, chúng tôi hiện đang có mặt tại ga tàu gần trường cao trung, cũng là địa điểm tập trung hồi sáng.
"Có ai để quên đồ gì không đấy? Mọi người vẫn đông đủ cả chứ?"
"Vâ~ng. Đủ mặt nha~"
"Có tớ và Yuji-kun nữa nè."
"Và có cả Tajima nữa."
"Ban trưa tớ sai rồi mà… Đừng có túm cổ áo tớ lôi lên thế chứ! Tớ là mèo chắc!!"
"Nhỡ cậu lại biến mất thì phiền phức lắm."
Dù sao thì lát nữa mỗi người cũng sẽ tự tìm phương tiện để về nhà thôi… Tôi quyết định buông cậu ta ra.
"Hôm nay có vẻ mọi người đều chơi rất vui nhỉ. Tớ cũng rất vui."
"Tuy cũng muốn lần tới được đi riêng hai người với Yui-kun thôi… nhưng mà, công nhận là vui thật đấy."
Mahiro nở một nụ cười sảng khoái. Còn Riina thì lại phản ứng mang đậm phong cách tsundere.
"Tớ cũng thấy rất vui."
"Tớ cũng tận hưởng trọn vẹn rồi."
"T-Tớ cũng thế…!"
Ba thằng con trai chúng tôi cũng đã có một ngày vui vẻ.
Bỏ qua chuyện để quên quần bơi hay vụ của Riina và Mahiro… Quả nhiên việc được đi chơi cùng bạn bè và bạn cùng lớp vẫn là vui nhất.
"Vậy, hôm nay mọi người vất vả rồi. Chúng ta giải tán tại đây nhé."
Mahiro lên tiếng.
Tôi khẽ thở phào một hơi. Vui thì vui thật đấy, nhưng bơi lội ầm ĩ dưới hồ bơi nhiều quá, giờ tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ và mệt rồi…
"Yui-kun, khoảng thời gian tụi mình đánh lẻ hôm nay vui thật đấy nhỉ~"
"Yuito. Lúc ở bên tớ cậu cũng thấy vui mà, đúng không."
Nói là giải tán, thế mà Mahiro và Riina lại kẹp Yuito ở giữa, vui vẻ trò chuyện rôm rả.
Quả không hổ danh nam chính và nữ chính. Tốc độ chuyển sang tiết mục phát cẩu lương nhanh thật đấy.
"Về nhé, Kasajima. Tớ chuồn trước đây."
Chợt, Tajima từ phía sau lên tiếng gọi tôi.
"Ờ, Tajima. Thế được không đấy? Không cất tiếng chào ba người kia à?"
"Thôi thôi… Tao làm gì có dũng khí chen ngang vào cái không gian sặc mùi tình tứ của ba người đó chứ…"
"Cũng phải…"
Đưa mắt nhìn về phía ba người họ lần nữa, tôi thấy Mahiro và Riina đang khoác tay Yuito, mức độ tình tứ lại càng thăng cấp dữ dội hơn.
Bọn họ hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của người đi đường.
"Thế nên là… đi nha."
"Ờ. Đi đường cẩn thận nhé."
Tajima chạy thục mạng rời đi.
Nó có việc gì gấp gáp lắm à? Vội vàng đến mức đó cơ mà.
"…Quả nhiên là tên đó đang giấu giếm cái gì đó mà."
Cái tên Tajima này… từ lúc đến trễ giờ tập trung ban trưa là đã thấy bồn chồn bứt rứt một cách kỳ lạ rồi…
Mà thôi, chuyện của cá nhân cậu ta, tôi có bận tâm cũng chẳng giải quyết được gì.
"Tạm biệt nhé! Mahiro-chan, Riina-chan. Hôm nào tụi mình lại đi chơi tiếp nha!"
Ái chà. Bên này có vẻ cũng xong xuôi rồi.
Chợt, ánh mắt tôi chạm phải Mahiro và Riina…
"Tạm biệt nhé, Kasajima-kun."
"Bai bai Kasajima."
"Ờ, ờm… Hẹn gặp lại."
Mahiro nở nụ cười tươi tắn, còn Riina dù mặt mũi có vẻ phụng phịu nhưng vẫn khẽ vẫy tay chào.
Trước đây hai người họ cũng từng mở lời chào tôi như thế này rồi… nhưng không phải kiểu chào đính kèm theo Yuito mà là chào riêng một mình tôi, hình như đây là lần đầu tiên thì phải.
"Tôi muốn được học hỏi cách tạo ra sự rung động từ Kasajima-kun."
"~~~!! Đồ biến thái!!"
Hôm nay đã xảy ra đủ thứ chuyện với Mahiro và Riina… vì thế nên khoảng cách giữa tôi và họ đã được thu hẹp lại một chút rồi chăng…?
"Yuji-kun."
"Ồ, Yuito. Sao thế?"
Yuito bước đến trước mặt tôi. Tôi cứ đinh ninh cậu ấy sẽ đi về cùng Mahiro và Riina cơ…
"Tụi mình cùng đi về một đoạn được không?"
================================
"Hôm nay vui thật đấy, Yuji-kun!"
"Đúng vậy nhỉ. Đã trở thành một kỷ niệm đẹp của mùa hè rồi."
Tôi và Yuito vừa rảo bước vừa cùng nhau ôn lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhắc mới nhớ, nhà tôi và Yuito cũng khá gần nhau.
Có vẻ như Yuito đã có một khoảng thời gian cực kỳ, cực kỳ vui vẻ bên Mahiro và Riina.
Tốt rồi, tốt rồi… Tôi sẽ không kỳ đà cản mũi đâu, cậu cứ tận hưởng việc phát cẩu lương cho thỏa thích đi.
Về phần tôi thì, buổi sáng tôi đi cùng Riina. Buổi chiều đổi ca sang Mahiro… nhưng sự tình lại chẳng diễn ra như vậy.
"Có lẽ Kasajima-kun sở hữu một sức hút nào đó mê hoặc lòng người. Dù lờ mờ cảm nhận được… nhưng tôi lại không thể hiểu rõ ngọn ngành điều đó. Thế nên, tôi muốn cậu dạy cho tôi."
Chắc là vì chuyện đó nên cô ấy đã tinh ý lùi lại. Nghe đâu Mahiro đã đi dạo một mình.
Nhưng mà, nếu cứ lảng vảng một mình trong khu vực hồ bơi thì kiểu gì cũng bị tán tỉnh, thế nên cô ấy đã rẽ vào một tiệm massage dùng gel lạnh hay các quầy lưu niệm gì đó.
"Nhưng mà, tớ cũng muốn được chơi với Yuji-kun và Tajima-kun nhiều hơn cơ."
"Cũng đúng nhỉ."
Sau khi buổi hẹn hò của Mahiro và Riina kết thúc, mọi người mới hội quân rồi chơi chung với nhau được tầm một tiếng đồng hồ thôi mà.
"Nhưng mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta vẫn còn chơi được nhiều mà, đúng không?"
"Đúng vậy nhỉ!"
Kỳ nghỉ hè vẫn còn dài chán. Tôi cũng muốn tận hưởng mùa hè ở thế giới này một cách trọn vẹn!
"A… Yuji-kun, mình ghé vào đây được không?"
"Hử?"
Bước chân Yuito đột ngột dừng lại.
Cậu ấy đang chỉ tay vào một cửa hàng tiện lợi.
"Hình như cậu là Kasajima Yuji-kun đúng không?"
"À, ờ…"
Là cái cửa hàng tiện lợi nơi tôi gặp Yuito lần đầu tiên.
"Hà~~. Mát quá đi~. Cửa hàng tiện lợi vào mùa hè đúng là tuyệt nhất."
Vừa bước vào trong, luồng không khí lạnh buốt đã lan tỏa khắp toàn thân.
"Đã vào cửa hàng tiện lợi thì…"
Tôi không chút do dự mà tiến thẳng đến góc đó.
"Chắc chắn phải là kem rồi."
Đúng vậy. Khu vực bán kem. Nhớ hồi đó tôi đến đây cũng là để mua kem thì phải.
"Kem hay đấy! Mình cũng mua một cây nhỉ."
Yuito cũng bước đến bên cạnh.
Hai đứa cứ thế nhìn chằm chằm vào tủ kem, suy nghĩ xem nên chọn loại nào.
"Tôi chắc vẫn chốt… Black Mont Blanc thôi. Thêm nữa là…"
Hiếm khi có dịp, mua luôn một phần kem mang về cho Hibari vậy. Coi như quà cảm ơn cô ấy đã lặn lội mang quần bơi đến, chọn loại đắt tiền một chút… Häagen-Dazs đi!
Tôi lấy một cây Black Mont Blanc cho mình và một hộp Häagen-Dazs vị dâu tây từ trong tủ kem ra.
"Ủa? Yuji-kun ăn tận hai cái cơ à?"
"Không, cái còn lại là phần của Hibari."
"Của Hibari-san sao…"
"Đúng thế. Mà này, Yuito chọn cá——"
"Yuji-kun, cậu cũng chọn cho tớ với."
"Hả?"
Yuito nhìn tôi bằng một ánh mắt thẳng thắn.
"Cậu chọn kem giúp tớ được không?"
À, ra là vậy…
Tại cậu ấy không nói rõ chủ ngữ nên trong tích tắc tôi đã không hiểu chuyện gì, thì ra là nói về vụ chọn kem.
"Của Yuito à… Xem nào. Hừm… A! Cái này được không? Kem lô hội này. Thấy trên tivi bảo là ăn ngon cực kỳ luôn đấy~"
Tôi cũng tính hôm nào đó sẽ ăn thử… nhưng tâm trạng bây giờ của tôi đang thèm chocolate và cảm giác nhai giòn rụm cơ.
Tâm trạng hiện tại là dành cho Black Mont Blanc.
"Vậy, tớ lấy cái này nhé. Cảm ơn Yuji-kun!"
Yuito nhoẻn miệng cười. Chỉ chọn hộ que kem thôi mà cậu ấy cũng nói lời cảm ơn… Yuito lúc nào cũng là một chàng trai tốt bụng.
Thanh toán xong xuôi, vừa bước ra ngoài, luồng không khí oi bức lại bao trùm lấy cơ thể.
"Nóng quá đi mất~. Cứ thế này kem chảy hết mất, phải về nhanh thôi. Hình như chúng ta chia tay nhau ở đây nhỉ?"
"Đúng vậy."
Bắt đầu từ cửa hàng tiện lợi này, tôi và Yuito sẽ đi về hai hướng khác nhau.
"Vậy về nhé, Yuito. Lần tới… A, sắp có một ngày phải đến trường rồi nhỉ. Chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm đó đấy."
"Đúng rồi ha. Yuji-kun đã làm bài tập về nhà chưa thế?"
"Tất nhiên rồi."
Đằng nào thì bên này cũng có một 'Giám thị' (Hibari) chình ình ở nhà mà.
Cô ấy giám sát gắt gao đến mức không hoàn thành chỉ tiêu là cấm túc không cho ra khỏi phòng khách luôn cơ…
"Đi đường cẩn thận nha!"
"Ừm."
Tôi vẫy tay chào Yuito rồi rảo bước chạy đi. Phải về nhà thật nhanh để còn ăn kem nữa chứ!
"Hibari-san sướng thật đấy…"
◆
"Tôi về rồi đây, Hibari! Quà mang về là kem của cửa hàng tiện lợi nè. Cùng ăn đi!"
"Mừng ngài đã về, Yuji-sama. Nhìn bộ dạng này thì có vẻ ngài đã có một ngày rất vui vẻ nhỉ. Đó là điều tuyệt vời nhất rồi ạ."


