Enjoy!
-------------------------------------------------------
"Vì người mình thích, dù có phải làm bất cứ chuyện gì…"
"Lúc ở bên cạnh Kasajima-kun, Yuito tỏa sáng lấp lánh hệt như một đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mới vậy."
"Vậy sao?"
Yuito… công nhận là mỗi lần tôi nhìn sang, cậu ấy lúc nào cũng đang tươi cười vui vẻ thật.
"Fufu. Cậu không tự nhận thức được sao?"
"Không, tự nhận thức gì chứ… chà, ở cùng bạn bè thì phải vui vẻ là chuyện đương nhiên mà?"
Kể từ khi mang khuôn mặt bặm trợn này… trở thành sự tồn tại mang tên Kasajima Yuji, tôi đã thấm thía điều đó.
Dù việc bị hiểu lầm qua vẻ bề ngoài là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cứ liên tục bị hiểu lầm rồi trở nên cô độc thì thật sự rất đáng buồn.
Nếu không có Yuito, có lẽ cả cuộc sống học đường lẫn đời tư của tôi đều đã tràn ngập sự cô đơn.
Hơn hết, bản thân tôi có khi đã trở thành một kẻ u ám và thâm hiểm mất rồi. Sự tồn tại của một người bạn, quan trọng đến mức đó đấy.
"…Liệu Yuito có thực sự chỉ ôm thứ tình cảm dành cho một người bạn thôi không."
"Hả?"
Mahiro vừa lẩm bẩm gì đó… nhưng vì cô ấy lập tức đảo mắt đi chỗ khác, nên chắc chỉ là đang tự nói một mình thôi.
Tôi quyết định không hỏi lại thêm nữa.
"Vậy cậu thấy sao? Sẽ suy nghĩ về chuyện ban nãy chứ?"
Dù cô ấy có nói vậy đi nữa…
"Cô muốn học hỏi cách tạo sự rung động từ tôi… đúng không? Tôi thì… chắc không làm được đâu."
Trái lại, tôi mới là người muốn biết đấy.
Làm cho đối phương rung động á? Những kẻ có thể nói được làm được mấy chuyện như thế phải là những người được chọn.
Tôi luôn nghĩ đó là đặc quyền của những người có ngoại hình hoàn mỹ như Mahiro cơ.
Tôi mặt mũi thì bặm trợn, hơn nữa ngay từ đầu đã là nhân vật phản diện rồi. Đâu có ở cái vị thế để đi dạy người khác về sự rung động cơ chứ.
"Cậu nghĩ mắt nhìn người của tôi bị sai sao?"
"…Hả?"
Chẳng hiểu vì sao, Mahiro lại bước tới gần tôi thêm một bước.
"Tôi đâu có để chuỗi ngày thường nhật của mình trôi qua một cách lơ đãng vô hồn đâu."
Nụ cười trên môi Mahiro vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Cuộc sống học đường, chuyến dã ngoại, buổi học nhóm, chuyện ở trung tâm mua sắm. Và cả lúc này nữa. Không chỉ riêng Yuito… Kasajima-kun. Tôi cũng luôn dõi theo cậu đấy."
Bị một người như Mahiro nói vậy. Thật bất ngờ. Tôi cứ tưởng mình vốn chẳng hề lọt vào mắt xanh của cô ấy cơ.
"Kasajima-kun, đối với chúng tôi, cậu là một sự tồn tại ngoại lệ."
"…!"
'Ngoại lệ' - một từ ngữ dường như đánh trúng vào chân tướng sự việc một cách kỳ lạ, khiến khuôn mặt tôi bất giác căng cứng.
Bởi vì đáng lẽ ra, một kẻ phản diện như tôi đâu có tư cách để duy trì mối quan hệ thân thiết đến mức cùng Yuito, Mahiro và Riina đi chơi thế này.
"Mỗi người chúng tôi đều từng trải qua những kinh nghiệm đau buồn. Mức độ đau đớn ra sao, khổ sở đến nhường nào vốn không quan trọng. Chỉ cần cảm thấy đau đớn, điều đó vẫn sẽ luôn xẹt qua tâm trí cho đến tận bây giờ."
Tôi cũng vậy. Nói rồi, chân mày Mahiro khẽ chùng xuống.
"Mặc dù không hề biết về những quá khứ đau thương ấy… nhưng cậu lại xuất hiện hệt như một sự xoa dịu dành cho những đoạn ký ức bi thương mà không một ai buồn chạm đến của chúng tôi."
Mahiro tiếp tục nói.
"Yuito. Và cả Riina nữa. Kể từ khi dính líu tới Kasajima-kun, họ đã tiến về phía trước đến mức gần như quên đi quá khứ. Trái lại, trông họ còn vui vẻ hơn cả trước kia. Về chuyện của Riina trong chuyến dã ngoại, tôi muốn chính thức gửi lời cảm ơn tới cậu một lần nữa. Cảm ơn cậu."
"À, ừ…"
Mahiro vừa thoáng nở một nụ cười, rồi lại lập tức trở về với nét mặt nghiêm túc.
"Có lẽ Kasajima-kun sở hữu một sức hút nào đó mê hoặc lòng người. Dù lờ mờ cảm nhận được… nhưng tôi lại không thể hiểu rõ ngọn ngành điều đó. Thế nên, tôi muốn cậu dạy cho tôi."
"…"
Cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn.
Lúc cô ấy dùng một từ ngữ chung chung như 'rung động', tôi đã rất ngạc nhiên… nhưng xem ra, đây giống như một lời tham vấn về việc 'Làm thế nào để có thể mê hoặc lòng người?' thì đúng hơn.
Nhưng cảm giác của tôi vẫn là 'Hỏi tôi thì cũng chịu thôi'.
Quan trọng hơn cả, trước những lời bộc bạch đầy nghiêm túc của Mahiro, tôi không thể tùy tiện đưa ra một câu trả lời dựa trên sự phỏng đoán trong khi chính bản thân mình cũng chưa hiểu rõ được.
Dù sao đi nữa, tôi đang rất khó xử.
"Tôi hiểu mà. Đột nhiên bị nói mấy chuyện này chắc cậu cũng bối rối lắm nhỉ."
"A… ừm, chà…"
Có cố lấp liếm cũng vô ích nên tôi chỉ khẽ gật đầu.
"Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử."
"A, không… Dù sao thì chỉ lắng nghe cậu nói thôi thì vẫn không sao."
Không ngờ Mahiro lại nói với tôi những chuyện như thế này. Chắc hẳn cô ấy đang trăn trở nhiều lắm. Nhưng bên cạnh đó, hình như còn có cả sự nôn nóng nữa…
"Nhưng, tôi sẽ chỉ nói với Kasajima-kun điều này thôi. Vì người mình thích, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì người mình thích, biết đâu tôi cũng có thể trở thành kẻ ác trong mắt một ai đó."
Đôi mắt ấy ánh lên một sự nghiêm túc tuyệt đối. Và 'người mình thích' ở đây, chắc chắn là đang ám chỉ Yuito.
"Tôi nghĩ một ngày nào đó Kasajima-kun cũng sẽ có người mình thích, đến lúc ấy cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi thôi."
"Người mình thích à…"
Cuộc trò chuyện với Mahiro tại quán cà phê trong trung tâm mua sắm dạo trước bất chợt xẹt qua tâm trí tôi.
Tôi đã biết trước việc Mahiro thích Yuito thông qua tựa game.
Thế nhưng, khi trò chơi đã hóa thành hiện thực như lúc này. Khác hẳn với việc chỉ nhìn qua màn hình, tình cảm chân thành mà Mahiro dành cho Yuito mạnh mẽ đến mức dù là người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng cái thứ cảm xúc sẵn sàng làm đến mức đó vì người mình thích… đối với tôi hiện tại, tôi không sao hiểu nổi.
"…"
"…"
Ánh mắt của tôi và Mahiro lại một lần nữa chạm nhau. Liệu cả hai sẽ nói gì tiếp theo. Hay đúng hơn là, ai sẽ là người lên tiếng trước…
Đúng lúc trò chơi tâm lý im lặng đó đang diễn ra.
"Nàyyy Kasajima~~! Mahiro-san! Đây rồi đây rồi!!"
""!?""
Hệt như phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng, giọng nói của Tajima đang gọi tên chúng tôi vang lên… Hả? Tajima…?
"Hả!? Tajima!?"
"Ồ, tớ đây! Mà sao hai người lại ở đây——"
"Đương nhiên là bọn này đang đi tìm cậu rồi đồ ngốc!"
"Hả—— Ắc."
Tôi vỗ nhẹ… không, đánh hơi mạnh một chút vào vai Tajima khi thằng chả vừa chạy tới.
"Từ nãy đến giờ cậu lủi đi đâu thế hả."
"A, à… ừm thì~~… tóm lại là tớ thực sự xin lỗi! Đã làm mọi người lo lắng rồi!!"
Tajima chắp hai tay lại rồi cúi đầu xin lỗi liên tục.
Lý do đến trễ giờ tập hợp… có vẻ như nó không muốn nói ra, nên tôi cũng không gặng hỏi thêm làm gì.
"Nào, mọi người đang đợi đấy, chúng ta đi thôi."
Mahiro lại nở nụ cười rạng rỡ thường ngày.
"Tajima-kun hãy chạy về chỗ tập hợp trước đi. Yuito và Riina chắc đang lo lắng lắm đấy. Đương nhiên là phải chạy rồi… đúng không?"
"V-Vâng!!"
Mahiro vừa mỉm cười 'Niko', Tajima lập tức chạy đi ngay.
Cậu ta di chuyển với một tốc độ nhanh hơn đi bộ nhanh một chút cốt để khỏi bị mắng.
Chẳng hiểu sao, Tajima… trông cứ như một chú chó lớn ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân vậy.
"Phù. Chẳng hiểu sao tự nhiên mất hết cả hứng nên tôi không nói tiếp được nữa. Chuyện này cứ tạm thời gác lại có được không?"
"A, ừ…"
"Cảm ơn cậu nhé, Kasajima-kun."
'Tôi đi trước nhé', Mahiro nói rồi bắt đầu cất bước.
"…Phù."
Tôi bất chợt ngước nhìn lên bầu trời. Một bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Vừa ngước nhìn bầu trời ấy, tôi vừa lơ đãng… suy nghĩ.
Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi tôi chuyển sinh thành nhân vật phản diện Kasajima Yuji.
Dù cũng có vài sự cố nhỏ hay những diễn biến đầy bất ngờ, nhưng những sự kiện quá mức phô trương hay mang tính kịch tính vẫn chưa hề xảy ra.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua với những sự kiện nằm trong phạm vi của một cốt truyện đời thường.
"…"
Bất chợt, lồng ngực tôi cuộn lên một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ. Cứ như thể… sắp có một sự kiện lớn nào đó bắt đầu chuyển động.
Tôi đã có một dự cảm như vậy.
Liệu rằng, nó sẽ xảy ra vào mùa hè này… sao.


