Chương 75 · 102 chương

Tên phản diện thay vì chàng hoàng tử

Enjoy!

----------------------------------------------------

Tên phản diện thay vì chàng hoàng tử

Ngày trước, cơ thể tôi rất yếu ớt.

Đừng nói đến vận động mạnh, những lúc tồi tệ nhất, ngay cả việc đến trường cũng vô cùng khó khăn.

Thời kỳ ốm yếu đó giờ đây chỉ còn là một quá khứ mang chút xót xa.

Nhìn tôi của hiện tại, chắc chắn ngoài gia đình ra, chẳng ai nghĩ tôi từng có một quá khứ như thế.

Chính vì vậy…

"Mahiro-san. Cậu lại đứng nhất bài kiểm tra rồi kìa! Đỉnh quá!!"

"Mahiro-san! Nghe nói cậu lại vừa tỏa sáng khi làm người hỗ trợ cho câu lạc bộ nhỉ! Quả không hổ danh~"

Hồi sơ trung, tự mình nói ra thì hơi kỳ, nhưng với tính cách hòa đồng, vẻ ngoài ngầu lòi cùng cách hành xử khéo léo, tôi được cả nam lẫn nữ yêu mến và là một nhân vật nổi tiếng khắp trường.

Thế nhưng, những ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh lúc ban đầu…

"Mahiro-san vừa dịu dàng lại vừa ngầu… Mọi thứ đều hoàn hảo luôn nhỉ!!"

"Mahiro-san đúng là hình mẫu lý tưởng của mọi người mà~"

"Mình cũng muốn trở thành một người hoàn hảo như Mahiro-san quá~"

Dần dần, có lẽ vì đã bắt đầu quen với con người tôi, nên mỗi khi tôi đạt được thành tích nào đó, phản ứng của họ dần biến thành kiểu coi đó là một kết quả hiển nhiên.

Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn bắt đầu tự ý áp đặt những hình tượng lý tưởng lên tôi.

Niềm hạnh phúc khi có một cơ thể khỏe mạnh để tự do học tập và vận động.

Và nếu những điều đó đi kèm với thành quả thì lại càng vui sướng và thích thú hơn.

Những tâm tư đó của tôi, những người xung quanh không biết về quá khứ kia làm sao mà hiểu được.

Cũng chẳng cần phải cất công nói ra làm gì.

Nhưng, mỗi lần ánh mắt của mọi người chuyển thành sự kỳ vọng vào một hình tượng lý tưởng, trong thâm tâm tôi lại cảm thấy cô đơn.

Giữa lúc đó… chỉ có duy nhất một người là khác biệt.

"Mahiro-chan tuyệt thật đấy! Nhưng không được cố quá đâu nhé? Có chuyện gì thì tớ sẽ giúp cậu một tay!"

Ánh mắt thuần khiết đó. Những lời nói ấm áp đó. Đã khích lệ tôi biết bao, khiến tôi vui sướng biết nhường nào.

Vì thế, để có được cậu ấy, dù có phải làm bất cứ chuyện gì tôi cũng——

◆

——Tôi muốn được học hỏi cách tạo ra sự rung động từ Kasajima-kun.

Hô, học hỏi cách tạo sự rung động từ mình… Học hỏi cách tạo sự rung động từ một thằng phản diện mang khuôn mặt bặm trợn…

"…"

Suy nghĩ một lúc, điều hiện lên trong đầu tôi là khả năng mình đã nghe nhầm.

Thế nên tôi hỏi lại thử.

"…Hả?"

"Cậu không nghe rõ sao? Vậy tôi nói lại lần nữa nhé. Kasajima-kun. Tôi muốn được học hỏi cách tạo ra sự rung động từ cậu."

"…"

Có vẻ như tôi không hề nghe nhầm.

"Không, cơ mà tại sao chứ!?"

Tôi bất giác cất giọng lớn tiếng vặn lại.

Bởi vì đúng là thế mà!? Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, cái người hoàn hảo từ ngoại hình đến nội tâm như Mahiro, lại muốn học hỏi cách tạo sự rung động từ tôi… Lý do cô ấy nhờ vả cái chuyện vô lý này thật sự không thể nào hiểu nổi!!!

"Có vẻ như tôi đã lược bớt giải thích hơi nhiều rồi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe đầu đuôi ngọn ngành nhé."

"À, ừm?"

Ủa, rốt cuộc thì cái vụ muốn học hỏi cách tạo sự rung động từ tôi là chốt cứng luôn rồi đó hả?

"Dạo gần đây Yuito… chẳng hiểu sao lại không thấy rung động vì tôi nữa."

"Hả, vậy sao…?"

Mà khoan, quả nhiên là có liên quan đến Yuito à.

"Dù tôi có dùng những lời lẽ ngọt ngào, hay thản nhiên áp sát cơ thể vào cậu ấy… cậu ấy cũng chỉ hơi giật mình chút thôi, chứ không còn đỏ mặt bối rối rồi để lộ ra những phản ứng đáng yêu như trước kia nữa…"

Mahiro sầm mặt lại, hệt như thể cô nàng đang gặp rắc rối một cách đầy tuyệt vọng vậy.

"Yuito đáng yêu lắm. Đúng thế, đáng yêu nhất trên đời luôn♡"

Nhắc mới nhớ, vị Hoàng tử này. Cô nàng say mê Yuito đến mức từng nhờ tôi chụp lén cậu ấy hồi đi cắm trại dã ngoại còn gì?

Không được nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Yuito = Yuito không còn rung động nữa, đại loại là vậy nhỉ.

Yuito không còn rung động nữa à…

"Yuito"

"Yui-kun~♪"

"Ế, a… Mahiro-chan! Riina-chan!?"

Công nhận, hồi mới đến thế giới này và nhìn thấy Yuito lần đầu tiên, mỗi khi bị cặp chị em mỹ nhân làm gì đó, cậu ấy đều tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ.

Nhưng bây giờ thì sao? Nhắc mới để ý, dạo gần đây hình như cậu ấy không còn mấy cái phản ứng thái quá khi đối mặt với Mahiro hay Riina nữa.

"Không có vẻ gì là Yuito đã quen với hành động của tôi đâu."

"Hồ. Trông bộ dạng này thì có vẻ cô đã biết nguyên nhân rồi nhỉ."

"Ừ. Nguyên nhân… là cậu đấy. Kasajima-kun."

"…Hả?"

…Tôi á? Không, tôi đâu có làm cái quái gì đâu!??

Khác với Kasajima Yuji ở trong game, tôi đâu có bắt nạt hay làm trò gì tàn nhẫn với Yuito đâu cơ chứ!?

Chẳng lẽ trong lúc không để ý, tôi đã dẫm phải mìn rồi sao!?

"Trông mặt cậu có vẻ như đang hiểu lầm gì đó rồi. Chắc dùng từ 'nguyên nhân' là không ổn nhỉ."

"Hả?"

"Bởi vì Yuito đã tìm được một người khác để say đắm hơn cả tôi… hơn cả chúng tôi. Có lẽ cậu ấy không còn rảnh rỗi để cảm thấy rung động trước bất kỳ ai khác ngoài người đó nữa."

"Hả…?"

Ngay khi tôi còn đang nghĩ Mahiro chỉ lẩm bẩm như tự nói một mình.

"Người mà Yuito đang say đắm lúc này… là Kasajima-kun. Chính là cậu đấy."

Nụ cười của Mahiro… thoạt nhìn có vẻ đã khác hẳn với vẻ sảng khoái, rạng rỡ thường ngày.

Bạn đã đến cuối chương 75.

Không gian đọc của bạn