Enjoy!
---------------------------------------------------
Chàng hoàng tử dường như đang thiếu đi sự rung động
"Chỉ đá bào thôi là được sao?"
"Ừm."
"…Vậy à."
Tôi và Riina đang nghỉ ngơi tại khu vực ăn uống nằm sát dãy quầy bán đồ ăn. Cũng sắp đến giờ tập hợp buổi trưa rồi, dừng chân ở đây là vừa khéo.
"Đá bào ngon chứ?"
"Cũng tàm tạm."
"Vậy à."
Nói về ly đá bào mà Riina đang ăn thì…
"…Lát nữa cậu phải khao tôi món gì đó đấy."
"R-Rất sẵn lòng…"
Lúc chơi trượt nước, kết quả của việc tôi cố giữ cho chiếc bikini của Riina khỏi tuột là tôi đã bóp trọn lấy bộ ngực của cô ấy.
Ly đá bào này giống như một lời tạ lỗi cho chuyện đó.
Tôi cứ tưởng sẽ bị bắt khao món gì đắt tiền hơn cơ, không ngờ chỉ là đá bào thôi.
Nhưng mà…
"Cái đó đang là trào lưu à? Việc rưới đủ các loại siro lên đá bào ấy."
Ly đá bào của Riina được rưới đủ các vị siro nên trông cực kỳ sặc sỡ.
Ly đá bào Hibari ăn lúc trước hình như cũng sặc sỡ thế này nhỉ. Con gái thích rưới thật nhiều siro lên đá bào lắm sao?
"…Có sao đâu chứ."
"Chà, cũng phải."
Sở thích của mỗi người mỗi khác mà.
Riina im lặng xúc đá bào ăn liên tục.
Giữa chừng, chắc là bị lạnh buốt tận óc nên có lúc cô ấy phải lấy tay ôm trán.
Còn tôi thì đã ăn đá bào cùng Hibari rồi nên không gọi gì thêm, đành giết thời gian bằng cách ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Riina đang ăn.
"Kasajima."
"Hử?"
Được gọi tên, tôi nhìn sang thì thấy ly đá bào trên tay Riina chỉ còn lại một nửa.
"Với cái này, tôi sẽ coi như chuyện cậu xoa ngực tôi chưa từng xảy ra."
"A, cảm ơn nhé…"
Vậy là cô ấy đã chịu tha thứ cho tôi rồi.
Chao ôi, tốt quá tốt quá. Mấy cái sự cố đậm mùi eroge thế này, chỉ cần nhân vật chính hưởng là đủ rồi.
"…"
"Sao thế? Trên mặt tôi dính gì à?"
Riina cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
"…Không có gì. Chẳng có gì cả."
"Vậy à."
Không có gì thì tốt rồi. Làm tôi hơi chột dạ, cứ tưởng cô ấy sẽ đổi ý bảo không thèm tha thứ cho chuyện tôi bóp ngực cơ chứ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nói chuyện với Riina đúng là khó kéo dài thật.
Dù sao thì bắt chuyện cô ấy vẫn trả lời đàng hoàng, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể tiến triển đến mức này thôi chăng.
Bởi vì nếu lột bỏ đi cái yếu tố nhân vật phản diện, tôi cũng chỉ giống như một nhân vật quần chúng bình thường mà thôi.
"Yuji-kun! Riina-chan~!"
"Ồ, Yuito! Cả Mahiro-san nữa, mừng hai người quay lại."
Từ phía đối diện, Yuito và Mahiro vẫy tay rồi tiến về phía này. Đã đến giờ tập hợp rồi sao.
"Yuji-kun. Cậu tìm thấy quần bơi an toàn rồi nhỉ!"
"A, ừ. Cũng cũng vậy."
Nhắc mới nhớ, chuyện tôi để quên quần bơi đã làm nhóm Yuito lo lắng. Phải cảm ơn Hibari vì đã mang đến cho tôi mới được.
"Yuito này… nhìn bộ dạng kia là biết cậu chơi vui lắm rồi nhỉ."
"Ừm! Tụi mình đã chơi ở hồ bơi thỏa thích, và còn trượt nước nhiều lần lắm luôn!"
Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt Yuito. Dù lần nào cũng nhìn thấy… nhưng cảm giác cứ như tâm hồn được chữa lành vậy.
"Hừm. Kasajima-kun và Riina đã đi cùng nhau sao?"
Mahiro nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa mắt nhìn luân phiên giữa tôi và Riina.
"Ế, a… à… Chỉ là tình cờ chạm mặt thôi."
"Đúng vậy. Tình cờ thấy cậu ta, nhìn lủi thủi một mình tội nghiệp quá nên em đi cùng thôi."
"Ra là vậy nhỉ."
"Ahaha… chà."
Nếu nói trắng ra thì là Riina dùng súng nước bắn thẳng vào mặt tôi rồi chủ động quấn lấy tôi mới đúng.
Nhưng nói ra e rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, tốt nhất lúc này cứ hùa theo Riina đi.
"A, Yui-kun♪ Cậu có muốn ăn đá bào không?"
"A, ừm…!"
Riina bắt chuyện với Yuito bằng một nụ cười tiểu ác ma cùng tông giọng tươi sáng hơn hẳn—thứ mà cô nàng chẳng đời nào phô ra trước mặt tôi.
"Vậy thì… đây, a~ nào♪"
"A, a~…"
Một nhịp độ quá đỗi mượt mà để dẫn dắt đến cảnh đút cho nhau ăn. Đừng có khoe tình cảm trước mặt tôi thế chứ.
Quả không hổ danh là nam chính và nữ chính.
Chiếc thìa xúc đá bào giờ đây đang hướng về phía Yuito, người đang há miệng chờ sẵn——
"Ưm. Ngọt và ngon thật đấy."
"Aaa!?"
"M-Mahiro-chan…!?"
Ngay khoảnh khắc trước khi Yuito kịp ăn. Mahiro đã nắm lấy cánh tay của Riina và đưa chiếc thìa vào miệng mình.
Người ăn miếng đá bào đó, chính là Mahiro.
"Onee-chan làm cái gì vậy! Đừng có cản trở em đút cho Yui-kun chứ!"
"Bây giờ vẫn đang là khoảng thời gian chị độc chiếm Yuito mà. Thế nên chuyện em đút cho Yuito ăn, đợi chừng nào hết giờ rồi hẵng làm."
"Hết giờ á, đã đến lúc…"
Riina chuyển ánh mắt sang chiếc đồng hồ lớn trong khu vực hồ bơi. Theo phản xạ, tôi cũng nhìn theo.
Đúng lúc đó, kim dài kêu tiếng 'tách' rồi chỉ ngay vào số 12.
"Rồi, vậy từ bây giờ là khoảng thời gian Riina được độc chiếm Yuito đấy. Cứ tự nhiên nhé."
"Có 30 giây thôi chị nhắm mắt làm ngơ giùm em đi! Thiệt tình~!"
Haha… Cứ đụng đến chuyện của Yuito là cặp chị em mỹ nhân này vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ.
"Đến giờ tập hợp rồi, mọi người đã đông đủ chưa nhỉ?"
Yuito lên tiếng hỏi.
"Đang có mặt ở đây gồm tôi, Yuito, Mahiro-san, Riina-san… Ừm, vắng mất một người rồi."
Từ nãy giờ tôi đã thấy không thấy bóng dáng cậu ta đâu rồi.
"Cái tên đó chứ gì. Này… ừm…"
"Là Tajima đấy."
"Đúng rồi. Shima gì đó."
"Tajima nhé. Chịu khó nhớ tên người ta giùm đi, Riina-san."
Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp cơ mà. Nhắc mới nhớ, hồi mới bắt đầu chơi chung với Yuito…
『Chị em nhà Sumino muốn kết thân với tớ á… Không đời nào. Hơn nữa hai người họ đối với Yuito… ừm, thân thiết với Yuito lắm mà. Chỉ có hứng thú với mỗi Yuito thôi.』
『Tớ nghĩ không phải vậy đâu? Bởi vì, việc Mahiro-chan và Riina-chan chịu nhớ và gọi tên người khác là hiếm lắm đấy.』
Tôi nhớ mang máng là chúng tôi đã từng có một cuộc trò chuyện như vậy.
Có vẻ cả Riina và Mahiro đều kém trong việc ghi nhớ tên của bất kỳ ai khác ngoài Yuito.
Mặc dù vậy, cậu ta cũng là một thành viên cùng đi chơi hôm nay cơ mà, ít nhất trước khi ra về tôi vẫn hy vọng hai người họ nhớ được tên cậu ta.
"Tajima-kun. Cậu ấy bị lạc ở đâu đó rồi sao?"
"Đâu phải trẻ con nữa, chắc không sao đâu."
Nếu có bị lạc thì cứ hỏi nhân viên là biết đường ngay thôi.
Với cái tính dễ say nắng của Tajima, thà nói cậu ta mải ngắm nhìn rồi chạy theo bóng hồng xinh đẹp nào đó nghe chừng còn có khả năng hơn.
"Có lẽ chúng ta vẫn nên đi tìm cậu ấy thì hơn nhỉ."
Mahiro lên tiếng. Đúng là dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng nên đi tìm.
Cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn ở đây.
Bởi vì vấn đề tiếp theo là ai sẽ đi tìm.
Với đội hình gồm tôi, Yuito, Mahiro và Riina thì… tất yếu là tôi sẽ trở thành người phải đi tìm rồi.
Nguyên nhân là do làm sao cặp chị em mỹ nhân này lại chịu bỏ Yuito lại để đi tìm cơ chứ———
"Vậy thì tôi và Kasajima-kun sẽ đi tìm nhé."
"Hả."
Mahiro đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Mahiro-chan và Yuji-kun sẽ đi sao? Nếu vậy tớ cũng…"
"Yuito, không được đâu. Biết đâu lát nữa cậu ấy lại quay về đây thì sao. Thêm nữa, cậu đâu thể để Riina lại một mình được đúng không?"
"Đ-Đúng thế nhỉ…! Riina-chan đáng yêu thế này, lỡ lại bị tán tỉnh giống sáng nay thì hỏng bét."
"Yui-kun vừa khen mình đáng yêu kìa. Vui quá đi mất~"
Riina cười rạng rỡ hết cỡ. Cứ dính đến chuyện của Yuito là cô nàng dễ đổ thật đấy.
"Vì vậy nên tôi tính đi cùng Kasajima-kun… Kasajima-kun thấy vậy có được không?"
"Ừm, chà. Được thôi."
Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng xác định bản thân phải đi tìm rồi mà.
"Giờ thì, Kasajima-kun."
"Có chuyện gì vậy, Mahiro-san?"
Sau khi tách khỏi Yuito và Riina, chúng tôi đang định nhanh chóng đi tìm Tajima thì đột nhiên, Mahiro khựng lại.
"Lý do tôi muốn đi cùng cậu, ngoài việc tìm cái cậu… Tajima-kun ra thì còn một lý do khác nữa."
"À… Quả nhiên là có ẩn tình phía sau nhỉ?"
Nếu không thì đời nào Mahiro lại chịu rời xa Yuito chỉ để cất công đi riêng với tôi cơ chứ.
"Fufu, 'ẩn tình' nghe có vẻ nguy hiểm quá nhỉ. Cậu cứ vừa tìm cậu ấy vừa nghe tôi nói là được rồi."
Nói đoạn, Mahiro tiếp tục bước đi. Tôi cũng điều chỉnh nhịp bước đi cạnh cô ấy để lắng nghe câu chuyện.
"Bộ dạng này chắc là kiểu muốn tâm sự phiền muộn à?"
"Không hổ danh Kasajima-kun. Sắc bén đấy."
"Quá khen."
Nhắc đến chuyện Mahiro muốn bắt chuyện với tôi thì tôi đã đoán ngay ra là kiểu chuyện đó rồi.
Hơn nữa… tôi cá chắc là có liên quan đến Yuito cho xem.
"Vậy tôi nói ngắn gọn nhé."
"X-Xin cứ tự nhiên."
"Dạo gần đây——Yuito không còn cảm thấy rung động vì tôi nữa."
"H-Hở?"
"Có lẽ tôi đang bị thiếu hụt sự rung động chăng."
"Hô."
"Thế nên…"
Cô ấy ngập ngừng một nhịp. Có vẻ câu tiếp theo sẽ rất quan trọng đây.
"——Tôi muốn được học hỏi cách tạo ra sự rung động từ Kasajima-kun."


