Chương 73 · 102 chương

Tên phản diện và bộ ngực ②

Enjoy!

---------------------------------------------------

Tên phản diện và bộ ngực ②

"Uầy. Đúng là đông thật đấy…"

Tôi và Riina khựng bước ngay tại cầu thang dẫn lên máng trượt nước. Bởi lẽ, hàng người chờ đợi đã xếp dài đến tận chỗ này.

Ngay bên cạnh là một tấm bảng thông báo… ghi dòng chữ cảnh báo đại loại như: "Chỉ dành cho người cao trên 130cm".

Trò trượt nước ở đây còn vài loại khác, nhưng chỗ chúng tôi đang đứng có độ cao lớn hơn hẳn, và tốc độ trượt xuống có vẻ cũng rất nhanh.

Tầm học sinh tiểu học mà không có chiều cao cỡ mấy lớp lớn thì chắc cũng nguy hiểm lắm.

"Tôi với Riina-san thì dư sức qua ải chiều cao rồi nhỉ."

Học sinh cao trung thì dĩ nhiên là thừa tiêu chuẩn để chơi cầu trượt nước rồi, nhưng vì lúc xếp hàng rảnh rỗi quá nên tôi đành khơi mào chủ đề đó ra.

"Chà, nhưng số đo vòng một thì không qua được mức đó đâu."

"…Không, cái đó ấy. Như tôi thì chắn chắn là không thể nào rồi… Mà khoan, Riina-san cũng làm gì tới mức đó."

"Đúng vậy nhỉ. Nhưng tôi nghĩ nó cũng phải vượt qua 100 đấy."

"Hya…!?"

Tôi bất giác dán mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực khổng lồ của Riina.

Hừm, quả thực trông cũng phải tới 100 thật… Mà ngay từ đầu, vòng ngực 100cm là cỡ bao nhiêu cơ chứ?

Tôi thì chỉ biết các cúp ABCDE thôi… liệu cái đó có áp dụng vào hệ thống cúp ngực được không nhỉ…?

"…Đồ biến thái. Nhìn chằm chằm kìa. Quả nhiên cậu vẫn thích ngực bự mà."

"A, không, cái đó… ừm, tôi xin lỗi…"

Tôi thành khẩn xin lỗi vì lỡ dán mắt vào nhìn. Bởi vì tự nhiên nghe bảo 100cm thì ai mà chả bất giác muốn nhìn cơ chứ!!

Mà khoan đã, cái lúc tôi kéo phao bơi cho Riina, cô ấy cũng hỏi xem tôi có thích ngực không rồi cơ mà… Tôi thích ngực bự chứ! Đã là đàn ông thì ai chả thích ngực!!

"Cũng không sao. Dù gì tôi cũng quen với mấy ánh nhìn kiểu này rồi."

Ánh nhìn… Liếc nhìn xung quanh mới thấy, mặc dù tâm điểm ở đây lẽ ra phải là cái cầu trượt nước, ấy vậy mà hầu hết khách (nam) đang xếp hàng đều hướng ánh mắt về phía Riina.

Trong số đó, thậm chí có những kẻ còn cất công rướn cổ, ló mặt ra chỉ để ngó cho bằng được…

Gái xinh mà ngực lại còn to, nếu là nhân vật trong game thì thoạt nhìn đúng là mang trọn yếu tố của kẻ chiến thắng, nhưng bây giờ là hiện thực.

Khác với việc chỉ ngắm qua màn hình, trong đời thực, có vẻ như cô ấy cũng gặp phải rất nhiều phiền toái bủa vây.

"Kasajima cũng đang hút ánh nhìn kìa."

"Do tôi có khuôn mặt bặm trợn thôi. Nghe bảo còn có tướng sát gái playboy nữa cơ."

Y như rằng, tôi cũng đang bị nhìn chằm chằm.

Khuôn mặt bặm trợn này… giờ thì tôi cũng đã quen rồi. Nếu biết cách tận dụng thì cũng tiện lợi phết.

Đặc biệt là vô cùng hiệu quả với mấy gã đến tán tỉnh. Gặp tôi là bọn chúng tự khắc co giò bỏ chạy mà.

"Cảm giác hai chúng ta, có khi lại giống nhau đấy nhỉ."

Riina thì thầm với một âm lượng nhỏ xíu như đang lẩm bẩm một mình.

"Chà, cũng đúng thật. Ý cô là cái khoản dễ bị người khác hiểu lầm vì vẻ bề ngoài chứ gì? …Có muốn tổ chức đại hội kể chuyện bị hiểu lầm không?"

"Chơi luôn."

Vì quá rảnh rỗi nên tôi chỉ lôi chủ đề đó ra thử xem sao… không ngờ cô ấy lại hùa theo thật.

"Vậy thì bắt đầu từ người khởi xướng là tôi trước nhé. Rõ ràng vẫn còn là trai tân, vậy mà lại bị gọi là fuckboy Kasajima. Nghe đồn hồi sơ trung, tôi đã ăn nằm và đá đít không biết bao nhiêu nữ sinh trung học trên khắp Tokyo rồi đấy."

"Đúng là thằng tồi nhỉ. Vậy tiếp theo, tới tôi. Một con khốn chuyên đi cắm sừng giật bồ của bạn bè."

"Đúng là người phụ nữ có sở thích biến thái nha~. Tiếp theo, lượt tôi. Nghe đồn tôi chuyên cấp vốn cho mấy vụ buôn lậu ma túy với đầu cơ tích trữ."

"Bình thường đã tồi tệ rồi mà còn dính đến mấy cái đó nữa. Cậu cứ thế bị cảnh sát tóm cổ luôn đi cho rảnh. Tiếp theo, tới tôi. Một con phò lẳng lơ cuồng dâm, lúc nào cũng trong thời kỳ động dục."

"Cái sê-ri đĩ điếm của cô nghe bộ còn nhiều lắm nhỉ…"

Tôi và Riina. Vừa kể vừa thỉnh thoảng mỉa mai châm chọc nhau, hai đứa cứ thế lần lượt luân phiên đối đáp.

"Chỉ là nhặt được cái ví tính đem trả, thế mà mấy anh cảnh sát gần đó lại sáp lại đòi xét hỏi vì tưởng tôi đang trấn lột tiền người ta."

"Chỉ là nắm tay một cậu bé đi lạc để dẫn em ấy đến khu vực tìm trẻ lạc thôi, vậy mà mấy gã đàn ông xung quanh cứ nhìn với ánh mắt bồn chồn rạo rực."

"Nghe đồn tôi là trùm thống lĩnh toàn bộ đám bất lương trên toàn quốc."

"Nghe đồn tôi có thể khiến bọn con trai mất zin mà không cần chạm vào người đấy."

Cuộc trò chuyện của hai đứa ngày càng trở nên cao trào. Chẳng biết vì sao, đám đàn ông xung quanh bắt đầu làm ra mấy vẻ mặt có lỗi thì phải.

Càng về cuối càng giống như một giải đấu tranh chức vô địch danh xưng vậy.

Tới mức này thì hỗn loạn thật rồi… nhưng có vẻ như cả hai chúng tôi đều sở hữu một quá khứ đầy rẫy những lần bị hiểu lầm trầm trọng.

"Hà, hà… cảm giác như cả hai vừa kể hết quota những câu chuyện bị hiểu lầm cho cả một đời người luôn rồi ấy…"

"Tôi cũng thế… Phù. Bị người ta hiểu lầm đúng là phiền phức thật đấy."

"…Nhưng mà nghĩ lại, biết đâu như thế cũng chẳng tồi chút nào đâu."

"Ý cậu là chuyện bị hiểu lầm ấy hả…? Kasajima là đồ biến thái à…?"

"Không phải tôi thấy hưng phấn vì bị người ta hiểu lầm hay chĩa những ánh nhìn soi mói đâu nhé!? Dù sao thì hồi đầu, mấy cái đó cũng đánh gục tinh thần tôi kinh khủng lắm chứ bộ!"

Phải, hồi đầu… khi tôi mới chuyển sinh vào nhân vật mang tên Kasajima Yuji này. Lúc ấy đúng là tuyệt vọng tràn trề, ấn tượng của những người xung quanh về tôi cũng tồi tệ hệt như dự đoán…

Cái ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên có lẽ từ nay về sau cũng chẳng thể thay đổi được.

Tôi cũng không cho đó là điều gì xấu xa cả. Bởi vì con người ta vốn dĩ là sinh vật luôn đưa ra những đánh giá nhất định dựa trên vẻ bề ngoài mà.

Thế nhưng.

"Nhưng mà, đâu phải tất cả mọi người đều ôm mãi cái sự hiểu lầm đó. Có những người vẫn chịu nhìn nhận con người thật, chịu thấu hiểu cho mình… Khi gặp được những người như vậy, cô không thấy cực-cực-cực-kỳ hạnh phúc sao?"

Hiện tại, tôi đang mỉm cười.

Bởi vì, tôi đang thấy rất vui. Hibari và Yuito. Cả Tajima và Satoshima nữa. Và…

"Cả Riina-san và Mahiro-san nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì hai người vẫn chịu cư xử bình thường với tôi thế này, tôi vui lắm."

"…"

Cặp chị em mỹ nhân mà tôi từng e dè.

Có lẽ chỉ là do tôi chưa dẫm phải mìn thôi, nhưng họ vẫn sẵn sàng đối xử rất bình thường với một thằng mang khuôn mặt bặm trợn như tôi.

"Tuy chẳng thể thật lòng thốt lên rằng có khuôn mặt bặm trợn này là một điều may mắn… nhưng nhờ vậy, tôi lại thấm thía thế nào là sự trân trọng hơn người bình thường một chút. Nó khiến tôi cảm nhận được niềm vui khi ở cạnh mọi người nhiều hơn gấp bội."

Hơn thế nữa, có lẽ chính vì mang danh phận Kasajima Yuji nên tôi mới có cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người.

"Hừm… hừm…"

"Hử? Sao thế Riina-san?"

Tôi có cảm giác cô nàng đang lầm bầm gì đó trong miệng thì phải.

"Không có gì hết. Đồ ngốc! Đồ ngớ ngẩn!"

"Tại sao chứ!?"

Trong câu nói vừa rồi của tôi có chỗ nào chứa yếu tố để bị ăn mắng xối xả bằng khuôn mặt ửng đỏ như thế kia hả trời!?

Đứng xếp hàng thêm một lúc, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi chơi trượt nước.

Miệng ống trượt được chia làm ba đường. Dựa theo thứ tự này thì tôi và Riina có thể cùng trượt xuống một lúc.

"Vậy, nhớ sống sót trở về nhé."

"Cầu trượt nước đâu phải là chỗ để cắm mấy cái flag kiểu đó đâu cô nương."

'Tuýt!' Tiếng còi của nhân viên vang lên, phát ra tín hiệu xuất phát.

Tôi nằm ngửa ra, hai tay nắm lấy mép phao rồi thả cho cơ thể trượt đi.

Một khởi đầu đầy mạnh mẽ. Cảm giác sảng khoái khi dòng nước mát lạnh chạm vào lưng chỉ kéo dài trong phút chốc.

"Uwaaaaaa, uwaaaaaa!!"

Tốc độ tăng vọt, tôi bị hất tung sang hai bên với quán tính cực mạnh.

Khung cảnh trước mắt cũng chuyển từ chỗ ngập tràn ánh nắng sang tối đen như mực. Sau đó lại ngập chìm trong đủ thứ màu sắc sặc sỡ.

Giữa chừng, còn có vài đoạn cua rớt xuống đầy giật gân.

Đến đoạn cua cuối cùng, tốc độ càng lúc càng gia tăng… ngay khi gia tốc đạt đến mức khiến lưng tôi hơi nẩy bổng lên một chút thì tầm nhìn bỗng bừng sáng chỉ trong chớp mắt—— rồi sau đó là một cú tiếp nước đầy mạnh bạo.

XÀAAAAA!! Một cột nước tung tóe, bọt bắn trắng xóa.

"Phuhaaa!! Hờ… a, đã quá đi mất!!"

Tôi dùng cánh tay gạt đi lớp nước bám trên mặt, bất giác nở một nụ cười sảng khoái. Quả nhiên chơi trượt nước vẫn luôn là tuyệt nhất!!

"Hà… ứm, lao xuống ghê thật…"

Riina có vẻ cũng vừa tiếp nước một cách dữ dội… cô nàng vừa đưa tay lau miệng vừa để lộ ra vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Những cử chỉ và lời nói của con bé trông có vẻ hơi bị gợi tình quá mức, nhưng tôi muốn tin rằng lý do mình thấy thế là do tôi vẫn là một thằng đàn ông phát triển bình thường và lành mạnh.

"Làm thêm vòng nữa không?"

"Ừm. Chơi thêm ván nữa đi. Dù sao tôi cũng đang rảnh."

"Rồi rồi."

Nói trước luôn là 'thêm ván nữa' ở đây ám chỉ việc trượt máng trượt đấy nhé!

Bất chợt, khóe mắt tôi bắt gặp hình ảnh Riina đang vắt khô mái tóc ướt sũng của mình.

Và rồi… ngay khoảnh khắc đó.

Chẳng biết là do tác động của trò trượt nước làm tuột dây. Hay là do bộ ngực khổng lồ nảy lên nảy xuống kia khiến sợi dây bị lỏng ra nữa.

Chiếc bikini của Riina từ từ tuột dần xuống——

"Ái chà!!"

"Hya!"

Tôi hoảng hốt dùng cả hai tay đỡ lấy để chiếc bikini không bị rơi hẳn xuống.

Phù, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá… Bình thường Riina đã sở hữu cặp ngực siêu khủng chực chờ trào ra ngoài, độc chiếm toàn bộ ánh nhìn của đám đàn ông rồi, nếu nó mà tràn ra thật… thể nào xung quanh cũng bùng nổ những tiếng hò reo cho xem.

"Phù…"

"…Kasajima…"

"…? Á."

Giọng nói của Riina xen lẫn sự tức giận, lại vừa có chút xấu hổ thẹn thùng.

Nghe thấy âm thanh ấy… tôi từ từ hạ tầm mắt xuống.

Việc cố gắng giữ cho chiếc bikini của Riina không bị tuột mất, đồng nghĩa với việc bàn tay tôi đã trực tiếp chạm vào ngực của cô nàng.

Tôi đang đặt tay lên bộ ngực khổng lồ của Riina. Đúng hơn là, để giữ chặt được nó, tôi đang bóp trọn lấy cả hai quả núi đôi một cách cực kỳ thô bạo.

"A, không, chuyện này…"

Chắc chắn kiểu gì cũng bị chửi cho sấp mặt rồi, phải tìm cớ gì đó biện minh thôi…

"Quả… Quả nhiên tôi vẫn cực kỳ yêu thích ngực bự mà!!"

"~~~!! Đồ biến thái!!"

"Tôi xin lỗ—— Hự!?"

Tôi vừa ăn nguyên một cú tát trời giáng.

Mang trong mình cảm giác tội lỗi ngập tràn, tôi đành buông xuôi, phó mặc cơ thể cho quán tính của cú tát mà chìm nghỉm xuống dòng nước… ục ục ục ục~~.

"…Ngoi lên nhanh đi."

"Vâng…"

Tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt Riina trông cực kỳ khó chịu.

"…Lát nữa cậu phải bao tôi món gì đó đấy."

"R-Rất sẵn lòng…"

Chuyện này cũng hết cách rồi. Nếu chỉ cần bao ăn một chầu mà xong chuyện thì cái giá đó còn quá rẻ mạt cơ mà.

"Tôi bao cô món gì thì được?"

"…Đá bào."

"Đá bào thôi cũng được sao?"

Bất ngờ thật đấy. Tôi cứ tưởng con bé sẽ bắt tôi khao thứ gì đó đắt tiền hơn nhiều cơ.

"Vậy đi chơi trò tiếp theo thôi."

Lúc nói câu đó, khuôn mặt Riina ửng đỏ đôi chút.

Dù có là Riina đi chăng nữa, thì việc bị bóp ngực vẫn khiến con bé cảm thấy xấu hổ thẹn thùng.

À ừ thì dĩ nhiên phải xấu hổ rồi.

Bị Yuito chạm vào thì không nói làm gì, chứ đối với cô ấy, cỡ như tôi đây hoàn toàn là một kẻ ngoài lề mà thôi.

◆

ĐÙMMMM!! Một cột nước trắng xóa bắn tung lên đầy dữ dội.

Trượt nước không phải là trò chơi độc quyền của chỉ riêng Yuji và Riina.

"Phuhaa! Haha. Cầu trượt nước vui quá đi mất, Mahiro-chan."

"Đúng vậy nhỉ, Yuito."

Trong lúc Yuji và Riina đang xếp hàng chờ tới lượt thêm một lần nữa. Yuito và Mahiro đã trượt xong vòng của mình.

"Tớ muốn trượt thêm một vòng nữa quá. Có được không, Mahiro-chan?"

"Đương nhiên rồi. Tớ rất sẵn lòng đi cùng Yuito mà."

"Tuyệt quá! Cảm ơn cậu nhé!!"

Yuito nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, cậu dời ánh mắt khỏi Mahiro và nói,

"Cầu trượt vừa nãy chơi cũng vui lắm, nhưng chỗ cầu trượt đằng kia có vẻ dùng loại phao đôi cho hai người trượt… Tớ cũng muốn trượt cùng Yuji-kun quá đi."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Yuito lại là những chuyện liên quan đến Yuji.

Kể cả trong lúc đang chơi đùa cùng Mahiro, cái tên ấy vẫn thường xuyên được cậu nhắc đến.

Mahiro khẽ mỉm cười.

"Yuito thực sự rất thích Kasajima-kun nhỉ."

Dưới tư cách là một "người bạn nam". Không cần phải cất công nhấn mạnh bằng cái từ ngữ mà ai cũng thấu hiểu rõ ràng như thế.

"Ừm. Tớ thích lắm!"

Yuito đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Hơn nữa, cậu còn nói một cách vô cùng rõ ràng với nụ cười tươi tắn hơn cả vừa nãy.

"Vậy sao. Thế thì tốt quá rồi."

"Ừm. Vậy chúng ta đi thôi."

Yuito giữ nụ cười trên môi và rảo bước đi trước, còn biểu cảm của Mahiro đi phía sau cậu… trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng chốc tối sầm lại.

Bạn đã đến cuối chương 73.

Không gian đọc của bạn