Enjoy!
-------------------------------------------------------
"Cặp đôi hoàn hảo"
"Aaa, aaa, thua oẳn tù tì mất rồi~ Mình cũng muốn đi chơi buổi sáng cơ~"
Thua trong trò oẳn tù tì giành quyền đi vòng quanh hồ bơi riêng tư với Yui-kun, nên bây giờ tôi đang rảnh rỗi.
Dù nói là rảnh rỗi thật đấy, nhưng…
"Này em đi một mình à? Có muốn đi chơi với tụi anh không?"
"Một chút thôi cũng được. Đi chơi với anh nhé."
"Có muốn cùng nghỉ ngơi ở khách sạn gần đây không?"
"Tôi xin từ chối nhé~"
Tôi đâu có dễ dãi đến mức đi tiếp mấy gã đàn ông đến tán tỉnh vớ vẩn này.
Chắc do vẻ ngoài này nên tôi thường xuyên bị tán tỉnh.
Từ ngày xưa đã vậy rồi. Hơn nữa, ánh mắt của những người xung quanh cũng luôn tự ý phán xét tôi… nào là trông dễ dãi, nào là phò phạch, nào là ngủ với bất kỳ ai…
Tôi nhạy cảm với những ánh nhìn đó hơn bất kỳ ai. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, trước vô số những ánh mắt mà chính tôi cũng chẳng thể xử lý nổi, tôi đâm ra lười chối bỏ và bắt đầu làm ngơ.
Cho dù điều đó có trở thành nguyên nhân khiến ấn tượng về tôi càng trở nên tồi tệ hơn đi chăng nữa.
Nhưng dạo gần đây, có lẽ tâm trạng của tôi đã thoải mái hơn một chút.
"Bọn tao đang liều mạng cố gắng đối xử bình đẳng với mọi người, thế nên đừng có mà cản trở ơ ơ ơ!!!"
Kasajima Yuji. Khuôn mặt bặm trợn. Cộng thêm thân hình vạm vỡ nên vẻ ngoài của cậu ta giống đám giang hồ, mấy gã nguy hiểm hay tội phạm hơn.
Nhưng mà, tên đó cũng là một người cùng chung hoàn cảnh, rất dễ bị hiểu lầm bởi vẻ bề ngoài.
Kasajima, nếu chịu nói chuyện, sẽ nhận ra cậu ta thực chất không phải là người xấu.
Việc tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn, là vì tôi đã có thêm một người bạn đồng cảnh ngộ, có thể thấu hiểu những nỗi niềm của nhau.
Đối với tôi, ấn tượng về Kasajima chỉ dừng lại ở mức đó.
Thế nhưng, Yui-kun lại đang say mê tên đó. Hở ra là cậu ấy lại mỉm cười nói về Kasajima.
Chuyến đi hồ bơi hôm nay, đáng lẽ ra sẽ chỉ có ba người là tôi, chị hai và Yui-kun giống như năm ngoái cơ mà. Vậy mà Yui-kun lại rủ Kasajima và… một người nữa đi cùng.
Cái tên Kasajima này… dám làm cho Yui-kun say điếu đổ hơn cả mình…
"A, Kasajima kìa."
Đi lang thang một hồi, tôi đi đến khu vực có dãy các quầy bán đồ ăn. Gần đó, tại một bộ bàn ghế được bày sẵn, Kasajima đang ngồi một mình.
"Tên đó bị sao mà lại ngồi một mình thế kia? Không lẽ không tìm thấy quần bơi nên đang ủ rũ hả. Hết cách rồi nhỉ~. Nếu chỉ một chút thôi thì mình làm người nói chuyện cùng cũng——"
Khoảnh khắc bước tới một bước… tôi đã không thể bước tiếp bước thứ hai.
"Yuji-sama, để ngài phải đợi rồi."
"Cảm ơn. Ngại quá, lại bắt cô phải mang đến."
Từ đằng sau Kasajima, một đại mỹ nhân buộc tóc đuôi ngựa đi tới. Người đó hình như là… Hibari-san, hầu gái của Kasajima.
Thứ cô ấy cầm trên tay là đá bào, nên chắc bây giờ hai người họ chuẩn bị ăn cùng nhau.
Kasajima và Hibari-san cùng ăn đá bào.
Đối với tôi mà nói, đó là chuyện của người khác, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Hơn nữa lại còn nhìn từ xa nên tôi cũng chẳng nghe thấy họ nói gì.
Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi. Thế nên đáng lẽ ra tôi nên rời đi mới phải.
Vậy mà…
"Có vị dâu tây, xoài, dưa lưới, đào, nho & việt quất, dứa ạ."
"Rưới lên một đống loại siro luôn nhỉ. Mà tự do thế cũng tốt."
"Vâng, tôi đã thử chọn một cách tự do ạ."
"Tôi nghĩ cảm giác tự do như thế này là rất tuyệt đấy."
Không hiểu sao, tôi không thể rời mắt khỏi cảnh đó.
"Hibari. Thử lè lưỡi 'lêu lêu' ra xem nào. Lêu lêu ấy."
"? Lêu…"
"Haha, lưỡi cô đỏ lựng lên rồi kìa~"
"Thú vị lắm sao?"
"Cũng không thú vị đến thế đâu!!"
Vẫn không nghe được cuộc đối thoại, nhưng tôi có thể hiểu qua biểu cảm của họ.
Khuôn mặt bặm trợn của Kasajima liên tục thay đổi, trông rất vui vẻ. Hibari-san thì vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ… nhưng chẳng hề có cảm xúc ghét bỏ hay gì cả.
Trái lại, có vẻ như chỉ là khó bộc lộ ra ngoài chứ trong lòng thì… chắc là như thế.
…Gì thế này. Cái con người đang đứng ngây ra, dán mắt vào nhìn chằm chằm là tôi đây sao.
"Hửm? …Đừng nói là cô vừa cười vì trên mũi tôi dính cái gì nhé?"
"Ai mà biết được ạ."
"Chắc chắn là thế rồi! Dù là mặt vô cảm thì tôi vẫn đọc vị được đấy nhé!!"
"Ngài mau ăn đi."
"Hừ, chắc chắn là thế… Ắc! A!? Lại bị buốt tận óc rồi!"
Chỉ là ăn đá bào thôi mà biểu cảm phong phú đến thế, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một khung cảnh như vậy.
Kasajima tuy mặt bặm trợn nhưng thực ra biểu cảm lại rất phong phú. Còn Hibari-san tuy là mỹ nhân nhưng lúc nào cũng giữ vẻ vô cảm.
Hai người mang vẻ ngoài và đường nét khuôn mặt hoàn toàn khác biệt.
Vậy mà, đâu đó lại có cảm giác họ đang hòa làm một. Cứ như thể hai người họ tin tưởng nhau sâu sắc vậy.
Một không gian chỉ dành cho hai người, nơi họ hoàn toàn cởi mở với nhau.
Đây chính là—— Cặp đôi hoàn hảo.
Chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác vô cùng thấu hiểu và chấp nhận điều đó.
Một ngày nào đó, tôi cũng muốn được như vậy. Với ai ư? Với ai thì dĩ nhiên là…
"Nếu chỉ là nghe cô nói chuyện thôi thì lúc nào cũng được. Dù sao thì lý do cô chọn tôi cũng là vì có những chuyện không thể kể với Yuito hay Mahiro-san mà."
"Đồ ăn ngon thật sự đấy. Tạm biệt nhé."
"Này, Riina———"
Nếu có thể, người ở bên cạnh tôi———
"Không không không. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè. Với Kasajima thì không đời nào."
Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ đến Yui-kun mới đúng, vậy mà không hiểu sao giọng nói của Kasajima lại vang lên trong tâm trí.
Kasajima hoàn toàn không phải gu của tôi. Tôi thích một Yui-kun đẹp trai và dịu dàng cơ. Bạn trai của tôi phải là Yui-kun mới đúng.
"Aaa, bực mình thật. Gần đây chẳng phải mọi thứ đều đang bị xáo trộn vì Kasajima sao! Cái tên đó, đối với mình vốn chẳng là gì cả mà."
Đúng vậy. Chẳng là gì cả.
Mình hoàn toàn có thể xịt nước súng đồ chơi thẳng vào cái khuôn mặt bặm trợn đó mà chẳng cần bận tâm gì.
Chắc là vậy…
◆
"Kasajima. Tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ kia."
Riina vừa nói vậy vừa chỉ tay về phía——
"Tôi từng nghĩ đây là chỗ cuối cùng mà cô muốn đến cùng tôi đấy…"
"Chỉ là tùy hứng thôi."
"Cái đó thì tôi biết."
Tôi và Riina đang đi về một hướng nào đó. Nơi đó chính là…
"Cầu trượt nước à…"
Đúng vậy. Cầu trượt nước. Nói đó là tinh hoa của hồ bơi thì cũng chẳng ngoa.
Tôi cũng đã định chắc chắn sẽ chơi trò này, nhưng nếu là Riina, tôi cứ đinh ninh cô nàng sẽ để dành nó lúc đi với Yuito chứ.
"Chỉ là giết thời gian thôi."
"Rồi rồi."
Mà đi chơi cầu trượt nước thôi thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Riina đâu nhỉ.
Mặc kệ Tajima đi… Không biết Mahiro và Yuito chơi có vui không ta.


