Enjoy!
-------------------------------------------------
"Nếu là bên cạnh ngài, tôi lúc nào cũng sẵn lòng"
Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Dù vui vẻ, buồn bã hay thích thú… lúc nào tôi cũng mang một khuôn mặt vô cảm.
Biểu cảm là một kỹ năng giao tiếp quan trọng ngang ngửa với ngôn từ. Nếu thiếu đi điều đó, ta sẽ mang lại ấn tượng xấu cho người khác.
Tôi từng đọc trong một cuốn sách rằng, nếu ấn tượng đầu tiên không tốt, người ta sẽ có xu hướng tìm kiếm những "điểm xấu" của đối phương, ngược lại, nếu ấn tượng tốt, họ sẽ vô thức tìm kiếm những "điểm tốt".
"Chà, Hibari-san hễ bắt chuyện thì cũng trả lời đấy… nhưng lúc nào mặt cũng vô cảm."
"Dù có xinh đẹp hay xuất sắc đến đâu mà chẳng có phản ứng gì thì cũng… chán chết đi được."
"Chỉ cần cô ấy cười một chút thôi là tụi mình cũng dễ tiếp cận hơn rồi."
"Dù sao cũng là bông hoa xa tầm với, ngay từ đầu việc muốn kết thân đã là quá phận rồi…"
Dù có biết qua sách vở thì hiện trạng của tôi cũng chẳng thể thay đổi.
Tôi thậm chí còn kém trong việc nặn ra một biểu cảm. Có tập cười đi chăng nữa thì lại bị chê là giả tạo, đâm ra phản tác dụng.
Từ nhỏ, tôi đã bị những người xung quanh xa lánh, không ai thấu hiểu, đành chịu cảnh cô lập.
Đứng trước tình cảnh đó, tôi chọn cách buông xuôi: "Mình là con người như vậy rồi, đành chịu thôi."
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chấp nhận.
Cao trung hay đại học cũng đều như thế. Và từ nay về sau chắc cũng…
Nhưng, mọi chuyện đã khác.
"Này Hibari ơi. Trong số các nhà tài trợ của chị, có giám đốc của một tập đoàn lớn tên là Kasajima đấy~"
Giữa chuỗi ngày thường nhật chẳng có kỳ vọng hay biến chuyển gì. Trong cuộc trò chuyện có phần ồn ào với người chị gái - chỗ dựa tinh thần của tôi,
"Vị Kasajima đó, nghe đâu đang tuyển một cô hầu gái. Đứa con trai một của nhà họ nhân dịp vào cấp ba sẽ ra sống riêng, nên họ cần một người để giám sát và chăm sóc. Hibari. Em có muốn thử làm không? Nếu thấy vất vả hay không hợp thì cứ nghỉ thôi~"
Đó chính là cơ hội mở ra cuộc gặp gỡ với một con người vô cùng kỳ lạ.
◆
Dạo gần đây… hình như tôi đã bắt đầu biết hé nở nụ cười.
Không phải nụ cười giả tạo. Cũng không phải nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Dù vậy. Trong những khoảnh khắc bất chợt, và đôi khi là từ tận đáy lòng. Một nụ cười tự nhiên, dẫu rất đỗi mong manh, vẫn khẽ nở trên môi.
Và người khiến tôi cười là…
"Hibari phải về luôn sao."
Yuji-sama cất giọng đầy tiếc nuối.
"Vâng. Tôi xin phép về. Ngài không mau quay lại chỗ mọi người, họ sẽ lo lắng đấy."
"À ừ, đúng nhỉ——"
"Rằng có khi ngài đã bị cảnh sát áp giải đi rồi không chừng."
"Không, cảnh sát thì nói quá… mà chắc cũng không quá đâu… Nếu Hibari không đến, chắc tôi đã mặc cái quần bơi cỡ học sinh tiểu học đó vào rồi…"
Thấy ngài ấy làm mặt nghiêm túc, có lẽ ngài ấy không nói đùa mà định mặc nó thật. Thật may vì tôi đã kịp thời phát hiện ra bộ đồ bơi bị bỏ quên.
"Nhưng mà…"
Yuji-sama cứ ấp úng như còn điều gì muốn nói.
Có lẽ là do ngài ấy cảm thấy có lỗi… khi bắt tôi cất công lặn lội mang đồ bơi đến đây rồi lại phải đi về.
"Yuji-sama đúng là một người kỳ lạ nhỉ."
"Hả? Ý cô là tôi bị hâm á?"
Phải, Yuji-sama là một người kỳ lạ.
Tôi bắt đầu phục vụ Yuji-sama dưới tư cách hầu gái từ một tuần trước lễ khai giảng.
Ban đầu…
"Này, hầu gái. Mau dọn cơm ra đi."
Cùng với khuôn mặt dữ dằn, tôi từng nghĩ lời nói và hành động của ngài ấy cũng bặm trợn. Thực tế thì những hành động kiểu vậy cũng rất nổi bật.
Thế nhưng, vào ngày ngay trước lễ khai giảng, ngài ấy như biến thành một người khác,
"Phàn nàn sao. Nếu phàn nàn thì… Hibari, cô hãy bỏ ngay cái tật đụng chuyện gì cũng ôm trách nhiệm vào người rồi xin lỗi đi. Hôm nay tôi có một mình thì cũng chẳng bận tâm đâu. Hơn nữa, tới lúc đi học thì cũng chỉ có một mình thôi. Cứ coi như tôi được trải nghiệm chuyện đó sớm hơn các học sinh khác là được."
Ngài ấy đã quan tâm đến tôi.
"Công nhận là lúc nào Hibari cũng mang khuôn mặt vô cảm, khó đoán xem đang nghĩ gì thật."
"Nhưng, nếu cô có thể dùng lời nói bày tỏ cảm nhận là mình đang vui, vậy là đủ rồi mà."
"Nói luyên thuyên một hồi, tóm lại là… tôi thấu hiểu Hibari. Và Hibari cũng thấu hiểu tôi. Vậy nên… đã là những người hiểu nhau, thì hãy giữ một mối quan hệ không khách sáo, không gượng ép nhé!"
Ngài ấy đã cố gắng thấu hiểu và chấp nhận con người tôi.
"Lúc nào cũng cảm ơn cô vì đã đưa rước nhé!"
"Cảm ơn vì bữa ăn. Phù, hôm nay đồ ăn cũng ngon tuyệt."
"Cảm ơn. Ngại quá, lại bắt cô phải mang đến."
Với những việc vốn dĩ là đương nhiên, ngài ấy vẫn dành cho tôi vô vàn lời cảm ơn.
"Không đâu? Thấy Hibari trở nên thành thật thế này, tôi vui lắm. Lần tới, chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó thú vị hơn cả khu vui chơi hay trung tâm mua sắm nhé."
"Lần này tôi không được vào hồ bơi cùng Hibari… nhưng lần sau chúng ta lại đi hồ bơi nhé."
Ngài ấy còn ngỏ ý muốn cùng tôi đi chơi đây đó.
"Vừa xinh đẹp, thân hình lại còn quá sức quyến rũ… Nếu Hibari mà cứ làm hơn thế này với một thằng con trai như tôi thì tim tôi không chịu nổi mất…"
Ngài ấy thực sự đỏ mặt ngượng ngùng vì tôi.
Người này thật sự là một người kỳ lạ. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai làm thế với tôi.
Lúc nào cũng vô cảm. Thậm chí đã bỏ cuộc giữa chừng trong nỗ lực thay đổi bản thân, rồi chọn cách cắn răng cam chịu. Không có ai ngoài chị gái để nương tựa.
Một con người như tôi, ngài ấy vẫn luôn dõi theo và công nhận.
"Một người như tôi mà vẫn được ngài đối xử dịu dàng."
"Không phải là 'một người như cô' đâu."
"Vâng?"
Tôi ngạc nhiên vì ngài ấy trả lời ngay tắp lự. Yuji-sama dùng ánh mắt nhìn thẳng thắn,
"Bởi vì là Hibari, nên tôi mới đối xử dịu dàng đấy."
"…"
A, người này thật sự là…
Câu nói ấy hẳn chẳng chứa đựng ý nghĩa đặc biệt nào. Chắc cũng chỉ là một phần trong sự dịu dàng thường ngày của ngài ấy mà thôi.
Nhưng đối với tôi, chỉ ngần ấy thôi là đã…
"Yuji-sama. Một năm có đến 365 ngày đấy."
"Cách nói gì mà nghe như 'Màu trắng có đến 200 sắc độ đấy' vậy!?"
"Một năm vẫn còn dài lắm. Hơn nữa, kỳ nghỉ hè của Yuji-sama cũng vẫn còn mà."
"Thì, ừ…"
"Vậy thì… ổn rồi."
"Hả."
Giống như Yuji-sama nói ra một cách rất tự nhiên, những lời tiếp theo của tôi cũng bật ra thật tự nhiên,
"Yuji-sama. Ngài không cần phải bận tâm đến tôi nhiều thế đâu… Bởi vì nếu là bên cạnh ngài, thì lúc nào tôi cũng muốn ở cùng."
"…"
Yuji-sama lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Một phát ngôn chẳng giống tôi chút nào. Nhưng nó đâu phải là lời nói dối, nên nói ra chắc cũng không sao đâu nhỉ. Giống như những gì ngài ấy từng nói.
"Vậy, ngài hãy chơi vui vẻ nhé."
"H-Hả, ừm. Cô đi đường cẩn thận nhé!"
Quay lưng lại với Yuji-sama và cất bước đi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chạm tay lên má, rõ ràng vừa ăn đá bào rất lạnh, vậy mà giờ nó lại đang hơi nóng lên.
"…Dễ dàng lộ rõ trên mặt thế này thì kẹt thật. Fufu."
"Này. Người vừa đi ngang qua xinh đẹp dã man luôn nhỉ~"
"Công nhận. Nụ cười của cô ấy cũng tuyệt đẹp nữa~~!"
◆
"Yuji-sama. Ngài không cần phải bận tâm đến tôi nhiều thế đâu… Bởi vì nếu là bên cạnh ngài, thì lúc nào tôi cũng muốn ở cùng."
Câu nói đó của Hibari… chắc là sự quan tâm của cô ấy thôi. Có nghĩa là đừng bận tâm đến cô ấy, mà hãy ưu tiên cho bản thân tôi trước…
Nhưng, tôi có cảm giác ngoài ý đó ra thì còn có ẩn ý nào khác.
Dĩ nhiên là tôi cũng muốn đi chơi cùng Hibari, hơn nữa lại còn đang được cô ấy chăm sóc… Phải lên kế hoạch thôi.
"Được rồi, giờ thì mình cũng phải đi quẩy thôi."
Hôm nay tôi đã quyết là sẽ chơi hết mình cùng nhóm Yuito. Vậy nên phải quẩy tung nóc thôi!!
Tôi đảo mắt nhìn quanh khu vực hồ bơi, nhưng vì đông người quá nên chẳng thấy Yuito, Mahiro, Riina hay Tajima đâu cả.
"Nếu có khả năng ai đó đang ở quanh đây, thì chắc chắn là chỗ cầu trượt nước rồi."
Tôi hướng mắt về phía chiếc cầu trượt nước khổng lồ nổi bật nhất trong khu hồ bơi.
"Ngon, đi thôi——— Phụt!?"
"Haha, trúng phóc~"
Đột nhiên, tôi bị hắt nước thẳng vào mặt. Nhìn sang, thấy Riina đang cầm một khẩu súng nước, cười khúc khích.
"Đồ bơi được giao đến rồi nhỉ. Tốt quá còn gì."
"Vào mũi rồi, khụ, khụ… Ơ, Riina-san…? Sao cô lại ở đây?"
So với việc bị tạt nước, tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy Riina đang ở một mình.
"Yuito đâu?"
Không đời nào Riina lại bỏ rơi Yuito để mò đến tìm tôi.
"Yui-kun hiện đang ở cùng Onee-chan rồi. Bọn tôi quyết định chia thời gian ra để dùng chung."
"Ra là vậy."
Không hổ danh là cặp chị em mỹ nhân cuồng Yuito. Đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để có thời gian ở riêng tư tự nhiên bên Yuito cơ đấy.
"Thế nên là, Kasajima. Đi chơi giết thời gian cùng tôi đi."
"Ể…"
Có một dự cảm không lành rằng tôi sắp bị quay như chong chóng rồi… Mà cái thằng Tajima nó lượn đi đâu rồi không biết.


