Enjoy!
-------------------------------------------------
"Vị mật ngọt vương trên đầu lưỡi"
"Hả, sao Hibari lại ở đây!?"
Sau khi xác nhận người trước mặt là Hibari, tôi lại giật mình kinh ngạc thêm lần nữa. Bởi vì đáng lẽ giờ này Hibari phải đang ở chung cư mới phải…
Hibari chìa chiếc túi xách đang cầm về phía tôi,
"Tôi đến để đưa đồ bỏ quên ạ."
"Đồ bỏ quên… không lẽ nào!?"
Tôi nhận lấy chiếc túi từ tay Hibari, nhìn vào trong… bên trong là chiếc quần bơi ống lửng họa tiết cá mập mà cô ấy đã chọn cho tôi.
Đồ bơi của tôi nằm gọn trong đó. Cùng với đồ uống và khăn tắm. Không hiểu sao lại có cả kính râm nữa…
"Hi-Hibari~~!!"
Cứu, cứu tinh! Cứu tinh xuất hiện rồi! Thế này là tôi có thể mặc một bộ đồ bơi vừa vặn để đi chơi cùng Yuito và mọi người rồi!!
"C-Cảm ơn cô, Hibari! À không, đội ơn Hibari-sama!!"
"Có vẻ tôi đã đến kịp lúc, thật tốt quá. Và cũng thật tốt khi ngài chưa trở thành một kẻ biến thái."
Nói rồi, Hibari đưa mắt nhìn về phía anh nhân viên cửa hàng. Anh nhân viên cười gượng gạo,
"Phía chúng tôi cũng thật may mắn vì cậu ấy chưa trở thành kẻ khả nghi. Vậy, chúc hai vị có khoảng thời gian vui vẻ."
"Hả, anh nhân viên. Nãy giờ trong lòng anh cứ đinh ninh tôi là một kẻ chỉ cách danh xưng 'kẻ khả nghi' đúng một bước chân thôi sao!?"
Tôi cứ tưởng anh ta đang cùng tôi mang bộ mặt nghiêm trọng để suy nghĩ cách giải quyết, hóa ra đó là phản ứng trước nguy cơ một kẻ khả nghi sắp sửa ra đời ngay trước mắt mình sao!?
Nhưng nghĩ lại thì chính tôi cũng đã nghiêm túc đắn đo xem có nên mặc đồ bơi của học sinh tiểu học hay không cơ mà…
Trước tiên, tôi và Hibari cùng nhau rời khỏi cửa hàng.
"Chắc do sát giờ đi ngài mới lấy đồ ra cất đồ vào nên mới quên đấy ạ. Kiểm tra cẩn thận thì tốt, nhưng làm quá thì sẽ phản tác dụng đó ạ."
"Vâng…"
Tôi chẳng thể cãi lại nửa lời, đành ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng việc Hibari cất công đến đây thực sự đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Nếu ngẫm lại kỹ thì tôi cũng có thể liên lạc nhờ cô ấy mang đến… không, bắt cô ấy lặn lội tới tận đây chỉ vì chuyện đó thì thật sự áy náy quá.
"Vậy tôi xin phép cáo từ tại đây."
"Ể, cô về luôn à!?"
"Vâng. Việc của tôi đã xong rồi ạ."
Dù là Hibari tự mình mang đến cho tôi, nhưng rốt cuộc tình huống hiện tại lại trở thành bắt cô ấy cất công tới tận đây chỉ để đưa đồ bơi rồi lủi thủi ra về.
Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của Hibari mà xem, không phải bộ đồ hầu gái mùa hè… mà cô ấy đang mặc áo khoác hoodie cùng quần short.
Mái tóc thì được buộc cao kiểu đuôi ngựa. Dù không mặc đồ bơi, nhưng đây hoàn toàn là một trang phục phù hợp với khách đến hồ bơi.
Cô ấy không chỉ mang đồ bơi đến, mà còn cất công thay khỏi bộ đồ hầu gái…
"…"
"Yuji-sama?"
Để Hibari về lúc này thì thấy có lỗi quá! Có cách nào không, không có cách nào sao!!
『Đồ ngốc! Nhiệm vụ của Kasajima là phải làm sao để không khí không bị ngượng ngùng cơ mà!!』
『Mà cô hầu gái chắc giờ này đang lủi thủi một mình đúng không? Kasajima, cậu… cậu không thấy có lỗi khi để cô hầu gái ở một mình à!』
『Cô hầu gái cũng muốn được đi hồ bơi, đi biển hay tham gia các sự kiện khác vào mùa hè để refresh bản thân chứ! Vậy mà cậu lại không rủ…』
Tôi chợt nhớ lại những lời Tajima đã nói.
Dù rốt cuộc mục đích của cậu ta chỉ là được chiêm ngưỡng đồ bơi của Hibari… nhưng những gì cậu ta nói cũng có phần có lý.
Hibari cũng muốn được vui chơi vào mùa hè cơ mà. Và hiện tại chúng tôi đang ở hồ bơi, nơi được coi là thú vui tuyệt vời nhất của mùa hè.
"Hibari. Chuyện là… ừm…"
Mọi khi tôi toàn rủ rê cô ấy một cách rất thoải mái… thế mà giờ chẳng hiểu sao lại cứ ấp a ấp úng thế này.
Có lẽ một phần là do những lời của Tajima đã khiến tôi tự nhận thức lại mọi chuyện, cộng thêm trang phục thoải mái không phải đồ hầu gái thường ngày của cô ấy nữa.
Chưa kể kiểu tóc đuôi ngựa lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ…
Nhưng mà tôi phải rủ, ngay bây giờ!!
"Chuyện là, nếu cô không phiền thì Hibari củng——"
"Ngài không cần phải bận tâm đến tôi đâu. Hôm nay xin ngài đừng đoái hoài gì đến tôi, hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng các bạn học sinh đi ạ."
"Ể, à… Ừm."
Chắc đây là sự quan tâm theo cách riêng của Hibari.
Bị cô ấy từ chối bằng một lời quan tâm như vậy, tôi cũng khó mà nài ép thêm… Dù vậy, cứ để Hibari ra về thế này thì thật sự áy náy quá…
"A, đúng rồi!"
"?"
Tôi nảy ra một ý tưởng.
◆
"Này, cô hãy chọn món gì mình muốn ăn đi!!"
Tôi đã kéo Hibari đến khu vực tập trung các quầy bán đồ ăn.
Tiện thể nói luôn, tôi đã thay đồ bơi đàng hoàng rồi. Không ngờ việc mặc một bộ đồ bơi vừa vặn lại khiến tôi hạnh phúc đến nhường này…
Vì là hồ bơi nằm ngay trong khu vui chơi nên số lượng quầy hàng rất nhiều, nào là mì xào, xúc xích Đức, khoai tây chiên, kem… các loại đồ ăn cực kỳ đa dạng.
"Sao chúng ta lại đến đây?"
"Nhắc đến mùa hè thì hồ bơi là một chuyện, nhưng mua đồ ăn ở các quầy hàng rồi thưởng thức cũng là một trong những thú vui tuyệt vời mà đúng không? Dù cô không xuống hồ bơi thì ít nhất tôi cũng muốn cô được tận hưởng niềm vui này."
Dù tôi thấy giá đồ ăn ở mấy quầy này khá chát. Nhưng mà khi đi cùng ai đó chứ không phải một mình, tôi lại cứ thế mà vung tiền mua thôi~.
"Đồ ăn sao ạ."
"Cô không có hứng ăn uống à? Hay là giờ đang không đói?"
Do chưa kịp nghe ý kiến của Hibari mà tôi đã hơi có phần ép buộc kéo cô ấy đến đây.
Trong lúc tôi đang dò xét nét mặt của cô ấy,
"Không ạ. Tôi xin mạn phép nhận lấy thiện ý của Yuji-sama."
"Vậy sao! Tốt quá rồi. Cô cứ chọn món mình thích đi, đừng ngại ngùng gì cả!"
Hibari đưa mắt quét một vòng quanh các quầy hàng như thể đang suy nghĩ xem nên ăn gì…
"Đá bào vậy. Trời đang nóng mà."
"Được rồi, vậy thì chúng ta ăn đá bào!"
Chúng tôi mỗi người gọi một phần đá bào, còn tôi thì đi tìm chỗ ngồi trước.
Dù phải nhờ Hibari mang hai phần đá bào tới, nhưng nhỡ cô ấy đi tìm chỗ một mình rồi bị tán tỉnh thì chuyện còn rắc rối hơn nhiều.
Tuy có khá nhiều khách sử dụng bàn để nghỉ ngơi, nhưng vì vẫn chưa đến buổi trưa nên tôi đã giữ được chỗ an toàn.
"Yuji-sama, để ngài phải đợi lâu rồi."
Hibari mang hai phần đá bào đi tới. Tôi nhận lấy phần đá bào màu tím được rưới si-rô vị nho & việt quất.
"Cảm ơn cô. Xin lỗi vì bắt cô phải bưng tới nhé."
"Yuji-sama nghĩ tôi yếu ớt đến mức không thể bưng nổi hai phần đá bào cỏn con này sao?"
"Tôi có nghĩ thế đâu!? Nhưng dù có nhẹ đi chăng nữa thì việc cô mang giúp phần của tôi, tôi cũng phải cảm ơn chứ."
"Vậy sao ạ?"
"Chuyện này thì tùy theo quan điểm mỗi người, nhưng hãy cứ coi tôi là loại người như vậy đi~"
Chẳng phải là chủ đề gì sâu xa nên tôi cũng thuận miệng cho qua, rồi dùng thìa vạc bớt ngọn núi đá bào để dễ ăn hơn.
"Cũng đúng. Dù sao thì chúng ta ăn trước đi ạ."
Hibari cũng dùng thìa vạc bớt phần ngọn xuống như tôi.
"Được rồi, mời mọ…i người, khoan đã! Gì vậy, cái thứ màu mè sặc sỡ kia!"
Dù đã cố tình không nhìn rồi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng thắc mắc.
"Đá bào mà."
"Tôi biết là đá bào rồi!? Nhưng cái màu kia kìa, cái màu ấy!?"
Phần đá bào của Hibari mang một màu sắc y hệt như mấy bộ tóc giả sặc sỡ cầu vồng bán ở cửa hàng đồng giá 100 yên vậy.
Lúc cô ấy gọi món, tôi cũng ngờ ngợ là cô ấy xin thêm rất nhiều vị si-rô rồi, nhưng mà.
"Vị dâu, xoài, dưa lưới, đào, nho & việt quất, và dứa ạ."
"Cô rưới nhiều loại si-rô phết nhỉ. Mà thôi, tự do lựa chọn cũng được."
"Vâng, tôi đã thử tự do lựa chọn xem sao."
"Tôi thấy mang đậm phong cách tự do như vậy cũng hay đấy."
Sau màn thắc mắc ngắn ngủi, tôi và Hibari cùng xúc muỗng đá bào đầu tiên đưa vào miệng.
Cảm giác đầu tiên là sự mát lạnh. Tiếp đó là hương vị nho & việt quất mà tôi đã chọn. Vì hòa quyện cùng đá bào nên vị không bị gắt, nhưng vẫn rất đậm đà.
Si-rô không phải loại lỏng thông thường, mà hơi sệt giống như mứt, có lẽ chính điều đó đã tạo nên hương vị đậm đà này.
Đá cũng không phải loại xay thô lạo xạo, mà rất mịn màng, mềm tan nơi đầu lưỡi.
Ừm, món này ngon tuyệt.
"Đá bào này ngon thật đấy."
"Quả là một ly đá bào chất lượng."
"Công nhận."
Dù giá nhỉnh hơn chút đỉnh so với mức 300 yên thông thường, nhưng hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo~.
Chúng tôi cứ thế im lặng xúc từng muỗng đá bào.
Và rồi… tôi thử cất tiếng gọi Hibari.
"Hibari. Thử lè lưỡi 'lêu lêu' xem nào. Lêu lêu ấy."
"? Lêu…"
Nghe theo lời tôi, Hibari hơi thè đầu lưỡi ra một chút. Chắc là do vừa ăn phần có si-rô dâu nên lưỡi cô ấy đã nhuốm màu đỏ.
"Haha, lưỡi cô đỏ lựng rồi kìa~"
"Ngài thấy vui lắm sao?"
"Cũng không đến mức vui lắm!!"
Ăn đá bào rồi bị nhuộm màu si-rô trên lưỡi, chẳng phải cũng là một trong những kỷ niệm mùa hè đáng nhớ sao!?
"Xin lỗi ngài. Tôi không thể có phản ứng thú vị được."
"Không, tôi đâu có đòi hỏi phản ứng thú vị gì đâu. Mà lưỡi tôi có bị đổi màu không?"
Tôi cũng 'lêu' một cái, thè đầu lưỡi ra một chút.
"Nó hơi phơn phớt màu tím ạ."
"Vậy à."
"…"
"…"
Dù có đổi màu thì ngoài việc đó ra cũng chẳng có gì đặc biệt hơn!!
"Vậy để tôi chia sẻ một chuyện."
"Ồ? Chuyện gì chuyện gì?"
"Nghe nói các loại si-rô đá bào bán trên thị trường thực chất đều giống hệt nhau, chỉ khác mỗi hương liệu và màu thực phẩm thôi. Nói cách khác, bản thân si-rô đều có chung một vị."
"Ể, vậy á!?"
Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào ly đá bào của mình. Tôi có cảm giác loại này không phải hàng bán đại trà ngoài chợ đâu.
"Người ta bảo rằng, chỉ cần có màu sắc, hương thơm và vị ngọt đặc trưng của loại trái cây đó, thì dù gốc gác có giống nhau, vị giác vẫn sẽ tự động nhận diện đó là vị của loại trái cây tương ứng."
"Hêê~"
Vậy thì, cái thời gian phân vân không biết nên chọn vị nào chẳng phải là lãng phí sao——ưm.
Đừng nghĩ đến chuyện này thì hơn. Không nên nghĩ tới. Bởi vì lựa chọn vị si-rô chính là thú vui lớn nhất khi ăn đá bào cơ mà.
"Nhưng loại si-rô của ly đá bào này có lẽ là hàng tự làm. Có cả thịt quả bên trong, dù nhắm mắt lại cũng cảm nhận rõ được hương vị của loại trái cây đó."
"Đúng thế. Đắt xắt ra miếng mà."
"Đúng vậy ạ."
Chúng tôi vừa chêm vào vài câu chuyện phiếm, vừa tiếp tục ăn.
"…Ưm."
Tôi bất chợt nhìn sang ly đá bào của Hibari. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ nó sặc sỡ quá đáng… nhưng giờ thì tôi lại thấy ly đá bào rưới đủ loại si-rô kia trông có vẻ ngon hơn hẳn…
"Này, Hibari. …Cho tôi xin một miếng được không?"
"…"
Nghe tôi nói vậy, bàn tay đang xúc đá bào của Hibari chợt khựng lại.
"Tự dưng tôi thấy ly đá bào rưới đủ loại si-rô có vẻ ngon hơn hẳn ấy."
"Đúng là đứng núi này trông núi nọ mà. …Được thôi ạ."
"Tuyệt."
Tôi rướn người tới, dùng thìa xúc một miếng đá bào của Hibari. Hình như là lấy trúng phần si-rô dưa lưới và dứa thì phải.
"Ưm, ngon! Cứ tưởng vị sẽ bị lẫn lộn vào nhau cơ… nhưng thế này cũng tuyệt đấy chứ!"
Đá bào sắc màu hóa… Bữa sau tôi cũng phải thử mới được.
"Cô có muốn ăn thử của tôi không? Dù phần của cô đã có đủ thứ vị rồi, nếu cô thấy không cần thêm vị nào nữa thì cứ từ chố———"
"Tôi ăn ạ."
"À, ừ. Vậy à. Để cô dễ ăn thì lượng thế này chắc vừa nhỉ…"
"?"
Tôi dùng thìa của mình xúc một phần đá bào vị nho & việt quất, rồi đưa ra trước mặt Hibari.
"Này, aaan."
"…"
"Hibari?"
Hibari bỗng dưng cứng đờ người lại. Quả nhiên là cô ấy không muốn ăn sao?
Đang lúc tôi nghĩ vậy, cô ấy đưa tay vén lọn tóc xõa qua tai… rồi 'ngoạm' lấy phần đá bào tôi đưa tới.
"…Ưm, mát và ngon lắm. Nho và việt quất vị rất đậm đà, ngon lắm."
"Đúng chứ."
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi lại tiếp tục xử lý phần đá bào của mình.
Mặc dù vẫn đang ăn… nhưng đá bào cũng dần tan ra. Dù có hơi chảy nước thì vị ngon vẫn không thay đổi.
"Đá bào tan nhanh ghê nhỉ."
"Vâng."
Đúng lúc tôi định húp một chút si-rô thì chuyện đó xảy ra.
"Ngaa!? Lạnh quá! Buốt quá! Buốt tận óc luôn rồi!"
Tôi đã cố tình cẩn thận rồi, không ngờ lại dính đòn vào lúc này…
"…"
"Đau đau… Ủa? Hibari, cô vừa cười đấy à?"
"Chắc ngài tưởng tượng thôi."
"…Vậy à."
Dù cơn buốt óc khiến tôi phải hơi cúi gầm mặt xuống… nhưng khoảnh khắc thoáng nhìn thấy khuôn mặt Hibari, tôi có cảm giác cô ấy vừa khẽ nở nụ cười…
"Mà này, Hibari không bị buốt đầu à?"
"Có chứ ạ. Hiện tại tôi cũng đang hơi buốt đây."
"Buốt hả. Nhìn mặt cô chẳng có vẻ gì là đau đớn cả."
"Vì cơ bản là tôi luôn giữ vẻ mặt vô cảm mà."
"Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đọc vị được đấy nhé. Lần này thì chịu rồi. Bị lừa một vố đau."
"Bị lừa là sao chứ. Với lại… dính rồi kìa."
"Hửm?"
Hibari dùng ngón tay chạm vào mũi mình, làm một động tác ra hiệu. Tôi sờ lên mũi, chạm phải một thứ gì đó lạnh ngắt.
Tôi đã cố uống cẩn thận để không dính lên mũi rồi cơ mà.
"Hửm? …Không lẽ cô cười vì mũi tôi dính si-rô à?"
"Chuyện đó thì, ai biết được ạ."
"Chắc chắn là vậy rồi! Dù là vẻ mặt vô cảm nhưng tôi vẫn đọc vị được đấy!!"
"Ngài mau ăn đi ạ."
"Hừ, chắc chắn là thế… Á! Lại buốt óc nữa rồi."
"…"
Và cứ thế, tôi và Hibari cùng nhau ăn hết phần đá bào.
"Phù. Đang nóng bức mà ăn xong thấy mát mẻ hẳn ra~"
"Đúng vậy ạ."
"Lưỡi thì lạnh cóng luôn chứ không chỉ là mát nữa."
Ăn xong nguyên một tảng băng mang tên đá bào, lạnh là chuyện đương nhiên.
Nhất là đầu lưỡi, lạnh buốt luôn. Nhưng vị mật ngọt ngào vẫn còn vương lại chút đỉnh.
Cảm nhận được vị ngọt ấy, tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía khu hồ bơi đang tấp nập người qua lại…
"Lần này không được cùng Hibari xuống hồ bơi… nhưng bữa sau tụi mình cùng đi hồ bơi nhé."
"Vâng."
Khóe miệng Hibari khẽ nhếch lên.
A, lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười nho nhỏ của cô ấy. Nhưng nụ cười này có vẻ tự nhiên hơn trước kia… mà thôi, chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa làm gì.
Chắc chắn tôi sẽ còn được chiêm ngưỡng nụ cười của Hibari dài dài.
Chẳng hiểu sao, sự ngọt ngào vương trên đầu lưỡi lại khiến tôi thẫn thờ suy nghĩ như vậy.


