Chương 68 · 102 chương

Kẻ phản diện. Bối rối vì đồ bơi ②

Enjoy!

-----------------------------------------------------

Kẻ phản diện. Bối rối vì đồ bơi ②

"? Yuji-kun? Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế?"

Mặc kệ Yuito đang nghiêng đầu vẻ khó hiểu, tôi cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mặc đồ bơi của cậu ấy.

"Chà chà… Ra đồ bơi của Saeki là kiểu này à…"

Dù rằng tôi hơi ghét cái việc mình đang làm y chang Tajima.

Về bộ đồ bơi của Yuito——cảm tưởng của tôi là chẳng nhìn rõ được gì cả.

Không phải cậu ta mặc bộ đồ bơi cá tính đến mức khó hiểu hay gì… mà là vốn dĩ cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác hoodie form rộng, che đi không chỉ phần trên mà còn khuất luôn một chút phần dưới, nên tôi hoàn toàn không nhìn rõ được đồ bơi của Yuito trông như thế nào.

"Không nhìn rõ được… đồ bơi. Hừ, kiểu trêu ngươi này…"

"Trêu ngươi?"

"Cậu đừng có nói mấy thứ kỳ quặc trước mặt Yuito."

"Ái da."

Tôi gõ nhẹ một cái vào đầu Tajima.

Tại Yuito ngây thơ một cách kỳ lạ mà. Ăn nói phải cẩn thận. Gì chứ hồi trước tôi vừa nói chữ "chinchin" một cái là cậu ta đã định tháo thắt lưng ra luôn rồi.

"Yuito. Cậu mặc áo hoodie đó không lẽ là để chống nắng à?"

Nghĩ có lẽ là vậy nên tôi thử hỏi.

"Ừm. Da tớ dễ bắt nắng lắm. Đã thế lúc cháy nắng da còn bị rát và đau nữa… Nên tớ định sẽ mặc nó suốt, trừ lúc xuống nước. À, tớ đã bôi kem chống nắng lúc ở trong nhà vệ sinh rồi nên không sao đâu."

Yuito giơ tay hình chữ V, làm bộ mặt tự đắc.

Ừm, chuẩn bị chu đáo đấy, tôi thì thấy thế, cơ mà…

"Này, Kasajima. Thỉnh thoảng tớ thấy Saeki không giống con trai, mà giống một giới tính nào khác ấy…"

"…Tôi hiểu cảm giác đó."

"?"

Trước mặt Yuito đang nghiêng đầu khó hiểu, tôi và Tajima nhỏ to thì thầm.

Yuito quả thực là một soái ca.

Là soái ca thật… nhưng với khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm những cử chỉ của cậu ta, thỉnh thoảng dù không đến mức giống hệt con gái, nhưng cũng mang lại cảm giác gần giống như thế.

"Gọi là Otokonoko… có vẻ hợp lý nhỉ?"

"Otokonoko cái gì chứ. Tôi biết là cậu hiểu, nhưng tôi cứ nói thêm để chắc ăn, Yuito là một thằng con trai đàng hoàng đấy nhé."

"…Cậu đã xác nhận kỹ chưa?"

"Th-Thì…"

Vì tôi đã nhìn thấy cơ thể của Yuito lúc tắm ở chuyến dã ngoại trên núi rồi mà. Tôi đã xác nhận rõ ràng là cậu ta có một cậu bé vô cùng hoành tráng rồi.

"Tiểu đệ đệ… hàng tặng kèm… Otokonoko…"

"?"

"Đừng có làm thơ Haiku kỳ quặc nữa."

Nhìn cái bản mặt nghiêm túc của Tajima lúc đang lẩm bẩm mấy lời đó, trông cứ như cậu ta sắp thức tỉnh một sở thích mới tới nơi rồi, đáng sợ thật.

Mà thôi, gu của ai người nấy giữ.

"Xin lỗi vì để các cậu phải đợi nhé."

"Để mọi người đợi lâu rồi, Yui-kun~"

Ối chà. Nữ chính-sama xuất hiện rồi đây. Hai người họ sóng bước đi về phía này.

"Sao nào. Có hợp không?"

Đầu tiên là Mahiro. Cô ấy chỉ chống tay lên hông thôi mà đã toát lên vẻ đầy khí chất.

Cô ấy mặc đồ bơi hai mảnh, nhìn tổng thể vóc dáng vô cùng chuẩn. Chiếc quần short phô bày đôi chân thon dài, tuyệt đẹp.

"Người đó đẹp quá… là người mẫu à?"

"Ước gì mình cũng có dáng như thế~"

"Mà khoan. Đẹp trai đến mức muốn nhận làm bạn trai luôn ấy~"

Chẳng biết từ lúc nào, cô ấy đã thu hút ánh nhìn của các vị khách nữ.

Trong mấy ấn phẩm giải trí dành cho nam giới (Manga, Game), các mỹ thiếu nữ thường được vẽ với ngực và mông nở nang, nhưng tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng, thực tế thì vóc dáng lý tưởng mà phái nữ ao ước là kiểu thon thả toàn diện.

Nhìn số lượng ánh mắt đổ dồn vào cô ấy, có lẽ Mahiro chính là hình mẫu lý tưởng của các cô gái.

"Yui-kun. Nhìn đồ bơi của tớ này. …Kasajima với mấy người kia không cần nhìn cũng được. À không, đừng có để tôi lọt vào tầm nhìn của mấy người."

"Đòi hỏi thế thì hơi quá sức đấy…"

Bằng chứng là thằng Tajima đang nhìn chằm chằm đến mức như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào não luôn rồi kìa.

Tiếp đến là Riina, cô nàng đang ném cho tôi một ánh nhìn hình viên đạn.

Riina diện một bộ bikini chuẩn mực. Phần dưới có thiết kế hơi khác một chút, nhìn giống như mặc xếp lớp vậy.

Nhưng mà, nói gì thì nói…

"N, này… cái đó…"

"Vãi chưởng… vú to sắp nứt ra đến nơi rồi kìa…"

"Á… họa mi của tôi cũng sắp nứt ra đến nơi rồi…"

"Không có gì phải xấu hổ cả, đồng chí ạ… Họa mi nứt ra, dù là lúc cứng lên hay lúc lâm trận, đó đều là một cách tự giới thiệu vô cùng danh giá đấy…"

…Mùa hè đúng là mọc ra lắm kẻ dị hợm thật.

Thứ thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông từ lúc nào không hay, chính là bộ ngực đồ sộ không hề thua kém quả bóng chuyền bãi biển đang chực trào ra khỏi bộ bikini.

Dù nhìn từ xa cũng cảm nhận được sức nặng của nó, cảm giác như những sợi dây giữ bộ ngực ấy có thể đứt phăng ra bất cứ lúc nào, và chỉ cần một cử chỉ nhỏ như chạm vào tóc thôi, bộ ngực khổng lồ ấy cũng rung lên bần bật.

"Mahiro-chan và Riina-chan mặc đồ bơi hợp lắm."

Yuito là người khen ngợi đầu tiên. Quả không hổ danh nam chính. Quyết đoán gớm.

"Cảm ơn cậu, Yuito. Dáng vẻ mặc đồ bơi của Yuito đành phải gác lại cho đến lúc xuống hồ bơi vậy."

"Mong chờ xem đồ bơi của Yui-kun quá đi~. Mà Yui-kun mặc đồ bơi kiểu gì tớ cũng thấy hợp hết á♪"

"Đồ bơi của tớ không có gì đặc biệt đâu, nên mong mọi người đừng kỳ vọng quá…"

Đồ bơi của con trai thì có mỗi phần dưới thôi, nên tôi nghĩ chẳng có gì để mà kỳ vọng hay tò mò cả… nhưng riêng đồ bơi của Yuito thì tôi lại thấy tò mò một cách kỳ lạ.

"Vậy là đông đủ rồi, tụi mình đi thôi."

Xác nhận mọi người đã có mặt, tôi lên tiếng.

Hôm nay tôi sẽ bơi thật nhiều, chơi thật nhiều trò chơi và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời nhất———

"Khoan đã. Đặc biệt là Kasajima-kun."

Mahiro lên tiếng cản lại khi tôi vừa toan bước về phía hồ bơi.

"Lúc đầu tôi cũng không thấy có gì lạ cả… Hoặc nói đúng hơn là, tôi cứ nghĩ không thể nào có chuyện đó."

"Onee-chan cũng nghĩ vậy à. Em cũng thế."

"Có lẽ là… thế nhỉ. Tớ cũng từng nghĩ vậy."

"Tớ còn đang phân vân không biết có nên nói ra hay không đây."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Mahiro đại diện cho mọi người lên tiếng.

"Thứ Kasajima-kun đang mặc, không phải là đồ bơi đúng không?"

"…"

Tôi im lặng nhìn xuống dưới.

Đúng vậy, thứ tôi đang mặc nửa thân dưới bây giờ, không phải là chiếc quần bơi mới mua… mà là chiếc quần jeans màu xanh da trời trong bộ đồ thường ngày.

"Cậu đâu có mặc đồ bơi bên dưới đâu đúng không?"

"…Ừm."

Thực ra lúc định thay đồ trong phòng thay đồ,

『Ủa? Rõ ràng mình đã nhét vào rồi mà…』

『Ồ? Sao thế Kasajima? Đang tìm đồ gì à?』

『Đ-Đại loại thế.』

Chiếc quần bơi ống lửng họa tiết cá mập do Hibari chọn… đã không cánh mà bay. Rõ ràng sợ quên đồ, tôi đã lấy ra lấy vào kiểm tra cẩn thận lắm rồi cơ mà…

"Tức là Yuji-kun quên mang đồ bơi sao… Vậy, không thể bơi cùng Yuji-kun được ư…?"

Yuito nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

"Kh-Không sao! Ổn cả thôi!! Ở đây chắc chắn có cửa hàng bán đồ bơi, tớ sẽ chạy đi mua ngay đây!"

Sau khi dặn mọi người "Cứ chơi trước đi nhé", tôi vội vàng chạy một mình đến cửa hàng.

◆

Khi đến cửa hàng đồ bơi nằm trong khu hồ bơi, nơi bán đủ các loại phụ kiện không thể thiếu như đồ bơi, dép xỏ ngón, phao bơi… thì…

"Hả!? Đồ bơi nam bán hết sạch rồi á!?"

"Thành thật xin lỗi quý khách…"

Không ngờ đồ bơi nam vừa mới bán hết sạch. Tôi nhìn quanh cửa hàng, đúng là gian đồ nam đã trống trơn không còn một mống.

Làm gì có chuyện đó chứ!? Đồ bơi nữ thì không nói, chứ đồ bơi nam thì làm gì có lúc nào đột nhiên cần gấp đến mức đó.

Đồ bơi đâu có dễ bị nước cuốn trôi, bị rách, hay vì lý do nào đó mà bị bẩn đâu cơ chứ.

Mà thôi, đây là thế giới game mà, những chuyện nằm ngoài dự đoán xảy ra cũng là điều khó tránh…

"Đồ bơi nam… thì cũng không hẳn là hết sạch…"

"Có cái nào không ạ!? Cho tôi xem với!"

Nhân viên cửa hàng với vẻ mặt ái ngại đi vào trong một lúc rồi quay ra.

Thứ anh ta cầm trên tay là… đồ bơi dành cho học sinh tiểu học. Là loại quần bơi học sinh có tính co giãn, mặc thì có thể mặc được đấy nhưng… nếu cố mặc thì kích cỡ cũng chật ních là cùng.

Hơn nữa, nó còn bó sát hơn cả quần sịp tam giác, không chỉ cộm lên mà khéo nguyên cái hình dáng bên trong cũng lồ lộ ra mất.

"Nhưng mà, chỉ còn mỗi cái này thôi ạ…"

"Hết cách rồi nhỉ…"

Cả tôi và anh nhân viên đều làm bộ mặt nghiêm trọng.

Không, nhưng mà… biết đâu mặc thử lại vừa thì sa———

"Ngài định biến thành một kẻ biến thái sao. Mấy trò đó ngài chỉ nên làm lúc ở nhà thôi."

"——Hả."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay lại nhìn thì…

"Hibari!!"

"…"

Vẫn là khuôn mặt vô cảm như thường ngày, nhưng rõ ràng đang toát ra một bầu không khí chán nản ra mặt… Hibari đang đứng đó.

Bạn đã đến cuối chương 68.

Không gian đọc của bạn