Chương 67 · 102 chương

Kẻ phản diện. Bối rối vì đồ bơi ①

Enjoy!

----------------------------------------------------

Kẻ phản diện. Bối rối vì đồ bơi ①

"Những việc cần làm hôm nay đã xong xuôi cả rồi nhỉ."

Hibari lẩm bẩm sau khi phơi xong quần áo.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô hoàn thành công việc từ rất sớm.

Đồng hồ vẫn chưa điểm buổi trưa. Và vẫn như thường lệ, dù không có Yuji ở nhà, cô cũng chẳng hề lười biếng mà luôn hoàn thành công việc một cách chỉn chu.

Quyết định tạm nghỉ một chút, Hibari lấy chai trà lúa mạch làm sẵn từ trong tủ lạnh ra, ngồi xuống và thưởng thức.

"Cơ mà, mình vẫn chưa quen với bộ đồ hầu gái này cho lắm."

Hibari rũ mắt nhìn bộ trang phục đang mặc trên người.

Từ cách đây không lâu, thay vì bộ đồ hầu gái dài tay như mọi khi, cô đã khoác lên mình bộ đồ hầu gái dành cho mùa hè.

Lý do là vì…

『Hibari. Mặc bộ đồ hầu gái đó tầm này là bắt đầu thấy nóng rồi đúng không?』

『Dạ không. Cơ bản là tôi ở trong nhà, có gió điều hòa nên không sao đâu ạ.』

『Cứ phụ thuộc vào hơi lạnh của điều hòa miết là hỏng người đấy? Hình như cô cũng có bộ đồ hầu gái dành cho mùa hè đúng không? Thay bộ đó đi.』

『Mặc như hiện tại cũng không có vấn đề gì…』

『Đã bảo là đi thay đi.』

『Tôi hiểu rồi. Thay ngay trước mặt Yuji-sama luôn đúng không ạ… Yuji-sama cũng khéo nghĩ ra cớ để xem dáng vẻ lúc mặc đồ lót của tôi nhỉ.』

『Tôi không hề nói thế nhé!! Với lại, đừng có tỉnh bơ cởi ruy băng ra thế chứ! Đau tim lắm đấy!!』

Chính là vì Yuji-sama đã chỉ thị cho cô thay sang bộ đồ hầu gái mùa hè.

Thiết kế vẫn mang tông màu chủ đạo là trắng và đen tạo cảm giác thanh lịch, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ phần tay áo đã được cắt ngắn thành cộc tay, và chiều dài của váy cũng ngắn hơn một chút.

Nhờ vậy, đôi cánh tay trắng trẻo, thon thả chưa từng vương nắng vốn luôn bị giấu kín dưới lớp áo dài tay nay đã được phô bày.

Thêm vào đó, việc vạt váy được thu ngắn lên đến ngang đùi cũng làm lộ ra đôi chân thon thả tuyệt đẹp.

Chỉ là để lộ chút da thịt thôi, vậy mà nét đẹp vốn có, sự diễm lệ của Hibari như được nhân lên gấp bội.

"Yuji-sama có lẽ chẳng hứng thú gì với đồ hầu gái đâu nhỉ."

Việc ngài ấy bảo cô thay sang đồ hầu gái mùa hè hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt đơn thuần.

Tuyệt đối không có chút suy nghĩ đen tối nào. Bởi vì,

『Đã xinh đẹp lại còn sở hữu một thân hình cực phẩm… một gã con trai như tôi mà còn bị Hibari làm thêm trò gì nữa, thì tim tôi chịu sao thấu…』

Ngài ấy là một người hễ cứ ý thức được điều gì đó là lại thấy xấu hổ.

Uống cạn ly trà lúa mạch, Hibari đứng lên khỏi ghế.

"Vẫn còn thời gian, hôm nay dọn dẹp kỹ mấy chỗ lặt vặt luôn vậy."

Định bụng sẽ đi dọn dẹp phòng tắm… nhưng bất chợt, ánh mắt Hibari hướng về phía căn phòng của Yuji.

Yuji vốn thuộc tuýp người không bao giờ bày bừa phòng ốc, nên việc Hibari bước vào phòng ngài ấy cùng lắm chỉ là để thu dọn rác trong thùng rác.

Cùng với đó là thi thoảng vào phòng Yuji vào buổi sáng để gọi ngài ấy thức dậy.

"Dù không bừa bộn, nhưng thỉnh thoảng cũng nên dọn dẹp phòng của Yuji-sama một chút thì tốt hơn nhỉ."

Như là phủi bụi hay hút bụi sơ qua chẳng hạn…

Nghĩ vậy, Hibari bước vào căn phòng của Yuji.

"Đây là lần đầu tiên mình từ từ quan sát phòng của Yuji-sama thế này."

Trong căn phòng rộng rãi mang tông màu chủ đạo là trắng, có một chiếc giường cỡ King, một chiếc tivi màn hình lớn được gắn cố định.

Một chiếc giá sách. Một chiếc bàn thấp vừa để học vừa để ăn uống, cùng một chiếc ghế bệt… Một căn phòng vừa đơn giản lại vừa mang lại cảm giác dễ chịu.

Đầu tiên là phải hút bụi đã. Hibari vừa nghĩ vậy thì…

"…? Cái gì thế này?"

Có thứ gì đó thò ra từ dưới gầm chiếc giường cỡ King. Hibari cúi người xuống, vươn tay ra lấy.

"Cái này là…"

◆

Đến khu hồ bơi, chúng tôi đi thay đồ ở phòng thay đồ.

Tất nhiên là nam nữ chia riêng. Bên trong phòng thay đồ vô cùng đông đúc, khiến tôi nảy sinh một cảm giác vô cùng chân thực ở một nơi kỳ quặc: "Aa, mùa hè đây rồi. Mùa hè đến thật rồi."

"Làm con trai sướng thật đấy, cứ cởi sạch ở trên rồi mặc mỗi cái quần bơi ở dưới là xong!"

Tajima hào hứng nói, cậu ta đã thay xong quần bơi từ lúc nào. Một chiếc quần bơi màu đen tối giản.

"Ủa? Rõ ràng mình đã nhét vào rồi mà…"

Còn tôi thì đang cởi trần nửa trên, lục lọi bới tung cái cặp học sinh mang theo.

"Ồ? Sao thế Kasajima? Đang tìm đồ gì à?"

"Đ-Đại loại thế."

Nếu không có cái đó thì rắc rối to mất…

"Mà này, Saeki đi đâu rồi? Nãy giờ chẳng thấy tăm hơi đâu cả?"

"Yuito bảo đi vệ sinh rồi. Cậu ấy nói với tôi trước khi vào phòng thay đồ."

Giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên giữ đồ giúp rồi mang vào phòng thay đồ trước cho cậu ấy. Đằng nào thì cũng thay đồ ở đây mà.

"Hừm. Mấy ông bạn vẫn thân thiết với nhau như thường nhỉ."

"Cậu đánh giá qua cái gì vậy."

Đoạn hội thoại vừa rồi có chỗ nào thể hiện mức độ thân thiết đâu chứ.

"Nhưng mà ở trường hai người lúc nào cũng dính lấy nhau đúng không? Dù nhìn bề ngoài thì tuyệt đối chẳng có vẻ gì là sẽ dây dưa với nhau."

Thì trong thế giới game, Yuito và tôi là nhân vật chính với phản diện mà lại.

Tôi sẽ liên tục kiếm chuyện, quấy rối cậu ta, và giật dây đằng sau trong mọi sự kiện… Để rồi bị cặp chị em mỹ nhân phát hiện, chuốc lấy sự phẫn nộ của họ và dẫn đến cái Bad End bị giam cầm, đè ngửa ra đánh tơi bời… Aa, tôi tuyệt đối không muốn đi vào route đó đâu…

Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần chủ động tiếp cận, nâng cao độ hảo cảm với Yuito thì có thể né được Bad End, nhưng mà…

"Yuito là một người cực kỳ tốt bụng, cậu ấy đối xử dịu dàng với cả một đứa mang khuôn mặt bặm trợn đầy rẫy tin đồn xấu rồi bị mọi người xa lánh như tôi. Một người như thế, ai mà chẳng muốn kết bạn chứ?"

Trước sự tốt bụng và tươi sáng bẩm sinh của Yuito, tôi chẳng còn bận tâm nhiều đến thiết lập nhân vật hay những chuyện sẽ xảy ra sau này nữa.

Tôi chỉ đơn giản muốn trải qua những ngày tháng vui vẻ với tư cách là một người bạn của Yuito. Tôi đã nghĩ như vậy.

"Chuyện Saeki là người tốt thì tớ cũng biết. …M-Mà, tớ cũng biết Kasajima là người tốt nữa."

Tajima gãi đầu nói với vẻ hơi ngượng ngùng.

"Tajima mà lại nói mấy lời này, chẳng giống cậu chút nào."

"Không, thì… sau vụ dã ngoại trên núi, cách nhìn của tớ về Kasajima đã quay ngoắt 180 độ rồi… Cả lúc học nhóm hay bây giờ cũng thế. Tớ thấy ở cạnh Kasajima cũng không tệ chút nào."

"Chỉ là không tệ, chứ không phải là người tốt à."

"Vì tớ đâu có ở cạnh Kasajima nhiều như Saeki, tớ vẫn chưa hiểu rõ về cậu đâu! Nên tớ muốn làm sâu sắc thêm tình bạn với Kasajima. Đương nhiên, Satoshima cũng nghĩ vậy."

Bạn bè sao…

Ở kiếp trước, cứ tự nhiên chơi với nhau rồi thành bạn bè từ lúc nào chẳng hay… nhưng được nói thẳng ra thế này cũng không tệ.

"Làm bạn với tôi có khi chuốc thêm rắc rối đấy? Dù gì tôi cũng là thằng mặt bặm trợn tai tiếng đầy mình cơ mà."

"Hừ, chơi luôn. Mà nếu nói về khoản rắc rối, có khi tớ còn chẳng thua kém gì cậu đâu?"

"Cũng đúng."

"Phủ nhận một chút đi chứ!!"

Thiệt tình, cái thằng hay ra vẻ này.

◆

Thấy Yuito mãi không quay lại, tôi nhắn cho cậu ấy một tin 『Bọn tớ đợi ngoài trước nhé』, rồi cùng Tajima rời khỏi phòng thay đồ.

"U oaa! Rộng quá! Khổng lồ luôn!!"

Tajima vừa dang rộng hai tay vừa phấn khích gào lên. Cũng dễ hiểu thôi.

Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh vô cùng choáng ngợp.

Nằm ngay sát khu vui chơi, hồ bơi này có không gian cực kỳ rộng rãi, và trên hết là vô số các trò chơi đa dạng.

Tiếng cười đùa vui vẻ của những người đang chơi các trò chơi càng làm cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt.

"Tớ cũng muốn chơi nhanh lên quá~~!"

"Chắc ba người kia cũng sắp ra rồi. Từ giờ đến lúc đó cứ ngoan ngoãn đứng đợi đi, Tajima. Với lại, tuyệt đối đừng có mà hăng máu lên vì tiếng sét ái tình rồi đi tán gái bậy bạ đấy nhé?"

"Cậu nghĩ tớ là loại người nào hả…"

Tajima khoanh tay ra vẻ "tao mà thèm làm mấy trò đó à"… nhưng với cái thể loại dễ rơi vào lưới tình như cậu ta thì chuyện gì cũng dám làm lắm…

"Yuji-kun! Tajima-kun!"

Một giọng nam tươi sáng vang lên từ phía sau. Người ra tiếp theo là Yuito à. Tôi cứ tưởng Yuito sẽ là người xuất hiện cuối cùng cơ.

"Mahiro-san và Riina-san vẫn chưa ra nên tụi mình cứ thong thả đợi… Ồ."

Tôi quay người lại… và ánh mắt lập tức dán chặt vào bộ đồ bơi của Yuito.

Bạn đã đến cuối chương 67.

Không gian đọc của bạn

Chương 64: Kẻ phản diện. Bối rối vì đồ bơi ① - Tên phản diện bị đè ngửa ra làm tới khi cạn kiệt sức lực ~Lần này mải cày max độ hảo cảm của nhân vật chính, ai ngờ lại khiến tất cả mọi người đổ gục~ | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm