Enjoy!
---------------------------------------------------------
Điểm hẹn cùng phản diện ②
"Nạn tán tỉnh gì mà lắm thế…"
Từ lúc đến thế giới game này, chắc đây là lần thứ ba tôi chứng kiến cảnh tán tỉnh rồi.
Lần đầu tiên là Hibari. Hồi đó Hibari đã tự mình đá hạ bộ thằng cha tán tỉnh để đánh đuổi hắn nhỉ.
Tiếp đến là Mahiro. Chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Dù tôi nghĩ cô ấy có thể tự mình đuổi hắn đi… nhưng tôi vẫn dùng cái bản mặt bặm trợn này để giải vây.
Và bây giờ. Cặp chị em mỹ nhân Mahiro và Riina đang bị tán tỉnh.
Dù ở thế giới thực hay thế giới game, cứ là mỹ nhân hay mỹ thiếu nữ thì sẽ luôn trở thành mục tiêu bị tán tỉnh, chuyện này ở đâu cũng giống nhau nhỉ.
"Ahaha… Hai người họ dễ thương quá nên mới bị tán tỉnh đấy."
"Đáng yêu quá cũng khổ nhỉ."
"Thỉnh thoảng tớ cũng bị tán tỉnh, mà từ chối khéo khó lắm luôn."
"Hả."
"Hả?"
Yuito… cũng bị tán tỉnh sao. À, ra là vậy. Chắc chắn là bị mấy chị gái tán tỉnh rồi. Tán tỉnh ngược chứ gì.
Gì chứ, nói nhầm thôi đúng không.
"Nhưng mà tớ là con trai cơ mà."
Xem ra cậu ta bị mấy tên biến thái tán tỉnh rồi.
Cảm thấy dường như vừa chạm vào một thứ gì đó không nên đụng tới, tôi liền đưa mắt trở lại phía cặp chị em mỹ nhân.
Hai gã đàn ông đang tán tỉnh họ đều to con và có làn da ngăm đen.
"Này, đi mà~"
"Chỉ 30 phút thôi cũng được, đi chơi với bọn anh đi."
"Xin lỗi nhưng chúng tôi đang chờ người rồi."
"…Mau đi giỗ khác giùm đi."
Vì ở khá xa nên hầu như không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn qua là biết Mahiro, người có vẻ đã quen đối phó với mấy chuyện này, đang đứng lên phía trước, còn Riina đứng phía sau thì lộ rõ vẻ phiền phức ra mặt.
"Yuji-kun, chúng ta nên mau tới giúp họ thôi!"
"Ừ."
Khó khăn lắm mới được đi chơi hồ bơi, tốn sức lực ở đây thì phí quá.
Cả tôi và Yuito vừa rời khỏi ghế băng…
"Khoan đã, Yuito."
"Hả?"
Tôi nắm lấy tay Yuito—người đang đi lên trước—để kéo cậu ta dừng lại. Có lẽ chúng tôi chưa cần phải ra mặt vội.
Từ phía sau Mahiro và Riina, tôi chú ý đến một bóng dáng quen thuộc.
"Nà-Này mấy người kia! Gan to lắm mới dám động vào… người đi cùng bọn tao đấy!"
" "Hả?" "
"Hí! Bọ-Bọn mày đ-đâu có đáng sợ đâu…!"
Người vừa run lẩy bẩy hai chân vừa dũng cảm đứng ra đối đầu với mấy gã tán tỉnh… là Tajima. Một trong những thành viên đi chơi cùng hôm nay.
"Đừng có cản mũi."
"Kh, không phải… chuyện là… bọn tôi định đi chơi cùng nhau…"
Tuy nhiên, vì cản mũi nên cậu ta đã chuốc lấy sự tức giận của mấy gã da ngăm đen, đến mức bị túm lấy cổ áo.
Dù ánh mắt Tajima láo liên loạn xạ, cậu ta vẫn không có vẻ gì là định bỏ chạy khỏi đó… Ừm, có khí phách đấy. Không hổ danh là kẻ đã lập tức nghi ngờ tôi ăn cắp tiền mua quà hồi dã ngoại trên núi.
"Yuito, lên thôi. Cứ thế này thì Tajima gặp nguy mất. Hai đứa mình kết hợp là mạnh nhất mà."
"Ừm. Hai đứa mình kết hợp là mạnh nhất."
Yuito vừa khịt mũi vừa hùa theo, chắc cậu ta chẳng hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó đâu.
Tổ hợp tồi tệ nhất gồm một Yuito chuẩn soái ca và một thằng mặt mày bặm trợn như tôi thì chẳng sợ bố con thằng nào sất!!
Nhân lúc Tajima đang thu hút sự chú ý của hai gã đàn ông, chúng tôi áp sát từ phía sau, rồi tôi vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Hả? Lại đứa nào n—Á."
Hai gã đàn ông quay lại với vẻ mặt giận dữ, nhưng chắc hẳn đã nhận ra ngay mình đụng nhầm người rồi. Cả hai đứng hình.
"Mấy anh này, tôi biết hai người họ rất dễ thương… nhưng người ta đã không thích mà vẫn cứ cố tán tỉnh thì không được đâu nhỉ?"
"Bọn em chuẩn bị đi chơi cùng nhau đấy…! Nên xin mấy anh dừng lại cho."
Nghe tôi và Yuito nói vậy, mấy gã đó chậm rãi nhìn nhau,
"Nà-Này không lẽ… chúng ta vừa đụng vào bạn gái của mấy người này sao…"
"Trời ạ… vướng vào rắc rối to rồi…"
"Giờ tính sao đại ca?"
" "Rút thôi! Xin lỗi nhiều nhé!!" "
Bọn họ hốt hoảng bỏ đi. Dù có buông lại vài lời dễ gây hiểu lầm… nhưng mà thôi kệ đi.
"Cảm ơn hai cậu đã cứu bọn tôi, Yuito, Kasajima-kun. Cả cậu nữa nhé."
"Đáng lẽ ra cậu phải ra giúp sớm hơn chút nữa."
"Không, tại Tajima lao lên trước đó chứ."
"Được Mahiro-san cảm ơn kìa. Vui quá đi mất!"
Tajima sướng rơn cả người. Cứ coi như mọi chuyện đã ổn thỏa đi.
"Xem ra mọi người đã đông đủ rồi nhỉ."
Mahiro nói trong khi đưa mắt nhìn một lượt tất cả chúng tôi.
"Rốt cuộc Satoshima không đi được à."
Đúng ra là Satoshima, người thường dính lấy Tajima, cũng dự định đi cùng…
"Nhà cậu ta mở quán ăn, tầm này đang là thời điểm đông khách mà. Nghe bảo cuối cùng lại bị gọi về phụ giúp."
"Cậu ta không tới được cũng tiếc thật, nhưng có hiếu với bố mẹ thế là tuyệt rồi. Bữa nào ba thằng con trai tụi mình rủ nhau đến đó ăn đi, Yuito."
"Ừm!"
"Này, cái cậu kia! Đừng có chim chuột nhau ở đó chứ~"
"Tôi chim chuột chỗ nào hả, Riina-san…"
Chắc hẳn cô nàng đang ghen tị vì Yuito bị đám con trai chúng tôi cướp mất đây mà.
"Đã thế, đáng lẽ ra chỉ có ba người là tôi, Onee-chan và Yui-kun đi thôi cơ…"
"Em đã biết trước điều đó từ lúc nói với Yuito là có thể rủ thêm người khác rồi mà, Riina."
"Thì đúng là biết thừa có Kasajima đi cùng rồi, nhưng mà…"
"Không được rủ nhóm Tajima-kun sao?"
"Không… không phải là không được?"
"Cảm ơn cậu nhé, Riina-chan!"
Ai nấy đều yếu lòng trước Yuito. Quả nhiên Yuito (nhân vật chính) là mạnh nhất.
"Cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mùa hè thật vui vẻ nào."
"Tớ sẽ dính chặt lấy Yui-kun cho xem♪"
"Mong tới hồ bơi quá đi~!"
"Đồ bơi của các mỹ thiếu nữ, hẹ hẹ…"
Tôi, Yuito, Mahiro, Riina, Tajima.
Năm người chúng tôi cùng nhau tiến đến hồ bơi. Mong là mọi chuyện suôn sẻ, không có biến cố gì xảy ra để có thể chơi thật vui. (Flag)
◆
Từ đây đến hồ bơi ở khu vui chơi chỉ cần đổi tàu một lần là tới nơi.
Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè nên trong xe điện khá đông đúc, nhưng vì mỗi ga lại có người xuống nên lác đác cũng có ghế trống.
Chúng tôi đang bám vào tay vịn. Đột nhiên, anh chàng đứng ngay trước mặt nhích sang một bên, tạo ra khoảng trống vừa đủ cho khoảng ba người ngồi cạnh nhau.
Tất nhiên, ba người ngồi vào ghế là Yuito, Mahiro và Riina.
Tôi liếc mắt nhìn Yuito đang bị kẹp giữa Mahiro và Riina để trò chuyện, thì…
"Này, Kasajima."
"Hửm? Sao vậy, Tajima."
Trông mặt cậu ta có vẻ nghiêm túc lắm.
"Tại sao cậu…"
"?"
"Lại không rủ cô hầu gái đi cùng hả thằng kia! Khỉ thật!!"
"Sao cậu phải cay cú đến thế chứ… Cô hầu gái… À, cậu nói Hibari á. Không, tôi thấy đi cùng nhóm này thì ngại lắm…"
Mặc dù lúc tôi tổ chức học nhóm ở chung cư nhà tôi, những người ở đây đã từng gặp mặt Hibari rồi… Nhưng nói cho cùng, chúng tôi đều là học sinh cao trung.
Xen giữa đám học sinh cao trung mà có… không, mà có khi lại ổn cũng không chừng?
"Đồ ngốc! Nhiệm vụ của Kasajima là phải làm sao để không khí không bị ngượng ngùng cơ mà!!"
"Ực… cũng đúng…"
"Mà cô hầu gái chắc giờ này đang lủi thủi một mình đúng không? Kasajima, cậu… cậu không thấy có lỗi khi để cô hầu gái ở một mình à!"
"Ực, chuyện đó…"
Tôi đã nói với Hibari là trong kỳ nghỉ hè cứ tự do hoạt động… nhưng có lẽ phần lớn thời gian cô ấy vẫn ở lại chung cư.
"Cô hầu gái cũng muốn được đi hồ bơi, đi biển hay tham gia các sự kiện khác vào mùa hè để refresh bản thân chứ! Vậy mà cậu lại không rủ…"
"Tajima…"
Tôi cứ tưởng cậu là cái thể loại hễ thấy mỹ thiếu nữ hay mỹ nhân là đổ đứ đừ ngay lập tức, hóa ra mày cũng là người tốt…
"Không được chiêm ngưỡng đồ bơi của cô hầu gái rồi chứ sao!"
"Ra đó mới là mục đích chính của cậu hả thằng kia."
Quả nhiên Tajima vẫn còn thiếu sót điểm gì đó.
Chứ nếu chịu khó sửa đổi vài tật xấu thì với tính cách vui vẻ, biết nghĩ cho bạn bè, chắc chắn cậu ta sẽ nổi tiếng lắm.
Mà nói mới nhớ, cậu ta chia tay với cô bạn gái trước rồi nhỉ. Tôi cũng chưa gặp lại cậu ta kể từ sau chuyến dã ngoại… ừm.
Vụ này có nhiều uẩn khúc ngượng ngùng lắm, nên tốt nhất là tống nó vào một xó xỉnh nào đó thật sâu trong đầu…
"Có một cô hầu gái xinh đẹp như thế thì cậu phải biết là nhu cầu cao lắm chứ!"
"Đừng có dùng từ nhu cầu."
"Ở nhà thì được gối đầu lên đùi, được ngoáy tai, tha hồ mà chơi mấy trò cưng nựng sến súa còn gì!!"
"Làm gì có chuyện tha hồ chơi hả. Tôi đâu có nhờ mấy việc đó."
"Hả!? Cậu, thế mà cũng gọi là đàn ông à!"
"Đó là do cậu bị dục vọng làm cho mờ mắt thôi."
Thiệt tình… Dù trên danh nghĩa là sống chung với một cô hầu gái xinh đẹp, nhưng làm gì có chuyện tôi dễ dàng nhờ vả được mấy việc đó cơ chứ…
『Yuji-sama cũng có lúc làm ra vẻ mặt như vậy sao.』
『Hả?』
『Mặt ngài đỏ bừng rồi kìa.』
『!?』
Nhưng mà… lúc được cô ấy chà lưng cho ở trong bồn tắm, tôi cũng thấy hơi vui, và quả thực lúc đó tim đập thình thịch luôn…
"Kasajima, mặt cậu đỏ rồi kìa?"
"Do mùa hè đấy."
"Cẩn thận sốc nhiệt nha."
"Rồi rồi."
Tự dưng nhớ lại chuyện đó làm tôi thấy hơi xấu hổ.
Nghĩ lại thì, tôi cũng muốn Hibari được tận hưởng mùa hè.
Mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi, nếu có thể cùng cô ấy đi chơi lễ hội mùa hè hay một nơi nào đó riêng tư thì tốt biết mấy.
Thời gian thì có thừa, chắc chắn là đi được mà.


