Enjoy!
----------------------------------------------------
Prologue (Mặt khuất) Nhật ký của hầu gái
【Ngày × tháng ×】
Hôm nay Yuji-sama có gì đó rất lạ.
Vì một thắc mắc chợt nảy ra, tôi quyết định viết vào nhật ký.
Yuji-sama, người đáng lẽ chỉ xem tôi như một phần công cụ để ngài ấy có một cuộc sống thoải mái, đột nhiên lại nói ra những lời an ủi, nhọc lòng vì tôi.
Đáng lẽ ra phải vui mừng, nhưng sự thắc mắc và bối rối đan xen đã khiến tôi cứng đờ cả người.
Nhưng phản ứng của tôi không hề bộc lộ ra ngoài… nên dù tôi có ôm ấp cảm xúc gì thì chắc cũng chẳng ai nhận ra, hay có hứng thú tìm hiểu đâu.
【Ngày × tháng ×】
Yuji-sama có vẻ sẽ gặp đôi chút khó khăn trong cuộc sống học đường vì vẻ ngoài của ngài ấy.
Hôm nay là lễ khai giảng. Tôi lái xe đến trước trường sớm một chút thì quả nhiên, ngài ấy là người đầu tiên bước ra khỏi trường.
Đang phân vân không biết nên cất lời thế nào… thì ngài ấy lại đưa ra những chỉ thị kỳ quặc như "bắt tay", "ngồi xuống", "chinchin".
Tôi không hiểu rõ ngài ấy đang mong muốn điều gì. Về cái "chinchin" cuối cùng… tôi thừa nhận là mình đã có phần hơi trêu đùa một chút.
Thế nhưng Yuji-sama không hề tức giận, ngài ấy chỉ tỏ vẻ "hết nói nổi" nhưng vẫn nở nụ cười.
Nhìn dáng vẻ đó… tôi cảm nhận được rằng, ngài ấy là một người có thể cùng tận hưởng niềm vui với cả một kẻ như tôi.
【Ngày × tháng ×】
Yuji-sama có vẻ đã kết giao được một người bạn nam thân thiết. Với tư cách là hầu gái, đây là một chuyện vô cùng đáng mừng.
Người bạn đó tên là Saeki Yuito-sama.
Một người vô cùng lễ phép, nhân cách có vẻ tốt, gương mặt lại thanh tú, không hiểu ngài ấy và Yuji-sama thân nhau ở đâu… tôi cảm thấy vô cùng bí ẩn.
※ Đã xác nhận rằng đây không phải là người bạn Yuji-sama dùng tiền để mua.
【Ngày △ tháng ×】
Chuyến dã ngoại đã bắt đầu.
Chỉ có mình tôi ở lại chung cư.
Khối lượng công việc tuy giảm đi, nhưng nội dung thì chẳng có gì thay đổi.
Vừa hoàn thành công việc, tôi vừa nhớ lại lúc ngài ấy dẫn tôi đi khu vui chơi. Tôi đã thổ lộ chuyện cảm xúc của mình không thể bộc lộ ra ngoài.
Thành thật mà nói, tôi đã kỳ vọng rằng nếu nói với Yuji-sama, trái tim mình sẽ được xoa dịu.
Yuji-sama có vẻ đã nhận ra việc cảm xúc của tôi khó biểu lộ ra mặt. Ngài ấy nói rằng, sau khi đã biết chuyện… ngài ấy lại càng thấu hiểu tôi hơn.
Rồi sau khi nói rằng mình cũng là người dễ bị hiểu lầm nên rất thấu hiểu nỗi đau đó, ngài ấy đã chấp nhận con người thật của tôi.
Không phải như một công cụ, cũng không phải như một cô hầu gái rùng rợn không có biểu cảm, tôi có cảm giác ngài ấy đã đón nhận toàn bộ con người tôi.
Đây chính là khoảnh khắc tôi ngày càng trở nên hứng thú với Yuji-sama.
【Ngày ◇ tháng ×】
Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại.
Ngày cuối cùng. Hôm nay Yuji-sama cũng không có ở chung cư. Tuy nhiên, chiều nay ngài ấy sẽ trở về.
Đến chiều khi đi đón, có vẻ như Yuji-sama đã có thêm những người bạn mới. Trong số đó, có hai cô gái rất dễ thương… đã lọt vào mắt tôi.
Sumino Mahiro-sama và Sumino Riina-sama. Có vẻ họ là những người được xưng tụng là cặp chị em mỹ nhân.
【Ngày ◇◇ tháng ×】
Vào khoảng thời gian tan học. Đó là ngày tôi nhận được liên lạc từ Yuji-sama rằng hôm nay ngài ấy sẽ về muộn.
Trong khoảng thời gian đó, chị gái tôi đã ghé thăm chung cư.
Sau đó, do sự xúi giục của chị, tôi đã phục vụ Yuji-sama.
Gọi là phục vụ, nhưng thực chất chỉ là đáp ứng mong muốn của Yuji-sama mà thôi. Ngài ấy yêu cầu tôi chà lưng nên tôi đã nghe theo.
Đây là lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm chà lưng cho một người đàn ông. Tấm lưng ấy nhìn to lớn và vạm vỡ hơn hẳn bình thường.
Khi tôi hỏi yêu cầu tiếp theo, Yuji-sama đã nói rằng đến đây là xong rồi. Tôi băn khoăn không biết mình có làm gì sai không… nhưng có vẻ như lý do là vì ngài ấy cảm thấy xấu hổ nếu cứ tiếp tục ở cùng tôi trong tình trạng tôi chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Nhìn Yuji-sama đỏ bừng cả mặt, tôi… lần đầu tiên cảm thấy thật may mắn vì phản ứng, cảm xúc của mình đã không bộc lộ ra ngoài.
【Ngày △ tháng ×】
Ngày nghỉ.
Tôi không thể đi cùng Yuji-sama để chọn đồ bơi. Tôi đã có hẹn trước.
Tôi và Yuito-sama đã có một cuộc mật hội tại quán cafe, thực chất là để trò chuyện về Yuji-sama.
Người đưa ra đề nghị là Yuito-sama. Cậu ấy nói rằng vì hỏi trực tiếp thì ngại nên muốn hỏi dò thông tin từ tôi.
Sau khi nói chuyện xong một lượt, Yuito-sama kể lại rằng ban đầu, cậu ấy đã lỡ nghĩ Yuji-sama—người bị cô lập trong lớp—thật đáng thương.
Tuy nhiên, cậu ấy nói vì đã biết được sức hấp dẫn của Yuji-sama, và ở trường cậu ấy là người thấu hiểu ngài ấy nhất, nên cậu ấy muốn biết nhiều hơn về Yuji-sama và muốn truyền đạt điều đó cho mọi người xung quanh…
Khác hẳn với một tình bạn đẹp đẽ đơn thuần, tôi cảm nhận được một thứ gì đó gờn gợn dù chỉ rất nhỏ, và để che giấu đi sự bứt rứt trong lòng, tôi đã tạm thời cúi gầm mặt xuống.
【Ngày 〇 tháng ×】
Dạo gần đây, thời gian tôi ở bên Yuji-sama đã ít đi.
Yuji-sama dành nhiều thời gian hơn cho Yuito-sama và cặp chị em mỹ nhân.
Việc một học sinh như Yuji-sama đi chơi cùng bạn bè, ngủ lại qua đêm, và tận hưởng những điều đó—thứ thanh xuân rực rỡ nhất mang tên kỳ nghỉ hè—là một chuyện đáng mừng.
Tôi thì đã tốt nghiệp đại học, không thể cùng Yuji-sama trải qua thời thanh xuân đó.
Thế nhưng tôi… muốn được ở bên cạnh Yuji-sama lâu nhất.
Gần đây, cứ mỗi khi có chuyện gì, tôi lại trở nên có suy nghĩ như vậy.
【Ngày 〇〇 tháng ×】
Hôm nay……… tôi không muốn viết nhật ký…
Yuji-sama……… không có ở đây.
Không có ở đây…… Yuji-sama……… hiện tại ngài đang ở đâu vậy.
Rõ ràng là…… tôi muốn sớm được gặp ngài………… vậy mà.


